1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm phỏng vấn du học, first days in Canada

Chủ đề trong 'Canada' bởi vietes, 23/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietes

    vietes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm phỏng vấn du học, first days in Canada

    LÀM GÌ TRƯỚC VÀ SAU KHI PHỎNG VẤN

    1. Trước Phỏng Vấn

    Sau khi mang tòan bộ hồ sơ lên nộp cho LSQ, bạn sẽ về nhà với gọn lỏn 1 câu: "Em về đi, ít bữa LSQ sẽ điện thọai báo".

    Chuyện có "ít bữa" thật hay không là do LSQ. Đối với thời gian chờ cuộc hẹn gọi phỏng vấn, họ có những bí mật quản lý và giải quyết hồ sơ riêng của họ, bạn không thể làm gì khác ngòai việc phụ thuộc vào sự sắp xếp của LSQ. Nhưng có thể là không quá 1 tuần, LSQ sẽ gọi điện để hẹn ngày phỏng vấn. Thời gian chờ phỏng vấn lại là một vấn đề đặc biệt. Có người nộp sau nhưng lại được gọi phỏng vấn lập tức vào tuần tới. Người nộp trước lại định ngày là 3 tuần sau. Nếu thấy có những vấn đề thời gian hơi "khác người" thì bạn cũng nên yên tâm vì đấy là những vấn đề hết sức bình thường đối với quá trình xin VISA du học Canada.

    Sau khi được hẹn phỏng vấn, bạn sẽ ra sao? Thường là hoang mang lo sợ nhiều hơn là háo hức mong đến ngày đó. Bạn cứ việc sinh họat, học tập bình thường. Đừng có quá pay attention vào chuyện này vì còn vấn đề gì nữa mà bạn phải lo, hồ sơ thì cũng đã nộp vào rồi, perfect hay không bạn cũng đâu có biết hoặc sửa chữa được. Tuy nhiên, trước khi nộp tòan bộ hồ sơ vào, bạn nên photocopy lại tòan bộ để có thể lấy ra xem xét vào những ngày cuối cùng chuẩn bị vượt vũ môn.

    Bạn có thể nghe nói đến những lớp luyện phỏng vấn nhan nhản trên các trang báo. Lời khuyên là : ĐỪNG NÊN BAO GIỜ THAM GIA VÀO CÁC LỚP HỌC ĐÓ. Những lớp học đó chỉ khiến bạn thêm hoang mang, và các người luyện cho bạn không có một cơ sở, một chuyên môn đặc biệt nào về du học Canada để giúp bạn vượt qua chính bạn và chiến thắng. Nếu muốn tham gia một cuộc phỏng vấn giả, bạn có thể đến CEC 16, Ngô Thời Nhiệm, Quận 3. Tại đây, sẽ có các chuyên gia giáo dục Canada chỉ ra những vấn đề, những giả thiết về trường hợp của bạn, họ sẽ đặt câu hỏi và định hướng những câu trả lời tốt cho bạn. Như đã đề cập nhiều lần, CEC là địa chỉ tốt nhất, uy tín nhất và hòan tòan miễn phí cho tất cả những bạn có ý định du học Canada.

    Nếu bạn hòan tòan tự tin vào hồ sơ và sự thành công của mình, trong thời gian chờ đợi, bạn có thể đến khám sức khỏe tại Diamond Plaza (đối diện Metropolitan) hoặc IOM (trên đường Phạm Ngọc Thạch). Việc này giúp bạn rút ngắn thời gian có VISA sau khi phỏng vấn thành công. Chi phí khám sức khỏe: 1,200,000 VND.

    Trước ngày phỏng vấn, bạn ngủ thật sớm. Xem lại tòan bộ hồ sơ, xem thôi, đừng học thuộc lòng hồ sơ cũng như các câu trả lời phỏng vấn. Nếu hồ sơ bạn rõ ràng, thì tự khắc bạn nhớ rất chi tiết, chính xác và thuyết phục.

