1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiến thức cơ bản về giới tính! CHÚ Ý: HÃY TÌM CHO MÌNH BIỆN PHÁP TRÁNH THAI PHÙ HỢP KHI QUAN HỆ TÌNH

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thanh_ala, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đêm Tân hôn và Tuần Trăng mật
    Trước hết là tâm sinh lý ********
    Với đa số nam nữ thanh niên, đêm tân hôn là một sự kiện vô cùng quan trọng, một sự khởi đầu đời sống ******** có ý nghĩa đến đời sống vợ chồng sau này. Nếu hai người không được chuẩn bị kỹ tâm lý, kiến thức trước, thì sự thiếu hiểu biết có thể là nguyên nhân gây nên các rối loạn chức năng ********.
    Ðiều cần phải lưu ý trước nhất là đừng để xảy ra sự "lệch pha" tâm sinh lý ********. Vấn đề này chịu ảnh hưởng chi phối của các yếu tố gia đình và xã hội, tác động lên tình cảm, tâm lý của từng người khác nhau. Khác với trước kia, hiện nay các phương tiện thông tin đại chúng đã từng đề cập nhiều đến vấn đề ********. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều bạn trẻ nhất là các thanh nữ biết rất ít về những vấn đề thầm kín trong mối quan hệ ********. Một số người con gái khi yêu, được ******** hết sức chiều chuộng săn đón, mang theo ấn tượng về một tình yêu thơ mộng, chờ đợi trong đêm tân hôn những lời thủ thỉ tâm tình, những cử chỉ âu yếm, sinh hoạt ******** tế nhị. Nhưng người con trai lại cho rằng có gì mà phải "khách sáo", ai lấy nhau mà chẳng thế, nên nôn nóng để thỏa mãn ngay ham muốn ******** khiến người vợ dễ bị thất vọng. Vì thực tế không như mình nghĩ, với tình cảm tinh tế dễ bị chấn thương, lại thêm cái đau về thể xác (rách ********** và do những động tác quá thô bạo của tân lang gây nên). Bởi vậy cần phải có kiến thức, phải hòa hợp với nhau sao cho niềm khoái cảm của người này phải là mục đích và đem lại niềm khoái cảm cho người kia.
    Những trục trặc trong đêm tân hôn
    Một điều tuy ít xảy ra, là có trở ngại không thể giao hợp bình thường được. Có thể vì người chồng quá mệt nhọc do chuyện cưới xin rườm rà, vì bạn bè ép uống nhiều rượu bia, nhập phòng quá xúc động mà không điều khiển được bản thân, ************* không cương, hoặc ********* quá sớm, dễ làm cho người vợ buồn chán không hứng thú. Cũng có trường hợp gặp ********** dày rất khó giao hợp thì không nên cố, vì dễ gây đau đớn có thể dẫn đến hiện tượng co khít âm đạo của nữ, việc chữa trị sẽ phức tạp hơn. Cần phải dừng lại, sau đó tốt nhất là nên đến bác sĩ chuyên khoa phụ sản kiểm tra. Nếu chỉ là ********** dày thì cách giải quyết đơn giản, chỉ cần rạch ********** là được.
    Một điều nữa thông thường, nhưng vẫn nên biết là rách ********** chảy máu. Trong đêm tân hôn, một số chú rể quá quan tâm xem trong hành động ******** mình có gặp "vật cản" gì không, xem sau đó có chảy máu không. Nếu không thấy các dấu hiệu này chú rể dễ nghi ngờ cô dâu không còn trinh tiết. Khi "tìm hiểu" yêu nhau nên chú ý đến đạo đức nhân cách của người bạn đời là chính, nếu như đã nghi ngờ về tiết hạnh thì tốt nhất là không nên kết hôn. Không thể dùng đêm tân hôn làm giải pháp cuối cùng kiểm tra sự trinh tiết của người vợ mới cưới. Thực tế, chỉ có gần 70% phụ nữ lần đầu tiên sinh hoạt ******** là rách ********** chảy máu; còn lại hơn 25% không chảy máu. Lý do: Có một số ********** có cấu tạo đặc biệt không bị rách chảy máu, ngoài ra còn có một số ít các cô gái từ ngày còn nhỏ bị ngã rách ********** mà không biết, hoặc một số bệnh tật phải điều trị không giữ được sự nguyên vẹn của ********** nhưng vẫn là người trinh bạch.
    "Tửu hậu cấm dục"
    Những ngày chuẩn bị hôn lễ và cho đêm tân hôn đôi bạn trẻ, nhất là chú rể không nên để quá mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Ngoài ra, cũng không nên ăn uống quá no say, tránh hút nhiều thuốc lá, tránh uống nhiều rượu bia. Người xưa thường lưu truyền câu "Tửu hậu cấm dục" - có nghĩa là sau khi uống rượu không được sinh hoạt ********. Hải Thượng Lãn Ông cũng đã viết trong trước tác "Vệ sinh yếu quyết":
    "No say phòng dục đòi khi
    Chân nguyên hao tán chỉ về kiệt tinh".
    Hoặc là:
    "Rượu say rồi lại nhập phòng
    Khởi sao tích trệ phạm phòng chết non".
    Còn trong nhân dân thì hay nói câu "phạm phòng" - nghĩa là khi ăn no thức ăn chưa kịp tiêu hóa đã nhập phòng giao hợp, rồi bụng chướng lên, ăn thứ gì cũng không ngon miệng, không tiêu hóa được.
