1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiến thức cơ bản về giới tính! CHÚ Ý: HÃY TÌM CHO MÌNH BIỆN PHÁP TRÁNH THAI PHÙ HỢP KHI QUAN HỆ TÌNH

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thanh_ala, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Híc em cũng ko rành về mấy cái này lắm. Các anh chị cho em hỏi chút ạ: Nếu cả 2 bên đều ko mặc gì, nhưng ko giao hợp mà dv của nam chỉ đụng đụng bên ngoài thì liệu có bị dính ko ạh!!! Híc híc! Và thời điểm trứng rụng tính như thế nào ah?
  2. mslulu

    mslulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    uống thuốc tránh thai hàng ngày chắc e ko thực hiện nổi vì chuyên gia quên...
    nhưng tụi e cũng chẳng đều đặn lắm, theo các bác ngòai áo mưa còn rì nữa ko???
    uống khẩn cấp thì ko được uống nhiều rồi@
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Cắt bao quy đầu - cắt bỏ cảm xúc

    Việc cắt bao quy đầu đã loại bỏ 5 vùng nhạy cảm nhất trên công cụ của đàn ông.
    Các nhà nghiên cứu Mỹ đã tuyên bố như vậy sau khi tìm hiểu trên 159 đàn ông Mỹ bằng những công cụ tinh xảo.
    Hoạt động phẫu thuật loại bỏ lớp da phủ đầu ********* rất phổ biến ở các bé trai trên các nước. Tại Mỹ, 60% con trai trải qua phẫu thuật này.
    Tác giả Morris Sorrells và cộng sự đã lập nên một bản đồ nhạy cảm bằng cách đo độ nhạy cảm của 19 vị trí trên "cục cưng" của 159 đàn ông. Trong số đó, 91 người đã được cắt bao quy đầu khi còn nhỏ và không ai có tiền sử về rối loạn ********.
    Với "cây gậy" đã qua xử lý, vùng nhạy cảm nhất là vết sẹo ở mặt dưới. Còn với những công cụ còn nguyên, vùng nhạy cảm nhất là 5 điểm thường bị loại bỏ đi khi phẫu thuật cắt bao quy đầu - tất cả đều nhạy cảm hơn phần nhạy cảm nhất của ********* bị xử lý.
    Phần lớn các nhà khoa học cho rằng phẫu thuật này giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh ********. Một nghiên cứu mới còn thấy cho thấy cắt bao quy đầu giảm nguy cơ nhiễm HIV tới 60% trong các lần quan hệ ******** giữa nam và nữ.
    Nhưng Robert Van Howe, thành viên nhóm nghiên cứu tại Đại học bang Michigan, cho rằng những tuyên bố đó đã bị thổi phổng. "Những lợi ích sức khoẻ đó là rất nhỏ, và có nhiều cách ít thô bạo, ít đau đớn và ít tốn kém hơn để giải quyết vấn đề, chẳng hạn như chung thủy một vợ một chồng, sử dụng bao cao su".
    Việc cắt bao quy đầu bị một số nhóm phản đối vì cho rằng nó gây đau đớn và không an toàn, chưa kể nó còn làm *** kém thú vị hơn.
    VNEXPRESS
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    *** bằng miệng dễ gây ung thư cổ họng
    Những người từng ''yêu'' hơn 5 ******** qua đường miệng có nguy cơ bị bệnh ung thư cổ họng cao hơn 250% so với những người không làm điều này, một nghiên cứu mới tiết lộ.
    Các nhà nghiên cứu tin rằng đó là do *** đường miệng có thể làm lây truyền virus HPV - loại virus bị buộc tội trong phần lớn các ca ung thư cổ.
    Phát hiện cũng khuyến cáo mọi người nên kiên trì sử dụng bao cao su khi quan hệ ******** qua đường miệng vì điều này sẽ giúp tránh nhiễm bệnh. Các chuyên gia khác còn cho biết kết quả nghiên cứu đã cung cấp thêm lý do để đàn ông tiêm văcxin HPV.
    Maura Gillison tại Trường Y tế cộng đồng Johns Hopkins Bloomberg ở Baltimore, bang Maryland, Mỹ và cộng sự đã thu thập mẫu máu và nước bọt từ cổ họng của 100 bệnh nhân bị chẩn đoán ung thư amindan hoặc vùng phía sau cổ họng. Các nhà khoa học cũng lấy mẫu từ 200 người khoẻ mạnh để so sánh.
    Bằng việc so sánh máu và nước bọt với các phân tử kháng thể, nhóm của Gillison có thể chỉ ra người nào từng nhiễm HPV.
    Tất cả những người tham gia đều phải cung cấp thông tin về lịch sử quan hệ ******** của họ, trong đó có số người họ từng ái ân bằng miệng.
    Sau khi loại bỏ những yếu tố nguy cơ khác như uống rượu và hút thuốc, phân tích tiết lộ những người từng nhiễm HPV có nguy cơ bị ung thư gấp 32 lần so với những người không nhiễm virus này.
    Trung bình, những người từng quan hệ với 1 đến 5 ******** bằng đường miệng thì có nguy cơ ung thư cổ họng cao gấp hai lần những người chưa từng làm điều này. Ở nhóm có 5 ******** đường miệng, nguy cơ mắc bệnh lên đến 250 %.
    Với chủng virus hung hăng HPV-16, con số này còn kinh khủng hơn: 750%.
    "Chúng ta cần bổ sung việc nhiễm HPV qua đường miệng vào danh sách các nguy cơ gây ung thư cổ họng", Gillison nói.
  5. ktshoanghai

    ktshoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Chắc không vậy? thế thì mấy cô bán hoa ung thư họng hàng loạt à??
  6. TKhai

    TKhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thế thì hình như gần hết phụ nữ trên thế giới này bị ung thư vòm họng. Một số nước phát triển toàn đưa ra những nghiên cứu khá giật gân dựa trên một số công trình khoa học nhỏ lẻ.
  7. duocko

    duocko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều biện pháp tránh thai và ai cũng nên áp dụng một cách phù hợp nhất.
  8. rockrockrock

    rockrockrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    1 topic thật tuyệt vời, hầu như mọi thắc mắc đều có ở đây
  9. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    13 câu hỏi về phá thai
    Thứ tư, 25/4/2007, 08:18 GMT+7
    Việt Nam là một trong 3 quốc gia có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ Trần Danh Cường - Phó khoa Sản 1 (Bệnh viện Phụ sản T.Ư) về những vấn đề liên quan đến nạo, phá thai.
    Thưa bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam có những loại thuốc phá thai nào được phép lưu hành?

    Một sản phụ trong bệnh viện
    Hiện nay, Việt Nam đã ứng dụng phương pháp nạo phá thai bằng thuốc nằm trong chương trình nạo phá thai an toàn. Có một số thuốc được cho phép ứng dụng trong kỹ thuật này. Loại thuốc phổ biến nhất được phép dùng hiện nay là một chế phẩm của Prostaglandine E1 có tên khoa học là Misoprostone và biệt dược hay được dùng là Cytotec hay Alsoben.
    Phá thai bằng thuốc có thể áp dụng cho tất cả các trường hợp có nhu cầu nhưng chúng có một số chống chỉ định, có nghĩa là cấm dùng trong một số trường hợp như: Phụ nữ có vết mổ cũ ở tử cung do mổ lấy thai hay mổ bóc tách u xở tử cung hoặc mổ tạo hình tử cung...; Phụ nữ bị bệnh tim, bệnh Basedow, bị dị ứng với loại thuốc này.
    Thuốc phá thai được sử dụng đối với thai bao nhiêu tuần tuổi?
    Trên thực tế thuốc phá thai có thể dùng cho bất kỳ tuổi thai nào. Tuy nhiên, việc phá thai bằng thuốc còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của sản phụ và theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.
    Bệnh nhân có thể tự mua thuốc về phá thai không?
    Tuyệt đối không nên làm như vậy. Cần phải đến cơ sở y tế chuyên khoa để được bác sĩ thực hiện phá thai bằng thuốc. Làm như vậy để đề phòng các biến chứng có thể xảy ra trong quá trình đặt thuốc phá thai.
    Các tác dụng phụ thường gặp của thuốc phá thai là gì?
    Sử dụng thuốc phá thai thông thường qua đường âm đạo theo giờ cố định. Tuy nhiên thuốc cũng có thể có một số tác dụng phụ nhất định. Những tác dụng phụ của thuốc chủ yếu là: sốt cao, rối loạn tiêu hóa (như tiêu chảy). Khi xuất hiện các triệu chứng của tác dụng phụ cần ngừng thuốc.
    Hút điều hòa kinh nguyệt cho thai bao nhiêu tuần tuổi?
    Đây là phương pháp hút thai sớm khi người phụ nữ mới chậm kinh vài ngày, có nghĩa là thai 6-8 tuần tuổi, hay đường kính túi thai trên siêu âm khoảng 10-15mm (khi phụ nữ chậm kinh khoảng chục ngày). Hút điều hòa kinh nguyệt là phương pháp phá thai khá an toàn, đơn giản, nhanh và ít biến chứng.
    Với thai lớn hơn 20 tuần tuổi có thể nào được không, thưa bác sĩ?
    Y học giới hạn tuổi thai có thể phá được là không quá 20 tuần. Trong những trường hợp thai lớn hơn 20 tuần không còn chỉ định phá thai nữa trừ một số trường hợp chỉ định vì lý do y học. Nạo phá thai chỉ có thể được dùng cho thai 12-14 tuần tuổi. Vì vậy tôi khẳng định lại thai trên 20 tuần tuổi không được nạo và cũng không thể nạo được.
