1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiến thức cơ bản về giới tính! CHÚ Ý: HÃY TÌM CHO MÌNH BIỆN PHÁP TRÁNH THAI PHÙ HỢP KHI QUAN HỆ TÌNH

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thanh_ala, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Biểu hiện bị nhiễm HIV :
    Phải phân biệt giữa giai đoạn bị nhiễm virus HIV, nhưng không bị triệu chứng gì hết. Trong giai đoạn này muốn biết thì phải đi thử nghiệm trong máu có kháng thể chống HIV không? Thử nghiệm huyết thanh này trước nhất phải làm một Elisa test, nếu kết quả là dương tính thì cần làm một test thứ nhì gọi là Western blot cho chắc chắn.
    Trong giai đoạn bị bệnh AIDS rồi, viết tắt của chữ AIDS là Acquired Immune Deficiency Syndrome, nghĩa là hệ thống miễn nhiễm con người đã bị suy giảm rồi, người bị bệnh có thể có nhiều triệu chứng khác nhau: ví dụ: sụt ký, sốt thường đổ mồ hôi, cảm thấy mệt mỏi vì cơ thể suy yếu, hoặc thiếu máu và bị những bệnh nhiễm thêm như: viêm phổi, Pneumocystis carini hoặc do vi trùng hay bị lao, nấm ngoài da hoặc trong miệng, nhức đầu thường xuyên (có thể bị toxoplasmosis hoặc crytococcal meningitis), bị tiêu chảy thường xuyên v...v., bị một bệnh ung thư da đặc biệt gọi là Kaposi sarcoma
    Quan trọng là nếu người đã có hành vi nguy cơ cao nghi mình bị bệnh AIDS thì:
    1) phải đi xét nghiệm máu liền
    2) phải dùng bao cao su khi giao hợp nếu kết quả là HIV dương tính
    3) người tình cũng phải đi xét nghiệm
    4) nếu đã đến giai đoạn AIDS (bạch huyết cầu lymphocyte CD4 cells < 200 /mm3 ) mà không có tiền mua thuốc chống virút HIV (antiretroviral therapy, GOP-VIR của Thái Lan giá 300 US$/ tháng) thì có thể uống 3 viên Bactrim mỗi tuần, ví dụ thứ hai, thứ tư, thứ sáu, một viên, để tránh bị những bệnh nhiễm trùng cơ hội.
    Người bị bệnh hoa liễu khác, như giang mai, lậu, cũng nên đi thử nghiệm HIV. Người có hành vi nguy cơ cao, nghiện ma túy, hoặc đi mua dâm, hoặc có nhiều ********, hoặc
    đồng tính luyến ái, nên đi thử nghiệm. Người đàn bà mang thai cũng nên làm HIV test.
    Better late than never
  2. Trang_My

    Trang_My Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có 2 kỳ kinh trong 1 tháng có nguy hiểm không?​
    Thuốc ngừa thai đôi khi có phản ứng phụ là làm ra kinh trong lúc còn uống thuốc (trong ba tuần đầu của vĩ thuốc). Lý do là trong thuốc ngừa thai có 2 loại kích thích tố: estrogen và progestin. Tác dụng của chất estrogen làm niêm mạc tử cung (màng bao bọc buồng tử cung) được phát triển dầy, và tác dụng của progestin là làm niêm mạc được trưởng thành và biệt hoá. Progestin cũng giới hạn sự kích thích của estrogen để làm cân bằng sự tăng trưởng của niêm mạc. Nếu phản ứng của hai chất estrogen và progestin được cân đối thì niêm mạc sẽ tăng trưởng và biệt hoá đều đặn trong 3 tuần dùng thuốc. Ðến tuần thứ tư, những viên thuốc còn lại thường là thuốc giả (placebo), không có tác dụng gì trên niêm mạc. Bởi thế trong tuần này bọc niêm mạc tử cung sẽ không được tồn tại và sẽ phải thoát ra ngoài (kinh nguyệt).
    Tuy nhiên, trong vài trường hợp, chất progestin có phản ứng mạnh hơn chất estrogen. Kết quả là niêm mặc tử cung trở nên quá mỏng và dễ bị rơi rớt, mang đến sự ra kinh trước kỳ hạn. Nếu tiếp tục ra kinh một cách bất thường như thế này liên tiếp 3 tháng thì cô em nên đi thăm bác sĩ để đổi thuốc.
  3. Trang_My

    Trang_My Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có 2 kỳ kinh trong 1 tháng có nguy hiểm không?​
    Thuốc ngừa thai đôi khi có phản ứng phụ là làm ra kinh trong lúc còn uống thuốc (trong ba tuần đầu của vĩ thuốc). Lý do là trong thuốc ngừa thai có 2 loại kích thích tố: estrogen và progestin. Tác dụng của chất estrogen làm niêm mạc tử cung (màng bao bọc buồng tử cung) được phát triển dầy, và tác dụng của progestin là làm niêm mạc được trưởng thành và biệt hoá. Progestin cũng giới hạn sự kích thích của estrogen để làm cân bằng sự tăng trưởng của niêm mạc. Nếu phản ứng của hai chất estrogen và progestin được cân đối thì niêm mạc sẽ tăng trưởng và biệt hoá đều đặn trong 3 tuần dùng thuốc. Ðến tuần thứ tư, những viên thuốc còn lại thường là thuốc giả (placebo), không có tác dụng gì trên niêm mạc. Bởi thế trong tuần này bọc niêm mạc tử cung sẽ không được tồn tại và sẽ phải thoát ra ngoài (kinh nguyệt).