    Không thụ thai trong tuần trăng mật
    Theo các chuyên gia về nhân chủng học, trong tuần trăng mật đôi vợ chồng trẻ nên lựa chọn một biện pháp tránh thai thích hợp, nếu muốn có thai hãy đợi sau 2-3 tháng. Bởi khi đó sức khỏe của cả vợ và chồng đã hồi phục, tinh thần ổn định, sinh hoạt ******** đã hài hòa... thụ thai sẽ sinh ra những đứa con khỏe mạnh, mang những gen trội nhất của cả bố và mẹ chúng.
    Vũ Hướng Văn
    Theo Sức khoẻ đời sống

    Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
    Ăn xong rửa bát là điều tất nhiên
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    +Phòng ngừa chứng vô sinh ở nam giới
    Phòng ngừa chứng vô sinh ở nam giới sau quai bị

    Tuyến mang tai sưng to ở bệnh nhân quai bị.
    Viêm tinh hoàn là biến chứng thường gặp nhất của bệnh quai bị ở nam giới sau tuổi dậy thì. Biến chứng này diễn ra trong vòng 1-6 tháng sau đợt viêm cấp tính, khiến việc sinh tinh giảm dần và có thể mất hẳn. Khi này, để duy trì khả năng làm cha, các thanh niên chưa lập gia đình hoặc chưa có con cần lưu trữ tinh trùng dự phòng.
    Bác sĩ Hồ Mạnh Tường, khoa hiếm muộn Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP HCM, cho biết quai bị là bệnh lý cấp tính toàn thân do nhiễm virus. Bệnh dễ lây lan và thường gặp ở trẻ em. Thống kê mới trên thế giới cho thấy, 50% bệnh nhân nằm ở độ tuổi thanh niên. Biểu hiện của bệnh là sốt, sưng một hoặc cả hai bên tuyến mang tai. Tình trạng viêm cũng có thể xuất hiện ở những cơ quan khác như tụy, màng não, tuyến sinh dục...
    Khi quai bị xuất hiện ở nam giới tuổi dậy thì, biến chứng hay gặp nhất là viêm tinh hoàn (chiếm 20-35% các ca biến chứng). Tinh hoàn bị viêm thường sưng to và đau, bệnh nhân có thể bị sốt kèm theo. Ở khoảng 50% trường hợp, tinh hoàn sẽ dần dần teo đi. Bị viêm cả hai bên sẽ dẫn đến vô sinh hoàn toàn.
    Theo bác sĩ Tường, nam giới sau tuổi dậy thì khi mắc bệnh quai bị cần đến bệnh viện để kiểm tra xem có bị biến chứng tinh hoàn không hoặc việc sinh tinh có bị ảnh hưởng không. Nếu khả năng sinh tinh không thể phục hồi, bệnh nhân cần đến các bệnh viện có điều trị vô sinh để được trữ tinh trùng cho đến khi cần sử dụng.
    Vô sinh và các biện pháp điều trị
    Việc điều trị vô sinh ở Việt Nam hiện có tỷ lệ thành công khá cao: 30-35%. Gần đây nhất, các bác sĩ đã áp dụng thành công kỹ thuật chuyển phôi đông lạnh vào tử cung, làm giảm bớt phiền toái và chi phí cho các cặp vợ chồng thất bại trong lần thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên.
    Với việc dự trữ phôi bằng phương pháp đông lạnh, họ không phải thực hiện chu trình thụ tinh mới và chỉ trả thêm 2 triệu đồng (để chuyển phôi).
    Vô sinh là tình trạng cặp vợ chồng không có khả năng mang thai hoặc sinh con sau 1 năm giao hợp bình thường không tránh thai. Người càng lớn tuổi (nhất là sau tuổi 35), khả năng có con càng giảm. Trên thực tế, 8-10% cặp vợ chồng có liên quan đến vô sinh.
    Bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan, Phó chủ nhiệm khoa Hiếm muộn Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP HCM, cho biết, trong những cặp vợ chồng đến khám vô sinh tại đây, khoảng 30-40% trường hợp là do vợ, 10-30% do chồng, 15-30% do cả hai và khoảng 10% không rõ do ai.
    Nguyên nhân gây vô sinh thường gặp ở người vợ là tổn thương vòi trứng, không có hiện tượng rụng trứng (hay rụng trứng không thường xuyên), lạc nội mạc tử cung. Với người chồng, nguyên nhân phố biến nhất (chiếm 90% trường hợp) là bất thường về số lượng và chất lượng tinh trùng
    Các phương pháp điều trị vô sinh đã áp dụng thành công ở Việt Nam là:
    - Canh ngày rụng trứng và giao hợp xung quanh thời điểm đó: Áp dụng với những cặp vợ chồng trẻ mới phát hiện bị vô sinh, nguyên nhân chưa rõ ràng.
    - Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (thụ tinh nhân tạo): Tinh trùng được chọn lọc và bơm vào buồng tử cung người vợ cho những trường hợp vô sinh chưa rõ nguyên nhân, cổ tử cung bất thường.
    - Kích thích buồng trứng.