    Tai biến gì có thể xảy ra trong quá trình nạo phá thai?
    Những tai biến của nạo phá thai có khá nhiều, nếu không tính những tai biến do nạo phá thai phạm pháp là có thể dẫn đến chết người thì những phương pháp nạo phá thai tại các cơ sở y tế có thể có một số tai biến sau đây: Chảy máu do nạo phá thai; Nhiễm trùng tử cung và phần phụ; tai biến sót rau, sót thai; Phụ nữ có thể bị choáng do đau trong quá trình phá thai.
    Bác sĩ cho biết những trường hợp nào phải dùng phương pháp Kovac?
    Phương pháp phá thai Kovac được sử dụng khá phổ biến khi chưa ứng dụng phương pháp phá thai bằng thuốc. Ngày nay nó vẫn được ứng dụng trong những trường hợp có chống chỉ định của thuốc. Phương pháp này dùng để phá thai to khi không còn chỉ định nạo, nghĩa là tuổi thai từ 15-20 tuần. Nói chung, đây là phương pháp phá thai khá an toàn nhưng tỷ lệ thành công không cao. Không dùng phương pháp này cho những trường hợp đã mổ cũ ở tử cung.
    Những biến chứng có thể gặp phải sau khi nạo phá thai là gì?
    Tai biến thường gặp nhất sau nạo phá thai là sót rau. Sản phụ cũng có thể bị nhiễm trùng tử cung, phần phụ, đây là nguyên nhân của bệnh vô sinh sau này. Dính buồng tử cung rất dễ sảy ra sau phá thai. Ngoài ra, chấn thương cổ tử cung cũng là nguyên nhân của sảy thai và đẻ non sau này.
    Biến chứng tâm thần và tâm lý cũng có thể sảy ra sau nạo phá thai vì bệnh nhân thường có cảm giác tội lỗi sau phá thai. Tỷ lệ hối tiếc vào khoảng 5% trong các thống kê của Mỹ. Các biểu hiện tâm thận nặng có thể được quan sát thấy trong trường hợp đặc biệt ở các bệnh nhân loạn tâm thần và cần thiết có cách xử trí tâm thần dự phòng.
    Sau khi phá thai bao lâu mới được quan hệ ******** và có thai trở lại?
    Sau khi phá thai, thời gian có thai trở lại là không cố định, nhưng cũng phải ít nhất là sau 1 tháng, khi người phụ nữ có kinh trở lại. Không thể quy định là sau bao lâu thì mới có thai trở lại mà tùy nhu cầu của người phụ nữ. Tuy nhiên, để tránh tình trạng viêm nhiễm đường sinh dục, tốt nhất khoảng 1,5 tháng sau khi phá thai mới nên quan hệ ******** trở lại.
    Chăm sóc phụ nữ sau khi phá thai như thế nào về thể chất và tinh thần? Có phải kiêng như sau khi đẻ không?
    Đối với trường hợp phá thai ít tuần tuổi (hút điều hòa kinh nguyệt) không cần kiêng khem về ăn uống, nên ăn thêm những thực phẩm giàu dinh dưỡng để lấy lại sức lực. Riêng đối với việc phá thai to nên có chế độ kiêng khem như sau khi sinh.
    Nguy cơ vô sinh sau nạo, phá thai có hay xảy ra không?
    Cho đến nay chưa có những nghiên cứu cụ thể về tỷ lệ vô sinh sau nạo phá thai, nhưng thực tế có không ít những cặp vợ chồng bị vô sinh sau một lần nạo hút thai, nhất là việc nạo thai diễn ra ở những nơi không đảm bảo vô trùng. Vì vậy, y học vẫn cho rằng nạo hút thai vẫn có thể gây ra vô sinh. Có thể hạn chế được bằng nạo phá thai an toàn, vô trùng và sử dụng thuốc kháng sinh sau nạo.
    Nguyên nhân nào dẫn tới vô sinh sau phá thai?
    Đó là do nhiễm trùng tử cung, phần phụ như viêm niêm mạc tử cung, viêm nhiễm vòi trứng dẫn tới ứ nước vòi trứng, tắc ống dẫn chứng, vô sinh do nguyên nhân vòi trứng. Tuy nhiên nạo phá thai không ảnh hưởng đến hoạt động của buồng trứng.
    Xin cảm ơn bác sĩ!
    Theo Thái Hà( NGƯỜI ĐẸP)