    Tuy nhiên, trong vài trường hợp, chất progestin có phản ứng mạnh hơn chất estrogen. Kết quả là niêm mặc tử cung trở nên quá mỏng và dễ bị rơi rớt, mang đến sự ra kinh trước kỳ hạn. Nếu tiếp tục ra kinh một cách bất thường như thế này liên tiếp 3 tháng thì cô em nên đi thăm bác sĩ để đổi thuốc.
  4. chieu_lang_man

    chieu_lang_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tổng quan về những thể viêm âm đạo thường gặp ​
    Ra khí hư, ngứa, đau khi quan hệ ******** là những phàn nàn thường gặp ở nhiều phụ nữ. Chỉ có sự hiểu biết là cách tốt nhất để tự bảo vệ hay phòng bệnh. Có 6 thể viêm âm đạo thường gặp nhất, đó là: viêm âm đạo do nấm Candida; do loạn khuẩn; do ký sinh trùng doi; do vi khuẩn Chlamydia; do virus và không do nhiễm khuẩn. Mặc dù mỗi nguyên nhân gây viêm âm đạo có thể có những triệu chứng khác nhau nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhận biết mình mắc thể bệnh nào. Trên thực tế, ngay cả những thầy thuốc kinh nghiệm đôi khi cũng gặp khó khăn trong việc chẩn đoán do có hơn một thể bệnh cùng kết hợp. Hơn nữa nhiều khi viêm âm đạo lại không thể hiện triệu chứng gì.
    Viêm âm đạo do nấm: Ðây là thể thường gặp, do một trong số nhiều chủng nấm có tên là Candida gây ra. Nấm Candida là loại nấm vốn có với số lượng ít trong âm đạo cũng như trong miệng và ống tiêu hóa của cả nam và nữ. Nhiễm nấm làm cho dịch âm đạo đặc lại, có màu trắng, dai dính, cũng có thể hơi lỏng nhưng không có mùi, âm hộ và niêm mạc âm đạo thường đỏ và rất ngứa. Nhưng tại sao nấm vốn có trong âm đạo, nay lại phát triển nhiều để gây ra viêm âm đạo?
    Ðó là do có sự mất cân bằng trong cơ thể người phụ nữ, ví dụ phải dùng kháng sinh để chữa trị viêm nhiễm đường tiết niệu, và kháng sinh đã diệt luôn cả những vi khuẩn "bạn" trước nay vẫn chung sống "hòa bình" với nấm ở âm đạo. Do những vi khuẩn này bị tiêu diệt nên nấm có điều kiện phát triển và gây viêm. Những yếu tố khác cũng có thể gây ra sự mất cân bằng là tình trạng thai nghén (do thay đổi về nồng độ hormone)-bệnh tiểu đường (gây có đường trong nước tiểu và âm đạo); dùng thuốc tránh thai có hàm lượng cao estrogene; dùng thuốc ức chế miễn dịch; rối loạn nội tiết hay bệnh của tuyến giáp; điều trị bằng corticoid.
    Viêm âm đạo do loạn khuẩn: Do sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn chứ không phải là nấm khi môi trường âm đạo bị mất cân bằng, nhưng nguyên nhân đích thực của sự phát triển quá mức các loại vi khuẩn vẫn chưa rõ. Có lẽ đây là thể viêm âm đạo hay gặp nhất ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Thường ra khí hư có màu trắng như sữa và mỏng, có mùi hôi như mùi cá ươn, càng rõ hơn sau quan hệ ********. Tuy nhiên cần nhấn mạnh là nhiều phụ nữ bị bệnh nhưng lại không thể hiện triệu chứng gì, chỉ được chẩn đoán khi đi khám phụ khoa theo định kỳ. Ðiều trị phức tạp hơn vì có nhiều loại vi khuẩn phối hợp.
    Viêm âm đạo do ký sinh trùng roi, do Chlamydia và do virus: Nếu do ký sinh trùng roi thì khí hư màu vàng xanh, thường có mùi hôi, ngứa và đau ở âm đạo, âm hộ, tiểu buốt. Có thể có cảm giác khó chịu ở bụng dưới và đau ở âm đạo khi giao hợp, những triệu chứng này có thể tăng lên sau giai đoạn hành kinh. Tuy nhiên cũng có nhiều phụ nữ không thấy có triệu chứng gì. Những thể viêm âm đạo này có thể lây nhiễm qua quan hệ ********. Ðể điều trị có hiệu quả, cần đồng thời chữa cho cả ********.
    Nhiều phụ nữ bị viêm âm đạo do Chlamydia nhưng hầu hết không thể hiện triệu chứng gì, vì thế việc chẩn đoán rất khó khăn. Thể viêm âm đạo này đôi khi không gây ra khí hư, chỉ thấy ra máu chút ít nhất là sau quan hệ ********, đau bụng dưới và vùng tiểu khung. Hay gặp ở phụ nữ trẻ 18-35 tuổi có nhiều ********, những người thuộc diện này cần được xét nghiệm tìm Chlamydia khi được khám phụ khoa. Dùng bao cao su là cách tốt nhất để giảm nguy cơ không chỉ với Chlamydia mà cả những bệnh lây truyền theo đường ******** khác, nhất là HIV (gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch).
    Có nhiều virus gây viêm âm đạo: Virus herpes I và II gây mụn rộp sinh dục với những tổn thương nhìn thấy ở âm hộ, âm đạo. Khi nhiễm loại virus này thường kèm theo stress hoặc những biến động về xúc cảm. Một loại virus khác là HPV-virus gây u nhú ở người, cũng lây truyền do quan hệ ********, làm mọc ở âm hộ, âm đạo, vùng cổ tử cung (có khi cả trực tràng và bẹn) một hoặc nhiều u nhú không cuống, không đau. Tuy nhiên có khi không có u nhú và chỉ phát hiện ra khi thấy phiến đồ tế bào âm đạo (Pap smear) bất thường.