    - Thụ tinh trong ống nghiệm (TTTÔN): Tinh trùng của người chồng và trứng của người vợ được thụ tinh trong phòng thí nghiệm, sau đó phôi được cấy vào tử cung người vợ. Áp dụng cho các trường hợp tắc và tổn thương vòi trứng, vô sinh không rõ guyên nhân, bất thường tinh trùng nhẹ.
    - Xin trứng, TTTÔN: Tinh trùng của người chồng và trứng của người cho được thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó được cấy vào tử cung người vợ. Áp dụng cho những người bị suy buồng trứng sớm, bị cắt 2 buồng trứng.
    - Xin tinh trùng: Cho các trường hợp không có tinh trùng.
    - Mang thai hộ: Tinh trùng của người chồng và trứng của người vợ được TTTÔN, sau đó cấy phôi vào người mang thai hộ. Áp dụng cho những trường hợp người vợ không thể mang thai do bệnh lý, tử cung bị bất thường, dị dạng.
    - ICSI và MESA ICSI: Áp dụng cho trường hợp người chồng không có tinh trùng trong tinh dịch do bị tắc nghẽn đường dẫn tinh. ICSI là phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm bằng cách tiêm tinh trùng vào bào tương trứng. Còn trong MESA ICSI, người chồng sẽ được mổ để lấy tinh trùng, đồng thời người vợ được chọc hút lấy trứng, sau đó thực hiện các thủ thuật TTTÔN.
    Better late than never
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    +Phòng ngừa chứng vô sinh ở nam giới
    Phòng ngừa chứng vô sinh ở nam giới sau quai bị

    Tuyến mang tai sưng to ở bệnh nhân quai bị.
    Viêm tinh hoàn là biến chứng thường gặp nhất của bệnh quai bị ở nam giới sau tuổi dậy thì. Biến chứng này diễn ra trong vòng 1-6 tháng sau đợt viêm cấp tính, khiến việc sinh tinh giảm dần và có thể mất hẳn. Khi này, để duy trì khả năng làm cha, các thanh niên chưa lập gia đình hoặc chưa có con cần lưu trữ tinh trùng dự phòng.
    Bác sĩ Hồ Mạnh Tường, khoa hiếm muộn Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP HCM, cho biết quai bị là bệnh lý cấp tính toàn thân do nhiễm virus. Bệnh dễ lây lan và thường gặp ở trẻ em. Thống kê mới trên thế giới cho thấy, 50% bệnh nhân nằm ở độ tuổi thanh niên. Biểu hiện của bệnh là sốt, sưng một hoặc cả hai bên tuyến mang tai. Tình trạng viêm cũng có thể xuất hiện ở những cơ quan khác như tụy, màng não, tuyến sinh dục...
    Khi quai bị xuất hiện ở nam giới tuổi dậy thì, biến chứng hay gặp nhất là viêm tinh hoàn (chiếm 20-35% các ca biến chứng). Tinh hoàn bị viêm thường sưng to và đau, bệnh nhân có thể bị sốt kèm theo. Ở khoảng 50% trường hợp, tinh hoàn sẽ dần dần teo đi. Bị viêm cả hai bên sẽ dẫn đến vô sinh hoàn toàn.
    Theo bác sĩ Tường, nam giới sau tuổi dậy thì khi mắc bệnh quai bị cần đến bệnh viện để kiểm tra xem có bị biến chứng tinh hoàn không hoặc việc sinh tinh có bị ảnh hưởng không. Nếu khả năng sinh tinh không thể phục hồi, bệnh nhân cần đến các bệnh viện có điều trị vô sinh để được trữ tinh trùng cho đến khi cần sử dụng.
    Vô sinh và các biện pháp điều trị
    Việc điều trị vô sinh ở Việt Nam hiện có tỷ lệ thành công khá cao: 30-35%. Gần đây nhất, các bác sĩ đã áp dụng thành công kỹ thuật chuyển phôi đông lạnh vào tử cung, làm giảm bớt phiền toái và chi phí cho các cặp vợ chồng thất bại trong lần thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên.
    Với việc dự trữ phôi bằng phương pháp đông lạnh, họ không phải thực hiện chu trình thụ tinh mới và chỉ trả thêm 2 triệu đồng (để chuyển phôi).
    Vô sinh là tình trạng cặp vợ chồng không có khả năng mang thai hoặc sinh con sau 1 năm giao hợp bình thường không tránh thai. Người càng lớn tuổi (nhất là sau tuổi 35), khả năng có con càng giảm. Trên thực tế, 8-10% cặp vợ chồng có liên quan đến vô sinh.
    Bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan, Phó chủ nhiệm khoa Hiếm muộn Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP HCM, cho biết, trong những cặp vợ chồng đến khám vô sinh tại đây, khoảng 30-40% trường hợp là do vợ, 10-30% do chồng, 15-30% do cả hai và khoảng 10% không rõ do ai.
    Nguyên nhân gây vô sinh thường gặp ở người vợ là tổn thương vòi trứng, không có hiện tượng rụng trứng (hay rụng trứng không thường xuyên), lạc nội mạc tử cung. Với người chồng, nguyên nhân phố biến nhất (chiếm 90% trường hợp) là bất thường về số lượng và chất lượng tinh trùng
    Các phương pháp điều trị vô sinh đã áp dụng thành công ở Việt Nam là:
    - Canh ngày rụng trứng và giao hợp xung quanh thời điểm đó: Áp dụng với những cặp vợ chồng trẻ mới phát hiện bị vô sinh, nguyên nhân chưa rõ ràng.
    - Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (thụ tinh nhân tạo): Tinh trùng được chọn lọc và bơm vào buồng tử cung người vợ cho những trường hợp vô sinh chưa rõ nguyên nhân, cổ tử cung bất thường.
    - Kích thích buồng trứng.
    - Thụ tinh trong ống nghiệm (TTTÔN): Tinh trùng của người chồng và trứng của người vợ được thụ tinh trong phòng thí nghiệm, sau đó phôi được cấy vào tử cung người vợ. Áp dụng cho các trường hợp tắc và tổn thương vòi trứng, vô sinh không rõ guyên nhân, bất thường tinh trùng nhẹ.
    - Xin trứng, TTTÔN: Tinh trùng của người chồng và trứng của người cho được thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó được cấy vào tử cung người vợ. Áp dụng cho những người bị suy buồng trứng sớm, bị cắt 2 buồng trứng.
    - Xin tinh trùng: Cho các trường hợp không có tinh trùng.
    - Mang thai hộ: Tinh trùng của người chồng và trứng của người vợ được TTTÔN, sau đó cấy phôi vào người mang thai hộ. Áp dụng cho những trường hợp người vợ không thể mang thai do bệnh lý, tử cung bị bất thường, dị dạng.
    - ICSI và MESA ICSI: Áp dụng cho trường hợp người chồng không có tinh trùng trong tinh dịch do bị tắc nghẽn đường dẫn tinh. ICSI là phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm bằng cách tiêm tinh trùng vào bào tương trứng. Còn trong MESA ICSI, người chồng sẽ được mổ để lấy tinh trùng, đồng thời người vợ được chọc hút lấy trứng, sau đó thực hiện các thủ thuật TTTÔN.
    Better late than never
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    +Các bệnh của hệ sinh dục và bệnh lây qua đường ********
    1-Bệnh lý ở cơ quan sinh dục trẻ em
    "Trẻ em thường có những bệnh lý gì ở cơ quan sinh dục? Cần xử trí ra sao?".
    Trả lời:
    Trẻ em trai thường gặp những dấu hiệu bất thường sau:
    - Thiếu một tinh hoàn: Thực ra tinh hoàn còn thiếu này vẫn nằm trong ống bẹn hoặc ổ bụng. Cần đưa trẻ đi khám để xác định vị trí của tinh hoàn ẩn và phẫu thuật (hạ nó xuống hoặc cắt bỏ). Nếu không, trẻ sẽ có thể bị ung thư.
    - Lỗ niệu đạo thấp: Lỗ đái không nằm ở đầu chim mà ở thân chim. Trẻ cần được khám để bác sĩ quyết định có can thiệp hay không.
    - Đã cắt bao quy đầu nhưng vẫn còn phần da lỏng lẻo bao quanh: Cần hướng dẫn trẻ biết giữ gìn vệ sinh, luôn giữ cho phần dưới lớp da sạch sẽ, đứng để ứ đọng cặn bã, nước tiểu để tránh nhiễm khuẩn.
    - Bao quy đầu không thể lộn được: Cần can thiệp bằng cách nới rộng bao quy đầu. Đây là một thủ thuật đơn giản, có thể thực hiện khi trẻ được 9-10 tuổi hoặc sớm hơn.
    Dấu hiệu bệnh lý đường sinh dục thường gặp ở trẻ gái là ra máu hoặc có chất xuất tiết hơi sệt ở âm đạo. Đó là triệu chứng nhiễm khuẩn âm đạo hoặc bàng quang; cũng có thể là có khối u hay bị rách ********** (hiếm gặp). Trẻ cần được khám để có hướng xử lý thích hợp.
    Khi trẻ mới ra đời, cha mẹ cần quan sát xem trẻ có phân su không. Nếu không thì cần kiểm tra xem trẻ có hậu môn hoặc lỗ hậu môn không. Có trường hợp nhìn ngoài thì có hậu môn nhưng thật ra nó không thông với trực tràng. Hãy báo với bác sĩ những điều nghi vấn để trẻ được khám và xử lý kịp thời.
    2-Giãn tĩnh mạch tinh
    "Cháu 17 tuổi, bị giãn tĩnh mạch tinh độ 2 hoặc 3 gì đó. Vậy có thể hoãn mổ đến 2-3 năm sau không? Cháu thường bị sốt nhẹ kéo dài, choáng váng, hay viêm họng, rụng tóc và lông ở bộ phận sinh dục, đau nhức ở vùng xương chậu gần đốt xương cùng. Có phải đó là do ảnh hưởng của giãn tĩnh mạch tinh không?".
    Trả lời:
    Giãn tĩnh mạch tinh là tình trạng giãn bất thường của hệ thống các tĩnh mạch dây thừng tinh. Đây là một dị tật hay gặp ở tuổi thiếu niên (độ 10%), không có triệu chứng, ngoại trừ một số cảm giác như căng đau, khó chịu ở vùng bìu, bẹn. Khoảng 90% các trường hợp giãn tĩnh mạch tinh xuất hiện ở bên trái. Ở người lớn, chứng giãn tĩnh mạch tinh nếu diễn tiến nặng có thể làm giảm phát triển tinh hoàn, đôi khi kèm theo giảm thiểu số lượng tinh trùng, gây vô sinh.