  10. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Bi kịch phá thai ở những cô gái trẻ
    Thứ sáu, 14/9/2007, 17:24 GMT+7
    Chị Hoài (Hà Đông, Hà Tây) không tin rằng cô con gái mới 16 tuổi của mình lại có thể bị nhiễm trùng nặng tử cung như bác sĩ nói. Và chị chết lặng khi biết cô bé đã phá thai cách đó vài tuần.
    Thu, con chị Hoài, bị sốt từ nhiều ngày nay, nhưng không nói với bố mẹ mà vẫn cố gắng đi học. Chỉ đến lúc không thể cố nổi, cô bé mới nói là mình bị cảm sốt và xin nghỉ. Thấy sau mấy ngày mà con không đỡ, chị Hoài kiên quyết đưa đi khám. Khi bác sĩ nói cháu bị viêm nhiễm tử cung, chị không tin. Nhưng trong quá trình khám, Thu phải thú nhận với bác sĩ là đã đi phá thai ở một cơ sở tư nhân.
    Vẫn được xem là một học sinh ngoan nên khi biết mình có thai, Thu vô cùng sợ hãi. Cô bé âm thầm tìm một phòng khám ở chỗ kín đáo để phá. Sau thủ thuật, bác sĩ cho thuốc kháng sinh và yêu cầu nghỉ ngơi, bồi bổ. Nhưng sợ mọi người biết, Thu không dám mua thuốc uống, cố gắng học hành sinh hoạt như bình thường, khi thấy có dấu hiệu bất thường cũng không dám đi khám. Bác sĩ cho biết nếu tình trạng nhiễm trùng quá nặng không cải thiện được, cô bé có nguy cơ bị cắt bỏ tử cung.