    Viêm âm đạo không do nhiễm khuẩn: Nguyên nhân thường gặp là do dị ứng với thuốc xịt âm đạo; do bơm rửa hoặc do thuốc diệt tinh trùng; vùng da quanh âm đạo nhạy cảm với xà bông, chất tẩy trắng và chất làm mềm vải. Phụ nữ tuổi mãn kinh hoặc bị cắt 2 buồng trứng có sự suy giảm hormone bị khô hoặc "teo" âm đạo cũng có những triệu chứng của thể viêm âm đạo không do nhiễm khuẩn như: đau (nhất là khi quan hệ ********), ngứa và nóng rát.
    Mấy nguyên tắc về điều trị viêm âm đạo:
    Với thầy thuốc
    - Chủ yếu là xác định đúng căn nguyên (đôi khi không dễ dàng vì cùng một triệu chứng lại có ở nhiều thể viêm âm đạo).
    - Hợp tác với người bệnh để đánh giá đúng tính chất của khí hư (màu sắc, độ dính, mùi, lượng).
    Với người bệnh
    - Không bơm rửa âm đạo trước khi đi khám phụ khoa (để không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm).
    - Cần khám lại khi mọi triệu chứng không hết hoàn toàn, tái phát sớm hoặc có bệnh tiểu đường, có thai.
    - Không ngừng thuốc khi thấy đỡ mà cần theo hết đợt điều trị đúng như chỉ dẫn của thầy thuốc.
    - Ngừng sử dụng loại xà bông, thuốc xịt, băng vệ sinh gây ngứa dị ứng ở vùng âm hộ, âm đạo. Nếu do thay đổi về hormone, dùng thêm estrogene có thể có tác dụng tốt.
    Phòng bệnh: Tránh mặc đồ nóng, ẩm (đồ lót bằng ni-lông hay quần bò...). Vệ sinh toàn thân và vùng sinh dục là rất cần nhưng không bơm rửa vào âm đạo. Thực hành ******** an toàn có thể tránh được nhiều bệnh lây truyền qua đường ******** từ ******** (dùng bao cao su). Ðến tuổi tiền mãn kinh hay đã bị cắt buồng trứng, có thể dùng thêm hormone estrogene dạng viên hay kem để giữ âm đạo không bị khô
  5. chieu_lang_man

    chieu_lang_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tổng quan về những thể viêm âm đạo thường gặp ​
    Ra khí hư, ngứa, đau khi quan hệ ******** là những phàn nàn thường gặp ở nhiều phụ nữ. Chỉ có sự hiểu biết là cách tốt nhất để tự bảo vệ hay phòng bệnh. Có 6 thể viêm âm đạo thường gặp nhất, đó là: viêm âm đạo do nấm Candida; do loạn khuẩn; do ký sinh trùng doi; do vi khuẩn Chlamydia; do virus và không do nhiễm khuẩn. Mặc dù mỗi nguyên nhân gây viêm âm đạo có thể có những triệu chứng khác nhau nhưng không phải ai cũng dễ dàng nhận biết mình mắc thể bệnh nào. Trên thực tế, ngay cả những thầy thuốc kinh nghiệm đôi khi cũng gặp khó khăn trong việc chẩn đoán do có hơn một thể bệnh cùng kết hợp. Hơn nữa nhiều khi viêm âm đạo lại không thể hiện triệu chứng gì.
    Viêm âm đạo do nấm: Ðây là thể thường gặp, do một trong số nhiều chủng nấm có tên là Candida gây ra. Nấm Candida là loại nấm vốn có với số lượng ít trong âm đạo cũng như trong miệng và ống tiêu hóa của cả nam và nữ. Nhiễm nấm làm cho dịch âm đạo đặc lại, có màu trắng, dai dính, cũng có thể hơi lỏng nhưng không có mùi, âm hộ và niêm mạc âm đạo thường đỏ và rất ngứa. Nhưng tại sao nấm vốn có trong âm đạo, nay lại phát triển nhiều để gây ra viêm âm đạo?
    Ðó là do có sự mất cân bằng trong cơ thể người phụ nữ, ví dụ phải dùng kháng sinh để chữa trị viêm nhiễm đường tiết niệu, và kháng sinh đã diệt luôn cả những vi khuẩn "bạn" trước nay vẫn chung sống "hòa bình" với nấm ở âm đạo. Do những vi khuẩn này bị tiêu diệt nên nấm có điều kiện phát triển và gây viêm. Những yếu tố khác cũng có thể gây ra sự mất cân bằng là tình trạng thai nghén (do thay đổi về nồng độ hormone)-bệnh tiểu đường (gây có đường trong nước tiểu và âm đạo); dùng thuốc tránh thai có hàm lượng cao estrogene; dùng thuốc ức chế miễn dịch; rối loạn nội tiết hay bệnh của tuyến giáp; điều trị bằng corticoid.
    Viêm âm đạo do loạn khuẩn: Do sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn chứ không phải là nấm khi môi trường âm đạo bị mất cân bằng, nhưng nguyên nhân đích thực của sự phát triển quá mức các loại vi khuẩn vẫn chưa rõ. Có lẽ đây là thể viêm âm đạo hay gặp nhất ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Thường ra khí hư có màu trắng như sữa và mỏng, có mùi hôi như mùi cá ươn, càng rõ hơn sau quan hệ ********. Tuy nhiên cần nhấn mạnh là nhiều phụ nữ bị bệnh nhưng lại không thể hiện triệu chứng gì, chỉ được chẩn đoán khi đi khám phụ khoa theo định kỳ. Ðiều trị phức tạp hơn vì có nhiều loại vi khuẩn phối hợp.
