1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KIA Hà Đông: Có hay không dấu hiệu chiếm đoạt tài sản?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hakimthanh, 12/07/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hakimthanh

    hakimthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2017
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    PhapluatNet - Liên quan đến việc hơn 10 khách hàng đã thanh tóan tiền mua xe ô tô ở đại lý KIA Hà Đông (Công ty Hoàng Gia) nhưng hết thời hạn giao xe vẫn không nhận được xe. Có thể khởi kiện KIA Hà Đông lừa đảo khách hàng ?

    Để làm rõ vấn đề có hay không KIA Hà Đông có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản? PV đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Bình An cho biết, “Có hay không dấu hiệu chiếm đoạt thì phải có cơ quan điều tra vào cuộc mới kết luận được. Còn chưa thể kết luận đây là vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mà chỉ là tranh chấp dân sự”.

    Trong trường hợp này, để đòi lại quyền lợi của mình, khách hàng có thể khởi kiện dân sự ra toà án để đòi quyền lợi hoặc làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Nếu công an xác định có dấu hiệu lừa đảo thì KIA Hà Đông có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Luật sư cũng phân tích thêm, về bản chất đây là giao dịch dân sự giữa một bên là công ty Hoàng Gia và một bên là khách hàng mua xe. Bởi vậy, nếu như xảy ra sự việc một bên không thực hiện đúng cam kết về nghĩa vụ trong hợp đồng thì sẽ phải chịu trách nhiệm.

    Căn cứ vào tình tiết vụ việc này cho thấy, khách hàng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán đầy đủ số tiền như thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, bên bán lại không bàn giao xe theo đúng thời hạn đã cam kết nên rõ ràng bên KIA Hà Đông đã có dấu hiệu vi phạm hợp đồng mua bán.

    [​IMG]
    Khách hàng bị hại đến trước cửa KIA Hà Đông đòi lại quyền lợi của mình.
    Trước đó, Phapluatnet đã đưa tin về trường hợp của anh Ngô Văn Trung, giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mỹ Long về việc công ty này đã thanh toán tiền mua xe ô tô cho Công ty cổ phần tập đoàn ô tô Hoàng Gia (KIA Hà Đông) nhưng quá thời hạn giao xe mà không hề nhận được xe như cam kết.

    Theo đó, chiếc xe ô tô mà Công ty Mỹ Long mua là loại xe New KIA Sorento GATH lắp ráp tại Nhà máy ô tô Trường Hải với giá trên hợp đồng là 916.000.000 đồng. Công ty Mỹ Long đã chuyển cho bên bán là KIA Hà Đông 3 lần với tổng số tiền là 900.000.000 đồng từ tháng 12/2016 mà cho đến nay đã 8 tháng trôi qua bên Kia Hà Đông vẫn chưa bàn giao xe cho Công ty Mỹ Long cũng như hoàn lại tiền cho bên mua.

    Cụ thể, hợp đồng của Công ty Mỹ Long với KIA Hà Đông có nêu rõ về thời gian giao xe trong Điều III – Giao nhận và bảo hành: Thời gian giao xe vào ngày 20/12/2016. Đến khi anh Trung gây sức ép về việc phải bàn giao xe thì KIA Hà Đông có đưa một bản cam kết và hẹn chậm nhất đến ngày 10/1/2017, nếu quá thời hạn trên mà không giao được xe thì sẽ thanh lý hợp đồng và hoàn trả toàn bộ số tiền cho anh Trung. Nhưng đến ngày hẹn cũng không thấy xe đâu, đến đòi tiền thì không gặp được lãnh đạo hay người có trách nhiệm.

    Bất ngờ hơn, trong khi đến KIA Hà Đông đòi tiền, anh Trung gặp trên 10 người cũng lâm vào tình cảnh tương tự.

    Khi liên hệ với Công ty CP ô tô Trường Hải - nhà sản xuất các dòng xe ô tô Kia tại Việt Nam, cũng chính là đơn vị cung cấp xe ô tô cho KIA Hà Đông. Đại diện Công ty Trường Hải xác nhận với PV ngày 01/01/2016, đã ký hợp đồng làm đại lý với KIA Hà Đông.

    Hiện tại, KIA Hà Đông đang nợ Công ty Trường Hải hơn 21 tỷ VNĐ. Công ty Trường Hải đã nhiều lần mong muốn giải quyết sự việc, nhưng KIA Hà Đông không hợp tác. Căn cứ vào các vi phạm của Công ty Hoàng Gia đối với tài sản của Công ty Trường Hải, ngày 24/01/2017 công ty này đã gửi công văn đến các cơ quan pháp luật”.

Chia sẻ trang này