    Những cô gái trẻ đợi nạo phá thai tại bệnh viện
    Còn Hương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) do đến bệnh viện khi thai đã quá to nên không thể phá theo cách hút điều hòa mà phải kích thích đẻ non. Cô bé 15 tuổi phải trải qua một ca vượt cạn thực sự với những cơn đau để sinh ra một hài nhi không được sống. Đưa con đến Trung tâm kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chị Thủy, mẹ của Hương, khóc với bác sĩ: "Thật tôi không hiểu sao cháu nó lại có thể mang bầu được. Hằng ngày đến lớp, kể cả lớp học thêm, chúng tôi đều đưa đón".
    Những thai phụ trẻ con
    Tại phòng khám phụ sản của Bệnh viện E, một cô bé độ 15-16 tuổi, áo phông quần cụt đang giục bạn leo lên bàn kiểm tra siêu âm, reo ồ lên khi thấy hình em bé nhỏ xíu đang đạp. Bên ngoài cửa, một cậu bé trong bộ đồ bụi bặm, tóc dựng đứng, nhuộm vàng, tay đút túi quần, hí hửng nói vọng vào "tao xem với, tao xem với". Lát sau bác sĩ dẫn hai cô sang phòng phẫu thuật gần đó. Một bác sĩ lắc đầu nói, "nó lại đi phá thai đấy, mới tí tuổi đầu!".
    Bác sĩ Nguyễn Hồng Minh, Phó giám đốc Trung tâm kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Phụ sản Trung ương, kể, nhiều em gái khi phải phá thai vẫn có thái độ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Hầu như các em chỉ nghĩ rằng lúc này bỏ thai là một giải pháp giúp mình thoát khỏi tình huống rắc rối mà không hề biết sẽ phải bỏ thai bằng cách nào, sẽ trải qua những nỗi đau gì. "Các em không biết rằng phá thai to thực ra là một cuộc đẻ, nhưng đứa trẻ sẽ không sống".
    Tại Trung tâm kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nữ thanh niên trẻ chưa kết hôn (từ 24 tuổi trở xuống) chiếm khoảng 30% số ca phá thai. Có những cô gái chỉ mới 14, 15 tuổi. Theo bác sĩ Hồng Minh, trẻ vị thành niên đến bỏ thai thường là thai to (trên 12 tuần), bởi các em chưa đủ hiểu biết, nhiều khi có thai mà không biết, hoặc vì sợ hãi không biết phải làm gì nên lần lữa, chậm xử trí.
    Thai to vẫn phá
    Tiến sĩ Nguyễn Đức Hinh, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết theo luật thì không được phá thai to quá 22 tuần. Nhưng nhiều cô gái đến bệnh viện khi thai đã 25-26 tuần, thậm chí 28 tuần. Trong một số trường hợp, bệnh viện có thể du di, giải quyết cho những cái thai 23-24 tuần, nhưng lớn hơn thì các bác sĩ buộc phải từ chối, bởi quá nguy hiểm. Phá thai to thực chất là kích thích cho sinh non, và những cái thai khoảng 28 tuần tuổi có thể vẫn sống.
    "Mặc dù chúng tôi đã dặn là khi ở đây đã không nhận làm thì đừng đến nơi khác để phá, vì sẽ không đảm bảo an toàn, nhưng tôi biết nhiều em vẫn đến các cơ sở không đảm bảo" - tiến sĩ Hinh nói. Để được kín đáo, nhiều thai phụ trẻ tuổi đã bỏ qua các yêu cầu về chất lượng phòng khám, đến những nơi không đủ chuyên môn, dẫn đến nhiều nguy cơ tai biến.
    Bác sĩ Hồng Minh kể, có trường hợp phá thai ở một cơ sở y tế ở Hà Nội, không biết bác sĩ làm thế nào mà lôi ra ngoài cả 1,2 m ruột. Họ không biết là gì nên cứ bọc túi nylon lại rồi chở bệnh nhân đến Bệnh viện Phụ sản trung ương. Bệnh nhân này sau đó đã phải cắt đi đoạn ruột. Nhiều trường hợp khác do phá thai ở những cơ sở không đảm bảo mà bị thủng ruột, hoặc phải cắt bỏ tử cung.
    Có thể dẫn đến vô sinh
    Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Hinh, nhiều người nghĩ rằng hút thai sớm là một biện pháp an toàn tuyệt đối. Thực ra không phải vậy. Dù đã tiến bộ rất nhiều so với trước kia nhưng phá thai vẫn là việc gây một vết thương trên cơ thể, nghĩa là luôn tiềm ẩn nguy cơ tai biến.
    Ở bất cứ tuổi nào, phá thai cũng đem lại nguy cơ vô sinh do nhiễm khuẩn, dính buồng tử cung, tắc vòi trứng... Ở phụ nữ chưa trưởng thành, nguy cơ này càng cao hơn rất nhiều. Việc phá thai cho họ sẽ khó làm hơn so với những phụ nữ đã sinh con bởi cổ tử cung còn khép kín, các thao tác dễ gây tổn thương hơn. Việc hút kỹ để tránh sót lại làm tăng nguy cơ dính buồng tử cung.
    Mặt khác, ở trẻ em và các cô gái trẻ chưa chồng, do phải giấu giếm việc phá thai, họ sẽ không dám nghỉ ngơi hay tự chăm sóc mình đúng chỉ dẫn, dễ dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.
    Ngoài ra, theo tiến sĩ Hinh, việc phá thai ở trẻ em và các cô gái trẻ chưa có gia đình ảnh hưởng rất xấu đến tâm lý theo hai thái cực: Có những em sẽ rất đau khổ, thu mình, nhưng cũng có những em phá thai nhiều lần trở nên trơ ra về mặt cảm xúc. "cả hai trường hợp này đều đáng thương như nhau" - ông Hinh nói.
    Theo Hải Hà( VNEXPRESS)

Chia sẻ trang này