    Phẫu thuật điều trị giãn tĩnh mạch tinh sẽ giúp cải thiện rõ rệt tình trạng vô sinh do giảm tinh trùng. Cháu có thể đến khám tại khoa tiết niệu của các bệnh viện. Các bác sĩ sẽ cho ý kiến cụ thể về vấn đề phẫu thuật và phẫu thuật khi nào. Hiện tượng hay sốt nhẹ, viêm họng, choáng váng, rụng lông, rụng tóc... có thể là biểu hiện lâm sàng của tình trạng suy nhược cơ thể.
    Sư tầm .
    Better late than never
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    +Các bệnh của hệ sinh dục và bệnh lây qua đường ********
    1-Bệnh lý ở cơ quan sinh dục trẻ em
    "Trẻ em thường có những bệnh lý gì ở cơ quan sinh dục? Cần xử trí ra sao?".
    Trả lời:
    Trẻ em trai thường gặp những dấu hiệu bất thường sau:
    - Thiếu một tinh hoàn: Thực ra tinh hoàn còn thiếu này vẫn nằm trong ống bẹn hoặc ổ bụng. Cần đưa trẻ đi khám để xác định vị trí của tinh hoàn ẩn và phẫu thuật (hạ nó xuống hoặc cắt bỏ). Nếu không, trẻ sẽ có thể bị ung thư.
    - Lỗ niệu đạo thấp: Lỗ đái không nằm ở đầu chim mà ở thân chim. Trẻ cần được khám để bác sĩ quyết định có can thiệp hay không.
    - Đã cắt bao quy đầu nhưng vẫn còn phần da lỏng lẻo bao quanh: Cần hướng dẫn trẻ biết giữ gìn vệ sinh, luôn giữ cho phần dưới lớp da sạch sẽ, đứng để ứ đọng cặn bã, nước tiểu để tránh nhiễm khuẩn.
    - Bao quy đầu không thể lộn được: Cần can thiệp bằng cách nới rộng bao quy đầu. Đây là một thủ thuật đơn giản, có thể thực hiện khi trẻ được 9-10 tuổi hoặc sớm hơn.
    Dấu hiệu bệnh lý đường sinh dục thường gặp ở trẻ gái là ra máu hoặc có chất xuất tiết hơi sệt ở âm đạo. Đó là triệu chứng nhiễm khuẩn âm đạo hoặc bàng quang; cũng có thể là có khối u hay bị rách ********** (hiếm gặp). Trẻ cần được khám để có hướng xử lý thích hợp.
    Khi trẻ mới ra đời, cha mẹ cần quan sát xem trẻ có phân su không. Nếu không thì cần kiểm tra xem trẻ có hậu môn hoặc lỗ hậu môn không. Có trường hợp nhìn ngoài thì có hậu môn nhưng thật ra nó không thông với trực tràng. Hãy báo với bác sĩ những điều nghi vấn để trẻ được khám và xử lý kịp thời.
    2-Giãn tĩnh mạch tinh
    "Cháu 17 tuổi, bị giãn tĩnh mạch tinh độ 2 hoặc 3 gì đó. Vậy có thể hoãn mổ đến 2-3 năm sau không? Cháu thường bị sốt nhẹ kéo dài, choáng váng, hay viêm họng, rụng tóc và lông ở bộ phận sinh dục, đau nhức ở vùng xương chậu gần đốt xương cùng. Có phải đó là do ảnh hưởng của giãn tĩnh mạch tinh không?".
    Trả lời:
    Giãn tĩnh mạch tinh là tình trạng giãn bất thường của hệ thống các tĩnh mạch dây thừng tinh. Đây là một dị tật hay gặp ở tuổi thiếu niên (độ 10%), không có triệu chứng, ngoại trừ một số cảm giác như căng đau, khó chịu ở vùng bìu, bẹn. Khoảng 90% các trường hợp giãn tĩnh mạch tinh xuất hiện ở bên trái. Ở người lớn, chứng giãn tĩnh mạch tinh nếu diễn tiến nặng có thể làm giảm phát triển tinh hoàn, đôi khi kèm theo giảm thiểu số lượng tinh trùng, gây vô sinh.
    Phẫu thuật điều trị giãn tĩnh mạch tinh sẽ giúp cải thiện rõ rệt tình trạng vô sinh do giảm tinh trùng. Cháu có thể đến khám tại khoa tiết niệu của các bệnh viện. Các bác sĩ sẽ cho ý kiến cụ thể về vấn đề phẫu thuật và phẫu thuật khi nào. Hiện tượng hay sốt nhẹ, viêm họng, choáng váng, rụng lông, rụng tóc... có thể là biểu hiện lâm sàng của tình trạng suy nhược cơ thể.
    Sư tầm .
    Better late than never
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    +Tìm ra nguyên nhân vô sinh ở một số nam giới

    Với tinh trùng, không thể "trông mặt mà bắt hình dong"!
    Khoảng 1/2 trường hợp vô sinh có nguồn gốc từ nam giới, nhưng nhiều khi bác sĩ không thể tìm ra điều gì bất thường. Các nhà khoa học Mỹ mới phát hiện ra rằng, tinh trùng của một số bệnh nhân vô sinh, tuy có vẻ ngoài hoàn toàn bình thường, nhưng lại ẩn chứa những tổn thương ADN, dẫn tới vô sinh.
