1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Hoàng: Việt Nam một trong 3 nước có tỷ lệ phá thai cao nhất TG. Nữ vị thành niên phá thai ở mức

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi maradona84, 21/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Kinh Hoàng: Việt Nam một trong 3 nước có tỷ lệ phá thai cao nhất TG. Nữ vị thành niên phá thai ở mức báo động. Vậy mà cần

    http://www2.vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/09/614265/

    Việt Nam: Một trong 3 nước phá thai đông nhất
    11:27'''' 21/09/2006 (GMT+7)

    (VietNamNet) - Bà Lê Nhâm Tuyết - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường phát triển cho hay: Việt Nam thuộc 3 nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới.

    25% phụ nữ nạo phá thai chưa lập gia đình, đặc biệt số ca nạo thai đang trong tuổi vị thành niên chiếm 20%. Trong đó khoảng 5% tuổi vị thành niên sinh con trước 18 tuổi và 15% sinh con trước tuổi 20.
    Hiện Việt Nam có 23,8 triệu người vị thành niên và thành niên, chiếm 31% dân số. Ước tính trong mười năm tới, tỷ lệ này sẽ tăng thêm 4,8%. Quan hệ ******** đã xảy ra ở một số em ở lứa tuổi 15-24, khi các em chưa có những hiểu biết đầy đủ.
    Điều đáng báo động là ngày càng gia tăng các trường hợp nạo phá thai mà nguyên nhân là do vị thành niên và thanh niên dễ dãi trong quan hệ ********. Quan hệ ******** trước hôn nhân hiện nay đã phổ biến không chỉ ở những thành phố lớn mà còn xảy ra ở nhiều vùng nông thôn.
    BS Lê Hoài Chương, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: ''''''''Đối tượng là vị thành niên đến nạo hút thai tại BV đã đông đến mức báo động. Chúng tôi không thể kiểm soát được chính xác độ tuổi từng trường hợp vào ''''''''giải quyết'''''''' nhưng đa số những ca ở độ tuổi vị thành niên không bao giờ khai thật tuổi. Nhiều em mới 15 tuổi nhưng cứ khai lên 18, 19 tuổi cho đủ tuổi thành niên. Cũng không có quy định nào bắt buộc các cháu phải nói đúng tuổi và chúng tôi cũng không có cách nào để kiểm tra. Nhưng rõ ràng số lượng nạo hút thai trong thanh thiếu niên chưa lập gia đình, đặc biệt là học sinh - sinh viên, thì rất cao?T?T.
    BS Lê Hoài Chương cho biết thêm: Nạo hút thai sớm rất dễ gây hậu quả khó lường. Cơ thể người đang tuổi vị thành niên chưa hoàn thiện nên sự can thiệp này rất dễ gây tai biến: chảy máu, băng huyết, nhiễm khuẩn, thủng dạ con..., nặng hơn là vô sinh. Ngoài ra, những ảnh hưởng về tinh thần cũng rất lớn. Vào độ tuổi còn quá trẻ, các cháu đã phải vượt qua nỗi đau lớn cả về thể xác lẫn tâm hồn nên dễ rơi vào tình trạng trầm cảm, lo lắng...



    Được maradona84 sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 22/09/2006
  2. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Phá thai rõ ràng là trái đạo đức. Nhưng ý thức về giới tính, ********, an toàn của thanh niên Việt Nam quá kém
    Xã hội Việt Nam còn quá cổ hủ, lạc hậu chăng. Quan niệm ********** còn rất nặng nề, ngay cả giới trí thức học hành , tiếng Anh, tiếng Mỹ đủ cả.
  3. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    thông tin thêm
    điều đáng báo động ở đây là những bà " mẹ" không chấp nhận đứa con của mình sinh ra nên đã bỏ con lại tại bệnh viện và đi mất , vì sao lại như thế ? . là vì sự thiếu hiểu biết về quan hệ ******** đã dẫn đến mang thai ngoài ý muốn .
    có mộ gia đình hiếm con (có nghiã là khó sinh ) , hiếm muộn lắm mới có ngày người phụ nữ này mới có ngày mang thai , vui mừng vì sắp được làm mẹ và người chồng thì không giấu được những xúc động của mình vì sắp được làm bố . nhưng ngay sau khi sinh ra cháu bé đã không được như ý muốn , cháu chỉ nặng 800gam và tình trạng khó sống , gia đình đã đề nghị bác sĩ tại bệnh viện kứu chữa bằng được cho cháu bé . các bác sĩ đã tận tình kứu đứa trẻ và nó đã hồi phục và phát triển được . nhưng ngay sau đó gia đình lại đề nghị các bác sĩ cho cháu bé được chết để gia đình mang về mai táng . nhưng các bác sĩ ở đây không làm được những việc đó và đã nuôi cháu . điều đáng nói là hai vợ chồng này đã thụ tinh trong ống nghiệm nhưng không thành công.
    theo thống kể tại các bệnh viện việt nam cho biết cứ 2 ngày thì lại có 2 đứa trẻ vừa sinh ra bị bỏ rơi tại các bệnh viện vì lý do bị nhiễm hiv hoặc còn quá trẻ không đủ khả năng để làm mẹ.
    tôi viết lên bài này để mọi nhười nhìn nhận khác khi quan hệ hay những bài học cho tuổi vị thành niên hiện này , và cũng là nỗi lo của các bệnh viện về vấn đề này
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Tối qua có nằm xem tivi thấy bệnh viện Từ Nhũ đã quá tải. Hơn 100 bé bị cha mẹ bỏ rơi. Chẳng hiểu chúng nó nghĩ gì. Bao nhiều người muốn có con còn không được. Phải bảo hàng chục triệu đi thụ tinh nhân tạo. Mấy đứa bỏ con đó toàn những đứa ít tuổi, quan hệ ******** sớm. Quá tháng không nạo được. Mà bọn này cứ nạo cho nhiều rồi về sau lại vô sinh.Rồi lại thụ tinh trong ống nghiệm. Nhờ người mang thai hộ.
  5. thunt308

