1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kinh nghiệm làm thủ tục tại sân bay

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi HOI_DAP_IT, 24/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HOI_DAP_IT

    HOI_DAP_IT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm làm thủ tục tại sân bay

    Mình sắp đi công tác 3 tháng tại Nhật. Mình muốn hỏi kinh nghiệm làm thủ tục tại sân bay: nên đến trước mấy tiếng, được xách tay mấy cân, nếu mình mang theo notebook và camera,máy ảnh thì phải kê khai như thế nào để khi về họ biết đấy là đồ của mình mang theo chứ không phải mua về, khi về mình muốn mua hàng thì cần chú ý gì....và những kinh nghiệm khác.
    Cám ơn rất nhiều
  2. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tớ chỉ toàn đi học, ko tiền bạc, ko máy ảnh, camera...... nên cũng ko biết nhiều lắm. Ý cậu là hỏi ở sân bay Nội Bài hay Tân Sơn Nhất? Ở Nội Bài thì cùng tuỳ từng hãng, Vietnam Airlines hình như xách tay là 7-10 kg, vali 30 kg. Nếu đem theo tiền nhiều hơn 3000$ thì phải khai báo vào 1 tờ giấy vàng vàng gì đó. Đồ mang đi mua về thì ko quan trọng, miễn là ko mang xách tay những thứ như súng, dao, kéo, bom, mìn...... và ko được thừa cân.
    Còn hàng mua về thì phải hỏi hải quan bên Nhật chứ ko phải bên VN.
    Ở sân bay, thường nên đến trước khoảng 2 tiếng (hình như thế). Có những hôm rất đông, nhưng nếu sang châu Nhật thì chắc ít hơn vì có tuyến bay trực tiếp. Bay sang châu Âu thường phải đổi chuyến và bay bằng Boeing lớn.
    Ngủ hoài để một ngày bật dậy
    Tay chạm mây xanh, nắm Mặt Trời
  3. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Đi nhật chỉ có 3 hãng VNA , JAL và ANA , theo như mình biết thì họ cho từ 20-30 kg kí gửi , cầm tay 1 kiện ( nhưng thực tế thì bạn cứ cầm 1 kiện + 1 đống túi nylon đựng đồ cũng duoc ) .
    Khi khai báo hải quan ( khai tờ vàng sau khi lấy boarding card ) bạn nên khai đủ những món giá trị nhất mà bạn mang đi ( laptop, miniDV .... ) là tạm xuất , khi quay về bạn sẽ không bị hạch sách chuyện bạn mang hàng có giá trị về ( họ nghĩ bạn đem về bán , chuyện thường xảy ra khi đi Nhật :) ) .
    Khi lên lầu làm thủ tục xuất cảnh thì ráng đứng đợi tí thôi , khi anh em CA hỏi thì làm mặt vui 1 tí , nói chuyện thẳng thắn cho nó nhanh .
    Vậy là xong , ra khu ngồi đợi giờ lên máy bay .
    thường thì các hãng khoá sổ lấy chỗ 45 phút -> 1 tiếng trước giờ bay ( tuy nhiên VnA khi kẹt vẫn cho féf bạn trễ , mình cũng đã có lần xui , đi Thái = VNA đến trễ , chỉ truoc 15 fut truoc giờ cất cánh , nhưng cũng lên duoc vì VN với nhau cả mà ) . Bạn nên check-in sớm hẳn hoặc trễ hẳn vì nếu không thì đứng đợi xếp hàng kí gửi hành lý lâu lắm . Nếu check0in sớm thì làm thủ tục sớm , chọn được chỗ đẹp và không mất nhiều thời gian khi làm thủ tục xuất cảnh , lại có thời gian đảo 1 vòng duty free shop . Nếu hút thuốc thì bạn nên mua thuốc ở dutyfree VN , rẻ nhất so với các nước khác ít nhất 2$ , mua làm quà cũng ổn .
    ---------------------------------
    Khi về thì chỉ có mua rượu là ổn , đừng mua 555 trong TSN duty free vì không fải 555 Sing đâu , bán chỉ có lỗ . 1 người đuoc cầm 2 cây thuốc , 2 chai rượu , để ý xem có chú hải quan nào cần mua hàng miễn thuế không , nếu có bạn giúp chú ấy mua và mang ra ( vì khi mua cần fải có passport nên họ cũng hay nhờ ) khi đó việc đi ra của bạn rất rất nhẹ nhàng .
    ----------------------------
    Cố gắng thực tập chiêu "sinh viên nghèo hiếu học" khi làm thủ tục hải quan :D

Chia sẻ trang này