    Các nhà khoa học ở Cleveland, bang Ohio (Mỹ), đã kiểm tra tinh trùng của 92 nam giới phải điều trị vô sinh và so sánh chúng với mẫu của 16 nam giới có con. Họ nhận thấy rằng, rất nhiều nam giới vô sinh có tinh trùng kém chất lượng (vẻ ngoài bất thường hoặc bơi lội kém). Tuy nhiên, 25% bệnh nhân vẫn có tinh trùng trông hoàn toàn bình thường.
    Thử nghiệm tìm dấu hiệu tổn thương ADN ở tất cả các mẫu tinh trùng cho thấy, loại với vẻ ngoài bất thường có tỷ lệ tổn thương ADN cao hơn. Tuy nhiên, gần 1/2 nam giới mang tinh trùng trông bình thường cũng có dấu hiệu tổn thương di truyền. Đây là điều rất đáng lo ngại vì đã có ý kiến cho rằng, khi thực hiện các kỹ thuật vô sinh đặc biệt, người ta có thể chuyển những lỗi di truyền từ người cha vô sinh sang con cái họ.
    Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm bình thường (IVF) bao gồm đưa hàng triệu tinh trùng và một số trứng vào cùng một đĩa, với hy vọng các "chàng trai" sẽ bơi đến gặp trứng, thâm nhập bề mặt của nó và kích thích sự phân chia tế bào để tạo thành phôi. Tuy nhiên, khi tinh trùng quá ít, bơi lội kém, hoặc phương pháp IVF bị thất bại, các bác sĩ sẽ thực hiện kỹ thuật ICSI (intra-cytoplasmic sperm injection), còn gọi là bơm tinh trùng vào bào tương. Khi đó, một tinh trùng duy nhất sẽ được chọn ra và bơm thẳng vào trứng.
    Nhiều nghiên cứu cho thấy, ở những trẻ sinh ra bằng phương pháp ICSI, tỷ lệ dị tật bẩm sinh và nguy cơ bị vô sinh khi lớn lên sẽ tăng cao. Cũng có ý kiến cho rằng, các trẻ này dễ bị ung thư hơn, tuy chưa có nghiên cứu nào khẳng định điều đó. Công trình của các nhà khoa học Cleveland lần đầu tiên cho thấy, điều này có thể xảy ra do tỷ lệ tổn thương ADN của tinh trùng ở bệnh nhân vô sinh khá cao.
    Bác sĩ Ramadan Saleh, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết, ICSI được áp dụng để điều trị cho những trường hợp vô sinh nam mà tinh trùng có chất lượng quá kém. Tuy nhiên, việc sử dụng tinh trùng bị tổn thương ADN có thể dẫn tới những tác dụng không mong muốn như: không thụ thai được, phôi chết sớm, sẩy thai, ung thư ở trẻ em và vô sinh. Theo ông, khi lựa chọn tinh trùng của nam giới vô sinh, cần sử dụng kỹ thuật phân tích tìm tổn thương ADN, chứ không nên chỉ dựa vào bề ngoài của chúng.
    Better late than never
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    +Tìm ra nguyên nhân vô sinh ở một số nam giới

    Với tinh trùng, không thể "trông mặt mà bắt hình dong"!
    Khoảng 1/2 trường hợp vô sinh có nguồn gốc từ nam giới, nhưng nhiều khi bác sĩ không thể tìm ra điều gì bất thường. Các nhà khoa học Mỹ mới phát hiện ra rằng, tinh trùng của một số bệnh nhân vô sinh, tuy có vẻ ngoài hoàn toàn bình thường, nhưng lại ẩn chứa những tổn thương ADN, dẫn tới vô sinh.
    Các nhà khoa học ở Cleveland, bang Ohio (Mỹ), đã kiểm tra tinh trùng của 92 nam giới phải điều trị vô sinh và so sánh chúng với mẫu của 16 nam giới có con. Họ nhận thấy rằng, rất nhiều nam giới vô sinh có tinh trùng kém chất lượng (vẻ ngoài bất thường hoặc bơi lội kém). Tuy nhiên, 25% bệnh nhân vẫn có tinh trùng trông hoàn toàn bình thường.
    Thử nghiệm tìm dấu hiệu tổn thương ADN ở tất cả các mẫu tinh trùng cho thấy, loại với vẻ ngoài bất thường có tỷ lệ tổn thương ADN cao hơn. Tuy nhiên, gần 1/2 nam giới mang tinh trùng trông bình thường cũng có dấu hiệu tổn thương di truyền. Đây là điều rất đáng lo ngại vì đã có ý kiến cho rằng, khi thực hiện các kỹ thuật vô sinh đặc biệt, người ta có thể chuyển những lỗi di truyền từ người cha vô sinh sang con cái họ.
    Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm bình thường (IVF) bao gồm đưa hàng triệu tinh trùng và một số trứng vào cùng một đĩa, với hy vọng các "chàng trai" sẽ bơi đến gặp trứng, thâm nhập bề mặt của nó và kích thích sự phân chia tế bào để tạo thành phôi. Tuy nhiên, khi tinh trùng quá ít, bơi lội kém, hoặc phương pháp IVF bị thất bại, các bác sĩ sẽ thực hiện kỹ thuật ICSI (intra-cytoplasmic sperm injection), còn gọi là bơm tinh trùng vào bào tương. Khi đó, một tinh trùng duy nhất sẽ được chọn ra và bơm thẳng vào trứng.
