1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không quân Hải quân nhân dân Việt Nam (đến 2020) phát triển theo hướng nào?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 04/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Không quân Hải quân nhân dân Việt Nam (đến 2020) phát triển theo hướng nào?

    Gần đây báo chí quốc tế (và cả một số nguồn tin không chính thức) rộ lên thông tin Hải quân nhân dân Việt Nam sẽ sớm xây dự­ng lực lượng Không quân của riêng mình, vậy mời các bác chia sẻ những suy nghĩ về việc phát triển lực lượng này tại đây. Chân thành cảm ơn.
  2. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Theo em thì Không quân Hải quân sẽ bao gồm tất cả các loại máy bay kể cả chiến đấu. Nhiệm vụ của KQHQ nhà mình đến 2020 sẽ chỉ giới hạn là bảo vệ vùng biển của mình nên dòng máy bay chiến đấu chủ yếu là đa năng đánh biển và máy bay trinh sát chống ngầm
  3. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    Nói như bạn thì huề vốn! Không lẽ không quân hải quân được trang bị bằng xuồng ba lá sao?
  4. 0anh89th

    0anh89th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    7
    cảm ơn anh Triumf đã xây nhà mới : nhà này là cần lắm đây . em xin đóng góp chút tin tức cho nhà mới của pro:
    lực lượng không quân thuôc hăi quân là lực lượng mạnh và đặc biệt cơ động , phát triển lực lượng không quân hỗ trợ cho lực lượng hăi quân là viêc rất cần thiết đẻ hỗ trợ và làm tăng đáng kể khả năng trinh sát và răng đe trên biển cho việt nam , xây dựng lươc lượng không quân thuôc hải quân là buơc đi quan trọng để từng bước hiện đại hoá hăi quân việt nam :
    việ hiện đại hoá cho hải quân = viêc sắm thêm các máy bay tuên duyên đa bắt đầu từ lâu nhưng vài nam gần đây tình hình trên biển của việt nam trở nên nóng nên viêc đầu tư các máy bay tuần duyên dể giám sát những vùng đặc quyền trên biển bức thiết hơn bao giò hết :
    hiện nay Việt Nam đaf mua ba máy bay EADS-CASA C212 Series 400 sẽ dùng những máy bay này cho mục đích tuâ?n duyên. viêc mua nhưng chiếc C212 này đã đánh dấu chính thức sự hiện diện cửa không quân thuộc hăi quân ; theo thông tin thì đại băn doanh cu?a không lực hai quân sef được đặt tại sân bay quân sự (Cát Bi) Ha?i Pho?ng.
    15 trực thăng Kamov loại KA-28 sef được chuyê?n sang cho ha?i quân va? bộ phận không quân mới sef săfn sa?ng hoạt động trong năm 2010.
    Tuy nhiên, với các chiến đấu cơ được lắp đặt tên lư?a chống ta?u chiến, bao gô?m ca? loại pha?n lực AS-17 Krypton, không quân Việt Nam cufng vâfn sef góp phâ?n va?o việc pho?ng thu? biê?n.
    sự đa dạng hoá nguồn cung cấp vũ khí mà đăc biệt với sự bình thường hoá quân hệ với mẽo đã giúp việt nam mua dươc những thu?y phi cơ United Capital Corporation (Grumman) G-111T. Canada cufng có thê? cung cấp thu?y phi cơ tương tự, loại The Bombardier 415MR, có thê? du?ng đê? vận chuyê?n hay ti?m kiếm cứu nạn.
    viêc mua lo hàng quân sự của nga những chiếc SU30 là tín hiệu đáng mừng với việt nam ; những máy bay này kết hợp vói nhưng máy bay trinh sát biển ,lưc lương tàu chiến và các hệ thống tên lũa diệt hạm đặt tại các vung duyen hải tạo nêm sức mạnh đáng kể trên biển của việt nam:
    theo em trung quốc có hạm đội tầu ngầm của trung quốc rất đông đảo vì vậy chúng ta nên phát triên mạnh nhũng loại trưc thăng săn tầu ngầm .chứ với 5 tầu chống ngầm và 1 số lượng ít mấy bay săn ngầm như thế này e rằng hơi mỏng
  5. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    959
    Chủ đề của toppic là KQHQ phát triển đến 2020 , tức là tầm nhìn còn ở mức ngắn hạn . Do vậy em nghĩ chỉ nên đầu tư chủ yếu vào trực thăng vàcác máy bay tuần tiễu chống ngầm .
