1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiến thức cơ bản về giới tính! CHÚ Ý: HÃY TÌM CHO MÌNH BIỆN PHÁP TRÁNH THAI PHÙ HỢP KHI QUAN HỆ TÌNH

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thanh_ala, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0


    Phần 4

    20. Vợ: Thưa bác sĩ, cái gì gây ra sự phóng tinh của đàn ông?

    Bác sĩ: Tuyến tiền liệt điều khiển sự phóng tinh. Để hiểu được điều ấy, cần phải biết nhiều hơn về hoạt động của tinh trùng. Dịch do người đàn ông tiết ra gọi là tinh dịch. Ngoài ra còn một vài loại dịch khác. Các thành phần chủ yếu của dịch được tạo ra ở tuyến tiền liệt và chỉ được hòa lẫn cùng tinh trùng trước lúc phóng tinh.
    Khi còn có sự kiểm soát đối với tuyến tiền liệt, sẽ không có sự phóng tinh. Khi sự kiểm soát đó mất đi, tuyến này sẽ hoạt động như chiếc bơm một chiều, đẩy tinh dịch ra ngoài thành dòng.

    21. Chồng: Thưa bác sĩ, một người thường xuyên phóng tinh được liệu có bị vô sinh không?

    Bác sĩ: Có thể, bởi lẽ vô sinh không phải do ít tinh dịch mà do lượng tinh trùng trong tinh dịch không đủ.

    22. Chồng: Thế làm thế nào người ta biết được trong tinh dịch có đủ tinh trùng hay không?

    Bác sĩ: Chỉ có soi dưới kính hiển vi. Nhân đây tôi cũng xin nói rằng ngay cả khi có tinh trùng trong tinh dịch, không phải người đàn ông nhất định có thể làm người đàn bà thụ thai, vì tinh trùng của anh ta có thể không được toàn vẹn do nhiều nguyên nhân, nghiện rượu chẳng hạn (rượu có thể hủy hoại tinh trùng hoặc làm cho tinh trùng mất khả năng hoạt động). Việc nghiên cứu tinh trùng dưới kính hiển vi cũng có thể xác định được những tinh trùng phế phẩm.

    23. Vợ: Nếu tinh trùng chảy ra theo cùng một ống dẫn với nước tiểu, liệu chúng có thể bị lẫn lộn nhau không?

    Bác sĩ: Nước giải được tích tụ trong bàng quang và chảy qua ống nằm dọc theo ********* ở gần mặt dưới của *********. Trong lúc tiểu tiện, nếu đặt tay xuống mặt dưới của *********, người đàn ông có thể cảm thấy nước chảy ra. Khi cương cứng, thường các van nước giải đóng lại, vì thế nước giải không thể ra khỏi bàng quang được. Niệu đạo được dành cho tinh dịch từ tuyến tiền liệt vào. Như vậy, cả nước giải và tinh dịch đều đi qua niệu đạo, nhưng mọi việc đều bình thường vì chỉ có một trong hai thứ được đi qua mà thôi.

    24. Chồng: Trong giai đoạn mào đầu của trò chơi ********, ở đầu ********* có tiết ra một ít dịch. Cái đó có bình thường không? Một số người nói rằng đó là dịch nhờn, có phải vậy không?

    Bác sĩ: Đúng vậy. Điều đó hoàn toàn bình thường, người ta gọi đó là dịch tiết giáo đầu. Dịch này do một số tuyến trong niệu đạo tiết ra. Đó là dịch lỏng sạch, giống như lòng trắng trứng gà. Nhiệm vụ của nó là bôi trơn quy đầu để có thể dễ dàng đưa ********* vào âm đạo.
    Ngoài ra, cả vợ lẫn chồng cần phải làm quen với các cơ quan sinh dục của phụ nữ. Lông mu của phụ nữ thường mọc xung quanh mu, nếu dày và dài, chúng có thể che kín hẳn âm đạo và cả âm vật. Ngay dưới âm vật là các môi lớn. Đó là các lớp xốp da chạy xuống phía dưới và gặp nhau ngay cạnh hậu môn. Mặt trong của chúng có lớp màng mỏng để làm ẩm và tránh kích thích khi đi bộ...
    Dịch của phụ nữ do các tuyến nhỏ nằm ở cửa vào âm đạo và thành bên trong của các mô tiết ra. Những tuyến này nối các lỗ với âm đạo và niệu đạo.
    Môi lớn có nhiệm vụ che âm đạo. Khi hưng phấn ********, các môi này lệch sang bên đôi chút do lượng máu bổ sung được dẫn đến. Điều đó tạo điều kiện cho ********* vào được âm đạo. Việc mở rộng môi có thể thực hiện được khi áp dụng những tư thế giao hợp nhất định. Giữa các môi to còn có hai lớp màng xếp nhỏ gọi là môi nhỏ. Ở một số phụ nữ, chúng rất khó phát hiện; ở một số người khác, chúng lại rất to.
    Bề mặt bên trong của môi nhỏ lưu giữ dịch nhờn, dịch này xuất hiện ở mức độ nào đó khi người phụ nữ hưng phấn do những ý nghĩ của mình hay các hành động của đàn ông gây ra. Các môi đó có vô số đầu dây thần kinh, cũng giống như ở bao quy đầu. Các dây thần kinh đó tạo ra cảm giác dễ chịu nếu chúng bị kích thích.

  2. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0


    Phần 4

    20. Vợ: Thưa bác sĩ, cái gì gây ra sự phóng tinh của đàn ông?

    Bác sĩ: Tuyến tiền liệt điều khiển sự phóng tinh. Để hiểu được điều ấy, cần phải biết nhiều hơn về hoạt động của tinh trùng. Dịch do người đàn ông tiết ra gọi là tinh dịch. Ngoài ra còn một vài loại dịch khác. Các thành phần chủ yếu của dịch được tạo ra ở tuyến tiền liệt và chỉ được hòa lẫn cùng tinh trùng trước lúc phóng tinh.
    Khi còn có sự kiểm soát đối với tuyến tiền liệt, sẽ không có sự phóng tinh. Khi sự kiểm soát đó mất đi, tuyến này sẽ hoạt động như chiếc bơm một chiều, đẩy tinh dịch ra ngoài thành dòng.

    21. Chồng: Thưa bác sĩ, một người thường xuyên phóng tinh được liệu có bị vô sinh không?

    Bác sĩ: Có thể, bởi lẽ vô sinh không phải do ít tinh dịch mà do lượng tinh trùng trong tinh dịch không đủ.

    22. Chồng: Thế làm thế nào người ta biết được trong tinh dịch có đủ tinh trùng hay không?

    Bác sĩ: Chỉ có soi dưới kính hiển vi. Nhân đây tôi cũng xin nói rằng ngay cả khi có tinh trùng trong tinh dịch, không phải người đàn ông nhất định có thể làm người đàn bà thụ thai, vì tinh trùng của anh ta có thể không được toàn vẹn do nhiều nguyên nhân, nghiện rượu chẳng hạn (rượu có thể hủy hoại tinh trùng hoặc làm cho tinh trùng mất khả năng hoạt động). Việc nghiên cứu tinh trùng dưới kính hiển vi cũng có thể xác định được những tinh trùng phế phẩm.