    Nhiều nghiên cứu cho thấy, ở những trẻ sinh ra bằng phương pháp ICSI, tỷ lệ dị tật bẩm sinh và nguy cơ bị vô sinh khi lớn lên sẽ tăng cao. Cũng có ý kiến cho rằng, các trẻ này dễ bị ung thư hơn, tuy chưa có nghiên cứu nào khẳng định điều đó. Công trình của các nhà khoa học Cleveland lần đầu tiên cho thấy, điều này có thể xảy ra do tỷ lệ tổn thương ADN của tinh trùng ở bệnh nhân vô sinh khá cao.
    Bác sĩ Ramadan Saleh, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết, ICSI được áp dụng để điều trị cho những trường hợp vô sinh nam mà tinh trùng có chất lượng quá kém. Tuy nhiên, việc sử dụng tinh trùng bị tổn thương ADN có thể dẫn tới những tác dụng không mong muốn như: không thụ thai được, phôi chết sớm, sẩy thai, ung thư ở trẻ em và vô sinh. Theo ông, khi lựa chọn tinh trùng của nam giới vô sinh, cần sử dụng kỹ thuật phân tích tìm tổn thương ADN, chứ không nên chỉ dựa vào bề ngoài của chúng.
    Better late than never
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Thế nào là chứng bệnh dậy thì sớm?
    Theo kết quả điều tra trong các thanh thiếu niên ở nước Anh, 95% trẻ em gái bắt đầu có dấu hiệu dậy thì vào lúc 8,5-13 tuổi. Do vậy, nếu trước 8 tuổi, ở trẻ em gái đã xuất hiện những dấu hiệu đặc trưng giới tính, trước 13 tuổi đã thấy kinh lần đầu thì chứng tỏ đứa trẻ đó dậy thì sớm. Hiện tượng này được gọi là dậy thì sớm đồng tính ở nữ giới. Hiện tượng đặc trưng giới tính xuất hiện quá sớm và là những đặc trưng của nam giới như có râu, yết hầu lớn lên, tiếng nói trầm khàn, đồng thời âm vật cũng lớn lên gọi là dậy thì sớm dị tính ở nữ giới.
    Việc dậy thì sớm sẽ làm cho bản thân đứa bé gái cảm thấy sợ hãi, bất an, bạn bè thì thấy lạ lùng và bàn luận, cha mẹ thì lo lắng. Không những thế, những đứa trẻ này luôn luôn cao hơn hẳn so với trẻ cùng lứa tuổi. Nhưng sau này khi bạn bè của chúng dần cao lên thì chúng lại có thân hình tương đối thấp lùn. Nói một cách khác, sau khi xuất hiện những dấu hiệu dậy thì sớm, thời điểm bắt đầu tăng và ngừng phát triển chiều cao cơ thể cũng đến sớm hơn, dẫn đến cuối cùng chúng sẽ thấp hơn so với bạn bè đồng lứa. Điều nghiêm trọng hơn là những đứa bé này mặc dù dậy thì sớm về sinh lý nhưng tâm lý lại không phát triển sớm. Có thể chúng sẽ gặp phải sự quấy rối ******** của những kẻ xấu trong xã hội và phải gánh chịu những hậu quả bất hạnh. Do vậy, trẻ dậy thì sớm cần có sự chăm sóc đặc biệt, được kịp thời đưa đến bệnh viện để kiểm tra, điều trị nhằm giải tỏa gánh nặng về tâm lý cho chúng và cha mẹ, cải thiện chiều cao cơ thể của chúng và tránh nảy sinh những hậu quả nghiêm trọng.
    Có hai loại nguyên nhân gây dậy thì sớm:
    - Dậy thì sớm thật sự: Dậy thì sớm do sự tiết ra GnRH ở vùng dưới đồi bị kích hoạt, buồng trứng sinh ra những thay đổi có chu kỳ như gây ra. Trong trường hợp này, đứa bé có thể rụng trứng có quy luật và có khả năng sinh sản.
    - Dậy thì sớm giả: Là dậy thì sớm do ở một bộ phận nào đó trong cơ thể xuất hiện những khối u hay "nang" có thể tiết ra hoóc môn sinh dục; hoặc do trẻ uống nhầm phải thuốc hay ăn phải thức ăn, thuốc bổ có chứa hoóc môn sinh dục, do dùng nhầm loại đồ trang điểm có chứa hoóc môn này. Từ đó, ở trẻ xuất hiện những dấu hiệu dậy thì hoặc thấy kinh lần đầu sớm nhưng không có sự rụng trứng và trẻ chưa có khả năng sinh sản.
    Cần phải có sự nghiên cứu và xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh ở từng đứa trẻ bị bệnh.
    Better late than never
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Thế nào là chứng bệnh dậy thì sớm?
    Theo kết quả điều tra trong các thanh thiếu niên ở nước Anh, 95% trẻ em gái bắt đầu có dấu hiệu dậy thì vào lúc 8,5-13 tuổi. Do vậy, nếu trước 8 tuổi, ở trẻ em gái đã xuất hiện những dấu hiệu đặc trưng giới tính, trước 13 tuổi đã thấy kinh lần đầu thì chứng tỏ đứa trẻ đó dậy thì sớm. Hiện tượng này được gọi là dậy thì sớm đồng tính ở nữ giới. Hiện tượng đặc trưng giới tính xuất hiện quá sớm và là những đặc trưng của nam giới như có râu, yết hầu lớn lên, tiếng nói trầm khàn, đồng thời âm vật cũng lớn lên gọi là dậy thì sớm dị tính ở nữ giới.
