1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiến thức cơ bản về giới tính! CHÚ Ý: HÃY TÌM CHO MÌNH BIỆN PHÁP TRÁNH THAI PHÙ HỢP KHI QUAN HỆ TÌNH

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thanh_ala, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Xin cho em hỏi quan hệ ******** bằng miệng có bị lây bệnh không? Ví dụ như, khi hôn vào bộ phận sinh dục của bạn gái hay bạn trai có bị lây bệnh AIDS không? Xin cảm ơn nhiều.
    Trả lời .
    Có bị lây bệnh nếu miệng bị bệnh hay bị lở loét, nếu bị bệnh lây truyền qua đường ******** như viêm nhiễm bộ phận sinh dục v..v..HIV/AIDS chỉ lây qua đường máu, cái gì có dính dáng tới máu thì có thể lây bệnh ngay. Ví dụ như nếu miệng cùa mình bị trầy sướt mà hôn vào bộ phận sinh dục của bạn gái, mà bạn này đã nhiễm HIV thì mình cũng có thể bị lây.
    Better late than never
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Uống thuốc sau giao hợp có hại không ? Thuốc nào thì tốt không có tác dụng phụ ?
    Nếu nguy cơ cao nhất là ..mang bầu, thì không phải là chọn thuốc nào mà là cách uống như thế nào cho có hiệu quả cao nhất : Tính cho lọai thuốc phối hợp estrogen (0.05 mg ethynylestradiol/ viên) và progesteron (0.05 mg DL norgestrel/ viên) thì phải uống "khẩn cấp" trong vòng 38 ?" 72 tiếng sau giao hợp 2 viên, rồi sau 12 tiếng lại uống 2 viên nữa. Như vậy cũng chỉ tránh thai được trong 80% trường hợp. Bao giờ cũng cần đi khám lại sau 3 ?" 4 tuần xem có mang thai hay không.
    Không muốn có tác dụng phụ của thuốc viên uống, thì trong vòng 5 ngày sau giao hợp, có thể đặt vòng tránh thai vào tử cung ?" ở đây thì cũng phải chịu bị tác dụng phụ của vòng tránh thai có thể có : "cảm giác vướng", hơi đau v.v. phải cho BS biết ngay để can thiệp kịp thời cho thật an toàn.
    Better late than never
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Uống thuốc sau giao hợp có hại không ? Thuốc nào thì tốt không có tác dụng phụ ?
    Nếu nguy cơ cao nhất là ..mang bầu, thì không phải là chọn thuốc nào mà là cách uống như thế nào cho có hiệu quả cao nhất : Tính cho lọai thuốc phối hợp estrogen (0.05 mg ethynylestradiol/ viên) và progesteron (0.05 mg DL norgestrel/ viên) thì phải uống "khẩn cấp" trong vòng 38 ?" 72 tiếng sau giao hợp 2 viên, rồi sau 12 tiếng lại uống 2 viên nữa. Như vậy cũng chỉ tránh thai được trong 80% trường hợp. Bao giờ cũng cần đi khám lại sau 3 ?" 4 tuần xem có mang thai hay không.
    Không muốn có tác dụng phụ của thuốc viên uống, thì trong vòng 5 ngày sau giao hợp, có thể đặt vòng tránh thai vào tử cung ?" ở đây thì cũng phải chịu bị tác dụng phụ của vòng tránh thai có thể có : "cảm giác vướng", hơi đau v.v. phải cho BS biết ngay để can thiệp kịp thời cho thật an toàn.
    Better late than never
  4. Trang_My

    Trang_My Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe nói có những trường hợp bị rách ********** thì đi vá, nhưng có người lại nói là may tầng sinh môn. Vậy tôi có thể nhờ các Anh chị có thể giải thích giúp, hai cách này là một hay là khác nhau.
    ********** đương nhiên còn thấy ở người chưa sinh con lần nào. Màng này che ngang phần đầu kênh (=ống) âm đạo. Danh từ tiếng Việt trong trường hợp này khá chính xác : ********** là một màng ?" tức là có diện tích nào đó. Tầng sinh môn có nghĩa là cửa (=môn) đẻ (=sinh) tức lối ra của đứa trẻ khi ra đời. Vậy là khác nhau. Dĩ nhiên hai cái có liên quan với nhau vì cái màng (trinh) còn nguyên thì nó che ?ocái cửa?, nó rách rồi có vá cũng sẽ thấy ?ođường kim, mũi chỉ?
  5. Trang_My