    23. Vợ: Nếu tinh trùng chảy ra theo cùng một ống dẫn với nước tiểu, liệu chúng có thể bị lẫn lộn nhau không?

    Bác sĩ: Nước giải được tích tụ trong bàng quang và chảy qua ống nằm dọc theo ********* ở gần mặt dưới của *********. Trong lúc tiểu tiện, nếu đặt tay xuống mặt dưới của *********, người đàn ông có thể cảm thấy nước chảy ra. Khi cương cứng, thường các van nước giải đóng lại, vì thế nước giải không thể ra khỏi bàng quang được. Niệu đạo được dành cho tinh dịch từ tuyến tiền liệt vào. Như vậy, cả nước giải và tinh dịch đều đi qua niệu đạo, nhưng mọi việc đều bình thường vì chỉ có một trong hai thứ được đi qua mà thôi.

    24. Chồng: Trong giai đoạn mào đầu của trò chơi ********, ở đầu ********* có tiết ra một ít dịch. Cái đó có bình thường không? Một số người nói rằng đó là dịch nhờn, có phải vậy không?

    Bác sĩ: Đúng vậy. Điều đó hoàn toàn bình thường, người ta gọi đó là dịch tiết giáo đầu. Dịch này do một số tuyến trong niệu đạo tiết ra. Đó là dịch lỏng sạch, giống như lòng trắng trứng gà. Nhiệm vụ của nó là bôi trơn quy đầu để có thể dễ dàng đưa ********* vào âm đạo.
    Ngoài ra, cả vợ lẫn chồng cần phải làm quen với các cơ quan sinh dục của phụ nữ. Lông mu của phụ nữ thường mọc xung quanh mu, nếu dày và dài, chúng có thể che kín hẳn âm đạo và cả âm vật. Ngay dưới âm vật là các môi lớn. Đó là các lớp xốp da chạy xuống phía dưới và gặp nhau ngay cạnh hậu môn. Mặt trong của chúng có lớp màng mỏng để làm ẩm và tránh kích thích khi đi bộ...
    Dịch của phụ nữ do các tuyến nhỏ nằm ở cửa vào âm đạo và thành bên trong của các mô tiết ra. Những tuyến này nối các lỗ với âm đạo và niệu đạo.
    Môi lớn có nhiệm vụ che âm đạo. Khi hưng phấn ********, các môi này lệch sang bên đôi chút do lượng máu bổ sung được dẫn đến. Điều đó tạo điều kiện cho ********* vào được âm đạo. Việc mở rộng môi có thể thực hiện được khi áp dụng những tư thế giao hợp nhất định. Giữa các môi to còn có hai lớp màng xếp nhỏ gọi là môi nhỏ. Ở một số phụ nữ, chúng rất khó phát hiện; ở một số người khác, chúng lại rất to.
    Bề mặt bên trong của môi nhỏ lưu giữ dịch nhờn, dịch này xuất hiện ở mức độ nào đó khi người phụ nữ hưng phấn do những ý nghĩ của mình hay các hành động của đàn ông gây ra. Các môi đó có vô số đầu dây thần kinh, cũng giống như ở bao quy đầu. Các dây thần kinh đó tạo ra cảm giác dễ chịu nếu chúng bị kích thích.

  3. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0


    Phần 5

    25. Chồng: Thưa bác sĩ, liệu ông có quên nói về âm vật không? Tôi nghĩ đó cũng là một bộ phận rất quan trọng của phụ nữ.

    Bác sĩ: Vâng, anh nói đúng khi phát hiện ra điều đó. Đây là một trong những vùng gợi dục quan trọng nhất của phụ nữ. Như anh cũng biết, âm vật nằm ở giữa giao điểm phía trên của môi lớn, phải vạch môi lớn mới đến được âm vật, điều đó phụ thuộc vào hình dạng của âm đạo cũng như độ lớn của âm vật. Một số phụ nữ kêu ca rằng âm vật của họ quá dài và thực tế có thể giao hợp, sử dụng âm vật như một ********* phụ (với những phụ nữ đồng tính luyến ái). Sự có mặt ********* dưới dạng thô sơ ở một số phụ nữ cũng giống như sự xuất hiện vú và núm vú thô sơ ở một số nam giới.

    26. Chồng: Thưa bác sĩ, các cơ quan ******** nội tạng và ngoại tạng của phụ nữ cũng rất khác nhau về vị trí và chức năng?

    Bác sĩ: Các cơ quan ngoại tạng gồm có ********** là vách ngăn giữa các cơ quan ngoại tạng và cơ quan nội tạng, âm vật, các mu to và mu bé cùng một vài tuyến khác. Trong lần giao hợp đầu tiên, **********, được coi như tấm vách ngăn, sẽ bị chọc thủng. Song cũng có lúc gặp những ********** dai mà việc giao hợp không chọc thủng được.
    ********** không hề bị một sức ép nào về mặt sinh lý cả. ********** quá dày cũng làm ảnh hưởng tới việc giao hợp, nhiều khi phải nhờ tới giải phẫu để giải quyết vấn đề này. Có thể việc giữ gìn ********** chịu ảnh hưởng của hai yếu tố: tổ tiên chúng ta cách đây hàng nghìn năm bắt đầu hoạt động ******** khá sớm (khi mới xuất hiện ham muốn về ********), khi đó ********** vẫn còn rất dày và xương cụt vẫn chưa phát triển đầy đủ. Theo tục lệ của một vài dân tộc, chẳng hạn như ở Ấn Độ, Trung Quốc và dân Indi ở Brazin, thổ dân ở nhiều quần đảo Philipine và các nơi khác, ********** được phá thủng từ tuổi thiếu niên hoặc trước khi đi lấy chồng. Song ở các nước theo Khổng giáo và đạo Hồi, ********** nguyên vẹn được coi là biểu hiện của sự trinh tiết.
    Âm vật là sự đồng dạng thô sơ của *********. Trong lúc giao hợp, âm vật trở nên cương cứng, chứa đầy máu, làm tăng kích thước lên. Âm vật, cũng như *********, có thân hang, có bao quy đầu, nhưng tất cả đều bé hơn so với của đàn ông. Các mu to và mu bé cũng có sự khác nhau. Mu bé phát triển trong thời kỳ phát triển sinh dục, còn trước đó chưa có. Khi giao hợp, mu bé cũng to ra về kích thước vì cấu tạo của nó cũng có các cơ hang như thân âm vật.
    Cơ quan sinh dục ngoại tạng gồm hai mu to khép kín từ hai phía trên, bên trong có các tuyến Báctôni, còn phía ngoài được phủ kín bởi lớp lông mao.
    Cơ quan sinh dục nội tạng của nữ gồm: âm đạo, tử cung, vòi trứng và buồng trứng.
    Âm đạo là cơ quan có dạng ống có đàn hồi, dài khoảng 8-10 cm. Một đầu âm đạo bắt đầu từ **********, còn đầu kia kéo dài tới tận tử cung. Thành âm đạo được cấu tạo bởi vài lớp cơ có khả năng co giãn; lớp cơ này đóng vai trò quan trọng trong lúc sinh nở cũng như khi giao hợp. Đầu thứ hai của âm đạo chạy tới cổ tử cung là khối cơ có dạng hình quả lê, nơi phát triển của bào thai.
    Có hai buồng trứng, trong đó trứng được hình thành từ các tế, sau khi được các tinh trùng thụ tinh sẽ phát triển thành bào thai.
    Trứng chín trong khoảng từ ngày 11 đến ngày 17 của hai thời kỳ kinh nguyệt (kinh nguyệt xuất hiện cùng với sự phát dục ở nữ giới và kéo dài tới lúc mãn kinh). Các hoóc môn ******** cũng được hình thành trong buồng trứng.
    Trong buồng trứng có khoảng 100.000 tế bào trứng; nhưng trong cuộc đời của một phụ nữ, chỉ khoảng 500 trứng có thể chín được. Các tế bào trứng (có hình tròn) là tế bào lớn nhất trong cơ thể con người với đường kính 0, 2 mm. Chúng không thể tự di động được.

