1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không quân Hải quân nhân dân Việt Nam (đến 2020) phát triển theo hướng nào?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 04/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Em nêu ra một giả thiết như thế này để các bác xem xét nhá:
    Vào năm 2020 Hạm đội Nam Hải của BC được xây dựng bởi nòng cốt là biên đội tầu sân bay gồm 04 tầu lớp Varyag, mỗi chiếc có thể chở 25 chiếc Su-33 hải quân và hơn một tá trực thăng là nhiệm vụ tuần tra, săn ngầm. Tổng số BC có khoảng 100 chiếc Su-33 và 50 chiếc trực thăng tron hạm đội Nam Hải không trừ ra khả năng họ sẽ có máy bay trinh sát và cảnh báo sớm (AEW&C). ( Hoàn toàn khả thi vì BC tuyên bố năm 2015 sẽ hạ thủy chiếc TSB đầu tiên còn mua 04 Su-33 thì Nga không bán nhưng mua 50 chiếc thì OK mà mua 100 thì ký ngay không mặc cả)
    Ngoài ra BC có một biên đội khu trục hạm phòng không chuyên nghiệp Type 052C, độ 04 chiếc loại này đi hộ tống các tầu sân bay ( hai chiếc Lan Châu và Hải Khấu cùng hai chiếc được đóng thêm sau năm 2010). Mỗi chiếc Type 052C mang 48 tên lửa đối không tầm xa HHQ-9 radar homming active có tàm bắn lên tới 125 km.
    Không những vậy hạm đội Nam Hải còn được hộ tống bởi 06 khu trục hạm lớp Sovremenny ( các chiếc Hàng Châu, Phúc Châu, Thái Châu, Ninh Ba và hai chiếc nữa mua thêm sau năm 2010) mỗi chiếc mang 08 quả tên lửa đối hạm SS-N-22 Sunburn Moskit SSM có tầm bắn lên tới 120 km, tốc độ Mach 2,5 và đầu đạn mang 230 kg chất nổ cực mạnh.
    Không những vậy Hạm đội Nam Hải còn được hộ tống bởi hàng chục tầu khu trục cao tốc loại vừa và nhỏ có khả năng săn ngầm cũng như rải thủy lôi Type 021 Hoàng Phong, Type 343M, Type 520T Hậu Giang.
    Chưa hết trong lòng biển khơi, phía dưới của các tầu nổi là độ một tá các con cá quả của BC các loại Ming, Song, Romeo và thậm trí có cả cá quả Kilo đang ***g lộn bơi lội.
    Vậy kế hoach đối phó của Không quân và Hải quân của NC trong năm 2020 sẽ là như thế nào? ( chỉ trừ có biên đội tầu sân bay và các máy bay của nó tất cả các loại còn lại BC đều sẵn có)
    --------------------------------------------------------------------------
    Với lực lượng Không Quân và Hải Quân hiện tại của NC ( cứ cho là đã nhận được 06 tầu ngầm Kilo, 02 hộ tống hạm lớp Gepard) thì NC cũng không thể đối phó với BC bởi vì:
    Các tầu ngầm Kilo: sở trường của tầu ngầm là đánh trộm, rải thủy lôi vào những nơi hiểm địa, nhắm mục tiêu vào những tầu to và có giá trị cao của đối phương như tầu sân bay, tầu khu trục hạm lớp Sovremenny và các tầu khu trục lớp Type 052C hoặc các tầu vận tải. Nhưng trong trường hợp này đối phương cảnh giác dung máy bay săn ngầm ráo riết, các tầu khu trục nhỏ tuần tra săn ngầm liên tục, thậm chí là rải cả thủy lôi phong tỏa căn cứ tầu ngầm của NC. Các bác có nghĩ rằng liệu BC không biết được các căn cứ này ở đâu? nên hoạt động của tầu ngầm của NC sẽ là rất hạn chế, có lẽ chỉ để bắn mấy tầu chở dầu của BC thôi, nhưng nó treo cờ nước khác thì cũng chịu.
    Các tầu nổi hiện đại của NC như Gepard, Molnya, Tarantul, Pertya? liệu có phải là đối thủ của những chiếc khu trục hạm lớp Sovremenny được trang bị tên lửa đối hạm Moskit uy lực hơn và được chỉ huy và cảnh báo từ những chiếc AEW&C cất cánh từ biên đội tầu sân bay.
    Lực lượng Không quân của NC với độ 30 máy bay Su-27/30 cùng xấp xỉ 100 Su-22 M3/M4 lạc hậu và độ 140 Mig-21 đánh chặn quá lạc hậu liệu có phải là đối thủ của 100 chiếc Su-33 của BC được hỗ trợ bởi 04 tầu phòng không lớp Lan Châu, chưa kể các máy bay Su-27 được tiếp dầu của BC cất cánh từ đảo Hải Nam.
    Các dàn Bastion và S300 của BC sẽ vô tác dụng vì Hạm đội Nam Hải của BC chỉ dật dờ ở ngoài xa khoảng ( 300 km ) để tung không quân và bắn tên lửa vào đảo TS của NC, các tầu buôn và tầu cá của NC, các giàn khoan dầu, các cơ sở KTQP của NC ở ven biển.