    Viêm âm đạo do ký sinh trùng roi, do Chlamydia và do virus: Nếu do ký sinh trùng roi thì khí hư màu vàng xanh, thường có mùi hôi, ngứa và đau ở âm đạo, âm hộ, tiểu buốt. Có thể có cảm giác khó chịu ở bụng dưới và đau ở âm đạo khi giao hợp, những triệu chứng này có thể tăng lên sau giai đoạn hành kinh. Tuy nhiên cũng có nhiều phụ nữ không thấy có triệu chứng gì. Những thể viêm âm đạo này có thể lây nhiễm qua quan hệ ********. Ðể điều trị có hiệu quả, cần đồng thời chữa cho cả ********.
    Nhiều phụ nữ bị viêm âm đạo do Chlamydia nhưng hầu hết không thể hiện triệu chứng gì, vì thế việc chẩn đoán rất khó khăn. Thể viêm âm đạo này đôi khi không gây ra khí hư, chỉ thấy ra máu chút ít nhất là sau quan hệ ********, đau bụng dưới và vùng tiểu khung. Hay gặp ở phụ nữ trẻ 18-35 tuổi có nhiều ********, những người thuộc diện này cần được xét nghiệm tìm Chlamydia khi được khám phụ khoa. Dùng bao cao su là cách tốt nhất để giảm nguy cơ không chỉ với Chlamydia mà cả những bệnh lây truyền theo đường ******** khác, nhất là HIV (gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch).
    Có nhiều virus gây viêm âm đạo: Virus herpes I và II gây mụn rộp sinh dục với những tổn thương nhìn thấy ở âm hộ, âm đạo. Khi nhiễm loại virus này thường kèm theo stress hoặc những biến động về xúc cảm. Một loại virus khác là HPV-virus gây u nhú ở người, cũng lây truyền do quan hệ ********, làm mọc ở âm hộ, âm đạo, vùng cổ tử cung (có khi cả trực tràng và bẹn) một hoặc nhiều u nhú không cuống, không đau. Tuy nhiên có khi không có u nhú và chỉ phát hiện ra khi thấy phiến đồ tế bào âm đạo (Pap smear) bất thường.
    Viêm âm đạo không do nhiễm khuẩn: Nguyên nhân thường gặp là do dị ứng với thuốc xịt âm đạo; do bơm rửa hoặc do thuốc diệt tinh trùng; vùng da quanh âm đạo nhạy cảm với xà bông, chất tẩy trắng và chất làm mềm vải. Phụ nữ tuổi mãn kinh hoặc bị cắt 2 buồng trứng có sự suy giảm hormone bị khô hoặc "teo" âm đạo cũng có những triệu chứng của thể viêm âm đạo không do nhiễm khuẩn như: đau (nhất là khi quan hệ ********), ngứa và nóng rát.
    Mấy nguyên tắc về điều trị viêm âm đạo:
    Với thầy thuốc
    - Chủ yếu là xác định đúng căn nguyên (đôi khi không dễ dàng vì cùng một triệu chứng lại có ở nhiều thể viêm âm đạo).
    - Hợp tác với người bệnh để đánh giá đúng tính chất của khí hư (màu sắc, độ dính, mùi, lượng).
    Với người bệnh
    - Không bơm rửa âm đạo trước khi đi khám phụ khoa (để không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm).
    - Cần khám lại khi mọi triệu chứng không hết hoàn toàn, tái phát sớm hoặc có bệnh tiểu đường, có thai.
    - Không ngừng thuốc khi thấy đỡ mà cần theo hết đợt điều trị đúng như chỉ dẫn của thầy thuốc.
    - Ngừng sử dụng loại xà bông, thuốc xịt, băng vệ sinh gây ngứa dị ứng ở vùng âm hộ, âm đạo. Nếu do thay đổi về hormone, dùng thêm estrogene có thể có tác dụng tốt.
    Phòng bệnh: Tránh mặc đồ nóng, ẩm (đồ lót bằng ni-lông hay quần bò...). Vệ sinh toàn thân và vùng sinh dục là rất cần nhưng không bơm rửa vào âm đạo. Thực hành ******** an toàn có thể tránh được nhiều bệnh lây truyền qua đường ******** từ ******** (dùng bao cao su). Ðến tuổi tiền mãn kinh hay đã bị cắt buồng trứng, có thể dùng thêm hormone estrogene dạng viên hay kem để giữ âm đạo không bị khô
  6. Huongmuathutim

    Huongmuathutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Kinh nguyệt và vệ sinh
    Hiểu biết về kinh nguyệt
    Kinh nguyệt là sự ra huyết từ tử cung người phụ nữ kéo dài từ lúc dậy thì đến khi mãn kinh. Hầu hết nữ giới bắt đầu có kinh từ 11 - 13 tuổi, có thể sớm lúc 10 tuổi và trễ đến 17 tuổi. Quá tuổi này vẫn chưa có kinh, là bệnh lý do bít tắc cổ tử cung, âm đạo, bẩm sinh không có tử cung, buồng trứng có bướu hoặc thiếu hụt kích thích tố nữ.
    Mỗi tháng, tử cung người phụ nữ đều nhận trứng từ buồng trứng và sẵn sàng tiếp nhận tinh trùng giúp trứng thụ tinh. Nếu không thụ tinh, sẽ xảy ra hiện tượng tụt giảm kích thích tố làm một số màng nhầy tử cung tróc ra, tạo thành máu kinh. Phụ nữ có thai, cho con bú những tháng đầu sẽ có sự gia tăng kích thích tố khiến không có kinh. Máu kinh không phải là một thứ máu dơ bẩn cần phải ra thật nhiều mới tốt như có người hiểu sai. Ra ít, sạch sẽ, dễ chịu hơn nhưng nhiều cô lại không thích vì cho rằng như vậy sẽ làm nổi mụn. Thật ra điều này hoàn toàn sai. Hơn nữa, kinh kỳ không phải là một đồng hồ điện tử; có người chu kỳ kinh ngắn chỉ 25 ngày, có người đến 30 ngày hay hơn nữa. Hàng tháng, không phải lúc nào cũng có kinh chính xác vào một ngày cố định. Trễ hay sớm một vài ngày không phải trục trặc gì cả nên không cần phải điều trị.
