1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kim Đồng

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tieu_ho_tien, 01/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Kim Đồng

    Ở đây có ai biết truyền thuyết về Kim Đồng không nhỉ.Cụ thể là câu chuyện về Kim Đồng-Ngọc Nữ
    Còn tại sao Nông Văn Dền nhà ta lại được đặt tên là Kim Đồng nhỉ?Chẳng lẽ Nông Văn Dền lại có một câu chuyện tình yêu nam nữ cảm động đất trời như huyền thoại Kim Đồng thủa xưa
  2. firstowl

    firstowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ mang máng hình như là tiên đồng ngọc nữ chứ ko phải là kim đồng đâu bác tieu hotien a với lại tiên đồng ngọc nữ hình như cũng ko có câu chuyện tình lâm ly bi đát nào đâu
  3. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Tôi không giỏi từ Hán Việt để giải nghĩa "Kim Đồng Ngọc Nữ " nhưng theo tôi nó chẳng liên quan gì tới "một câu chuyện tình yêu nam nữ cảm động đất trời như huyền thoại Kim Đồng thủa xưa" cả. Tôi thì hiểu cụm từ này có nghĩa so sánh sự tương xứng và có phần ca ngợi giữa các chàng trai (hoặc các cậu con trai - đồng tử) và các cô gái giống như "Trai thanh gái lịch", ngợi ca gái sắc trai tài ... vậy.
    Tìm trên web thì có cái định nghĩa này của Cao Đài Từ Điển:
    Z?女
    Ngọc: Thứ đá quí có màu rất đẹp, là vua của loài đá, chỉ sự quí báu, cao quí. Nữ: con gái.
    Ngọc nữ là con gái nhỏ theo hầu các Tiên Nữ.
    Thường nói: Kim đồng Ngọc nữ.
    Kim đồng là con trai nhỏ theo hầu các Tiên Ông.
    -------
    Nếu xem xét thêm các ví dụ khác thì cũng cho kết quả "Kim Đồng Ngọc Nữ" không giống cái ý tưởng bạn đưa ra đâu.
    Câu hỏi của bạn "Còn tại sao Nông Văn Dền nhà ta lại được đặt tên là Kim Đồng nhỉ?" có thể trả lời như sau:
    Kim Đồng - Cánh chim đầu đàn?
    Kim Đồng, người Nùng tên thật là Nông Văn Dền (1929 - 1943). Nông Văn Dền là liên lạc viên của chủ tịch Hồ Chí Minh trước năm 1945 và đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng
    Ngày 15-5-1941 Đảng trao cho Đoàn chính thức thành lập Đội Nhi dồng cứu quốc (tiền thân của Đội TNTP) tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà (nay là Xuân Hòa), huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
    Người đội viên đầu tiên chính là Kim Đồng.
    Tên thật của Kim Đồng là Nông Văn Dền, dân tộc Nùng, ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
    Như hoàn cảnh thiếu niên ở Nà Mạ lúc đó, nhà Kim Đồng cũng thật là nghèo. Ngay từ bé, đặc biệt ở tuổi lên 10, Kim Đồng đã giúp mẹ làm đủ việc trong nhà và ở rừng, ở rẫy. Kim Đồng thả trâu, kiếm củi, bẻ ngô, len lỏi khắp nơi, có ngày từ mờ sương đến tối mịt.
    Sống ở quê hương cách mạng, chính thôn Nà Mạ là một trong những nơi được giác ngộ cách mạng trước tiên, do đó Kim Đồng đã được lớn lên ở trong không khí khởi nguồn ấy. Nhận công tác nào cậu bé chưa đến 15 tuổi ấy cũng hoàn thành nhiệm vụ. Kim Đồng vừa gan dạ vừa mưu trí, luôn có sáng kiến bảo vệ tài liệu mật qua nhiều hình thức ít ai có thể ngờ đến, như giấu trong ống rỗng của cần câu. Gặp lính dọa khám xét, Kim Đồng bình tĩnh như không. Khi phải ngồi họp cho cán bộ, Kim Đồng vờ ngồi câu bên bờ suối, có dây ròng từ suối lên nhà họp, hễ có động là rung dây để chuông trong nhà kêu lên báo tin ngay cho cán bộ kịp giải tán đi lối khác.
    Có lần dẫn cán bộ băng rừng, bất ngờ gặp lính đi tuần, Kim Đồng ra hiệu cho cán bộ lẩn tránh, còn mình cứ thản nhiên tới gặp địch, vờ chuyện trò, hỏi han bâng quơ.
    Lần cuối cùng canh gác để cán bộ họp bất thường, Kim Đồng thấy lính bao vây, chỉ còn cách nhờ bạn lẻn lối khác về báo cấp tốc, còn mình đánh động để lính chú ý tới mình thôi. Quả nhiên lính bị lừa. Tên lính gần nhất đã thẳng tay nhằm bắn em. Tiếng súng nổ vang, cũng là tiếng báo động cho các cán bộ đang họp thoát nạn. Nhưng chính Kim Đồng thì gục ngã bên bờ suối, ở tuổi 15. Hôm ấy là ngày 15/2/1943.
    Người đội viên đầu tiên đã nêu một tấm gương vì cách mạng quên mình, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ cán bộ. Đó là tấm gương sáng chói mở đầu cho nhiều gương cao quý khác trong đội ngũ đội viên đội TNTP.
    --------------------------
    Tài liệu chính thức cũng không nói rõ lắm lí do tại sao Bác Hồ lại đặt tên cho Nông Văn Dền. Và hình như ngoài KĐ ra thì Đội TNTP HCM còn có mấy thành viên khác cũng được Bác đặt tên, tiếc là tôi không còn tài liệu nào ở đây để thông tin chính xác, ai có thì post lên để tham khảo nhé.
    .... xoá một đoạn vì không phù hợp ....
  4. falke_c

