1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không thể tin nổi khả năng bơi lội của cô gái người Syria

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi minhtamstar, 30/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhtamstar

    minhtamstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2015
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    1 VĐV bơi lội vạn bất đắc dĩ may mắn được lựa chọn tham gia ngày hội thể thao Olympic. chậm tiến độ là cô Yusra Mardini thuộc nhóm 10 VĐV được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) chọn lọc vào đoàn VĐV lánh nạn dự thi tại Rio de Janeiro vào tháng sau.

    [​IMG]

    Câu chuyện tưởng như chỉ với các người với năng lực siêu phàm thế hệ có thể thực hành được. Cô gái đến trong khoảng Syria này phải trong khoảng bỏ quê hương để chạy nạn trước những cuộc xung đột nhiên kéo dài giữa quân chính phủ vào các phiến quân IS. chính xác là hơn 3 tiếng rưỡi đồng đại dương Mardini bơi trên hồ Aegean. Cô và gia đình chuyển di quãng tuyến đường dài rình rập bao nguy hiểm từ quê nhà Damascus để đến Berlin tìm tuyến phố sống.

    Quả thật 3h30 bơi trong nước hồ, thì ngay cả những người khỏe mạnh được thiết bị toàn vẹn kinh boi, áo phao bơi cũng chưa chắc đã khiến cho được.


    Ủy ban Olympic quốc tế đã hàng ngũ họp và coi xét danh sách những vận khích lệ để sau cùng lựa chọn ra 10 người tìm việc đại diện cho các người tị nạn trên toàn thế giới, cộng tham dự ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Cô Yusra Mardini cũng là VĐV nữ duy nhất gốc Syria trong 10 người này. Cô sẽ tham dự môn bơi lội, nội dung 200m tự do, tranh tài cũng các siêu sao như Katie Ledecky hay Missy Franklin.

    ban sơ, Mardini lên kế hoạch dài khá là giành quyền tham dự Olympic 2020. bên cạnh đó, cố gắng tập dượt giúp thành tích của cô ngày càng được cải thiện. HLV Sven Spannekrebs, người nhìn ra tài năng của Mardini lúc cô đến Đức, cổ vũ cô nộp đơn xin dự Olympic 2016. cách đây hai tháng, Mardini nhận thư từ IOC, cho phép cô đến Brazil thi đấu vào tháng tám này.
    Rami Anis là một VĐV gốc Syria khác, cũng dự thi môn bơi lội nhưng ở nội dung 100m **** dành cho nam.

    Tám VĐV còn lại với năm người Nam Sudan gồm James Chiengjiek, Yiech Biel, Paulo Lokoro, Rose Lokonyen, Anjelina Lohalith, đều dự thi những nội dung chạy của môn điền kinh. Yonas Kinde, gốc Ethiopia, thi môn marathon. Popole Misenga, gốc CH Congo, thi môn Judo hạng 90kg dành cho nam. cuối cùng là Yolande Mabika, gốc CH Congo, thi môn Judo hạng 70kg cho nữ.

Chia sẻ trang này