1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiểu chép nhạc bằng số của Trung Quốc ra sao nhi?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi moihoc, 24/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moihoc

    moihoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Kiểu chép nhạc bằng số của Trung Quốc ra sao nhi?

    Moihoc thấy các bài hát Trung Quốc háy chép bằng các số và gạch chân để biểu thì trường độ và cao đô.
    Bạn nào biết qui ước của nó ra sao không xin cho biết !
    Cảm ơn

    Moihoc
  2. benthanh

    benthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn. Theo như mình hiểu thì lối viết nhạc theo kiểu của Trung Quốc thì, số 1 là note chủ của gamme đó. Chẳng hạn C thi số 1 sẽ là note Đô, cứ như vậy mà đếm đi lên. Thông thường đầu bài có ghi bài này giọng gì và từ đó mình cho số và đi theo thôi.
    Dưới số sẽ có ngững gạch ngang, một gạch tương ứng với móc đơn, 2 gạch tương ứng với móc đôi... ect... Bạn coi rồi đóan ra tiếp nhe...
    Thân chào.
    Bến Thành
  3. tranthanh2608

    tranthanh2608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ừ nghe cũng có lý , nhưng thế chấm dôi hay thăng giáng thì ra sao nhỉ , rồi thì trưởng thứ nữa chứ.
    Bạn nào biết xin giải thích thêm với
  4. tranthanh2608

    tranthanh2608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thử tra cứu trên Web, dần dà cũng nhận được thêm một vài điều về các viết nhạc số naỳ:
    Và thực ra nó không phải là cách viết nhạc của người Trung Quốc mà là một phát minh của một Tiến sỹ người Pháp có tên là Chave ,E.
    Để chuyển đổi được về nhạc thông thường , trước tiên cần biêt gam của bản nhạc., ví dụ như C major hay minor ( Đô trưởng hay thứ ) các gam này sẽ giúp xác định được dấu hóa ( thăng hay giáng ) ở đầu các khuông nhạc , ví dụ nếu là D major ( Rê trưởng ) chẳng hạn, như ta biết sẽ có hai dấu thăng ở các nôt đô và và Fa, như vậy các số sẽ chuyển đổ như sau :
    1 là rê, 2 là mi, 3 là fa thăng, 4 là sol, 5 là la, 6 là si và 7 là đô thăng.
    Khi cao độ cao hay thấp hơn một quãng tám thì sẽ đánh thêm dấu chấm ở trên hay dưới số ví dụ : rê có chấm ở trên là rế vv.
    Số 0 chính là dấu lặng
    Khi có dấu thăng giáng bất thường sẽ đặt bên trái của số .
    Như vậy khi đọc số ta phải nghĩ nó là nốt có cao độ .
    Còn về trường độ thì nếu số không có gạch chân là nốt đen , có 1gạch chân là móc đơn , 2 gạch chân là móc kép . Nốt trắng thì bên cạnh số sẽ có thêm một gạch ngang bên phải , nếu nốt tròn thì sẽ là một số và 3 gạch ngang bên phải vv..
    Như vậy ta có thể dễ dàng chuyển từ nhạc số hay viết trong các bài hát Trung Quốc qua nhạc của ta .
    Không rõ còn ai đóng góp thêm gì không?

Chia sẻ trang này