    Việc dậy thì sớm sẽ làm cho bản thân đứa bé gái cảm thấy sợ hãi, bất an, bạn bè thì thấy lạ lùng và bàn luận, cha mẹ thì lo lắng. Không những thế, những đứa trẻ này luôn luôn cao hơn hẳn so với trẻ cùng lứa tuổi. Nhưng sau này khi bạn bè của chúng dần cao lên thì chúng lại có thân hình tương đối thấp lùn. Nói một cách khác, sau khi xuất hiện những dấu hiệu dậy thì sớm, thời điểm bắt đầu tăng và ngừng phát triển chiều cao cơ thể cũng đến sớm hơn, dẫn đến cuối cùng chúng sẽ thấp hơn so với bạn bè đồng lứa. Điều nghiêm trọng hơn là những đứa bé này mặc dù dậy thì sớm về sinh lý nhưng tâm lý lại không phát triển sớm. Có thể chúng sẽ gặp phải sự quấy rối ******** của những kẻ xấu trong xã hội và phải gánh chịu những hậu quả bất hạnh. Do vậy, trẻ dậy thì sớm cần có sự chăm sóc đặc biệt, được kịp thời đưa đến bệnh viện để kiểm tra, điều trị nhằm giải tỏa gánh nặng về tâm lý cho chúng và cha mẹ, cải thiện chiều cao cơ thể của chúng và tránh nảy sinh những hậu quả nghiêm trọng.
    Có hai loại nguyên nhân gây dậy thì sớm:
    - Dậy thì sớm thật sự: Dậy thì sớm do sự tiết ra GnRH ở vùng dưới đồi bị kích hoạt, buồng trứng sinh ra những thay đổi có chu kỳ như gây ra. Trong trường hợp này, đứa bé có thể rụng trứng có quy luật và có khả năng sinh sản.
    - Dậy thì sớm giả: Là dậy thì sớm do ở một bộ phận nào đó trong cơ thể xuất hiện những khối u hay "nang" có thể tiết ra hoóc môn sinh dục; hoặc do trẻ uống nhầm phải thuốc hay ăn phải thức ăn, thuốc bổ có chứa hoóc môn sinh dục, do dùng nhầm loại đồ trang điểm có chứa hoóc môn này. Từ đó, ở trẻ xuất hiện những dấu hiệu dậy thì hoặc thấy kinh lần đầu sớm nhưng không có sự rụng trứng và trẻ chưa có khả năng sinh sản.
    Cần phải có sự nghiên cứu và xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh ở từng đứa trẻ bị bệnh.
    Better late than never
  10. Biet_Tuot

    Biet_Tuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Về sinh lý, cuộc đời người phụ nữ trải qua mấy giai đoạn? Đặc điểm của từng giai đoạn?
    Cuộc đời người phụ nữ trải qua 6 giai đoạn sinh lý: sơ sinh, nhi đồng, dậy thì, trưởng thành, tiền mãn kinh, mãn kinh và già. Giới hạn về tuổi tác giữa các giai đoạn chịu ảnh hưởng của yếu tố di truyền, môi trường, chất dinh dưỡng, có sự khác biệt giữa các cá thể và quần thể.
    - Sơ sinh: Giai đoạn này chỉ gói gọn trong vòng một tháng sau khi trẻ ra đời. Bé gái vẫn chịu ảnh hưởng của hoóc môn trong cơ thể mẹ và trong rau thai. Trong vài ngày đầu, vú bé hơi nhô cao, cơ quan sinh dục ngoài có tiết ra một chút chất thải.
    - Nhi đồng: Là thời gian 8-9 năm sau khi đứa trẻ ra đời. Cơ thể trẻ phát triển rất nhanh, nhưng tuyến sinh dục và cơ quan sinh dục thì vẫn giống như ở trạng thái sơ sinh.
    - Dậy thì: Đây là thời kỳ quá độ, cơ quan sinh dục từ trạng thái sơ sinh chuyển sang trạng thái trưởng thành. Lúc này, cơ thể và nội tạng của bé gái phát triển thêm một bước, công năng sinh sản và công năng sinh dục cũng hoàn thiện dần. Người con gái bắt đầu có kinh nguyệt và rụng trứng theo chu kỳ, tâm lý cũng dần dần hoàn thiện.
    - Trưởng thành: Khoảng 18-45 tuổi, là thời kỳ công năng sinh dục của người phụ nữ phát triển thịnh vượng nhất.
    - Tiền mãn kinh và mãn kinh: Khoảng 45-55 tuổi, là thời kỳ công năng sinh dục đi theo chiều hướng lão suy. Mãn kinh là sự kiện quan trọng của thời kỳ này, với biểu hiện đặc trưng là các cơ quan dần dần lão hóa.
    - Già: Bắt đầu vào khoảng 60-65 tuổi, là thời kỳ các cơ quan trong cơ thể ngày càng thêm lão hóa.

    ************************************
    Anh chứ còn ai vào đây nữa...

Chia sẻ trang này