    27. Vợ: Âm vật của tôi là nơi đầu tiên làm thức tỉnh tình cảm về ********. Thưa bác sĩ, phải chăng đó là chức năng trực tiếp của nó?

    Bác sĩ: Không hoàn toàn như vậy. Để kích thích về mặt ******** ở các em bé gái thì có thể đúng; nhưng ở những người phụ nữ lớn tuổi, điều này chỉ xuất hiện vào thời điểm hưng phấn cao độ. Điều đó diễn ra bởi đầu âm vật, cũng như đầu *********, có những đầu dây thần kinh hết sức nhạy bén. Ngoài ra, các đầu dây thần kinh này của âm vật có nhiều hơn nên cũng nhạy cảm hơn.
    Do độ nhạy cảm cao, đa số các cô bé gái làm quen với cảm giác gợi dục trước hết thông qua âm vật. Đó có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân đẩy các cô gái trẻ tới việc thủ dâm.

  4. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0


    Phần 5

    25. Chồng: Thưa bác sĩ, liệu ông có quên nói về âm vật không? Tôi nghĩ đó cũng là một bộ phận rất quan trọng của phụ nữ.

    Bác sĩ: Vâng, anh nói đúng khi phát hiện ra điều đó. Đây là một trong những vùng gợi dục quan trọng nhất của phụ nữ. Như anh cũng biết, âm vật nằm ở giữa giao điểm phía trên của môi lớn, phải vạch môi lớn mới đến được âm vật, điều đó phụ thuộc vào hình dạng của âm đạo cũng như độ lớn của âm vật. Một số phụ nữ kêu ca rằng âm vật của họ quá dài và thực tế có thể giao hợp, sử dụng âm vật như một ********* phụ (với những phụ nữ đồng tính luyến ái). Sự có mặt ********* dưới dạng thô sơ ở một số phụ nữ cũng giống như sự xuất hiện vú và núm vú thô sơ ở một số nam giới.

    26. Chồng: Thưa bác sĩ, các cơ quan ******** nội tạng và ngoại tạng của phụ nữ cũng rất khác nhau về vị trí và chức năng?

    Bác sĩ: Các cơ quan ngoại tạng gồm có ********** là vách ngăn giữa các cơ quan ngoại tạng và cơ quan nội tạng, âm vật, các mu to và mu bé cùng một vài tuyến khác. Trong lần giao hợp đầu tiên, **********, được coi như tấm vách ngăn, sẽ bị chọc thủng. Song cũng có lúc gặp những ********** dai mà việc giao hợp không chọc thủng được.
    ********** không hề bị một sức ép nào về mặt sinh lý cả. ********** quá dày cũng làm ảnh hưởng tới việc giao hợp, nhiều khi phải nhờ tới giải phẫu để giải quyết vấn đề này. Có thể việc giữ gìn ********** chịu ảnh hưởng của hai yếu tố: tổ tiên chúng ta cách đây hàng nghìn năm bắt đầu hoạt động ******** khá sớm (khi mới xuất hiện ham muốn về ********), khi đó ********** vẫn còn rất dày và xương cụt vẫn chưa phát triển đầy đủ. Theo tục lệ của một vài dân tộc, chẳng hạn như ở Ấn Độ, Trung Quốc và dân Indi ở Brazin, thổ dân ở nhiều quần đảo Philipine và các nơi khác, ********** được phá thủng từ tuổi thiếu niên hoặc trước khi đi lấy chồng. Song ở các nước theo Khổng giáo và đạo Hồi, ********** nguyên vẹn được coi là biểu hiện của sự trinh tiết.
    Âm vật là sự đồng dạng thô sơ của *********. Trong lúc giao hợp, âm vật trở nên cương cứng, chứa đầy máu, làm tăng kích thước lên. Âm vật, cũng như *********, có thân hang, có bao quy đầu, nhưng tất cả đều bé hơn so với của đàn ông. Các mu to và mu bé cũng có sự khác nhau. Mu bé phát triển trong thời kỳ phát triển sinh dục, còn trước đó chưa có. Khi giao hợp, mu bé cũng to ra về kích thước vì cấu tạo của nó cũng có các cơ hang như thân âm vật.
    Cơ quan sinh dục ngoại tạng gồm hai mu to khép kín từ hai phía trên, bên trong có các tuyến Báctôni, còn phía ngoài được phủ kín bởi lớp lông mao.
    Cơ quan sinh dục nội tạng của nữ gồm: âm đạo, tử cung, vòi trứng và buồng trứng.
    Âm đạo là cơ quan có dạng ống có đàn hồi, dài khoảng 8-10 cm. Một đầu âm đạo bắt đầu từ **********, còn đầu kia kéo dài tới tận tử cung. Thành âm đạo được cấu tạo bởi vài lớp cơ có khả năng co giãn; lớp cơ này đóng vai trò quan trọng trong lúc sinh nở cũng như khi giao hợp. Đầu thứ hai của âm đạo chạy tới cổ tử cung là khối cơ có dạng hình quả lê, nơi phát triển của bào thai.
    Có hai buồng trứng, trong đó trứng được hình thành từ các tế, sau khi được các tinh trùng thụ tinh sẽ phát triển thành bào thai.
    Trứng chín trong khoảng từ ngày 11 đến ngày 17 của hai thời kỳ kinh nguyệt (kinh nguyệt xuất hiện cùng với sự phát dục ở nữ giới và kéo dài tới lúc mãn kinh). Các hoóc môn ******** cũng được hình thành trong buồng trứng.
    Trong buồng trứng có khoảng 100.000 tế bào trứng; nhưng trong cuộc đời của một phụ nữ, chỉ khoảng 500 trứng có thể chín được. Các tế bào trứng (có hình tròn) là tế bào lớn nhất trong cơ thể con người với đường kính 0, 2 mm. Chúng không thể tự di động được.

    27. Vợ: Âm vật của tôi là nơi đầu tiên làm thức tỉnh tình cảm về ********. Thưa bác sĩ, phải chăng đó là chức năng trực tiếp của nó?

    Bác sĩ: Không hoàn toàn như vậy. Để kích thích về mặt ******** ở các em bé gái thì có thể đúng; nhưng ở những người phụ nữ lớn tuổi, điều này chỉ xuất hiện vào thời điểm hưng phấn cao độ. Điều đó diễn ra bởi đầu âm vật, cũng như đầu *********, có những đầu dây thần kinh hết sức nhạy bén. Ngoài ra, các đầu dây thần kinh này của âm vật có nhiều hơn nên cũng nhạy cảm hơn.
    Do độ nhạy cảm cao, đa số các cô bé gái làm quen với cảm giác gợi dục trước hết thông qua âm vật. Đó có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân đẩy các cô gái trẻ tới việc thủ dâm.

