Kỉ Nguyên Du Hành Vũ Trụ!!! Các bạn cũng đã biết để đạt được những thành tựu về khoa học vũ trụ như hôm nay, con người đã phải trải qua những chặng đường đến với các hành tinh xa xôi! Có thể gọi đó là :"Kỉ nguyên du hành vũ trụ" Ở topic này sẽ giới thiệu : _ Về các con tàu vũ trụ _ và về những phi hành gia _ ngoài ra còn nói về những thành tựu ,số phận gắn liền vói con tàu đó! Mong các ban hưởng ứng!!! Xây dựng TTVN là phục vụ tổ quốc
chủ đề này là rất hay,mọi người cùng tham gia nhé. Chúng ta cần nói đến các nhiệm vụ như viking, Apollolo... và nhiều chủ đề khác. Anh vtt cần tham khảo chủ đề này vì anh sẽ lo phần này trong CD mà. Cố lên nhé namte............. Câu lạc bộ Thiên Văn Học
NASA thừa phi hành gia ,thiếu chuyến bay trong một báo cáo đoàn điều tra kết luận cơ quan vũ trụ Mỹ đã quá lạc quan trong việc đoán tần suất các chuyến bayd và đã thuê quá nhiều nàh du hành trong những năm gần đây báo cáo cũng cho biết do thiếu kĩ sư tại trung tâm vũ trụ Johnson ở Houston,NASA đã phải sử dụng các nhà du hành với giá đắt đỏ để lấp vào chỗ trống này "chúng tôi tìm thấy một số nhà du hành vũ trụ làm việc trong vị trí kĩ thuật viên-vị trí không yêu cầi phải là du hành và có thể được thưcj hiện bởi các kĩ sư với giá rẻ hơn"Báo cáo cho biết NASA hiện có 400 nhà du hành,khoảng 1/3 trong số họ chưa từng bay vào vũ trrụ,với 3 chiếc tàu con thoi phait nằm lại mặt đất sau thảm hoạ tâud colombia,các tân binh này sẽ phải đợi rất lâi nữa mới có thể ngồi vào một con tàu và cất cánh ngay cả trước khi tàu colombia nổ tung trên bầu trời Texas,bộ phận tuyển lựa các nhà du hành của NASA cũng đã lên danh sách cho năm 2004-danh sách ngắn nhất trong lịch sử bay của tàu con thoi.Chỉ có 12 người sẽ được trọn trong hàng nghìn ứng cử viên và có thể họ chẳng được bước chân lên tàu trước năm 2009 Nhóm điều tra không kêu gọi giãn bớt các nhà du hành ,mà chỉ đề nghi NASA xem xét kĩ trước khi thuê người .Các chức nămh hàng đầu của vụ trụ Mỹ cũng tán thành đề nghị trên,và đồng ý thành lập tiêu chuẩn chung cho các nhà du hành TO THE WORLD,YOU ARE SOMEONE TO SOMEONE,YOU ARE THE WORLD
VOSTOK 1 và YURI GAGARIN lần đầu tiên bước vào không gian vũ trụ Vào năm 1961 Liên Xô đẵ phóng tầu vũ trụ Vostok1 mở đầu cho kỉ nguyên du hành vũ trụ ! quả thật đây là thành công rất lớn đối với nước Nga nói riêng và nhân loại nói chung! dưới đây là chân dung người anh hùng GaGaRin: thành công này đã thúc đẩy sự phát triển của ngành khoa học vũ trụ ! mà kế tiếp đó là các tàu Appolo ,và những vệ tinh tham dò các hành tinh khác! Xây dựng TTVN là phục vụ tổ quốc Được namte sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 13/07/2003
Đi sau Liên Xô một chút nhưng Hoa KÌ đã nhanh chóng vươn lên đứng đầu trong phát triển khoa học vũ trụ! Hoa kì đã cho phóng Apolo 1 nhưng rất tiếc đã không thành công nó đã gặp phải sự cố và bị nổ thiệt mạng 3 phi hành gia! đây là thảm hoạ của Hoa Kì họ đã mất đi 3 phi hành gia tài giỏi Nguyên nhân là do bị hỏng bình nguyên liệu. Ngay sau thất bại đó Mĩ đã tiến hành thử nghiệm lại và cho phóng thành công tầu Apolo7vào 11:02:45 am ngày 11 thánh 10 năm 1968 đây là chân dung của những phi hành gia trên tàu Apolo7: (từ trái qua:Walter Cunningham,Walter M. Schirra,Donn F. Eisele) Apolo7 đã đưa thành công vệ tinh lên quỹ đạo:Bay 163lần quanh trái đất và ở trong không gian suốt 10ngày và 20giờ! Xây dựng TTVN là phục vụ tổ quốc