    Trang_My Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe nói có những trường hợp bị rách ********** thì đi vá, nhưng có người lại nói là may tầng sinh môn. Vậy tôi có thể nhờ các Anh chị có thể giải thích giúp, hai cách này là một hay là khác nhau.
    ********** đương nhiên còn thấy ở người chưa sinh con lần nào. Màng này che ngang phần đầu kênh (=ống) âm đạo. Danh từ tiếng Việt trong trường hợp này khá chính xác : ********** là một màng ?" tức là có diện tích nào đó. Tầng sinh môn có nghĩa là cửa (=môn) đẻ (=sinh) tức lối ra của đứa trẻ khi ra đời. Vậy là khác nhau. Dĩ nhiên hai cái có liên quan với nhau vì cái màng (trinh) còn nguyên thì nó che ?ocái cửa?, nó rách rồi có vá cũng sẽ thấy ?ođường kim, mũi chỉ?
  6. chieu_lang_man

    chieu_lang_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vì sao trong thời kỳ có kinh ban đầu, con gái phải chú ý vệ sinh kinh nguyệt?
    Nói chung, ở con gái khoảng 14 tuổi, cơ quan giới tính bắt đầu phát triển, đồng thời xuất hiện chu kỳ kinh nguyệt. Nhưng cũng có em rất sớm, từ 9 tuổi, hoặc rất muộn, đến 18 tuổi, mới có kinh. Điều đó phụ thuộc vào tố chất thân thể, khu vực địa phương, điều kiện khí hậu. Ở thời kỳ đầu kinh nguyệt, do tuổi trẻ ít hiểu biết cộng thêm tâm lý xấu hổ nên các em gái dễ mắc bệnh về kinh nguyệt. Cũng có em vì thiếu kiến thức vệ sinh sinh lý, thấy kinh nguyệt ban đầu bị nhiễu loạn thì lo sợ và căng thẳng. Vì vậy, việc tìm hiểu hiện tượng sinh lý kinh nguyệt thời kỳ đầu để kịp thời có sự quan tâm đầy đủ là rất quan trọng, nhằm bảo đảm cho sức khỏe và sự phát triển của các em.
    Vậy cụ thể nên chú ý ở những điểm nào?
    Thứ nhất, vì tuổi còn trẻ, công năng trứng chưa hoàn toàn thành thục nên kinh nguyệt ở giai đoạn đầu rất không ổn định, chu kỳ có thể ngắn hoặc dài, thậm chí một tháng có hai lần hoặc mấy tháng mới có một lần. Cũng có trường hợp sau khi có mấy lần lại bị tắc một thời kỳ, sau đó lại trở về bình thường, hoặc hành kinh kéo dài 10 - 20 ngày, thậm chí suốt cả tháng không sạch. Sau một năm, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, không nhất thiết phải chữa trị, trừ khi số lần kinh nguyệt đặc biệt nhiều, hoặc kéo dài không sạch, ảnh hưởng đến học tập, hoặc thời kỳ đầu kéo dài 2 - 3 năm vẫn chưa trở lại bình thường, có lúc gây ra hiện tượng thiếu máu. Lúc này, nên nhờ bác sĩ phụ khoa kiểm tra.
    Thứ hai, khi có kinh, nên chú ý nghỉ ngơi, không tham gia những hoạt động thể dục mạnh. Không nên sợ xấu hổ mà hãy trình bày rõ với thầy giáo để thầy giáo chú ý chiếu cố thích đáng. Có những em gái vì xấu hổ không dám báo với thầy, vì vậy thầy giáo phải chủ động quan tâm. Trong thời gian hành kinh, khoang chậu ứ huyết, lúc đó cơ thể các em yếu, nếu hoạt động mạnh rất dễ dẫn đến đau lưng hoặc chướng bụng.
    Thứ ba, thời kỳ có kinh không nên ăn thức ăn lạnh, cay, đắng, thực phẩm có tính kích thích, không tắm rửa nước lạnh và chú ý không để cơ thể bị lạnh.
    Thứ tư, phải chú ý giữ vệ sinh vì trong thời gian đó sức đề kháng yếu, cửa tử cung mở dễ bị nhiễm khuẩn, phải dùng băng vệ sinh có chất lượng và tiêu độc tốt.
    Thứ năm, trong thời kỳ này, tính tình nên thoải mái, cởi mở, không nên cáu gắt vì những việc nhỏ nhặt, như vậy việc hành kinh sẽ được thuận lợi.
  7. chieu_lang_man