  5. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0


    Phần 6

    28. Vợ: Thưa bác sĩ, cô bạn gái tôi nói cô ấy không được thỏa mãn về ******** và cho rằng, nguyên nhân là do từ khi 11 tuổi cô ấy đã thủ dâm. Liệu thủ dâm có phải là nguyên nhân của sự lãnh đạm về ******** không?

    Bác sĩ: Chị đặt câu hỏi không được đúng lắm. Nếu như cô bạn gái của chị thích thủ dâm, điều đó có nghĩa là cô ấy đạt được sự cực khoái, và nói về lãnh đạm ******** là không cần thiết.
    Vấn đề là ở chỗ sự thỏa mãn đó không do giao hợp gây ra. Điều đó cũng có thể. Sự đánh giá về thủ dâm là khía cạnh được thay đổi nhiều nhất trong tất cả các khía cạnh của hoạt động ********. Từ "Thủ dâm" gắn liền với nhân vật Ônan trong kinh thánh. Theo tục lệ thời cổ, Ônan phải lấy vợ của người anh đã chết, nhưng Ônan không muốn có con với chị ta nên để tinh trùng chảy xuống đất. Vì vậy, hành động của Ônan không có gì chung với khái niệm về thủ dâm (như quan niệm của chúng ta).
    Thủ dâm - là sự tác động tới các vùng ******** của cơ thể mà không có sự tham gia của ngươi ngoài với mục đích làm thỏa mãn nhu cầu ******** của bản thân. Đôi khi lại nảy sinh ra câu hỏi khác: Đánh giá thế nào về hành vi của những người đàn ông và đàn bà nếu khi giao hợp, họ có tác động tới các vùng ******** của bản thân? Liệu đó có phải là thủ dâm không? Không, không phải, vì các động tác đó nằm trong tổng thể các trò chơi ******** hoặc đối với một số phụ nữ, các động tác đó cần thiết giúp cho việc đạt được cực khoái.
    Thái độ đối với thủ dâm trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau cũng rất khác nhau. Thời cổ, khi chưa xuất hiện giáo hội, thủ dâm chưa bị coi như một thói xấu. Lúc đó, để tự thỏa mãn, người ta chế ra những dụng cụ và phương tiện đặc biệt. Đạo giáo cũng như tôn giáo hoàn toàn phủ nhận khả năng tự thỏa mãn cũng như một số nhu cầu khác. Nhà thờ bằng mọi cách khuyến khích người ta đè nén ham muốn của thể xác. Thời đó xuất hiện các tác phẩm khẳng định rằng thủ dâm có thể gây ra nhiều bệnh tật.
    Mãi đến cuối thế kỷ XIX người ta mới tiến hành các thử nghiệm khoa học nghiêm túc về ảnh hưởng của thủ dâm đối với cơ thể của con người. Y học hiện đại đối với việc tự thỏa mãn ra sao? Trước hết, nó đã chứng minh được rằng thủ dâm hoàn toàn không gây ra bệnh gì. Điều đó có nghĩa là không thể coi thủ dâm là căn bệnh được.
    Nhiều người đàn ông cho rằng sự xuất hiện liệt dương có liên quan tới việc thủ dâm thời trẻ. Việc tự kết luận như vậy là hoàn toàn sai lầm. Liệt dương xuất hiện do những nguyên nhân hoàn toàn khác.
    Có thể khẳng định chắc chắn rằng, đối với người lớn, thủ dâm vô hại. Ngoài ra, trong những giai đoạn nhất định của cuộc sống, thủ dâm còn có nghĩa giúp tự ổn định (chẳng hạn như khi bị cách ly bắt buộc, hay đi công tác dài ngày...).
    Trong cách đánh giá sự thủ dâm của thanh thiếu niên có một số khác biệt. Thủ dâm tất nhiên không làm ảnh hưởng tới sức khỏe, song việc kích thích các khu ******** kéo dài (trở thành thói quen) có thể gây ảnh hưởng không tốt đối với hoạt động ******** sau này. Vì trong thời kỳ phát triển sẽ xuất hiện các phản xạ có điều kiện cố định, trở thành thói quen trong suốt cuộc đời sau này.
    Sau đây là một ví dụ trong thực tế.
    Vào độ 9 tuổi, cô bé gái vô tình phát hiện ra việc gây kích thích âm vật dẫn đến những cảm giác dễ chịu. Hằng ngày, cô bé lại làm điều đó, nhiều khi phải thủ dâm ở buồng tắm hoặc nhà vệ sinh. Đến năm 18 tuổi, cô gái đi lấy chồng. Trong suốt thời gian giao hợp, không lúc nào cô đạt được sự khoái cực. Hiện ở tuổi 26, cô gái chỉ có cực khoái khi thủ dâm. Cả cô ta và chồng cô đều cố tác động âm vật trong lúc giao hợp nhưng đều vô hiệu. Trong sức khỏe của ngươi vợ không hề có sự sai lệch nào cả. Đó là một phụ nữ xinh đẹp, tươi tắn.
    Rõ ràng, trong trường hợp này, người phụ nữ đã có các phản xạ có điều kiện cố định (nói một cách khác là thói quen) đối với việc kích thích các khu ********. Trường hợp này vẫn có thể đạt được sự hòa hợp nếu như người phụ nữ biết chắc chắn rằng người chồng không những thông cảm mà sẽ vui mừng được giúp vợ đạt sự cực khoái.
    Những người đàn ông thích thủ dâm từ sớm cũng hình thành sự cố định trong việc kích thích nhân tạo đối với *********. Những người này chỉ đạt được sự cương cứng khi phải kích thích thêm ********* bằng tay. Việc đó có thể do người đàn bà hoặc anh ta tự làm. Chỉ khi đó mới xuất hiện sự cương cứng cần thiết để tiến hành giao hợp trọn vẹn được. Người vợ cần phải thông cảm rằng người chồng cần có sự kích thích thêm ********* bằng tay. Tóm lại, đối với đàn bà cũng như đàn ông, sự kích thích các vùng ******** là bình thường và cần thiết.
    Người lớn thì không cần thiết phải chữa chạy thủ dâm làm gì, còn thanh thiếu niên cần tuân thủ các đòi hỏi về giữ vệ sinh, nhất thiết phải luyện tập thể dục thể thao.

  6. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0


    Phần 6

    28. Vợ: Thưa bác sĩ, cô bạn gái tôi nói cô ấy không được thỏa mãn về ******** và cho rằng, nguyên nhân là do từ khi 11 tuổi cô ấy đã thủ dâm. Liệu thủ dâm có phải là nguyên nhân của sự lãnh đạm về ******** không?