To Namte: Nếu em cho thêm phần giới thiệu tiểu sử của nhà du hành vũ trụ, và những con tàu vũ trụ thì topic này sẽ hấp dẫn nữa đấy. Love Of My Life
trời ơi sao mọi người chỉ vào đọc thôi à không ai chịu post bài thì làm sao có được topic hay chứ! mọi người làm thế này thì em cũng thấy chán lắm không còn tâm chí nào để viết bài mới nữa! mọi nguời hãy cùng tham gia đi! Xây dựng TTVN là phục vụ tổ quốc
to namte: ảnh rất đẹp nhưng nói thật đừng giận: chỉ có ảnh thôi thì không đủ hấp dẫn được đâu, bác nên có các bài viết giải thích chi tiết kèm theo. Thôi thì không ai viết thì để em làm một bài vậy. Lunar và những chuyến thám hiểm Mặt Trăng Từ năm 1959, Liên Xô đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa tàu lên mặt trăng nghiên cứu với việc phóng thành công Lunar 1 ngày 2-1-1959. Dưới đây là thông tin cơ bản về 20 tàu mang tên Lunar đầu tiên được Liên Xô phóng lên Mặt Trăng từ năm 1959 đến năm 1972. Lunar1 Ngày phóng:2-1-1959 Nhiệm vụ: Bay gần Mặt Trăng rồi vào quỹ đạo hệ Mặt Trời Ghi chú: Đây là hành tinh nhân tạo đầu tiên của loài người Lunar2 Ngày phóng:12-9-1959 Nhiệm vụ:Đổ bộ nặng xuống Mặt Trăng Ghi chú:Đổ bộ tại vùng núi Apenin Lunar3 Ngày phóng: 4-10-1959 Nhiệm vụ: Bay vòng quanh Mặt Trăng Ghi chú: Lần đầu chụp ảnh mặt sau Mặt Trăng và truyền về Trái Đất Lunar4 Ngày phóng:2-4-1963 Nhiệm vụ:Bay tới Mặt Trăng Ghi chú:chỉ bay tới gần được Mặt Trăng Lunar5 Ngày phóng:9-3-1965 Nhiệm vụ:Như Lunar4 Ghi chú: Lunar6 Ngày phóng:8-6-1965 Nhiệm vụ:Bay và chụp ảnh Mặt Trăng Ghi chú: Lunar7 Ngày phóng:4-10-1965 Nhiệm vụ:đổ bộ nhẹ xuống Trăng Ghi chú:không thành công Lunar8 Ngày phóng:3-12-1965 Nhiệm vụ:như Lunar7 Ghi chú:không thành công Lunar9 Ngày phóng:31-1-1966 Nhiệm vụ:như Lunar 7 và Lunar8 Ghi chú:lần đầu đổ bộ nhẹ thành công xuống Mặt Trăng và truyền ảnh toàn cảnh Mặt Trăng về Trái Đất Lunar10 Ngày phóng:31-3-1966 Nhiệm vụ: Bay vào quỹ đạo vệ tinh của Mặt Trăng Ghi chú: đây là vệ tinh nhân tạo đầu tiên bay quanh Mặt Trăng Lunar11 Ngày phóng:24-8-1966 Nhiệm vụ:như Lunar10 Ghi chú: Lunar12 Ngày phóng:22-10-1966 Nhiệm vụ: Nhập vào quỹ đạo và trở thành vệ tinh vĩnh viễn của Mặt Trăng Ghi chú: Lunar13 Ngày phóng:21-12-1966 Nhiệm vụ: đổ bộ nhẹ Ghi chú:đổ bộ thành công tại vùng biển bão Lunar14 Ngày phóng:7-4-1968 Nhiệm vụ:Trở thành vệ tinh của Trăng Ghi chú: Lunar15 Ngày phóng: 13-7-1969 Nhiệm vụ: bay trên quỹ đạo như một vệ tinh của Mặt Trăng rồi phóng khoang đổ bộ Ghi chú: khoang đổ bộ này được phóng xuống vùng biển khủng hoảng Lunar16 Ngày phóng:12-9-1970 Nhiệm vụ: đổ bộ, lấy mẫu đất đá rồi quay về Trái đất Ghi chú: Máy tự động đầu tiên lấy mẫu đất đá từ vùng biển phong phú đem về Trái Đất Lunar17 Ngày phóng:10-11-1970 Nhiệm vụ:đổ bộ nhẹ và thả xe tự hành Lunarkhôt 1 Ghi chú: xe tự hành Lunarkhôt 1 bắt đầu khởi hành ngày 17-11-1970 Lunar18 Ngày phóng:2-9-1971 Nhiệm vụ:đem máy móc lên Mặt Trăng Ghi chú:không thành công Lunar19 Ngày phóng:28-9-1971 Nhiệm vụ: Bay trở thành vệ tinh của Mặt Trăng Ghi chú: Lunar20 Ngày phóng:14-2-1972 Nhiệm vụ:như Lunar16 Ghi chú:khoan và lấy một ống mẫu đất đá giữa vùng biển Phong Phú và biển Khủng Hoảng Niềm tin cho ta tất cả