    Máu kinh là máu không đông, chứa máu và các mảnh nhỏ nội mạc tử cung tróc ra. Khi huyết kinh đông lại thành từng miếng thì đó là hiện tượng bất thường, rất có thể là bị u xơ tử cung, cần đi phụ khoa, siêu âm để điều trị sớm.
    Mỗi khi có kinh, các cô thường đau bụng, đôi lúc dữ dội khiến năng suất làm việc giảm hẳn. Nếu trước đây không có, giờ mới đau nhiều kèm theo huyết trắng là nhiễm trùng âm đạo. Nhưng nếu đã đau từ lâu là do tăng tiết chất prostaglandines khiến tử cung co bóp nhiều hơn.
    Dùng thuốc ức chế prostaglandines như Cataplam, Profenid; ngày uống từ 2 - 3 viên mỗi khi thấy đau bụng và khó chịu. Cần tránh giao hợp khi có kinh vì cổ tử cung lúc đó đang mở, dễ bị nhiễm trùng. Nên làm những việc nhẹ nhàng, không làm quá sức.
    Vấn đề vệ sinh khi có kinh
    Rất quan trọng nhằm tránh nhiễm trùng cho cơ quan sinh dục và giúp người phụ nữ làm việc thoải mái.
    Nên dùng loại băng vệ sinh thấm nhanh và không thấm ngược lại, để giữ khô ráo. Băng kiểu mới có thêm 2 cánh co giãn được, giúp máu không lan ra hai bên. Dù dùng bất cứ loại băng nào, để tránh hội chứng nhiễm trùng độc tố, phải thay thường xuyên ít ra 3 - 4 lần/ngày và không được để từ ngày qua đêm.
    Phải giữ vệ sinh thật tốt cơ quan sinh dục trong những ngày có kinh, rửa thường xuyên ít nhất 3 lần/ngày trước khi thay băng.
    Phải dùng nước ấm thật sạch, không ngâm mình, không dùng nước sông, ao, hồ để rửa và chỉ nên rửa dưới vòi nước máy. Không nên tắm biển trong những ngày có kinh.
    Nên rửa lại bằng xà bông dịu da và chỉ rửa phần bên ngoài, tuyệt đối không nên xịt vào bên trong. Xịt nước phải từ trước ra sau, không bao giờ xịt theo chiều ngược lại vì có thể mang mầm bệnh từ hậu môn đến âm hộ. Khi lau lại bằng khăn sạch cũng phải từ trước ra sau.
    Nếu sử dụng các khăn vệ sinh dùng lại nên giặt rửa thật sạch bằng xà bông, phơi thật khô nơi thoáng mát, không để nơi ẩm, bụi bặm.
  7. Huongmuathutim

    Huongmuathutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Kinh nguyệt và vệ sinh
    Hiểu biết về kinh nguyệt
    Kinh nguyệt là sự ra huyết từ tử cung người phụ nữ kéo dài từ lúc dậy thì đến khi mãn kinh. Hầu hết nữ giới bắt đầu có kinh từ 11 - 13 tuổi, có thể sớm lúc 10 tuổi và trễ đến 17 tuổi. Quá tuổi này vẫn chưa có kinh, là bệnh lý do bít tắc cổ tử cung, âm đạo, bẩm sinh không có tử cung, buồng trứng có bướu hoặc thiếu hụt kích thích tố nữ.
    Mỗi tháng, tử cung người phụ nữ đều nhận trứng từ buồng trứng và sẵn sàng tiếp nhận tinh trùng giúp trứng thụ tinh. Nếu không thụ tinh, sẽ xảy ra hiện tượng tụt giảm kích thích tố làm một số màng nhầy tử cung tróc ra, tạo thành máu kinh. Phụ nữ có thai, cho con bú những tháng đầu sẽ có sự gia tăng kích thích tố khiến không có kinh. Máu kinh không phải là một thứ máu dơ bẩn cần phải ra thật nhiều mới tốt như có người hiểu sai. Ra ít, sạch sẽ, dễ chịu hơn nhưng nhiều cô lại không thích vì cho rằng như vậy sẽ làm nổi mụn. Thật ra điều này hoàn toàn sai. Hơn nữa, kinh kỳ không phải là một đồng hồ điện tử; có người chu kỳ kinh ngắn chỉ 25 ngày, có người đến 30 ngày hay hơn nữa. Hàng tháng, không phải lúc nào cũng có kinh chính xác vào một ngày cố định. Trễ hay sớm một vài ngày không phải trục trặc gì cả nên không cần phải điều trị.
    Máu kinh là máu không đông, chứa máu và các mảnh nhỏ nội mạc tử cung tróc ra. Khi huyết kinh đông lại thành từng miếng thì đó là hiện tượng bất thường, rất có thể là bị u xơ tử cung, cần đi phụ khoa, siêu âm để điều trị sớm.
    Mỗi khi có kinh, các cô thường đau bụng, đôi lúc dữ dội khiến năng suất làm việc giảm hẳn. Nếu trước đây không có, giờ mới đau nhiều kèm theo huyết trắng là nhiễm trùng âm đạo. Nhưng nếu đã đau từ lâu là do tăng tiết chất prostaglandines khiến tử cung co bóp nhiều hơn.