    Bác sĩ: Chị đặt câu hỏi không được đúng lắm. Nếu như cô bạn gái của chị thích thủ dâm, điều đó có nghĩa là cô ấy đạt được sự cực khoái, và nói về lãnh đạm ******** là không cần thiết.
    Vấn đề là ở chỗ sự thỏa mãn đó không do giao hợp gây ra. Điều đó cũng có thể. Sự đánh giá về thủ dâm là khía cạnh được thay đổi nhiều nhất trong tất cả các khía cạnh của hoạt động ********. Từ "Thủ dâm" gắn liền với nhân vật Ônan trong kinh thánh. Theo tục lệ thời cổ, Ônan phải lấy vợ của người anh đã chết, nhưng Ônan không muốn có con với chị ta nên để tinh trùng chảy xuống đất. Vì vậy, hành động của Ônan không có gì chung với khái niệm về thủ dâm (như quan niệm của chúng ta).
    Thủ dâm - là sự tác động tới các vùng ******** của cơ thể mà không có sự tham gia của ngươi ngoài với mục đích làm thỏa mãn nhu cầu ******** của bản thân. Đôi khi lại nảy sinh ra câu hỏi khác: Đánh giá thế nào về hành vi của những người đàn ông và đàn bà nếu khi giao hợp, họ có tác động tới các vùng ******** của bản thân? Liệu đó có phải là thủ dâm không? Không, không phải, vì các động tác đó nằm trong tổng thể các trò chơi ******** hoặc đối với một số phụ nữ, các động tác đó cần thiết giúp cho việc đạt được cực khoái.
    Thái độ đối với thủ dâm trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau cũng rất khác nhau. Thời cổ, khi chưa xuất hiện giáo hội, thủ dâm chưa bị coi như một thói xấu. Lúc đó, để tự thỏa mãn, người ta chế ra những dụng cụ và phương tiện đặc biệt. Đạo giáo cũng như tôn giáo hoàn toàn phủ nhận khả năng tự thỏa mãn cũng như một số nhu cầu khác. Nhà thờ bằng mọi cách khuyến khích người ta đè nén ham muốn của thể xác. Thời đó xuất hiện các tác phẩm khẳng định rằng thủ dâm có thể gây ra nhiều bệnh tật.
    Mãi đến cuối thế kỷ XIX người ta mới tiến hành các thử nghiệm khoa học nghiêm túc về ảnh hưởng của thủ dâm đối với cơ thể của con người. Y học hiện đại đối với việc tự thỏa mãn ra sao? Trước hết, nó đã chứng minh được rằng thủ dâm hoàn toàn không gây ra bệnh gì. Điều đó có nghĩa là không thể coi thủ dâm là căn bệnh được.
    Nhiều người đàn ông cho rằng sự xuất hiện liệt dương có liên quan tới việc thủ dâm thời trẻ. Việc tự kết luận như vậy là hoàn toàn sai lầm. Liệt dương xuất hiện do những nguyên nhân hoàn toàn khác.
    Có thể khẳng định chắc chắn rằng, đối với người lớn, thủ dâm vô hại. Ngoài ra, trong những giai đoạn nhất định của cuộc sống, thủ dâm còn có nghĩa giúp tự ổn định (chẳng hạn như khi bị cách ly bắt buộc, hay đi công tác dài ngày...).
    Trong cách đánh giá sự thủ dâm của thanh thiếu niên có một số khác biệt. Thủ dâm tất nhiên không làm ảnh hưởng tới sức khỏe, song việc kích thích các khu ******** kéo dài (trở thành thói quen) có thể gây ảnh hưởng không tốt đối với hoạt động ******** sau này. Vì trong thời kỳ phát triển sẽ xuất hiện các phản xạ có điều kiện cố định, trở thành thói quen trong suốt cuộc đời sau này.
    Sau đây là một ví dụ trong thực tế.
    Vào độ 9 tuổi, cô bé gái vô tình phát hiện ra việc gây kích thích âm vật dẫn đến những cảm giác dễ chịu. Hằng ngày, cô bé lại làm điều đó, nhiều khi phải thủ dâm ở buồng tắm hoặc nhà vệ sinh. Đến năm 18 tuổi, cô gái đi lấy chồng. Trong suốt thời gian giao hợp, không lúc nào cô đạt được sự khoái cực. Hiện ở tuổi 26, cô gái chỉ có cực khoái khi thủ dâm. Cả cô ta và chồng cô đều cố tác động âm vật trong lúc giao hợp nhưng đều vô hiệu. Trong sức khỏe của ngươi vợ không hề có sự sai lệch nào cả. Đó là một phụ nữ xinh đẹp, tươi tắn.
    Rõ ràng, trong trường hợp này, người phụ nữ đã có các phản xạ có điều kiện cố định (nói một cách khác là thói quen) đối với việc kích thích các khu ********. Trường hợp này vẫn có thể đạt được sự hòa hợp nếu như người phụ nữ biết chắc chắn rằng người chồng không những thông cảm mà sẽ vui mừng được giúp vợ đạt sự cực khoái.
    Những người đàn ông thích thủ dâm từ sớm cũng hình thành sự cố định trong việc kích thích nhân tạo đối với *********. Những người này chỉ đạt được sự cương cứng khi phải kích thích thêm ********* bằng tay. Việc đó có thể do người đàn bà hoặc anh ta tự làm. Chỉ khi đó mới xuất hiện sự cương cứng cần thiết để tiến hành giao hợp trọn vẹn được. Người vợ cần phải thông cảm rằng người chồng cần có sự kích thích thêm ********* bằng tay. Tóm lại, đối với đàn bà cũng như đàn ông, sự kích thích các vùng ******** là bình thường và cần thiết.
    Người lớn thì không cần thiết phải chữa chạy thủ dâm làm gì, còn thanh thiếu niên cần tuân thủ các đòi hỏi về giữ vệ sinh, nhất thiết phải luyện tập thể dục thể thao.

  7. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Nạo thai, cơ hội hay nguy cơ?


    Đừng để ?ogiây phút thăng hoa? của tình yêu trở thành ?ocơn ác mộng? về sau.
    Nhiều người vẫn coi việc nạo hút thai là phương pháp lý tưởng để giải quyết hậu quả khi đã trót xảy ra ?ochuyện ấy?. Có vẻ như công nghệ tiên tiến của khoa học đã khiến các đôi yêu nhau coi chuyện nạo hút thai trở nên quá bình thường và dễ dàng. Nhưng trên thực tế, đây là một công việc cực kỳ nguy hiểm vì nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của bạn gái.
    Nạo hút thai thực chất là đưa một dụng cụ bằng nhựa (để hút) hay inox (để nạo) qua âm đạo vào cổ tử cung để ?olôi? thai nhi (lúc này đang bám chặt vào tử cung) ra ngoài. Nếu như thai nhi còn bé, bác sỹ sẽ đưa một ống nhỏ bằng nhựa qua cổ tử cung vào trong tử cung (ống này nối với bơm điện hoặc bơm tay) rồi hút phôi thai ra ngoài (cơ chế hoạt động của chức năng này giống hệt như ... máy hút bụi vậy).

    Bác sỹ cũng có thể áp dụng cách nong rộng cổ tử cung rồi đưa vào trong tử cung một dụng cụ giống như cái thìa để lấy ra phôi thai cùng rau thai ra ngoài.

    Ngoài ra, nếu thai nhi đã lớn, đã có tim và hình dạng cụ thể thì bác sĩ sẽ dùng phương pháp kovax để "giải quyết". Bác sỹ sẽ tiêm, truyền chất oxytocin kích thích co tử cung và chuyển dạ để đưa thai và rau ra ngoài. Vì vậy, nhiều người sau khi nạo hút thai sẽ có cảm giác ám ảnh, sợ hãi, cho rằng mình đã giết chết một con người. Cảm giác đó có thể kéo dài vài tuần, vài tháng, vài năm và thậm chí là cả cuộc đời.

