1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi LHX_NDD, 14/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    LHX_NDD có nhiều bài post hữu ích mà giờ ko post bài ở đây nữa à.Tiếc
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng đấy , bài của LHX post lên toàn lấy từ kinh điển ra cả ko tốt sao được . Chỉ có người post hơi hoang tưởng quá mà thôi chứ kinh điển luôn luôn tốt với người tu tập
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    LHX cũng là một ng gặp tai nạn trong tập luyện. một dạng kiêu mạn thầm mà anh ta ko biết, rồi bị ảo giác và hoang tưởng.
    Đừng cho là anh ta post kinh điển là sẽ ko sai. Chính anh ta theo đó là "vào ga" nên xem xét lại những thứ từng là "kinh điển" ấy.
    LHX là ng rất tốt, buổi đầu cũng tìm lý tưởng cao đẹp. Chính anh ta đã giúp Nh mạnh dạn trên bước đường tu tập. Có lẽ anh ta cũng có những chứng đắc về nội tâm, tuy là ở những mức thấp, anh ta thấy đc sự khác biệt và cho là mình đã tới đích, nhưng tất cả chỉ mới là khởi đầu, đường còn rất rất dài phía trước.
    Kinh điển là con dao 2 lưỡi, rất nguy hiểm. Ngay cả bộ Bát Nhã này cũng có những chỗ "được" thêm vào kiến giải "nhằm cho dễ hiểu" nhưng lại sai bét. LHX cứ tưởng đem "kinh này" đọc tụng cho ng khác nghe là công đức vô lượng, có ngờ đâu gây tác hại vì kinh sai, nên tội ngập đầu khó thoát.
    Nh cũng nhiều lần mời anh ta thảo luận để sửa lại, nhưng Nh người ngu trí kém đức nên nói anh ta như nứơc chãy lá khoai.
    @Chị MM đừng có giễu ng ta nữa, không dễ gì mà vượt qua đâu. Mối nguy hiểm không chừa ai, có khi nó đang ở sau lưng chị ấy !
  4. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    he he mình cứ giải thích cho người ta còn việc hiểu hay ko là của người ta chứ. Duyên phận của ai thì người đấy tự gánh lấy
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bác Nhân đánh giá con người hơi vội vàng rồi! Theo bác thì có một người nào đó làm chuẩn để cho xã hội tuân theo rằng người đó hoàn toàn không hoang tưởng không?
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    tại sao gọi là giễu chứ MM thấy thật như vậy mà . thực ra MM ít có đọc bài LHX post lên lắm vì thấy không cần thiết coi , nghe LHX nói đã mệt mỏi rùi hơi đâu coi chứ , muốn coi thì coi luôn trong sách kinh ở quán trà ấy hay hơn vì mình coi những gì mình cần coi thôi bạn ạh . hơn nữa mình chưa đủ trình độ để coi và để hiểu nên ko tham lam làm gì . Thấy LHX viết cũng là save từ một cuốn kinh nào đó qua chứ đâu phải " nó " tự nghĩ ra đâu nên chẳng để ý lắm . Có điều hoang tưởng quá nên thường đưa ra ý kiến cũng hoang tưởng chẳng kém bất kỳ người nào hoang tưởng . vậy thôi chứ nó với tớ là 2 chị em tương đối thân mà giễu nó làm gì chứ ghẹo chơi chút thì ok
  7. xUnitedx

    xUnitedx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các chị hơi khó tính nhỉ . Tự dưng lại thấy thương LHX
  8. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Kinh Kim Cương mục đích căn bản của nó là giúp hành giả thấy được cái vô ngã, tính không của thế giới.
    Tuy nhiên nếu hành giả thiếu một trái tim một tấm lòng biết yêu thương thì cũng có gì đó chưa ổn.
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Nếu thiếu thì chắc hành giả phải kiếm bù vào cho đủ
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Này Tu-bồ-đề, nếu ông khởi nghĩ Như Lai được Vô thượng Chính đẳng Chính giác và chẳng cần thiết có các tướng, thì ông nhầm rồi. Tu-bồ-đề, chớ nên nghĩ thế. Chớ nên nghĩ rằng một khi đã đạt được Vô thượng Chính đẳng Chính giác, thì không được nghĩ rằng mọi thứ tâm đều không tồn tại, phải đoạn diệt. Đừng nghĩ thế. Người đã đạt được tâm Vô thượng Chính đẳng Chính giác thì không cho rằng mọi thứ tâm đều không tồn tại và phải đoạn diệt
    => Bác nào giảng hộ đoạn này dùm với!

Chia sẻ trang này