    Hôm phỏng vấn, ăn sáng thật kỹ (ăn bánh canh hoặc bún riêu cho "dễ" trôi chảy nghen, hì hì). Đến đúng giờ hẹn, đừng đến sớm hơn quá 15 phút. Vì khi vào LSQ, bạn sẽ phải chờ ít nhất là 15 phút nữa. Đến trước thì vào lấy số trước chứ không phụ thuộc vào giờ hẹn (nhưng phải đúng ngày hẹn à). Thông thường, mỗi buổi LSQ Canada chỉ làm việc với khỏang 4-5 sinh viên đến phỏng vấn xin VISA. Phòng chờ rất xinh xắn, khang trang, có ghế ngồi, có tivi chiếu quang cảnh Canada. Khi vào, anh bảo vệ sẽ overview hồ sơ của bạn, bản gốc các chứng từ. Bạn sẽ đưa tòan bộ hồ sơ bản gốc này cho một nhân viên văn phòng và ngồi chờ. Khi vào phòng phỏng vấn, bạn sẽ "tay không đánh giặc".

    Trang phục, ngọai hình. Mô-đen thường được các bạn vận dụng khi vào phỏng vấn là trang phục học sinh, thực tế là bạn thích gì thì mặc thôi, miễn trang nhã, thích hợp với giao tiếp xã hội. Không biết người phỏng vấn nghĩ thế nào, riêng người viết bài lại không thích lắm khi nhìn các tà áo dài vào phỏng vấn. Các bạn nữ có vẻ sẽ xinh xắn và hội nhập hơn với chiếc váy. Các bạn nam có thể mặc áo sơ-mi và quần tây, có cà-vạt càng tốt. Đó chỉ là lời khuyên của người viết, mặc gì mà bạn thấy tự tin nhất là ở bạn. Một điều nữa, TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN LÀM MÓNG HOẶC LÀM TÓC. Biết rằng điều ấy là quyền cá nhân của bạn nhưng thực sự khuyên bạn, nếu muốn du học và chứng tỏ mình chú tâm vào việc học, hãy bỏ qua những thú vui làm đẹp đó. Trường hợp đã lỡ "sành điệu" rồi cũng nên tìm cách "bình dân hóa" mình lại: học sinh Việt Nam chuẩn mực qua ngọai hình là: khuôn mặt tự tin, cơ thể sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, trang phục dễ thương phù hợp, tóc đen, móng trắng.

    Nếu muốn có thể nói chuyện với các chiến sĩ "cùng ra trận" hoặc ngồi im thin thít tùy cá tính của bạn, cái nào khiến bạn yên tâm thì làm. Tuyệt đối không xem bất cứ gì liên quan đến hồ sơ của mình nữa, điều này tai hại cũng như sắp vào phòng thi mà còn giở bài ra học. Khi thấy người bạn vào trước phỏng vấn xong, đừng chạy đến săn hỏi, không ai buồn trả lời cho bạn và không cuộc phỏng vấn nào giống nhau cả. Hiểu và thông cảm nếu người bạn ấy thất bại, tuyệt đối không tự "trù ếm" mình, khiến mình bi quan lo sợ. Thậm chí nếu 4 người đều trượt thì không có cơ sở gì để chứng minh người thứ 5 là bạn cũng sẽ thất bại. Đây là lúc thể hiện sự tự tin cao độ cần thiết.

    Về vấn đề người phỏng vấn là ai, ra sao cũng có thể khiến bạn thắc mắc, lo nghĩ. Thông thường, thời gian gần đây các bạn xin VISA du học được phỏng vấn với một cô người Canada gốc Việt, gầy gầy, ít cười nhưng cười rất tươi. Một số khác có thể làm việc với cô Patricia. Họ là những con người của nụ cười, bạn chờ đợi ở họ một quyết định VISA, họ chờ đợi ở bạn thái độ tự tin, thành thật và cởi mở. Hãy sòng phẳng!

    [​IMG]
    Ảnh: Metropolitan, cơ quan Lãnh Sự Quán Canada đặt tại tầng 9,10 của tòa nhà

    Phòng của bạn phỏng vấn là một căn phòng nhỏ, xinh xắn, có ghế bành cho bạn ngồi rất trang trọng. Bạn cách người phỏng vấn một mảnh kiếng dầy, phía dưới có ngăn hở để trao đổi hồ sơ.