    chieu_lang_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vì sao trong thời kỳ có kinh ban đầu, con gái phải chú ý vệ sinh kinh nguyệt?
    Nói chung, ở con gái khoảng 14 tuổi, cơ quan giới tính bắt đầu phát triển, đồng thời xuất hiện chu kỳ kinh nguyệt. Nhưng cũng có em rất sớm, từ 9 tuổi, hoặc rất muộn, đến 18 tuổi, mới có kinh. Điều đó phụ thuộc vào tố chất thân thể, khu vực địa phương, điều kiện khí hậu. Ở thời kỳ đầu kinh nguyệt, do tuổi trẻ ít hiểu biết cộng thêm tâm lý xấu hổ nên các em gái dễ mắc bệnh về kinh nguyệt. Cũng có em vì thiếu kiến thức vệ sinh sinh lý, thấy kinh nguyệt ban đầu bị nhiễu loạn thì lo sợ và căng thẳng. Vì vậy, việc tìm hiểu hiện tượng sinh lý kinh nguyệt thời kỳ đầu để kịp thời có sự quan tâm đầy đủ là rất quan trọng, nhằm bảo đảm cho sức khỏe và sự phát triển của các em.
    Vậy cụ thể nên chú ý ở những điểm nào?
    Thứ nhất, vì tuổi còn trẻ, công năng trứng chưa hoàn toàn thành thục nên kinh nguyệt ở giai đoạn đầu rất không ổn định, chu kỳ có thể ngắn hoặc dài, thậm chí một tháng có hai lần hoặc mấy tháng mới có một lần. Cũng có trường hợp sau khi có mấy lần lại bị tắc một thời kỳ, sau đó lại trở về bình thường, hoặc hành kinh kéo dài 10 - 20 ngày, thậm chí suốt cả tháng không sạch. Sau một năm, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, không nhất thiết phải chữa trị, trừ khi số lần kinh nguyệt đặc biệt nhiều, hoặc kéo dài không sạch, ảnh hưởng đến học tập, hoặc thời kỳ đầu kéo dài 2 - 3 năm vẫn chưa trở lại bình thường, có lúc gây ra hiện tượng thiếu máu. Lúc này, nên nhờ bác sĩ phụ khoa kiểm tra.
    Thứ hai, khi có kinh, nên chú ý nghỉ ngơi, không tham gia những hoạt động thể dục mạnh. Không nên sợ xấu hổ mà hãy trình bày rõ với thầy giáo để thầy giáo chú ý chiếu cố thích đáng. Có những em gái vì xấu hổ không dám báo với thầy, vì vậy thầy giáo phải chủ động quan tâm. Trong thời gian hành kinh, khoang chậu ứ huyết, lúc đó cơ thể các em yếu, nếu hoạt động mạnh rất dễ dẫn đến đau lưng hoặc chướng bụng.
    Thứ ba, thời kỳ có kinh không nên ăn thức ăn lạnh, cay, đắng, thực phẩm có tính kích thích, không tắm rửa nước lạnh và chú ý không để cơ thể bị lạnh.
    Thứ tư, phải chú ý giữ vệ sinh vì trong thời gian đó sức đề kháng yếu, cửa tử cung mở dễ bị nhiễm khuẩn, phải dùng băng vệ sinh có chất lượng và tiêu độc tốt.
    Thứ năm, trong thời kỳ này, tính tình nên thoải mái, cởi mở, không nên cáu gắt vì những việc nhỏ nhặt, như vậy việc hành kinh sẽ được thuận lợi.
  8. congtubui