    thunt308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng xem chương trình này, thấy buồn thật. Họ không có hiểu biết về giới tính và chưa đủ nhận thức về hậu quả những việc mình làm để rồi gây nên bao nhiêu điều trái với đạo đức con người.
  6. xbloodknight

    xbloodknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì phải trách việc GDGT ở VN ta còn kém thôi. Như em chẳng hạn, từ bé đến lớn (nay đã ĐH) mà đã được học 1 buổi GDGT nào đâu! Đấy là chưa kể các vùng sâu xa heo hút thì còn đến như thế nào?
    Tất cả những thứ em biết về GDGT hoàn toàn do tự tìm hiểu qua mạng, báo rồi bạn bè, tiền bối... nói chung là ko qua trường lớp. Thế thì thử hỏi xem mấy em cấp 2 mới lớn, chúng nó đã biết phòng tránh là cái quái gì đâu, mà nói thật kể cả SV đầy người một là ko biết 2 là biết mà ko dùng.
    Tóm lại là cám cảnh!
  7. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Nạo phá thai,bỏ rơi trẻ sơ sinh là sự suy thoái về đạo đức.Đến con đẻ nó còn nhẫn tâm bỏ đi thì người ngoài đối với nó chẳng là cái đinh rỉ.Bọn này sẵn sàng nhẫn tâm chà đạp lên người khác để đạt được mục đích.Nói chung bọn này chỉ dùng khi cần thiết,không trọng dụng được,khéo có ngày nó quay lại cắn chủ chứ chẳng chơi.
  8. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói hơi tiêu cực, nhiều người do nhận thức kém, nhiều người vì hoàn cảnh . Nói vậy thôi, người ta phải dứt đi giọt máu thì chắc cũng day dứt lắm, nhưng nói gì thì nói thì hành động như vậy đều là sai trái . Bạn nói liên miên sang cả cái gì nữa tôi không hiểu , sao tự nhiên lại trọng dụng, lại cắn chủ
    Được buoidien sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 22/09/2006
  9. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Vậy là có hàng triệu sự sống bị chết khi chưa nhìn thấy cuộc đời. Bệnh viện trở thành mồ chôn xác thai nhi. Chỉ vì bố mẹ chúng thiếu kiến thức ******** .
    Việc tìm hiểu về ********, giới tính, là rất cần thíết với các em cấp 3, từ lớp 10 trở đi. Vì lúc này hóocmôn ******** bắt đầu hoạt động ( hoặc sớm hơn). Bây giờ Internet, film ảnh ngày càng nhiều, nếu ko có 1 giáo trình đúng đắn hướng dẫn, thì vị thành niên tiếp cận,rất dễ trệch hướng
  10. dtn22

    dtn22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho các em thật.Mình vào viện thực tập,Thấy bọn nhóc còn mặc áo đồng phục chở nhau vào phá thai.COn bé thì sợ chết rúm ở trong,thằng nhóc thì vẫn hồn nhiên ôm quyển chuyện tranh hay còn mải chơi game ở ngoài.Bác sĩ chỉ còn biết lắc đầu mà thôi.
    Chán bọn trẻ ko hiểu biết một nhẽ.Chán ng lớn ko quan tâm hoặc cũng ko biết mà quan tâm ,tư vấn đến nơi đến chốn thì nhiều.
    THời đại bây giờ sách báo *** thì quá nhiều quá dễ kiếm trong khi đó tài liệu ,sách báo chính thống thì lại quá ít và ko phổ biến.Muốn tìm hiểu cũng không dễ mà tìm
    Nhiều đứa bạn bè trường ngoài thỉnh thoảng cũng hỏi han tư vấn.Nhưng tình hình chung là vẫn dấu diếm.Khi có chuyện rồi cực chẳng đã mới hé ra.
    Trong khi đó quan niệm xã hội vẫn còn rất bảo thủ và khắc khe.
    Chả bác sĩ nào muốn làm cái việc mà ng ta cho la` thất đức ấy.Nhưng ko làm thì các em sẽ ra sao.Lại chui nhủi trong những cơ sở tư nhân kém tay nghề và chất luợng,để lại những hậu quả rất đáng tiếc cho các em.
    CHỉ khuyên các em 1 điều : trước khi làm thì hãy nghĩ và tìm hiểu cho kí.Còn nếu nhỡ rồi thì đến bệnh viện nhà nước có uy tín như viện phụ sản hay trung ương mà làm
    Rốt cuộc trong xã hội của ta thì phụ nữ vẫn là ng thiệt thòi nhất mà lại phải chịu nhiều áp lực nặng nề hơn cả.
    Các thày trong viện có nói đùa một câu : các cháu thay vì tổ chức cho đi tham quan vô số các viện bảo tàng,di tích ...thì chỉ cần tổ chức một buổi đi thăm quan viện sản thôi (phòng đẻ,phòng cấp cứu ,phòng thủ thuật...) là chắc chắn sau đó tỉ lệ có thai ngoài ý muốn,quan hệ ******** tuổi vị thành niên và cả công tác KHHGĐ nữa sẽ cải thiện đáng kể .Trăm nghe ko bằng 1 thấy mà
    Được dtn22 sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 22/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này