    Có rất nhiều biến chứng có thể xảy ra sau quá trình nạo hút thai, trong đó dễ gặp nhất là viêm nhiễm đường sinh dục. Bình thường, buồng tử cung vô khuẩn tuyệt đối. Khi thực hiện thủ thuật nạo hút thai, mặc dù các dụng cụ đã được tiệt trùng và các thao tác có được thực hiện cẩn thận bao nhiêu thì quá trình chảy máu vẫn tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

    Nhẹ thì gây viêm nội mạc tử cung, nặng thì dẫn đến viêm dính tử cung, vòi trứng và có thể dẫn đến vô sinh. Nguy hiểm hơn nếu vi khuẩn xâm nhập vào máu có thể gây nhiễm trùng máu làm người nạo, hút thai sau 2-3 ngày sẽ sốt dữ dội, khó thở, mê sảng... Nếu không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

    Các thao tác nạo, hút thai nếu không được thực hiện đúng kỹ thuật có thể làm cho cổ tử cung bị rách thủng. Nếu không được phát hiện nó có thể dẫn tới hiện tượng chảy máu dữ dội và nguy cơ viêm nhiễm cao. Ngoài ra, trong các ca nạo, hút thai to, người ta sẽ phải gây mê. Và người phụ nữ có thể sẽ phải đối diện với nguy cơ bị phản ứng thuốc mê, có thể ảnh hưởng đến thần kinh, gây sốc hoặc tệ hơn là chết ngay lập tức.

    Chưa kể đến các biến chứng sau này, những người phụ nữ và đặc biệt các cô gái trẻ, khi đi phá thai còn phải chịu đựng những đau đớn tức thì trong quá trình nạo hút. Mặc dù đã được tiêm thuốc giảm đau nhưng thực chất thuốc đó chỉ được tiêm vào vùng cổ tử cung để khi đưa dụng cụ nạo, hút vào không bị khó khăn.

    Trên thực tế, người đi nạo hút thai phải chịu sự đau đớn một cách trực tiếp trong suổt quá trình nạo, hút. Đặc biệt là các bạn gái chưa sinh nở lần nào, cổ tử cung còn bé, kích thước còn nhỏ thì sự đau đớn tăng lên gấp nhiều lần. Tiếp theo sau khi đã trải qua quá trình nạo hút thai, sự đau đớn và sợ hãi có thể dẫn đến những biến đổi trầm trọng về mặt tâm lý như: không còn ham muốn quan hệ ********, không đạt được khoái cảm khi quan hệ ********, luôn luôn dằn vặt, tự trách mình...

    Những điều nói ở trên là sự thực mà tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang trong độ tuổi sinh sản, đều nên biết và cần phải biết. Và tất nhiên không phải chỉ có phụ nữ mới cần biết những điều đó, vì nếu chỉ có phụ nữ thôi thì đã ... chẳng bao giờ có nạo hút thai. Vì vậy, các bạn đừng để ?ogiây phút thăng hoa? của tình yêu trở thành ?ocơn ác mộng? về sau.

    Hãy nhớ: ?oBao cao su luôn là biện pháp hữu hiệu?. Và khi các bạn gái có phải đi nạo hút thai thì các bạn nam cũng cần biết những nguy cơ này để biết cách chăm sóc cũng như chia sẻ một phần với bạn gái.

  8. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Nạo thai, cơ hội hay nguy cơ?


    Đừng để ?ogiây phút thăng hoa? của tình yêu trở thành ?ocơn ác mộng? về sau.
    Nhiều người vẫn coi việc nạo hút thai là phương pháp lý tưởng để giải quyết hậu quả khi đã trót xảy ra ?ochuyện ấy?. Có vẻ như công nghệ tiên tiến của khoa học đã khiến các đôi yêu nhau coi chuyện nạo hút thai trở nên quá bình thường và dễ dàng. Nhưng trên thực tế, đây là một công việc cực kỳ nguy hiểm vì nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của bạn gái.
    Nạo hút thai thực chất là đưa một dụng cụ bằng nhựa (để hút) hay inox (để nạo) qua âm đạo vào cổ tử cung để ?olôi? thai nhi (lúc này đang bám chặt vào tử cung) ra ngoài. Nếu như thai nhi còn bé, bác sỹ sẽ đưa một ống nhỏ bằng nhựa qua cổ tử cung vào trong tử cung (ống này nối với bơm điện hoặc bơm tay) rồi hút phôi thai ra ngoài (cơ chế hoạt động của chức năng này giống hệt như ... máy hút bụi vậy).

    Bác sỹ cũng có thể áp dụng cách nong rộng cổ tử cung rồi đưa vào trong tử cung một dụng cụ giống như cái thìa để lấy ra phôi thai cùng rau thai ra ngoài.

    Ngoài ra, nếu thai nhi đã lớn, đã có tim và hình dạng cụ thể thì bác sĩ sẽ dùng phương pháp kovax để "giải quyết". Bác sỹ sẽ tiêm, truyền chất oxytocin kích thích co tử cung và chuyển dạ để đưa thai và rau ra ngoài. Vì vậy, nhiều người sau khi nạo hút thai sẽ có cảm giác ám ảnh, sợ hãi, cho rằng mình đã giết chết một con người. Cảm giác đó có thể kéo dài vài tuần, vài tháng, vài năm và thậm chí là cả cuộc đời.

    Có rất nhiều biến chứng có thể xảy ra sau quá trình nạo hút thai, trong đó dễ gặp nhất là viêm nhiễm đường sinh dục. Bình thường, buồng tử cung vô khuẩn tuyệt đối. Khi thực hiện thủ thuật nạo hút thai, mặc dù các dụng cụ đã được tiệt trùng và các thao tác có được thực hiện cẩn thận bao nhiêu thì quá trình chảy máu vẫn tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

    Nhẹ thì gây viêm nội mạc tử cung, nặng thì dẫn đến viêm dính tử cung, vòi trứng và có thể dẫn đến vô sinh. Nguy hiểm hơn nếu vi khuẩn xâm nhập vào máu có thể gây nhiễm trùng máu làm người nạo, hút thai sau 2-3 ngày sẽ sốt dữ dội, khó thở, mê sảng... Nếu không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

    Các thao tác nạo, hút thai nếu không được thực hiện đúng kỹ thuật có thể làm cho cổ tử cung bị rách thủng. Nếu không được phát hiện nó có thể dẫn tới hiện tượng chảy máu dữ dội và nguy cơ viêm nhiễm cao. Ngoài ra, trong các ca nạo, hút thai to, người ta sẽ phải gây mê. Và người phụ nữ có thể sẽ phải đối diện với nguy cơ bị phản ứng thuốc mê, có thể ảnh hưởng đến thần kinh, gây sốc hoặc tệ hơn là chết ngay lập tức.

    Chưa kể đến các biến chứng sau này, những người phụ nữ và đặc biệt các cô gái trẻ, khi đi phá thai còn phải chịu đựng những đau đớn tức thì trong quá trình nạo hút. Mặc dù đã được tiêm thuốc giảm đau nhưng thực chất thuốc đó chỉ được tiêm vào vùng cổ tử cung để khi đưa dụng cụ nạo, hút vào không bị khó khăn.