    Việc trang bị các loại máy bay chiến đấu phản lực cho không quân hải quân là chưa nên . Nếu làm thế nguồn lực để hiện đại hóa không quân sẽ bị chia sẻ . Tiến trình hiện đại hóa không quân sẽ bị chậm lại. Vấn đề là các máy bay đánh biển cần có tầm bay xa và tải trọng lớn . Hiện nay chỉ có dòng Su-30 là tối ưu nhất cho nhiệm vụ này . Nhưng Su-30 là loại máy bay mà không quân còn cần hơn để giành ưu thế trên không . Nếu số lượng Su-30 của VN lại bị chia sẻ cho hai quân chủng hoàn toàn độc lập thì sẽ khó mà phối hợp tác chiến, sức mạnh tổng hợp sẽ giảm ., không thể đảm bảo được nhiệm vụ giành ưu thế trên không
    còn sau 2020 nếu nhà mình dư dả rồi việc trang bị các loại tiêm kích đa năng cho không quân hoàn quân thì em hoàn toàn ủng hộ
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    KQHQ theo mình là thành lập lấn sân, quá xem nhẹ khả năng điều phối lực lượng của BTTM cũng như quân chủng không quân và có phần quá xem trọng HQ.
    LẤy ví dụ, lâu nay chúng ta có các đơn vị cường kích mặt đất, trực thăng vũ trang chuyên dùng để phối hợp tác chiến hiệp đồng quân binh chủng hợp thành với bộ binh. Các đơn vị ấy vẫn trực thuộc quân chủng không quân trong việc quản lý khí tài, huấn luyện tác chiến, luân chuyển cán bộ ..v..v. Khi có chuyện cần huy động tác chiến hiệp đồng quân binh chủng thì BTTM thành lập bộ chỉ huy mặt trận bố trí các đơn vị bộ binh, không quân, hải quân trên hướng cần thiết và bộ chỉ huy mặt trận ấy nắm quyền điều chỉ huy điều động tất cả các đơn vị quân, binh chủng được phối thuộc để thực thi nhiệm vụ đươc giao.
    Chuyện KQHQ này cũng hoàn toàn có thể tiến hành tương tự. Các đơn vị máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay vận tải, trinh sát vẫn cứ đặt dưới sự quản lý ngành dọc của KQ, do KQ phụ trách quản lý khí tài, huấn luyện lực lượng và chuẩn bị đội ngũ cán bộ. Khi có chuyện thì BTTM tổ chức 1 bộ chỉ huy mặt trận biển, phối thuộc các đơn vị HQ vùng, quân chủng, các đơn vị của không quân cần thiết liên quan đặt dưới sự chỉ huy của của BCH mặt trận này.
    Thành lập KQHQ theo mình nghĩ là lo hơi xa. Nhưng dù sao hiện đã quyết định làm thì có thể để các đơn vị trực thăng theo tàu, trực thăng săn ngầm, các đơn vị vận tải đặc trách, máy bay trinh sát biển cho KQHQ quản lý. Máy bay chiến đấu nên tiếp tục để cho KQ quản lý, khi cần thì biệt phái sang.
    Vài ý kiến cá nhân của mình.
  7. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Quan điểm của mình là đến 2020 (10 năm tớ­i), việc thành lập Không quân hải quân là tất yếu, nhưng trang bị chủ yếu chỉ nên bao gồm máy bay tuần tiễu cánh cố định (như CASA C-212 và DCH-6, M-28...) và trực thăng săn ngầm/vận tải đa dụng (utility), không trang bị máy bay chiến đấu. Nếu ngân sách cho phép có thể trang bị thêm một số máy bay vận tải cánh cố định như C-130J-30 (hoặc máy bay tuần tiễu/chỉ thị mục tiêu/chỉ huy trên biển tương tự) hay IL-112V.
    Còn về xa hơn (sau 2020), cũng không nhất thiết phải biên chế cho Không quân hải quân máy bay chiến đấu.
    ak47kalanikov thích bài này.
  8. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    Lão Trùm nói đúng ý tôi! Tốt nhất là có khoảng 4 em C-130 cho lực lượng này. Bởi đây là loại máy bay đa dụng!
  9. 0anh89th

    0anh89th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    7
    đúng rồi ! em nghĩ máy bay chiến đấu vẩn thuộc sự quản lý cưa không quân hay hơn : nếu ta vẩn tiêp tục mua su30 thì nên mua cả máy bay tuần duyên và dẩn đường trên không cho nó ; đảm bảo việc cơ động và phản ứng nhanh : em nghi tại biển đông thì lực lượng tầu ngâm là nguy hiểm nhất .việt nam nên đầu tư mua thêm nhiều trực thăng săn ngầm và tầu săn ngầm hơn : dù sao HQVN không yêu tiên đánh xa nên đánh xong rút chạy là yêu điểm của không quân :
  10. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Xây dựng lực lượng KQHQ là một tất yếu khách quan, đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi của việc xây dựng quân đội trong tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Điều chúng ta quan tâm là lộ trình thực hiện, tôi nghĩ nếu thành lập trước mắt 1 eKQ thì nhiều khả năng đơn vị này sẽ được đóng ở quân cảng CR.

Chia sẻ trang này