    Vậy Không quân và hải quân của NC phải ntn trong năm 2020?
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 19/05/2010
  2. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Lúc ấy kêu gọi các nước có mâu thuẫn với TQ xử lý thôi, nó đem hết vốn xuống Biển Đông rồi thì chắc phải giải tán Hạm đội Đông Hải, Mỹ, Nhật Hàn tha hồ bơi lội tung tăng
  3. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    959
    so lượng tsb có lẽ hơi quá. làm sao đóng nổi 4 chiếc trong vong 10 năm . trong khi đến bây giờ chiếc đầu tiên vẫn đang dậm chân tại chỗ do hàng loạt khó khăn chưa vượt qua đc
    mà cho dù có từng đó đi nữa . Nó dồn hết vào biển đông đc ah ....
  4. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Nghe bảo mới mua 6 chiếc Black Bery gì đó cho hải quân, các bác có thông tin không?
  5. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    @ nobita1102: nhỡ nó ba cây chụm lại làm hòn núi cao, tụ quân Nam Hạ dằn mặt Hàn Xẻng, Nhựt Bổn, Mẽo... thì sao bác.
    Em xung phong có một giải pháp, ta di dân vùng ven biển lên đồng bằng trồng lúa à quên trồng cỏ, nhặt banh sân gôn, độ vài năm BC chi nhiều xiền cho Hạm đội Nam Hải quá chịu không thấu phải xin thua hề hề ( kế vườn không nhà trống đặc sản của NC đó)
    @ ngochai12a2: Đúng là hơi quá nhưng khi ta lập kế hoạch đối phó thì có quá tí cũng tốt, đỡ bị bất ngờ phải không bác
    Uẩy bác Quạt Nga rồi, chuyên gia về máy bay đấy các bác ah. giờ rát giờ vui che - chào bác Quạt Nga
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 19/05/2010
  6. nokopro

    nokopro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    30
    Su-22M4 không mang được cấu hình thùng dầu phụ + vũ khí như bạn nêu bên trên trong cái tô vàng đâu. Điều này là bởi các nguyên nhân sau:
    1 - Su-22 nói chung chỉ có tổng cộng 4 mấu cứng hạng nặng, 2 nằm ở dưới thân và ở 2 ở ngoài cùng phần cánh cố định (Vị trí mà 4 thùng dầu phụ được gắn ở hình bên trên). Vì thế các loại vũ khí nặng như tên lửa Kh-29 (~700 kg) sẽ không thể gắn ở bất kỳ mấu cứng nào ngoài 4 mấu cứng hạng nặng nêu trên. Nếu mang 2 vũ khí hạng nặng thì Su-22 chỉ có thể mang thêm tối đa 2 thùng dầu phụ mà thôi.
    2 - Dù có được nâng cấp gia cố để mang thêm được tải trọng thì tên lửa Kh-29 vẫn quá dài để gắn vừa mấu cứng trong cùng trên cánh.
    3 - Su-22 mang được tối đa 4,000 kg tải trọng bên ngoài. 4 thùng dầu phụ loại 800L hay 1,150L + 2 tên lửa Kh-29 sẽ có khối lượng vượt xa con số 4,000 kg này.
    Các cấu hình vũ khí, khí tài và thùng dầu phụ của Su-22M4
    [​IMG]
  7. phungccuong

    phungccuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    nếu đã là kịch bản của năm 2020 thì đám Su22 và Mig21 đã bán ve chai hết rồi, kể làm chi nữa.
    Lúc đó nếu muốn giữ TS thì NC phải có ít nhất 1 trung đòan Su35, 2 trung đòan Su30, nếu rủng rỉnh tiền thì thêm 1 trung đòan Su34 và 1 trung đòan PAK-FA, ngòai 6 Kilo thêm 6 Amur.
  8. gammaV

    gammaV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    14
    Bác hongsonvh đưa ra sự phát triển vượt trội về số lượng và chất lượng của hạm đội NH. Nhưng lại quên rằng tới lúc đó hải quân nhà ta cũng đâu có phải như bây giờ, với cách chi tiêu quốc phòng ưu tiên hải quân hiện nay thì tới lúc đó khả năng nhà ta có số đồ chơi kha khá. "Nước dâng đến đâu, lục bình trôi đến đó" .
  9. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Đã tính tính tính tổng thể luôn, phải thêm 10 Ghẻ pát, khoảng 5 Kirov và nếu lúc đó TSA lớn được build như một Carrier full options, đồng thời trang bị tối thiểu là 3 tiểu đoàn S400, 3 dàn Bastion - Yakhont cho mỗi đảo cấp I
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    chớ thấy sống cả mà ngã tay chèo bác ạ
    Đêm 4 rạng 5/8/1964 Mỹ dựng lên "Sự kiện vịnh Bắc Bộ " vu cáo ta tấn công tàu Mỹ trên vùng biển quốc tế. Trưa 5/8/1964 Mỹ mở cuộc tiến công ?oMũi tên xuyên" sử dụng 64 lần /chiếc máy bay hiện đại từ hai tàu sân bay ném bom một số địa điểm trên miền Bắc, mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân vào miền Bắc lần thứ nhất. Ngay trận đầu, quân và dân ta đã bắn rơi 8 chiếc máy bay, bắt sống giặc lái, làm nức lòng nhân dân cả nước, chứng minh lực lượng vũ trang ta có đủ khả năng đánh thắng không quân và hải quân Mỹ.