    congtubui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trứng và tinh trùng - khởi đầu cuộc sống
    Cuộc sống của mỗi chúng ta đều bắt đầu từ hai tế bào nhỏ xíu là trứng của mẹ và tinh trùng của cha (được gọi là tế bào sinh dục). Hai tế bào sinh dục này kết hợp với nhau thành hợp tử. Hợp tử sẽ nhân lên, phát triển thành đứa trẻ, rồi ra chào đời.
    Tuy là là tế bào lớn nhất trong vô vàn tế bào của cơ thể người nhưng trứng và tinh trùng vẫn rất nhỏ bé, trứng chỉ bằng hạt cát còn tinh trùng thì mắt thường không nhìn thấy được.
    Vì sao việc tạo con cái lại dựa vào tinh trùng và trứng chứ không phải tế bào khác? Đó là vì các tế bào trong cơ thể đều mang trọn bộ 46 nhiễm sắc thể, quy định các đặc tính của mỗi người. Riêng trứng và tinh trùng chỉ mang nửa bộ (23 chiếc) để khi kết hợp lại thì vừa tròn một bộ. Như thế, mỗi người con đều thừa hưởng 23 nhiễm sắc thể của mẹ, 23 nhiễm sắc thể của cha và sẽ mang những đặc điểm di truyền của cả cha và mẹ.
    @
  9. congtubui

    congtubui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trứng và tinh trùng - khởi đầu cuộc sống
    Cuộc sống của mỗi chúng ta đều bắt đầu từ hai tế bào nhỏ xíu là trứng của mẹ và tinh trùng của cha (được gọi là tế bào sinh dục). Hai tế bào sinh dục này kết hợp với nhau thành hợp tử. Hợp tử sẽ nhân lên, phát triển thành đứa trẻ, rồi ra chào đời.
    Tuy là là tế bào lớn nhất trong vô vàn tế bào của cơ thể người nhưng trứng và tinh trùng vẫn rất nhỏ bé, trứng chỉ bằng hạt cát còn tinh trùng thì mắt thường không nhìn thấy được.
    Vì sao việc tạo con cái lại dựa vào tinh trùng và trứng chứ không phải tế bào khác? Đó là vì các tế bào trong cơ thể đều mang trọn bộ 46 nhiễm sắc thể, quy định các đặc tính của mỗi người. Riêng trứng và tinh trùng chỉ mang nửa bộ (23 chiếc) để khi kết hợp lại thì vừa tròn một bộ. Như thế, mỗi người con đều thừa hưởng 23 nhiễm sắc thể của mẹ, 23 nhiễm sắc thể của cha và sẽ mang những đặc điểm di truyền của cả cha và mẹ.
    @
  10. congtubui