    Dùng thuốc ức chế prostaglandines như Cataplam, Profenid; ngày uống từ 2 - 3 viên mỗi khi thấy đau bụng và khó chịu. Cần tránh giao hợp khi có kinh vì cổ tử cung lúc đó đang mở, dễ bị nhiễm trùng. Nên làm những việc nhẹ nhàng, không làm quá sức.
    Vấn đề vệ sinh khi có kinh
    Rất quan trọng nhằm tránh nhiễm trùng cho cơ quan sinh dục và giúp người phụ nữ làm việc thoải mái.
    Nên dùng loại băng vệ sinh thấm nhanh và không thấm ngược lại, để giữ khô ráo. Băng kiểu mới có thêm 2 cánh co giãn được, giúp máu không lan ra hai bên. Dù dùng bất cứ loại băng nào, để tránh hội chứng nhiễm trùng độc tố, phải thay thường xuyên ít ra 3 - 4 lần/ngày và không được để từ ngày qua đêm.
    Phải giữ vệ sinh thật tốt cơ quan sinh dục trong những ngày có kinh, rửa thường xuyên ít nhất 3 lần/ngày trước khi thay băng.
    Phải dùng nước ấm thật sạch, không ngâm mình, không dùng nước sông, ao, hồ để rửa và chỉ nên rửa dưới vòi nước máy. Không nên tắm biển trong những ngày có kinh.
    Nên rửa lại bằng xà bông dịu da và chỉ rửa phần bên ngoài, tuyệt đối không nên xịt vào bên trong. Xịt nước phải từ trước ra sau, không bao giờ xịt theo chiều ngược lại vì có thể mang mầm bệnh từ hậu môn đến âm hộ. Khi lau lại bằng khăn sạch cũng phải từ trước ra sau.
    Nếu sử dụng các khăn vệ sinh dùng lại nên giặt rửa thật sạch bằng xà bông, phơi thật khô nơi thoáng mát, không để nơi ẩm, bụi bặm.
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    MỘNG TINH ?" DI TINH
    NỖI LO LẮNG CỦA NHIỀU NGƯỜI

    * Quan niệm Y Học cũa các Y sư tiền bối về vấn đề này như thế nào ?
    * Cơ chế của việc *********.
    * Mộng tinh - Di tinh có phải là bệnh không ?
    * Nguyên lý điều trị Mộng tinh và Di tinh của Tuệ Tĩnh
    Tinh là gì ? Trong từ điễn Việt Nam chữ "tinh" có đến 12 nghĩa, trong đó chữ tinh trong bài này có nghĩa một chất lỏng lầy nhầy trong cơ quan sinh dục loài đực tiết ra khi ******** .
    Người xưa nói : Người ta có 3 cái quý là Tinh , Khí , Thần. Nếu giữ được Thần , vững được Khí , vẹn được Tinh thì mọi bệnh tật không sinh ra được
    Tuệ Tĩnh Thiền Sư là một nhà sư đồng thời là một thầy thuốc rất giỏi đầu tiên của nước ta, sinh vào thời Dụ Tông Hoàng Đế (1332-1369) , người ở Nghĩa Lư, huyện Dạ Cẩm, Hồng Châu (nay là thôn Nghĩa Phú, Xã Cẩm Vũ, Cẩm Bình, tỉnh Hải Hưng) . Ông được nhà sư chùa Hải Triều nuôi cho ăn học, năm 22 tuổi đậu thi Hương, năm 45 tuổi đậu Hoàng Giáp, ông tinh thông về nghề Y, đến năm 55 tuổi ông đi sứ sang Trung Quốc, bị nhà Minh giữ lại làm việc ở viện Thái Y rồi mất tại đó
    Tuệ Tĩnh đã soạn rất nhiều sách về Y Học như Dược tính chỉ nam , Thập tam phương?trong Nam Dược Thần Hiệu (quyển 6 chương 13) đã định nghĩa về Di Tinh như sau :
    " Di tinh là tinh khí trong ngọc hành tự chảy ra, phát bệnh chia ra làm hai loại hư thực khác nhau, phàm người trai tráng khỏe mạnh ở nễ (rảnh rỗi một mình) vì mơ tưởng dục tình, hoặc nằm mộng thấy gái mà *********, đấy là tinh khí tràn đầy mà tiết ra, không cần phải dùng thuốc, được thỏa mãn ******** là hết bệnh ?.."
    Trong một tác phẩm khác của Hải Thượng Lãn Ông (1720-1791) có viết :
    " Lòng dục động thì hỏa bốc lên, hỏa bốc lên thì tinh thần mỏi mệt, tinh thần mỏi mệt thì Tinh Hoạt mà hóa thành Di, Mộng tinh?
    Y học phương tây thì định nghĩa mộng tinh là ********* trong lúc ngủ, tình trạng này thường xẩy ra ở con trai tuổi dậy thì
    Trong các tác phẩm Y Học đáng tin cậy không thấy nêu ra trường hợp Họat Tinh, chữ spermatorrhée cũng chĩ là Di tinh, Mộng tinh mà thôi. Hoạt tinh có lẽ là căn bệnh ********* dầm dề cả ngày lẫn đêm?Cho đến bây giờ thì hình như chưa có một báo cáo khoa học nào đáng tin cậy về trường hợp ********* liên tục như vậy, có thể nhầm với tình trạng chảy nước tiểu liên tục chăng ?
    *********: là một động tác đặt dưới sự kiểm soát của hệ thần kinh giao cảm nó có thể xẩy ra trong bất cứ tình huống nào, lúc tỉnh cũng như lúc mê, lúc thức cũng như ngủ, lúc thủ dâm, lúc giao hợp, di chuyển, sinh hoạt và ngay cả trước lúc chết.
