1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kĩ năng và chiến thuật cơ bản của một hậu vệ!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BubbleBoy, 08/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Đội hình 3-2-1 được xem như đội hình 5-3-2 trong bóng đá 11 người,vì có 1 trung vệ thòng...Đội hình này thiên về phòng thủ và cầm bóng nhiều giữa sân.Điều đòi hỏi ở đội hình này là phải có 2 hậu cánh cực khoẻ và xuất sắc để bám biên suốt trận...Nhưng nó sẽ có vấn đề khi cặp hậu vệ cánh xuống thể lực về cuối trận vì lên công,về thủ liên tục dẫn đến tình trạng khó duy trì được thế trận.

    Còn đội hình 2-3-1 mà tôi đưa ra...Đây là đội hình được xem là tương đối cân bằng.Ngoài cặp trung vệ như bác đã nhận xét và tôi nói ở trên, thì vị trí tiền vệ thủ,đấy chính là linh hồn & quả tim của đội bóng...Đội hình này tương đối giống đội hình 4-3-2-1 trong bóng đá 11 người hiện nay...Tiền vệ thủ,đấy chỉ là cách gọi chứ thật sự trong trận đấu thì đây là vị trí chơi bao sân và đa năng nhất.Khi phòng ngự thì Tiền vệ thù phải có nhiệm vụ lui về hỗ trợ & bọc lót cho trung vệ theo kiểu cuốn chiếu hoặc có thể lui về chơi như 1 trung vệ thòng...Còn khi tấn công thì tiền vệ thủ phải nhanh chóng dâng lên hỗ trợ tiền vệ tấn công & tiền đạo.Đây chính là cầu nối giữa tiền vệ tấn công và tiền đạo,không những thế tiền vệ thủ phải đón những quả banh dội ra để đóng đinh đối thủ từ xa...Thậm chí nếu cần phải tìm kiếm bàn thắng thì tiền vệ thủ có thể chơi nhô cao như 1 tiền đạo ẩn thứ 2.Đội hình này khi tấn công thì 2 tiền vệ tấn công có khuynh hướng dạt ra 2 biên hoặc thoát xuống nách như 1 tiền vệ cánh...

    Điểm chung của 2 sơ đồ chiến thuật này đều yêu cầu phải có 1 tiền đạo phải biết tác chiến độc lập,lanh banh và giỏi làm tường.

    Sơ đồ chiến thuật trong bóng đá 7 người hay 11 người chỉ là cái mà sắp xếp đội hình cho hợp lý nhất cho con người mà mình có...Muốn chiến thắng thì khi chơi các cầu thủ cần phải uyển chuyển thay đổi tuỳ theo lúc và tuỳ theo thời điểm.
  2. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Hẹ hẹ, bác bdnuocnam nói cứ như bàn về Đội tuyển Quốc ra ấy [:D]
    Bóng đá phong trào sân 7 mà kiếm được tới hai thằng trung vệ khủng, chơi ăn ý. Lại còn một thằng tiền vệ thủ cực khủng, với cả một thằng tiền đạo siêu khủng nữa thì chỉ cần đá 1-1-5 cũng thắng ấy chứ :))
  3. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác, hiz bác làm em cảm động quá. Em sẽ cố gắng nhiều nhiều :D
  4. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    đội tôi thì đội hình ưa thích là 3-2-1. nói chung thiên về thủ nhiều hơn vì trong đội sở hữu một thủ môn khủng.
    trong bóng đá 7 người thủ môn quả thật quan trọng thật. đội mình có thể ko hay hẳn hơn đối thủ nhưng thủ môn mà hay hơn hẳn thì sẽ dễ có thắng lắm
    chắc cũng có lẽ do bóng đá phong trào nên có ít các tiền đạo đá dứt điểm xuất sắc.
    trong sân 7, 1-1 với thủ môn nếu thủ môn là người biết bắt thì tôi thấy cũng tương đối khó vào, thường lại ăn nhau ở những pha ban bật và ra chân nhanh từ mọi vị trí.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hồi trước cũng hay đá sân bảy, vị trí sở trường của mình là libero, đá vị trí này rất sướng vì chỉ cần nắm được yếu lĩnh: mọi con đường đều dẫn tới khung thành. Tức là chúng nó thích ban bật, đột phá hoa lá cành gì thì cũng nhắm vào khung thành của mình, nhất là mặt chính diện. Khi đội nó tấn công bao giờ cũng có khởi đầu, giữa và kết thúc, quan trọng là phán đoán chính xác khi nào nó tung đường chuyền quyết định hoặc dứt điểm để can thiệp. Còn một vấn đề nữa là chơi libero phải ...to mồm và nhìn hơi trâu bò một chút, có gì gọi anh em cho dễ trong những trường hợp lên cao để hở quá 1 thằng bên dưới. Mình hay lưu một biên ở lại trong lúc tấn công đề phòng bóng rớt thì nó kèm, mình quét. Khi đoạt bóng mà ông tương thẳng lên trời là hỏng, cố gắng triển khai lại cho anh em phản công, trừ khi mình đang dẫn mà sắp hết giờ thì cứ phang hết cỡ cho tôi.
    ĐỪNG ĐÁ LÁO! suy cho cùng thì mình chơi phong trào, nên cố gắng đá làm sao cho mượt, đừng du côn quá nó ảnh hưởng đến tính cách mình ngoài đời không hay.
  6. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107

