1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệim khi lấy GST refund khi mua hàng ở Singapore

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tdthangz, 16/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdthangz

    tdthangz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệim khi lấy GST refund khi mua hàng ở Singapore

    Chào các bác, tháng 11 vừa rồi em có Singapore, có mua ít hàng ở Mustafa, sau đó có điền vào cái form GST refund, nhưng ra sân bay thì không nhận được cash, họ bảo sẽ gởi cheque. Đến nay thì nhận được cheque thật, nhưng phải lấy qua UCO Bank, mà ngân hàng này không có chi nhánh ở Việt Nam, nên bó tay luôn. Thật ra số tiền không nhiều lắm, nhưng em muốn hỏi các bác kinh nghiệm đối với cái vụ GST refund để lần sau em có thể lấy được cash ngay tại sân bay (đặc biệt là trường hợp của em, khi mua hàng ở Mustafa). Còn với cái cheque em đang có, không lẽ vứt bỏ, còn cách nào để lấy được tiền không ???
  2. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0

    Hì nó có tới mấy trò refund
    1. hình như hđ ? 400 ha bi nhiêu đấy
    2. của hàng có đăng ký bán cho refund tax
    3. phải cho nó xem hàng khi ra sbay
    4. ......
    Khi làm thủ tục nó sẽ cho chọn :
    - lấy tiền tươi tại sb : sẽ bị trừ vài % phí divu hoàn thuế
    - Lấy séc mua hàng giảm giá : không nên chơi trò này, vì nó chỉ giới hạn trong vài cửa hàng bán cắt cổ, kẹo bánh, thuốc là ra rìa hết
    - Sec gởi về nhà
    Tiền tươi là tốt nhất.
  3. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    hi, tớ cũng bị nó bảo gửi Cheque về VN , nhưng mà cho đến nay đã 6 tháng rồi mà chẳng thấy cái Cheque nào gửi cho mình cả. Thôi đành chịu, lần sau thì tạm biệt Mustafa
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới thử trò VAT refurn này ở Thái và Châu Âu.
    Ở Thái cứ có hoá đơn trên 4000bath/ngày thì giữ lại để mang ra sân bay. Trước khi check in vào thì ra cái VAT office của nó để khai báo. Được refund tiền tươi 7%. Cầm cái khai báo vào bên trong sảnh đợi thì đi tìm cái VAT booth mà đổi ra tiền. Cũng nhanh gọn thôi không phức tạp.
    Ở Châu Âu sau khi mua hàng xong thì cầm hoá đơn ra sân bay trước khi check in, show hộ chiếu và hoá đơn cho nó nó có thể hỏi hàng hoặc không hỏi cho xem hàng, nhưng tốt nhất cứ chuẩn bị hàng ra.
    Có 2 cách để bạn chọn.
    1 là lấy tiền tươi bạn sẽ chỉ được trả 10 - 13% thôi và bạn sẽ sung sướng cầm tiền về nhà.
    2 là chuyển khoản,. bạn khai báo vào tờ chuyển khoản và nó sẽ chuyển 20 - 23% vào tài khoản của bạn. Hơi chậm hơn một tí nhưng lại có nhiều tiền hơn bạn chọn cách nào.
    BTW ở Sing mua đồ điện tử có rẻ hơn ở Thái không? Tớ muốn mua máy ảnh đang kô biết nên mua ở Sing, Thái hay ở VN.
  5. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Linh Evil quả là may mắn khi bạn viết việc refund ở Thái : " Cũng nhanh gọn thôi không phức tạp..."
    LVH thì không được may mắn như vậy , ba lần đến Thái thì chẳng lần nào được refund cả vì ra sân bay thấy quầy refund lúc nào cũng ăm ắp người chen , chờ đợi thì sợ lỡ chuyến bay nên ...đành bỏ dù rất tiếc tiền :-)
    Có lơì khuyên bạn nào muốn được refund ở Thái thì nên đến sân bay sớm hơn chuyến bay ít nhất 3 tiếng để có thơì gian mà tranh thủ xếp hàng lãnh refund (!)
    Refund " nhanh gọn " nhất chẳng đâu bằng sân bay Frankfurt ( Germany ) , bạn mua hàng ở các cửa hàng miễn thuế ( free tax ) trong đất Đức nhưng bạn vẫn phải ...nộp thuế đầy đủ . Chẳng hạn mua máy ảnh thì tha hồ cầm nó tung tăng đi chụp . Khi ra sân bay chìa hoá đơn ra sẽ được hoàn lại thuế .
    Còn mua máy ảnh tại Thái có lẽ ko nên , đắt ngang ngửa VN ( bên thái chỉ có mua phone di động là hợp lý ) , mua máy ảnh bên Sing có nhiều lựa chọn hơn . mà Linh cần máy lọai gì ?
  6. tdthangz

    tdthangz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vài thông tin cho bác LinhEvil tham khảo, em thấy giá cả máy ảnh ở Sing so với ở VN thì tùy model, chênh lệch sẽ có khác biệt. Em lấy ví dụ máy ảnh Sony, W5 ở Mustafa (lại Mustafa [​IMG]) là 515 SGD (5 triệu), tặng kèm thẻ nhớ 512MB, pin, bao da, tripod, ở VN, giá hiện nay khoảng 6 triệu. Em không biết chênh lệch như thế là rẻ không nữa ? Bác LinhEvil vào website của Sony ở Sing tham khảo thêm (www.sony.com.sg).
    Có bác nào đã lấy được GST refund của Sing thì cho anh em chút kinh nghiệm với. Thủ tục ở Thái hay Sing đều rất đơn giản, nhưng làm sao để lấy được tiền tươi thôi ???
  7. w800i

    w800i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    Thủ tục lấy GST refund ở Sing là thế này: bác nào mua đồ thì sẽ được trả lại 5% trên tổng số tiền mình được mua. Thường khi mua đồ giá trị cao, bất cứ điểm bán hàng nào có miễn thuế (chẳng hạn như các khu Simlim, Mustafa, Funan IT mall etc) đều hỏi các bác có phải khách du lịch không (chứ dân bản địa hay Malay thì không được giảm 5% này), nếu là khách du lịch thì nó sẽ xuất 1 tờ hoá đơn kẹp chung với tờ GST refund (nếu nó quên thì nhớ hỏi, quyền lợi mà ). Giữ tờ giấy đó và khi ra sân bay, trước khi gửi hành lý check in sẽ làm thủ tục lấy GST ở gần đó (hình như nằm bên Terminal 1) Sau khi được kiểm tra các giấy tờ và đồng ý, khách sẽ được phát 1 tờ giấy khác. Làm xong thủ tục xuất cảnh sẽ vào trong lấy tiền tươi (thường là không được nguyên vẹn 100% vì thuế gì đó).
    Thêm nữa, khi ghi tên trên tờ GST refund nhớ ghi đúng tên nhé, không được lấy dùm người khác đâu. Ngày giờ mua phải phù hợp với thời gian xuất và nhập cảnh nữa.

Chia sẻ trang này