    congtubui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hệ sinh dục nam giới
    Nếu được hỏi về hệ sinh dục nam, chắc chắn bạn sẽ nhắc tên các cơ quan khá ?onổi tiếng? là ********* và hai tinh hoàn. Nhưng không chỉ có thế, hệ sinh dục nam còn có hai mào tinh, hai ống dẫn tinh, hai túi tinh, tuyến tiền liệt và niệu đạo, mỗi bộ phận đảm đương một phần công việc.
    ********* là bộ phận đa năng, vừa dùng để tiểu tiện, vừa có chức năng sinh dục. Nó rất nhạy cảm, đặc biệt đầu ********* (còn gọi là quy đầu) tập trung số đầu dây thần kinh lớn nhất trong toàn bộ cơ thể. Đầu ********* có một đoạn da lỏng bảo vệ, gọi là bao quy đầu. Ở bé trai, bao quy đầu hẹp, nhưng nó sẽ giãn ra khi dậy thì. Nếu đã trưởng thành mà nó không giãn, không lộn ra sau được (ít xảy ra), bạn nên đến bệnh viện cắt bao quy đầu để thuận tiện cho việc vệ sinh và phòng ngừa ung thư *********.
    Bên trong ********* là nhiều khoang xốp có khả năng biến hoá khôn lường. ********* vốn mềm và nhỏ, nhưng khi có kích thích, nó lớn lên, dựng đứng và cứng, gọi là cương cứng. Đó là do máu dồn về thấm đầy các khoang gây nên. Khi máu rút đi khỏi những khoang xốp này, ********* sẽ nhỏ và mềm lại như cũ.
    Trong bao tinh hoàn (còn gọi là bìu) là hai tinh hoàn hình bầu dục. Từ tuổi dậy thì trở đi, tinh hoàn của bạn hoạt động như hai nhà máy đều đặn sản xuất ra tinh trùng (tế bào sinh dục nam). Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, hai nhà máy này đòi hỏi một nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ bình thường của cơ thể. Chúng treo lơ lửng ở bên ngoài là vì vậy. Không những thế, bao tinh hoàn còn có tính co giãn để khi nóng thì hạ xuống xa cơ thể cho mát, khi lạnh thì co lên để được thêm hơi ấm, duy trì nhiệt độ cần thiết. Ngoài việc sản ********* trùng, tinh hoàn còn kiêm luôn việc tạo ra các hoóc môn sinh dục của giới nam, quyết định các đặc tính giới tính và điều khiển hoạt động của hệ sinh dục.
    Trùm lên mỗi tinh hoàn là một bộ phận nhỏ gọi là mào tinh. Sau khi sinh ra ở tinh hoàn, tinh trùng chuyển sang mào tinh ở một thời gian để phát triển hoàn thiện. Mào tinh vừa là phân xưởng cuối trong dây chuyền sản xuất, vừa là nhà kho chứa tinh trùng.
    Từ những nhà kho này có 2 ống dẫn đi lên, gọi là ống dẫn tinh. Theo hai ống dẫn tinh, tinh trùng ra khỏi mào tinh bắt đầu cuộc hành trình của nó. Trên đường đi, tinh trùng gặp túi tinh và tuyến tiền liệt. Hai bộ phận này tiết ra các chất dịch để nuôi dưỡng tinh trùng. Các chất dịch này hoà với tinh trùng thành tinh dịch, trông trắng đục như sữa.
    Đoạn cuối đường đi của tinh trùng là niệu đạo (trong *********), là đường đi ra ngoài của tinh dịch và cả nước tiểu nữa.
    Sự *********
    Khi ********* được kích thích, nam giới có khoái cảm ********. Nếu việc kích thích kéo dài thì sau một thời gian, khoái cảm có thể lên đến cao độ, gọi là cực khoái và bạn ********* (tinh dịch phóng ra ngoài). Cũng có khi sự ********* xảy ra khi không có kích thích, thường vào lúc bạn ngủ, gọi là mộng tinh.
    Tinh dịch của mỗi lần ********* chứa vài trăm triệu tinh trùng. Bạn thấy nhiều quá phải không? Nhưng mục đích sinh sản đòi hỏi như thế bởi trên chặng đường dài đến gặp trứng, quân số tinh trùng sẽ tiêu hao rất nhiều và chỉ duy nhất một trong hàm trăm triệu tinh trùng đó kết hợp với trứng tạo thành phôi. Vả lại, cuộc đua càng vất vả thì tinh trùng thắng cuộc gặp được trứng càng phải là kẻ khoẻ mạnh và nhanh nhẹn.
    Ngày ngày, tinh trùng được sản xuất một lượng nhất định. Nếu bạn ********* nhiều lần trong một ngày thì những lần về sau, tinh dịch sẽ chứa ít tinh trùng. Nếu không *********, tinh trùng được cơ thể hấp thụ lại.
    Bởi niệu đạo vừa là đường *********, vừa là đường tiểu tiện nên có bạn thắc mắc: ?oCó khi nào tinh dịch và nước tiểu chen đường nhau đi ra không?". Chuyện đó không thể xảy ra vì ở ngã ba, nơi đường dẫn nước tiểu (từ bàng quang) và đường dẫn tinh dịch (từ túi tinh) gặp nhau có một cái van. Van này làm nhiệm vụ đóng một đường khi đường kia cần hoạt động nên không bao giờ xảy ra va chạm
    @

Chia sẻ trang này