1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi LHX_NDD, 14/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tổ nói:
    - Không phải tâm thì chẳng hỏi Phật, đã hỏi Phật thì không cái nào chẳng là tâm
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nhất thiết hữu vi pháp
    Như mộng huyễn bào ảnh
    Như lộ diệc như điện
    Ưng tác như thị quán.
    Tất cả các pháp hữu vi
    Như cơn mộng, như ảo ảnh, như bọt nước, như bóng
    Như sương mai, như ánh chớp
    Nên nhìn nhận chúng như thế.
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    "Tâm Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác"=Vô Tâm=Chân Tâm=Tâm Thanh Tịnh=Hằng Tâm(Thường Tâm)
    "Mọi thứ Tâm"=Tâm Vọng Tưởng(là)=Tâm Vô Thường=Hữu Tâm=Bất Định Tâm là Pháp hữu(Tâm pháp); không phải là không tồn tại mà cũng không phải là cần phải đoạn diệt là do Duyên Sinh;Tức Tính Không(Vô Tự Tính); nên không thể đoạn diệt...
    Nhất thiết hữu vi pháp (tâm pháp và sắc pháp)
    Như bọt nước như sương mai
    Như ánh chớp
    Như cơn mộng
    Như mắt loạn như huyễn thuật....
    Hãy thấy như thế!

Chia sẻ trang này