1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kiếm tiền qua mạng - phạm luật hay ko?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi X_3winofall, 17/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    kiếm tiền qua mạng - phạm luật hay ko?

    mình là du học sinh Mĩ, visa theo dạng F1 - ko có quyền đi làm ở Mĩ
    mình có 1 thằng bạn ở VN. Nó kiếm tiền qua mạng, và gửi vào tài khỏan của mình ở Paypal, và nhờ mình gửi tiền về VN cho nó.
    Xin hỏi: việc mình rút tiền và gửi về cho nó - có vi phạm pháp luật Mĩ hay ko?
  2. online143

    online143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Người Mỹ không tin vào chuyện kiếm tiền qua mạng, họ gọi đó là scam. Nếu như các bạn có thể tìm ra được cách kiếm tiền trên scam thì tốt thôi, miễn là không buôn lậu thuốc phiện hoặc rửa tiền dùm người ta là được.
    ----------------------------
    http://www.myvietbiz.com
  3. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cậu nên xem lại. Kiếm tiền kiểu đó chóng die lắm. Tôi đã từng biết qua loa mấy cái này. Và khuyên bạn là ko nên làm vậy. Paypal là hệ thông thanh toán rất mạnh. Nếu 1 payment mà bị report là nó sẽ refund lại tiền cho chủ card, hold luôn acc của bạn để điều tra.
    Bởi vậy thường những ai làm mấy cái này thì họ thường dùng bank acc với tên giả chứ ít ai chơi về chính mình.
    Nên cân nhắc lại, vì việc này tất nhiên là vi phạm pháp luật.
  4. online143