    ********* gồm hai giai đoạn :
    1/ Giải thoát tinh dịch : là kết quả của sự co thắt các ống dẫn tinh, tuyến tiền liệt, túi tinh do các kích thích càng ngày càng gia tăng tinh trùng được tích trữ trong mào tinh theo ống dẫn tinh đi lên, tinh dịch tiết ra từ ống dẫn tinh, bóng tinh, túi tinh và tuyến tiền liệt càng lúc càng nhiều, áp suất trong niệu đạo ở khoảng tuyến tiền liệt căng phồng lên như củ hành với một số lượng tinh dịch tiết ra gấp nhiều lần, áp suất vượt qua giới hạn cho phép làm cho đầu phía dưới bị bịt kín phải bung ra.
    2/ Giai đoạn ********* : Với sự bung ra của cơ vòng phía dưới, các cơ của nền đáy chậu như cơ hành hang, cơ ngồi hang, các cơ nền trong tuyến tiền liệt, các cơ nằm trong thành túi tinh, ống tinh đồng loạt co bóp lại tạo ra một sức đẩy cực kỳ mạnh làm cho toàn bộ tinh dịch được bắn ra ngoài từng đợt, mỗi đợt cách nhau khoảng trên dưới một giây, có khoảng từ 3 đến 10 đợt như vậy trong một lần *********.
    Vận tốc ********* cũng khá lớn, có thể bắn xa cả một thước tùy theo sức bóp của các cơ liên hệ.
    Trong tác phẩm của Hải Thượng Lãn Ông cũng như Tuệ Tĩnh chỉ đề cập đến vấn đề ********* (mộng tinh, di tinh), sắc dục, tiết dục, phòng dục, phạm phòng đa dâm, liệt dương, bất lực, bế tinh, dưỡng tinh, hao tổn chân khí
    Tóm lại, mộng tinh di tinh là ********* trong lúc đang ngủ, nếu một tháng vài ba lần thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Chỉ đặt vấn đề điều trị cho những người ngày nào cũng bị mộng tinh liên tiếp trong một tuần đến 10 ngày
    Tuệ Tĩnh đưa ra nguyên lý và phương pháp điều trị tình trạng Mộng tinh , Di tinh như sau : "???.còn người nguyên khí hư kém, tâm không tàng thần, thân không tàng tinh mà Di Tinh, nằm mơ thấy giao hợp mà ********* thì chủ yếu phải bổ dưỡng tâm, thận?Trước hết phải điều hòa Tỳ Vị làm cho Tâm, Thận được củng cố, Tỳ Vị được bồi bổ thì tự khắc khỏi"
    Với Hải Thượng Lãn Ông , ông viết trong Vệ Sinh Yếu Quyết trong quyển thượng phép Phong Bế khỏi di mộng tinh như sau :
    " Lòng dục động thì hỏa bốc lên, hỏa bốc lên thì tinh thần mỏi mệt, tinh thần mỏi mệt thì Tinh Hoạt mà hóa thành Di, Mộng tinh. Vậy khi đi ngủ thỉ phải dẹp nghĩ đễ an thần.
    Tinh hoạt thần bì dục hỏa manh
    Mộng trung di thất trí thương sinh
    Sài ma hữu quyết quân tu ký
    Tuyệt dục trừ tham trị hảo kinh.
    Nghĩa là :
    Thần mỏi , tinh di , bốc lữa tình
    Trong mơ tinh xuất hại cho mình
    Phép xoa sườn , rốn ta nên nhớ
    Trừ bỏ tham dâm đặng tốt lành
    Better late than never
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    MỘNG TINH ?" DI TINH
    NỖI LO LẮNG CỦA NHIỀU NGƯỜI

    * Quan niệm Y Học cũa các Y sư tiền bối về vấn đề này như thế nào ?
    * Cơ chế của việc *********.
    * Mộng tinh - Di tinh có phải là bệnh không ?
    * Nguyên lý điều trị Mộng tinh và Di tinh của Tuệ Tĩnh
    Tinh là gì ? Trong từ điễn Việt Nam chữ "tinh" có đến 12 nghĩa, trong đó chữ tinh trong bài này có nghĩa một chất lỏng lầy nhầy trong cơ quan sinh dục loài đực tiết ra khi ******** .
    Người xưa nói : Người ta có 3 cái quý là Tinh , Khí , Thần. Nếu giữ được Thần , vững được Khí , vẹn được Tinh thì mọi bệnh tật không sinh ra được
    Tuệ Tĩnh Thiền Sư là một nhà sư đồng thời là một thầy thuốc rất giỏi đầu tiên của nước ta, sinh vào thời Dụ Tông Hoàng Đế (1332-1369) , người ở Nghĩa Lư, huyện Dạ Cẩm, Hồng Châu (nay là thôn Nghĩa Phú, Xã Cẩm Vũ, Cẩm Bình, tỉnh Hải Hưng) . Ông được nhà sư chùa Hải Triều nuôi cho ăn học, năm 22 tuổi đậu thi Hương, năm 45 tuổi đậu Hoàng Giáp, ông tinh thông về nghề Y, đến năm 55 tuổi ông đi sứ sang Trung Quốc, bị nhà Minh giữ lại làm việc ở viện Thái Y rồi mất tại đó
    Tuệ Tĩnh đã soạn rất nhiều sách về Y Học như Dược tính chỉ nam , Thập tam phương?trong Nam Dược Thần Hiệu (quyển 6 chương 13) đã định nghĩa về Di Tinh như sau :
    " Di tinh là tinh khí trong ngọc hành tự chảy ra, phát bệnh chia ra làm hai loại hư thực khác nhau, phàm người trai tráng khỏe mạnh ở nễ (rảnh rỗi một mình) vì mơ tưởng dục tình, hoặc nằm mộng thấy gái mà *********, đấy là tinh khí tràn đầy mà tiết ra, không cần phải dùng thuốc, được thỏa mãn ******** là hết bệnh ?.."