    Trên thực tế, người đi nạo hút thai phải chịu sự đau đớn một cách trực tiếp trong suổt quá trình nạo, hút. Đặc biệt là các bạn gái chưa sinh nở lần nào, cổ tử cung còn bé, kích thước còn nhỏ thì sự đau đớn tăng lên gấp nhiều lần. Tiếp theo sau khi đã trải qua quá trình nạo hút thai, sự đau đớn và sợ hãi có thể dẫn đến những biến đổi trầm trọng về mặt tâm lý như: không còn ham muốn quan hệ ********, không đạt được khoái cảm khi quan hệ ********, luôn luôn dằn vặt, tự trách mình...

    Những điều nói ở trên là sự thực mà tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang trong độ tuổi sinh sản, đều nên biết và cần phải biết. Và tất nhiên không phải chỉ có phụ nữ mới cần biết những điều đó, vì nếu chỉ có phụ nữ thôi thì đã ... chẳng bao giờ có nạo hút thai. Vì vậy, các bạn đừng để ?ogiây phút thăng hoa? của tình yêu trở thành ?ocơn ác mộng? về sau.

    Hãy nhớ: ?oBao cao su luôn là biện pháp hữu hiệu?. Và khi các bạn gái có phải đi nạo hút thai thì các bạn nam cũng cần biết những nguy cơ này để biết cách chăm sóc cũng như chia sẻ một phần với bạn gái.

  9. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm động phòngPhút giây ân ái trong đêm tân hôn luôn mang đến cho lứa đôi những cảm xúc khó tả: vừa hồi hộp ngóng trông, vừa lo lắng, ngại ngùng. Để biến nó thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời không phải là dễ

    Với nhiều người, đây là lần đầu tiên chính thức bước chân vào thế giới uyên ương, và cảm giác ?ođầu tiên? này không phải bao giờ cũng dễ chịu.
    Đặc biệt trong những cuộc hôn nhân miễn cưỡng, đôi lứa đến với nhau không vì tình yêu mà do sắp đặt hay bất kì lý do nào khác, hai người sẽ càng thấy khó khăn hơn trong việc mở rộng lòng mình và khơi dậy cơn hưng phấn. Nhưng hãy nhớ rằng, trong đêm tân hôn, *** không phải là điều quan trọng nhất. Cái chính là hai người phải hiểu rõ về nhau và cảm thấy thật thư giãn, thoải mái.
    Người chồng có thể chủ động bằng những chiếc hôn, những cái vuốt ve, mơn trớn nhẹ nhàng, nhưng không nhất thiết vội vàng tìm đến *** - nên đợi cho đến khi nào hai người thấy thực sự sẵn sàng cũng chưa muộn.
    Nếu bị gò bó, miễn cưỡng, *** không những chẳng đem lại lợi ích gì mà còn thêm gây tâm lý chán nản và thất vọng. Do đó, hãy chắc chắn rằng cả hai vợ chồng hiểu tương đối về nhau và người này nên tôn trọng cảm giác cũng như khát khao của người kia trước khi tìm đến ***.
    Hầu hết phụ nữ đều thấy đau và bị chảy máu trong lần giao phối đầu tiên - đó là do ********** bị rách. Nam giới có thể gặp hiện tượng ********* sớm. Nguyên nhân bởi vì đây là lần đầu tiên cơ thể trải qua trạng thái dao động mạnh về cảm xúc, nhưng dần dần theo thời gian, tất cả những ?obỡ ngỡ? mới lạ này rồi sẽ biến mất mà thôi.
    Có rất nhiều thắc mắc về ?ochuyện ấy? trong đêm động phòng mà không phải ai cũng có lời giải đáp.
    ?oLần đầu tiên? này có đau không? Người vợ có chảy máu không?
    Hạnh phúc nào chẳng chứa đựng một chút cay đắng, đớn đau, phải không nào? Trong lần quan hệ đầu tiên, ********** của người phụ nữ bị rách dẫn tới hiện tượng chảy máu (với một số người thì có thể ********** đã bị rách từ trước do chơi thể thao, cưỡi ngựa hoặc do các hoạt động mạnh khác).

    Không ít các nàng phải trải qua cảm giác đau đớn, nhưng nếu may mắn ?ođối tác? là chàng trai có ?okinh nghiệm? thì sự khó chịu này sẽ được giảm bớt đi rất nhiều.
    Vì thế không nên ?onóng vội?, cũng đừng tự ép buộc bản thân mình. Hãy hướng dẫn chàng cẩn thận, nói cho chàng biết khi nào thấy đau, khi nào thấy dễ chịu. Có thể dùng một chút thuốc bôi trơn nếu thấy cần thiết.
    Tôi đã sẵn sàng cho ?ochuyện ấy??
    Đây là mối băn khoăn thường gặp khi ?ongười trong cuộc? thấy không chắc chắn: Liệu đã đến thời điểm thích hợp cho *** hay chưa, mình có nên? đợi thêm một thời gian nữa?
    Nếu thực sự còn thấy mơ hồ và chưa sẵn sàng, phái yếu tuyệt đối không nên bắt ép bản thân vì làm như thế chỉ khiến mình thêm đau đớn mà thôi.
    Quan hệ giao phối không phải là cách duy nhất để lứa đôi trao cho nhau hưng phấn, đam mê. Một số người lại thấy những chiếc hôn nồng cháy hay những cử chỉ ôm ấp, vuốt ve có thể đem đến nhiều khoái cảm hơn so với chuyện gối chăn. Vì thế, điều quan trọng là đôi lứa phải hài hòa, cân xứng trong nhu cầu và cảm giác, không nên ép buộc nếu phía bên kia chưa sẵn sàng. Chỉ khi nào cả hai cảm nhận khao khát đến với nhau thì giây phút ái ân mới trở nên nồng nàn và đáng nhớ.
    Làm thế nào để tôi thực hiện ?ochuyện ấy? hoàn hảo nhất?
    Như đã nói ở trên, điều quan trọng nhất là đôi lứa phải thấy thư giãn, thoải mái, tôn trọng và thấu hiểu cảm giác cũng như mong muốn của nhau, tuyệt đối không gây áp lực hoặc ép buộc cho nhau.

    Đa số các nàng thấy lo lắng, và điểm mấu chốt để giải quyết là chuyện trò trực tiếp với đức lang quân. Chia sẻ với chàng những suy nghĩ và cảm xúc trong lòng, biết đâu chàng cũng đang bối rối, lo lắng giống bạn thì sao? Tâm đầu ý hợp giữa hai vợ chồng ngay từ giây phút ban đầu sẽ giúp xua tan đi căng thẳng rất nhiều.
    Các bước tiếp theo để tạo nên khoảnh khắc ái ân đáng nhớ? Có thể khẳng định chắc chắn: không có quy tắc chung nào áp dụng chung cho tất cả mọi người. Yếu tố quyết định duy nhất chính là ?odư vị? để lại sau đó mà thôi. Đó là cảm giác thỏa mãn, khoái cảm, là khi nàng không thấy lo lắng, bất an vì sợ mang thai hay lây nhiễm một căn bệnh kinh khủng nào đó.
    Tôi có thể trở thành ?ođối tác? tuyệt vời được không?
    Không nên để mình bị ám ảnh về vấn đề này. Trở thành một người tình hoàn hảo không thể nhanh chóng ngày một ngày hai, mà cần phải có thời gian nhất định. Tất nhiên, nếu có sự quan tâm đúng mực, biết kiên nhẫn thực hành thường xuyên và quan trọng nhất là có một ?ođối tác? tương xứng, bạn sẽ chẳng khó khăn gì để đạt được ước nguyện của mình.
    Lần đầu tiên, với cả hai người, sẽ là những giây phút pha trộn nhiều cảm xúc khó tả: xấu hổ, kì cục, lóng ngóng, vụng về? Nhưng đó chỉ là điểm khời đầu cho cuộc sống lứa đôi đang trải dài trước mắt - mọi khó khăn rồi sẽ nhanh chóng qua đi mà thôi.