Apollo biến ước mơ của con người thành sự thậtNăm 1881, một thanh niên trí thức Nga 27 tuổi tên là Nicolai Cobantrich bị bắt vì tội chế bom mưu sát Sa hoàng. Anh đã vẽ lên bức tường ngục một sơ đồ taù vũ trụ có khả năng đưa con người rời Trái Đất đến hành tinh khác. Bên cạnh bản vẽ trên tường là dòng chữ: "Tôi vẽ bản thiết kế này chỉ vài ngày trước khi chết. Nếu một ngày kia, những điều suy nghĩ của tôi được thực hiện thì tôi sẽ rất sung sướng vì đã giúp ích cho nhân loại." Sau 88 năm, niềm trông đợi của người tử tù đã trở thành hiện thực. Ngày 16/7/1969, con người đã lần đầu tiên rời Trái Đất đến một thiên thể khác, đó là Mặt Trăng. Cuối năm 1961, tổng thống Mĩ John Kenedy kí quyết định thực hiện chương trình vũ trụ mang tên Apollo. Tháng 2 năm 1966, Mĩ phóng lên tàu vũ trụ Apollo1. Suốt thời gian sau đó, các tàu tiếp theo của loạt Apollo liên tục được phóng lên với mục đích chuẩn bị cho việc đưa con người lên Mặt Trăng. Ba ngày sau khi phóng, ngày 19/7/1969, tàu Apollo 11 đến gần Mặt Trăng và được điều khiển bay quanh thiên thể này trong 2 ngày ở độ cao khoảng 100km. Ngày 20/7/1969, lúc chuẩn bị đổ bộ, Armstrong và Oldrin chui từ tàu mẹ dời sang tàu con. Tàu con rời tàu mẹ, dùng tên lửa hãm đổ bộ xuống Mặt Trăng. Coblin ở lại tàu mẹ tiếp tục bay quanh Mặt trăng chờ đợi. Armstrong và Oldrin là hai người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng. Họ lấy về tất cả 28 kg mẫu đất đá và đặt 3 thiết bị nghiên cứu: một địa chấn kế, một gương phản chiếu laser, 1 tấm nhôm mỏng để xác định thành phần gió Mặt Trời. Tấm nhôm mỏng sau đó được đem về Trái Đất. Tháng 12/1969, Apollo12 đổ bộ xuống Mặt Trăng mang theo 2 nhà du hành. Lần này họ ở lại lâu hơn Armstrong và Oldrin và lấy về 43 kg mẫu đất đá. Phương pháp lấy mẫu đất đá cũng như Apollo 11 nhưng có cải tiến hơn về mặt thiết bị nên đạt hiệu quả cao hơn. Apollo cũng mang theo nhiều thiết bị để lại Mặt Trăng. Ngày 11/4/1970, Apollo 13 được phóng khỏi Trái Đất. Nhưng khi vừa rời Trái Đất được khoảng 320000km thì 2 bình dưỡng khí trong tàu mẹ bị nổ, 3 nhà du hành may mắn thoát chết trở về Trái Đất, Apollo 13 hoàn toàn thất bại. 13/1/1971, Apollo14 được phóng lên với nhiệm vụ tương tự Apollo 11. Apollo14 hạ cánh xuống vùng núi Tramauro trên Mặt Trăng ngày 5/2/1971 31/7/1971, Apollo15 đem theo 3 nhà du hành đổ bộ xuống vùng núi Apenin. Trong chuyến đi này, Apollo15 đem về nhiều thông tin về nhiệt độ các lớp đất đá và nhiều tấm ảnh chụp được. 21/4/1972, Apollo16 đổ bộ xuống bắc núi lửa Descartes. Các nhà du hành ở lại trên Mặt Trăng 75 giờ mang trên người 113kg thiết bị và đi được tổng cộng 36km. 7/12/1972, Apollo17 (tàu cuối cùng của loạt Apollo) được phóng lên với nhiệm vụ tương tự Apollo16. Apollo17 hạ cánh ngày 11/12/1972 gần miệng núi Nitrop và mang về nhiều mẫu đất đá. Ngoài ra tốp du hành còn phát hiện một vùng màu da cam trên Mặt Trăng có lẽ do sự phun trào từ trong lòng Mặt Trăng Niềm tin cho ta tất cả Được RAGNAROK sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 28/07/2003