    Bóng đá 7 người ghi bàn chủ yếu là bằng các pha phản công vì vậy 2 biên không nhất thiết phải liên tục lên công về thủ và thay đổi nhau chỉ cần lên khi có cơ hội. Không hiểu bác bdnuocnam ở đâu chứ ngòai Bắc tất các các đội phủi có tiếng như Trà dimalh, Horison, Cường Quốc, Ngân Giang ... đều chơi đội hình 1-3-2-1. Trong khi trong những đội đấy tòan những cầu thủ phủi xịn hoặc cựu tuyển thủ sân 11 nghỉ hưu.
  7. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Cách đâ 2 năm,tôi đã ra HN và xem đội Horison đá ...Đúng là phía bắc ưa chuộng đội hình 3-2-1.Riêng Horison có 1 Giang Dân chơi hậu vệ thòng quá đinh + Dũng Bắc thì phải (không biết tôi có nhớ nhầm không?) chơi tiền đạo di chuyển rất tốt, trong khi 2 biên thì họ lên xuống cực đều.Riêng đội trà DilMalh thì nếu bác nhận xét họ chơi đội hình nào là rất khó bởi cầu thủ của họ xoay vòng cưc nhuyễn...Còn mình thì biết phía nam,nhất là đội Thái Sơn Nam và ít nhiều các đội đang chơi tại sân TDTT quận 10 và sân Phú Thọ (phía Lê Đại Hành) TpHCM đa số đều chơi với đội hình 2-3-1
  8. balladsongs

    balladsongs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Để đá bóng dù vị trí nào trước tiên cũng phải Tập cảm giác bóng, tâng bóng, chuyền bóng, tackle... nếu cần có thể search youtube
    Theo kinh nghiệm đá thòng của tôi thì cần chú ý một vài điểm như sau:
    + biết chọn vị trí, biết tì đè, che bóng đôi khi phải khôn khéo và tiểu xảo, ví dụ như:
    - để chống những pha bóng bổng: không nhất thiết phải lúc nào cũng nhảy lên tranh với họ, chỉ cần tì hoặc đẩy khi họ nhảy lên là mất đà thôi, hoặc kìm tay, dẫm gót, cùi trỏ...
    - Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Những pha họ câu lên cho tiền đạo: Chỉ bắt bài những pha chắc ăn, còn lại đứng sau tiền đạo, không cần phải kè kè bên cạnh, giữ khoảng cách đủ để mỗi khi họ nhận bóng thì lao lên húc mạnh, tì vai cho họ bị văng bóng khi đỡ là được. đặc biệt phải lỳ lợm Khi đối mặt: giữ khoảng cách, không để họ rê qua, phán đoán ý đồ tiền đạo (cố gắng quan sát, chỉ cần nhìn vài pha bóng là có thể thấy thói quen của họ)
    + Biết bọc lót
    + Biết phối hợp với thủ môn, hv khác: những cái này thì phải quan sát thôi
    ... Nói thì dài lắm, nhưng mà chịu khó để ý chút, vào mấy diễn đàn bóng đá nó đang tổ chức giải ở sân của VFF đấy, CN lên xem, chú ý vài lần là biết đá ngay
    Đối với đá phong trào thế là ổn rồi
  9. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    horison voi dimalh ko biết có gọi là phong trào nữa ko? .
    thấy họ đá thì cầu thủ xoay vòng luôn, tức là hậu vệ cánh chốc có khi lại thành tiền đạo, trung vệ ra đá ngoài biên ( ko biết có phải có tí hơi hương bóng đá 5 ngưòi ko). thật sự cũng khó nói vì mấy trận tôi xem đều do đội họ mạnh hơn hẳn nên họ cầm bóng và đá kiểu gì thì do ý họ nên khó mà nhận xét

    mà có phải cái ông giang dân gì đó vừa rồi lại bắt gôn cho tuyển futsan vn ko?
  10. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Dilmah với Horison tuy 2 mà 1 :D.
    Lối đá quay tròn là truyền thống nhưng về cơ bản thì đội hình xuất phát vẫn là 321.

Chia sẻ trang này