  10. hoainiem_2004

    hoainiem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    1.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm động phòngPhút giây ân ái trong đêm tân hôn luôn mang đến cho lứa đôi những cảm xúc khó tả: vừa hồi hộp ngóng trông, vừa lo lắng, ngại ngùng. Để biến nó thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời không phải là dễ

    Với nhiều người, đây là lần đầu tiên chính thức bước chân vào thế giới uyên ương, và cảm giác ?ođầu tiên? này không phải bao giờ cũng dễ chịu.
    Đặc biệt trong những cuộc hôn nhân miễn cưỡng, đôi lứa đến với nhau không vì tình yêu mà do sắp đặt hay bất kì lý do nào khác, hai người sẽ càng thấy khó khăn hơn trong việc mở rộng lòng mình và khơi dậy cơn hưng phấn. Nhưng hãy nhớ rằng, trong đêm tân hôn, *** không phải là điều quan trọng nhất. Cái chính là hai người phải hiểu rõ về nhau và cảm thấy thật thư giãn, thoải mái.
    Người chồng có thể chủ động bằng những chiếc hôn, những cái vuốt ve, mơn trớn nhẹ nhàng, nhưng không nhất thiết vội vàng tìm đến *** - nên đợi cho đến khi nào hai người thấy thực sự sẵn sàng cũng chưa muộn.
    Nếu bị gò bó, miễn cưỡng, *** không những chẳng đem lại lợi ích gì mà còn thêm gây tâm lý chán nản và thất vọng. Do đó, hãy chắc chắn rằng cả hai vợ chồng hiểu tương đối về nhau và người này nên tôn trọng cảm giác cũng như khát khao của người kia trước khi tìm đến ***.
    Hầu hết phụ nữ đều thấy đau và bị chảy máu trong lần giao phối đầu tiên - đó là do ********** bị rách. Nam giới có thể gặp hiện tượng ********* sớm. Nguyên nhân bởi vì đây là lần đầu tiên cơ thể trải qua trạng thái dao động mạnh về cảm xúc, nhưng dần dần theo thời gian, tất cả những ?obỡ ngỡ? mới lạ này rồi sẽ biến mất mà thôi.
    Có rất nhiều thắc mắc về ?ochuyện ấy? trong đêm động phòng mà không phải ai cũng có lời giải đáp.
    ?oLần đầu tiên? này có đau không? Người vợ có chảy máu không?
    Hạnh phúc nào chẳng chứa đựng một chút cay đắng, đớn đau, phải không nào? Trong lần quan hệ đầu tiên, ********** của người phụ nữ bị rách dẫn tới hiện tượng chảy máu (với một số người thì có thể ********** đã bị rách từ trước do chơi thể thao, cưỡi ngựa hoặc do các hoạt động mạnh khác).

    Không ít các nàng phải trải qua cảm giác đau đớn, nhưng nếu may mắn ?ođối tác? là chàng trai có ?okinh nghiệm? thì sự khó chịu này sẽ được giảm bớt đi rất nhiều.
    Vì thế không nên ?onóng vội?, cũng đừng tự ép buộc bản thân mình. Hãy hướng dẫn chàng cẩn thận, nói cho chàng biết khi nào thấy đau, khi nào thấy dễ chịu. Có thể dùng một chút thuốc bôi trơn nếu thấy cần thiết.
    Tôi đã sẵn sàng cho ?ochuyện ấy??
    Đây là mối băn khoăn thường gặp khi ?ongười trong cuộc? thấy không chắc chắn: Liệu đã đến thời điểm thích hợp cho *** hay chưa, mình có nên? đợi thêm một thời gian nữa?
    Nếu thực sự còn thấy mơ hồ và chưa sẵn sàng, phái yếu tuyệt đối không nên bắt ép bản thân vì làm như thế chỉ khiến mình thêm đau đớn mà thôi.
    Quan hệ giao phối không phải là cách duy nhất để lứa đôi trao cho nhau hưng phấn, đam mê. Một số người lại thấy những chiếc hôn nồng cháy hay những cử chỉ ôm ấp, vuốt ve có thể đem đến nhiều khoái cảm hơn so với chuyện gối chăn. Vì thế, điều quan trọng là đôi lứa phải hài hòa, cân xứng trong nhu cầu và cảm giác, không nên ép buộc nếu phía bên kia chưa sẵn sàng. Chỉ khi nào cả hai cảm nhận khao khát đến với nhau thì giây phút ái ân mới trở nên nồng nàn và đáng nhớ.
    Làm thế nào để tôi thực hiện ?ochuyện ấy? hoàn hảo nhất?
    Như đã nói ở trên, điều quan trọng nhất là đôi lứa phải thấy thư giãn, thoải mái, tôn trọng và thấu hiểu cảm giác cũng như mong muốn của nhau, tuyệt đối không gây áp lực hoặc ép buộc cho nhau.

    Đa số các nàng thấy lo lắng, và điểm mấu chốt để giải quyết là chuyện trò trực tiếp với đức lang quân. Chia sẻ với chàng những suy nghĩ và cảm xúc trong lòng, biết đâu chàng cũng đang bối rối, lo lắng giống bạn thì sao? Tâm đầu ý hợp giữa hai vợ chồng ngay từ giây phút ban đầu sẽ giúp xua tan đi căng thẳng rất nhiều.
    Các bước tiếp theo để tạo nên khoảnh khắc ái ân đáng nhớ? Có thể khẳng định chắc chắn: không có quy tắc chung nào áp dụng chung cho tất cả mọi người. Yếu tố quyết định duy nhất chính là ?odư vị? để lại sau đó mà thôi. Đó là cảm giác thỏa mãn, khoái cảm, là khi nàng không thấy lo lắng, bất an vì sợ mang thai hay lây nhiễm một căn bệnh kinh khủng nào đó.
    Tôi có thể trở thành ?ođối tác? tuyệt vời được không?
    Không nên để mình bị ám ảnh về vấn đề này. Trở thành một người tình hoàn hảo không thể nhanh chóng ngày một ngày hai, mà cần phải có thời gian nhất định. Tất nhiên, nếu có sự quan tâm đúng mực, biết kiên nhẫn thực hành thường xuyên và quan trọng nhất là có một ?ođối tác? tương xứng, bạn sẽ chẳng khó khăn gì để đạt được ước nguyện của mình.
    Lần đầu tiên, với cả hai người, sẽ là những giây phút pha trộn nhiều cảm xúc khó tả: xấu hổ, kì cục, lóng ngóng, vụng về? Nhưng đó chỉ là điểm khời đầu cho cuộc sống lứa đôi đang trải dài trước mắt - mọi khó khăn rồi sẽ nhanh chóng qua đi mà thôi.

Chia sẻ trang này