    falke_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    .... xoá theo bài trên ....
  5. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghi Kim Đồng cũng là sản phẩm của tuyên truyền, kiểu như Lê Văn Tám, Nguyễn Bá Ngọc lắm. Sau những sự thật đã biết, tự dưng giờ chẳng còn tin vào mấy chuyệ này.
  6. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    bí danh thôi mà, thời đó mà dùng tên thật, Pháp nó vô làng tóm ấy chứ! Nhỏ thì dùng chữ Kim Đồng, già thì dùng chữ Kim Lão chứ có gì đâu!
  7. ngodong13

    ngodong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Tôi nghi Kim Đồng cũng là sản phẩm của tuyên truyền, kiểu như Lê Văn Tám, Nguyễn Bá Ngọc lắm. Sau những sự thật đã biết, tự dưng giờ chẳng còn tin vào mấy chuyệ này.[/QUOTE]
    Tất nhiên,khi chúng ta ngồi bên computer thoải mái mà lướt web thì chúng ta cảm thấy những việc đó thật khó tin,tại sao lại có người làm được như vậy,làm như vậy để làm gì..
  8. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ở đây trình độ hiểu biết cũng hạn hẹp thật .Tưởng vào đây hỏi thì cũng biết được ít nhiều .Thế mà ..
    Trích ra đây một đoạn từ "Tái Sanh Duyên"
    "
    Cũng trong triều Nguyên có quan Binh bộ Thượng thơ Mạnh Chiêu, tự là Sĩ Nguyên, và một nhà hàn nho tên Tô Tín Nhơn, cả hai cũng đã mấy đời tu nhơn tích đức không kém. Trước đây đã có ngọc chỉ sai Kim Đồng xuống đầu thai làm thế tử để lên ngôi cửu ngũ nhà Nguyên và Ngọc Nữ đầu thai làm Chánh cung Hoàng hậu, nhưng vì Kim Đồng đã đính ước với Chức Nữ nên Chức Nữ giáng sanh làm con gái họ Lưu hòng chiếm ngôi Hoàng hậu. Chẳng may Chức Nữ bạc phước không hưởng thọ lâu dài. Vậy nay xin Ngọc Đế hãy cho Ngọc Nữ xuống giữ lấy ngôi Hoàng hậu ấy.
    "
    Nguồn ở đây nè
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237ntn4n3n1n31n343tq83a3q3m3237nvn
    "
    theo hiểu biết về ngữ văn của em thì ở đây Kim Đồng,Ngọc Nữ ,Chức Nữ là danh từ riêng chỉ từng đối tượng cự thể.
    Và rõ ràng Kim Đồng,Ngọc Nữ ,Chức Nữ là các nhân vật trong thần thoại TQ
    Dĩ nhiên TSD cũng chỉ là một câu chuyện tưởng tượng của nhà văn nhưng nó cũng phải dựa vào những huyền thoại lưu truyền trong dân gian
    Các bác nghĩ sao nhỉ
    Còn câu hỏi thứ 2 của em hy vọng các bác tìm thêm tài liệu giúp em với
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nếu Kim Đồng đơn giản chỉ là ...sắt và đồng thì sao nhỉ
  10. dtvd

    dtvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc, Tất nhiên Lê Văn Tám có thể là bịa nhưng Kim Đồng là người có thật trong lịch sử. Vì trong 6 đội viên thiếu niên cứu quốc lúc ban đầu thì chỉ có Kim Đồng là chết. Những người còn lại hiện tại vẫn còn sống ở Cao Bằng.

Chia sẻ trang này