    online143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn có hiểu chữ kiếm tiền qua mạng ở vn không?? Người vn chưa biết scam là gì hết, nếu là kiếm tiền trên scam thì chỉ sợ người ta không thanh toán tiền vào tài khoản paypal cho bạn để mà gởi về vn bằng western union thôi.
    Nhưng nếu là mua bán trên ebay thì khác, đó là uy tín và tài khoản của bạn, không nên cho mượn để thanh toán.
    Vậy bạn định làm kiểu cho mượn nào đây??
  5. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    bạn mình nói là nó kiếm tiền bằng affiliate
    và họ sẽ trả qua PP cho nó, nó cho họ số PP của mình. Mình dùng tên thật, và thẻ bank của mình để verify và gỡ limit cho acc PP đó. Sau đó mình rút từ PP về tài khoản bank of america, và chuyển tiền bằng Western Union về cho nó.
    Sau này, mình sẽ nhờ chị mình để có số Social security Number, để giúp nó mở rộng làm ăn. Tình hình là thế.
    Câu hỏi của mình là nếu bị phát hiện, thì cùng lắm là cho nó lock acc luôn, hay nó có cho mình vào tội hình sự ko?
  6. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng thì tôi không hiểu lắm, phiền bạn giải thích giùm! Ở VN thì tôi không biết vì đã qua đây trước khi có cơ hội mở bank ở VN, nhưng ở Mỹ thì muốn có tài khoản tại bank thì phải trưng giấy tờ cho nó và còn phải có SSN thì làm sao bạn có thể dùng tên giả được?
    ******* Tôi cũng có 1 câu hỏi nhờ bác nào biết thì cho tôi hay: Con em tôi thanh lý đồ trên ebay thì có phải khai khoản thuế nào liên quan tới nó không?
  7. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    bác không phải là công dân nước Mỹ nên không có SSN phải không? Nếu như bác có SSN (nó phải là của khác chứ ko thể mượn đại của ai được) thì việc nhận tiền và chuyển qua Bank của mình cũng là điều bình thường mà thôi, như người thân gửi tiền biếu người thân vậy và qua Paypal cũng có nhiều người gửi tiền theo cách này. Nhưng bác là du học sinh thì điều đó bác phải nghĩ kỹ vì bác không phải là cư dân hợp pháp của Mỹ nên sẽ có nhiều hạn chế. Bác lơ mơ là sẽ gặp vấn đề với pháp luật và có nguy cơ bị đuổi khỏi Mỹ ngay. Tôi nói vậy vì nghe bác nói nhờ chị bác để có SSN. Bác không phải dân của Mỹ nên bác không thể có nó được nên tôi đoán là bác muốn mượn số SSN của chị bác chăng? Nếu như bác tính như vậy thì tôi khuyên bác hãy từ bỏ đi. Một là, số SSN của bác phải match với bank account vì số SSN giống như chứng minh thư vậy, người tên gì thì có số như vậy . Thứ hai là, SSN là một con số rất quan trọng mà nếu có nó thì người ta có thể mở được những tài khoản của bác cùng nhiều vấn đề riêng tư khác, và có thể gây nên rắc rối mà người chủ con số phải chịu cho nên không ai lại đi cho mượn SSN cho người khác cả . Nếu bác mượn của chị bác thì e là sẽ gây khó khăn cho chị ấy . Nếu như bạn của bác nhờ chị bác với tk tên chị bác, SSN của chị bác ... thì có lẽ khả thi hơn
  8. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy trên Ebay có kha khá các món đồ có giá cả phải chăng nhưng chưa hiểu lắm cách thức mua, và cả bán nữa vì mình cũng có kha khá các món muốn đẩy đi.
    Có bro nào có kinh nghiệm thực tế cái vụ này xin vui lòng chỉ giáo ?
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    PayPal:
    PayPal là một dịch vụ có uy tín, nên nó khắt khe với khách hàng . Nó
    luôn nắm đằng chuôi, tức là tiền của bạn . Nó không cần Số Xà Hội, tuy
    rằng nó cũng đòi hỏi cái đó . Người ở Mỹ có nhiều người có Số Xã Hội,
    nhưng khi nó không nắm được tiền, thì nó cũng không phục vụ cho bạn.
    Nhiều người Mỹ bóc ngắn cắn dài, dù có Số Xã Hội, cũng chẳng có ai
    giúp, kể cả ngân hàng của họ, đừng nói gì đến PayPal. Bạn cũng biết
    ở ViệtNam muốn vay tiền phải thế chấp chứ ?
    Tôi không biết có bao nhiêu cách chơi với PayPal, nhưng đối với tôi,
    thì tôi cho phép nó thông với ngân hàng của tôi. Mỗi khi tôi mua gì,
    nó lấy thẳng tiền từ ngân hàng của tôi. Trường hợp tôi không có đủ
    tiền trong ngân hàng, thì nó báo cho người bán biết là tôi không thể
    trả được tiền, và nó có biện pháp phạt thêm tiền, và cùng lắm thì cho
    tôi ngồi tù thay tiền không trả.
    Số Xã Hội:
    Số này là mã số của một người ở Mỹ, có thể không phải công dân. Người
    có số này, thì có thể được đi làm, tuy rằng cũng có người không được
    đi làm . Khi đi làm, thì tiền thu nhập sẽ được báo cho nó biết, và
    nó cho mình biết phúc lợi của mình cho đến già thì ra sao . Khi mình
    không đi làm, nó cũng báo cho mình biết phúc lợi sẽ không được cao .
    Ví dụ, nếu tốt nghiệp đại học, làm từ trẻ đến già không bao giờ mất
    việc, thì khi về hưu có thể được hơn 1 nghìn đôla mỗi tháng. Tôi
    có bằng đại học, nhưng chỉ được hơn 5 năm làm có lương cao, rồi mất
    việc liên miên, lại nhiều tuổi, chẳng ma nào mướn lâu dài (như VN
    gọi là biên chế), thì về hưu mỗi tháng chỉ được hơn 400 đô thôi. Trong
    khi đó, nhiều người già từ khi đến Mỹ chưa đi làm ngày nào cũng được
    400 đôla một tháng, vì số tiền đó mới đủ sống, chứ ít hơn thì làm
    sao sống được? Ấy là chưa kể họ còn được cho nhà ở với giá rẻ, chỉ
    trả một phần tiền điện nước và hơi đốt thôi.
    Số Xà Hội cũng cho người ta được dễ dàng hưởng phúc lợi sức khoẻ, bị
    tai nạn hay ốm đau, thì khám và chữa bệnh được nhà nước trả cho.
    Vì vậy, nên nhớ Số Xã Hội không phải bắt buộc là công dân, mà nó san
    bằng giàu nghẹo để ai cũng đủ sống, mà không giàu được. Còn những
    triệu phú tỷ phú thì không ảnh hưởng gì tới Số Xã Hội cả.
    Kiếm tiền trên mạng:
    Gồm nhiều cách, trong đó có lừa đảo. Trong lừa đảo, có loại lừa hợp
    pháp, và loại lừa không hợp pháp . Lừa hợp pháp là quảng cáo thật
    hay để người mua trả giá cao, thì ăn chỗ chênh lệch đó. Lừa không hợp
    pháp là lừa tiền mà không làm đúng lời hứa, rồi lặn mất tăm, không
    thể kiện được. Nói chung, các scam là lừa không hợp pháp, nếu để
    bị mò ra, thì vào nhà đá.
    Có cách kiếm tiền trên mạng, như đánh bạc với các sòng bài đang làm
    ăn ở Mỹ, thì hợp pháp, nhưng có lẽ thua nhiều hơn được. Có cách kiếm
    tiền nữa là dạy học trên Internet. Ai muốn có bài học của mình thì
    phải trả tiền. Còn cách nữa là ăn tiền quảng cáo . Trước hết, mình
    có một website rất nhiều người đến . Lấy cái tiếng tăm đó, mình cho
    quảng cáo trên website của mình để lấy tiền. Nói chung, tiền kiếm
    được có thể qua PayPal cho dễ làm ăn, nhưng phải đóng thuế đầy đủ thì
    mới hợp pháp.
  10. johnsen1983

    johnsen1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Nên hỏi kỹ xem làm aff kiểu rì,

Chia sẻ trang này