    Trong một tác phẩm khác của Hải Thượng Lãn Ông (1720-1791) có viết :
    " Lòng dục động thì hỏa bốc lên, hỏa bốc lên thì tinh thần mỏi mệt, tinh thần mỏi mệt thì Tinh Hoạt mà hóa thành Di, Mộng tinh?
    Y học phương tây thì định nghĩa mộng tinh là ********* trong lúc ngủ, tình trạng này thường xẩy ra ở con trai tuổi dậy thì
    Trong các tác phẩm Y Học đáng tin cậy không thấy nêu ra trường hợp Họat Tinh, chữ spermatorrhée cũng chĩ là Di tinh, Mộng tinh mà thôi. Hoạt tinh có lẽ là căn bệnh ********* dầm dề cả ngày lẫn đêm?Cho đến bây giờ thì hình như chưa có một báo cáo khoa học nào đáng tin cậy về trường hợp ********* liên tục như vậy, có thể nhầm với tình trạng chảy nước tiểu liên tục chăng ?
    *********: là một động tác đặt dưới sự kiểm soát của hệ thần kinh giao cảm nó có thể xẩy ra trong bất cứ tình huống nào, lúc tỉnh cũng như lúc mê, lúc thức cũng như ngủ, lúc thủ dâm, lúc giao hợp, di chuyển, sinh hoạt và ngay cả trước lúc chết.
    ********* gồm hai giai đoạn :
    1/ Giải thoát tinh dịch : là kết quả của sự co thắt các ống dẫn tinh, tuyến tiền liệt, túi tinh do các kích thích càng ngày càng gia tăng tinh trùng được tích trữ trong mào tinh theo ống dẫn tinh đi lên, tinh dịch tiết ra từ ống dẫn tinh, bóng tinh, túi tinh và tuyến tiền liệt càng lúc càng nhiều, áp suất trong niệu đạo ở khoảng tuyến tiền liệt căng phồng lên như củ hành với một số lượng tinh dịch tiết ra gấp nhiều lần, áp suất vượt qua giới hạn cho phép làm cho đầu phía dưới bị bịt kín phải bung ra.
    2/ Giai đoạn ********* : Với sự bung ra của cơ vòng phía dưới, các cơ của nền đáy chậu như cơ hành hang, cơ ngồi hang, các cơ nền trong tuyến tiền liệt, các cơ nằm trong thành túi tinh, ống tinh đồng loạt co bóp lại tạo ra một sức đẩy cực kỳ mạnh làm cho toàn bộ tinh dịch được bắn ra ngoài từng đợt, mỗi đợt cách nhau khoảng trên dưới một giây, có khoảng từ 3 đến 10 đợt như vậy trong một lần *********.
    Vận tốc ********* cũng khá lớn, có thể bắn xa cả một thước tùy theo sức bóp của các cơ liên hệ.
    Trong tác phẩm của Hải Thượng Lãn Ông cũng như Tuệ Tĩnh chỉ đề cập đến vấn đề ********* (mộng tinh, di tinh), sắc dục, tiết dục, phòng dục, phạm phòng đa dâm, liệt dương, bất lực, bế tinh, dưỡng tinh, hao tổn chân khí
    Tóm lại, mộng tinh di tinh là ********* trong lúc đang ngủ, nếu một tháng vài ba lần thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Chỉ đặt vấn đề điều trị cho những người ngày nào cũng bị mộng tinh liên tiếp trong một tuần đến 10 ngày
    Tuệ Tĩnh đưa ra nguyên lý và phương pháp điều trị tình trạng Mộng tinh , Di tinh như sau : "???.còn người nguyên khí hư kém, tâm không tàng thần, thân không tàng tinh mà Di Tinh, nằm mơ thấy giao hợp mà ********* thì chủ yếu phải bổ dưỡng tâm, thận?Trước hết phải điều hòa Tỳ Vị làm cho Tâm, Thận được củng cố, Tỳ Vị được bồi bổ thì tự khắc khỏi"
    Với Hải Thượng Lãn Ông , ông viết trong Vệ Sinh Yếu Quyết trong quyển thượng phép Phong Bế khỏi di mộng tinh như sau :
    " Lòng dục động thì hỏa bốc lên, hỏa bốc lên thì tinh thần mỏi mệt, tinh thần mỏi mệt thì Tinh Hoạt mà hóa thành Di, Mộng tinh. Vậy khi đi ngủ thỉ phải dẹp nghĩ đễ an thần.
    Tinh hoạt thần bì dục hỏa manh
    Mộng trung di thất trí thương sinh
    Sài ma hữu quyết quân tu ký
    Tuyệt dục trừ tham trị hảo kinh.
    Nghĩa là :
    Thần mỏi , tinh di , bốc lữa tình
    Trong mơ tinh xuất hại cho mình
    Phép xoa sườn , rốn ta nên nhớ
    Trừ bỏ tham dâm đặng tốt lành
    Better late than never
  10. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Xin cho em hỏi quan hệ ******** bằng miệng có bị lây bệnh không? Ví dụ như, khi hôn vào bộ phận sinh dục của bạn gái hay bạn trai có bị lây bệnh AIDS không? Xin cảm ơn nhiều.
    Trả lời .
    Có bị lây bệnh nếu miệng bị bệnh hay bị lở loét, nếu bị bệnh lây truyền qua đường ******** như viêm nhiễm bộ phận sinh dục v..v..HIV/AIDS chỉ lây qua đường máu, cái gì có dính dáng tới máu thì có thể lây bệnh ngay. Ví dụ như nếu miệng cùa mình bị trầy sướt mà hôn vào bộ phận sinh dục của bạn gái, mà bạn này đã nhiễm HIV thì mình cũng có thể bị lây.
    Better late than never

Chia sẻ trang này