1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiếm sĩ Kim Dung đấu Kiếm sĩ A.Dumas

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Voldo, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Kiếm sĩ Kim Dung đấu Kiếm sĩ A.Dumas

    Lệnh Hồ Xung có Độc Cô Cửu Kiếm lấy tấn công làm phòng ngự, vô chiêu thắng hữu chiêu nhưng sém tý thì tèo trước tốc độ kinh hoàng trong mũi kim thêu của Độc Cô Cầu Bại.

    Nếu cho Lệnh Hồ Công Tử đấu với Bá tước Monte Cristo, khi nước đang chảy mà xỉa tay qua tay vẫn khô thì thế nào hỉ?

    Ngoài ra còn những Aramis, Athos, Porthos và D'' Artagnan nếu trở về không gian của Kim Dung sẽ trở thành cao thủ vof lâm được không, hay la? "Bu?m, chéo". Amen.... Te?n ten
  2. minhmangthang

    minhmangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Truyện KH phương tây đọc lâu lắm rồi nên không nhớ chắc lắm. Nhưng theo quan điểm của TNGH thì cái bọn Tây luyện xếp vào dạng "kiếm tông", cái mấy bác Tàu luyện có cả kiếm tông và khí tông.
    Cái kiếm tông bọn Tây luyện thì chẳng thấy có bí kíp gì ghê gớm cả, kiểu như nhanh tay thì thắng, luyện nhiều thì thắng của Cổ Long. Nhưng đọc truyện thì thấy mấy bác này chả bỏ mấy thời gian ra luyện tập, cứ lo nhậu nhẹt tán gái, oánh lộn tùm lum, tức là không chuyên tâm như mấy bác Phó Hồng Tuyết hay Tiểu Phi.
    Thả ra đấu tỉ lệ bắt Tàu:Tây có lẽ là 10 ăn 6
    Được minhmangthang sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 14/10/2008
  3. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ý1: Bác có nhầm không khi gắn anh chàng "Giai khống, Xái châu" Đông Phương Bất Bại vào sư tổ môn kiếm của Lệnh Hồ Xung?, thêm nữa, trình độ kiếm của Lệnh Hồ sẽ hơn chắc anh chàng Dantes, vì trong khi anh chàng Dantes bị bỏ đói trong ngục thì anh Xung có Nhạc Linh San đưa cơm mỗi ngày!
    Ý2: Bùm chéo ở đây phải chăng là súng? Vậy thì thế này, súng của Phú Lang Sa thời bấy giờ tương đương với súng của Nga La Tư, cử ngay đội địa đường đao của Phủ Viễn Đại Tướng Quân, Lộc Đỉnh Công Vi Tiểu Bảo đi chiến với 3 chàng Ngự lâm pháo thủ. Cam đoan với bác là kết cục của 3 chàng sẽ giống thằng Phi Yến Đa La ngay lập tức.
    Ý
  4. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là Jesu Christmas oánh với Thích Ca Mâu Ni bên nào thắng?
    Cứ cho đánh đi đã. Tớ ngồi xem! he he he he
  5. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Úi chà, bé cái nhầm! Thế có chết không!
    "Bùm chéo" là kiểu không hiểu chú D'' Artagnan ngự lâm quân có dùng kiếm xỉa được vào chưởng của Kiều bang chủ không chẳng hạn! Hay là 1 đòn Giáng Long thì đã tèo rồi
    Dantes luyện kiếm trong tù với ông lính già đó chứ, mười mấy năm trong đó ăn bóp mồm bóp miệng, ngày ngày luyện Xuyên sơn giáp đào núi, trưa trưa phải nhai rau ráu Kinh tế, Chính trị, tối tối lại chát chát kiếm với ông già, nội công chắc không phải vừa.
    À, mà màn chui vào tù gặp ông già có vẻ very giống màn lăn xuống vực gặp kỳ nhân hả?
  6. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bồ Đề Đạt Ma có quả phi cọng cỏ xuống nước, đi vượt sông Trường Giang.
    Chúa Jesus có quả đi trên mặt nước.
    Chắc hẳn hai vị đều khinh công vào hàng thượng thừa. So với Thanh Dực Bức Vương ko hiểu sẽ ntn?
  7. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Đi hơi xa chủ đề nhưng tớ xin nói luôn thế lày:
    Bồ Đề Đạt Ma không phải là Thích Ca Mâu Ni!
    Thích Ca Mâu Ni 1 tay tóm gọn Ngộ Không, Ngộ Không thì chắc chắn là hơn đứt cái đám thày cả thượng phẩm Do Thái mà bắt giữ rồi giết Jesus rồi, nên có thể nói Jesus không thể oánh lại Thích Ca Mâu Ni!
    @chủtopic: Cái vụ Đắc Ta Nhăng chọc kiếm vào Kiều Phong thì hỏi trực tiếp kieuphong là biết ngay mà, tớ thì nghĩ rằng, chọc thì chọc được, nhưng trúng hay không là chiện khác!
  8. ducpham030

    ducpham030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ê ê kô bàn luận về tôn giáo hén kéo lại ăn khoá việt tiệp giờ các bác
  9. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ủa, sao nhớ láng máng có quả tích gì mà Phật tổ gặp ông tu sĩ luyện cả đời người để có thể đi trên mặt nước qua sông, Phật tổ mới bảu: Rở người, ta chỉ mất 1 xu trả cho nhà đò là đi qua sông được! --> Phật tổ chắc luyện chuyên về Khẩu chưởng thui, khinh thân chắc ko luyện qua? Hay sau này ngã xuống hang động nào luyện được thêm tuyệt kỹ...?

Chia sẻ trang này