1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kiểu đánh của diễn viên Steven Seagal là gì thế nhỉ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bhp46171, 07/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    mình thì thấy trên đài các môn võ rừng cũng bị hạn chế rất nhiều. Ví dụ ko đc sử dụng đòn vào chỗ hiểm, hạn chế ko gian di chuyển. trong khi boxing thì để chuyên đấu trên đài
  2. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Gần giống akido nhưng cũng không phải là Akido 100% .
  3. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
  4. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Steven Seagal là võ sư đai đen ngũ đẳng bậc thầy của AIKIDO đấy :) hiện làm thanh tra Police ở một bang của USA :)
  5. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ là Vịnh Xuân.

    Chả ai như bác khi so sánh diễn viên võ thuật với võ sĩ thật ngoài đời. Ai cũng biết là phim mà. Diễn viên đánh đấm theo kịch bản chứ không đánh theo khả năng. Ngoại trừ một số diễn viên mới đóng 1 vài cảnh đánh đấm, còn diễn viên võ thuật như Lý Liên Kiệt, Thành Long, Lý Tiểu Long, Chân Tử Đan (Chung Tử Đơn) thì e rằng có nghề đủ để đánh mấy thằng chỉ biết đánh máy như bọn mình bò càng ra đấy; còn với võ sĩ chuyên nghiệp thì không biết.

    Có 1 giai thoại về giang hồ Sài Gòn trước 1975 rằng họ không tin các diễn viên võ thuật Hongkong có võ thật. Vào 1 buổi tối nọ họ tìm cách gây chiến. Ẩu đả xảy ra. Họ kết luận là các diễn viên võ thuật đấy có nghề thiệt. (Nhờ cao thủ dẫn chứng)

    Còn về Seagal thì trân trọng cám ơn các bác đã giới thiệu đầy đủ.

    Chỉnh sửa: Aikido
  6. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Phim của Steven Seagal cực chán (cảm nhận của riêng em) chắc một phần là do các màn võ thuật trong film chủ yếu là lấy tĩnh chế động. Đối thử của Steve thường múa may một hồi (trông có vẻ ngon lắm) rồi mới xông vào oánh. Còn Steve thì uýnh một phát là đối thủ teo luôn. Rât là nhạt. Trong khi Vịnh Xuân chủ "Bạo", chủ tấn công (có thể em nhầm với Triệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long :) ) còn Akido chủ thủ, lấy nhu chế cương nên em nghĩ là Akido
  7. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Bị mời ra rồi. Nó bị đưa ra toà tội hấp diêm một cô gái VN, không rõ vụ này tới đâu rồi.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Võ tự do thì chúng nó học vài loại một lúc, ít có thằng nào chuyên môn gì lắm.
    Thông thường đòn khóa của Jujitsu là món đứa nào cũng phải thạo.
  9. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
  10. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4


    Bác ấy thì càng ngày càng tệ. Những phim sau này bác ấy ra không được chiếu tại rạp mà vô thẳng TV và DVD luôn. Nói tóm lại là lúc bác ấy mới ra thì người ta còn lạ về Aikido, giờ thì chắc bà con chán rồi.

Chia sẻ trang này