    Trong cả hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc (lần thứ nhất từ 5/8/1964 đến 1/11/1968, lần thứ hai từ 6/4/1972 đến 15/1/1973) Mỹ đã sử dụng tất cả các loại máy bay hiện đại nhất gồm
    B-52, F-111 (cánh cụp cánh xòe), máy bay trinh sát và gây nhiễu điện tử, máy bay tiếp dầu trên không, máy bay không người lái. . . Thủ đoạn đánh phá ác liệt và tàn bạo nhất, tập kích nhiều đợt với số lượng lớn máy bay, đánh ngày, đánh đêm, bay thành nhiều tầng, nhiều hướng, đánh phá các trận địa, sân bay, cơ sở kinh tế, cầu cống, đường giao thông, công trình văn hóa lịch sử, các khu dân cư các thành phố lớn. . . hòng đưa miền Bắc trở về ?othời kỳ đồ đá?. Chúng đã ném hơn 2 triệu tấn bom đạn, thả hơn vạn quả thủy lôi phong tỏa cảng biển, làm rất nhiều người chết, hơn 120.000 người bị thương, tàn phá nặng nề các cơ sở kinh tế và hạ tầng cơ sở ở miền Bắc.
    Trong khói bom bão đạn, quân và dân miền Bắc vẫn bình tĩnh hiên ngang vừa sản xuất vừa chiến đấu. Từ bộ đội phòng không, không quân đến dân quân du kích và các cụ già đều tham gia bắn máy bay, đơn vị nào cũng đánh thắng ngay tù trận đầu, khắp nơi giăng lưới lửa tầm thấp, tầm cao bắn tan xác tất cả các chủng loại máy bay Mỹ. Bộ đội hải quân, không quân và các đơn vị pháo ven biển đã trừng trị tàu chiến Mỹ những trận đích đáng. Chúng ta đã bắn rơi hàng nghìn máy bay (có B-52, F-111), bắn cháy 271 tàu chiến, bắt sống 472 giặc lái (có 4 đại tá, 38 trung tá, 108 thiếu tá). Chúng ta đã đập tan cu ộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng làm nên trận ?oĐiện Biên Phủ trên không" buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh.
    Trong cuộc đọ sức với không quân và hải quân Mỹ, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam đã vượt lên trên mọi vũ khí hiện đại và tính toán của kẻ thù, ghi dấu son trong trang sử vàng truyền thống của dân tộc, đồng thời để lại bài học quý báu cho các thế hệ sau này trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
    năm 2020 BC chưa có khả năm làm một trận như Mỹ năm 1964 đâu bác ạ.
    Phần trên là trong một cuốn sách có nói về Vietnam đã từng đối phó với HQ của một nước có tàu SB.
    Sau đây là một vài thông tin tham khảo nữa về lịch sử chiến đấu với tầu sb của Vn, nhưng nguồn chưa được kiểm chứng (wiki):
    Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành "một cuộc chiến kéo dài nhất, cay đắng nhất, và đắt giá nhất" (René Francillon) trong lịch sử hàng không hàng hải từ ngày 2 tháng 8 năm 1964 đến 15 tháng 8 năm 1973 trên vùng Biển Đông. Xuất phát từ hai cứ điểm là (Yankee Station và Dixie Station), các tàu sân bay đã hỗ trợ các chiến dịch tấn công ở Nam Việt Nam và tiến hành các chiến dịch ném bom chung với Không quân Hoa Kỳ ở Bắc Việt nam trong các Chiến dịch Flaming Dart, Chiến dịch Rolling Thunder và Chiến dịch Linebacker.
    21 tàu sân bay (tất cả các hàng không mẫu hạm tấn công đang hoạt động trong giai đoạn đó trừ John F. Kennedy) được bố trí vào Lực lượng đặc nhiệm 77 của Hạm đội số 7 của Mỹ, tiến hành 86 cuộc tuần tra và hoạt động tổng cộng 9.178 trên giới tuyến tại Vịnh Bắc Bộ. 530 máy bay bị thiệt hại trong chiến đấu và 329 chiếc nữa vì tai nạn khi hoạt động, làm thiệt mạng 377 phi công của hải quân, cùng 64 người bị coi là mất tích và 179 người bị bắt làm tù binh chiến tranh. 205 sỹ quan và binh lính trên ba tàu sân bay (Forrestal, Enterprise và Oriskany) tử trận trong các tai nạn.
    Được MMichelHung sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 19/05/2010

Chia sẻ trang này