    Ngôn ngữ. Bạn có thể không tự tin về khả năng tiếng Anh của mình. Đừng lo, người phỏng vấn sẽ niềm nở chào bạn và hỏi bạn muốn phỏng vấn bằng tiếng gì (đó có thể là một trong những nguyên nhân VISA officer là người Canada gốc Việt). Phỏng vấn bằng tiếng Anh là 1 bonus chứ không phải là một yêu cầu bắt buộc, đừng vì điều này khiến bạn kém tự tin.

    Thái độ cởi mở và thỏai mái. Lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt người phỏng vấn, thậm chí lúc họ đang xem hồ sơ của bạn. (nếu bạn cúi gầm xuống, họ có quyền đặt câu hỏi: đương đơn này tại sao không dám đối diện với tôi khi tôi xem hồ sơ anh ta, có gì gian dối chăng?)

    Nếu không nghe kịp câu hỏi, bạn có quyền yêu cầu họ lặp lại. Đừng sợ họ đánh giá trình độ nghe của bạn, họ hiểu và họ thích sự cố gắng tiếp nhận của bạn. Họ ghét nếu bạn khoa trương và che giấu khuyết điểm, thậm chí càng tai hại hơn nếu câu hỏi một đường, bạn trả lời một nẻo.

    CUộc phỏng vấn có thể dài ngắn bất thường, không ai giống ai cả. Có thể bạn sẽ được phỏng vấn rất chóng vánh, có thể rất lâu. Nhưng chắc chắn một điều, khỏang sau khi 5 phút "ra trận", bạn sẽ hòan tòan tự tin và thậm chí thích thú nghĩ rằng mình có thể trả lời phỏng vấn đến bao lâu cũng được, thì ra phỏng vấn là thỏai mái như thế này đây.

    Về câu hỏi phỏng vấn có thể là bất cứ thứ gì liên quan hay không liên quan đến hồ sơ của bạn. Hãy tôn trọng câu hỏi của họ, không một câu hỏi nào là vô ích đối với quyết định cấp VISA của nhân viên phỏng vấn cả. Đừng khó chịu nếu phải đón nhận những câu hỏi nhạy cảm, những câu hỏi tưởng như " tỏ như ban ngày" trong hồ sơ của bạn, những câu hỏi mà bạn cho là "móc họng". Họ không có ý làm khó bạn, họ đang thử thách bạn.

    Trả lời phỏng vấn đầy đủ, rõ ràng, không "minh họa" gì thêm nếu không có yêu cầu. Thậm chí nếu bạn "rất muốn chứng minh" cũng không nên. Điều đó khác với việc chêm vào những câu nói vui vui cho cuộc phỏng vấn bớt căng thẳng. Nói đủ. Nói rõ. Cũng có rất nhìêu bạn, hồ sơ và khả năng đều rất tốt, nhưng lại thất bại vì chuyện ăn nói: huyên thuyên nhiều quá hoặc nhút nhát quá. Nếu bạn thuộc một trong hai lọai này, hãy cố gắng điều chỉnh mình.

    Khi thấy người phỏng vấn xếp hồ sơ của bạn lại gọn gàng và giữ lại hộ chiếu của bạn. Hãy mỉm cười đi, thời khắc ấy xứng đáng lắm! Người phỏng vấn sẽ nói với bạn rằng: Your application is approved. Chao ôi, trang trọng, vinh dự và sung sướng làm sao, công sức của bạn bỏ ra cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Bạn cám ơn người phỏng vấn (có thể bằng tiếng Việt) để thể hiện sự hàm ơn lẫn tự hào về con người, đất nước và ngôn ngữ của mình.

    Khi người phỏng vấn nói bạn không thể được chấp nhận hoặc không thể chấp nhận ngay lúc này. Đừng "xụi lơ" trước mặt người đó. Hãy bình tĩnh như thường và hỏi rõ nguyên do, cách khắc phục quyết định ngay tức khắc hoặc cho lần phỏng vấn sau. Đừng tỏ ra giận dỗi hay tranh cãi gay gắt. Khi ra khỏi phòng cũng nên lễ phép chào người phỏng vấn đã dành thời gian cho mình.

    - Nếu bạn trượt phỏng vấn, hãy đọc lại từ đầu bài viết này.
    - Nếu bạn đậu, hãy đọc tiếp những kinh nghiệm bên dưới.


    2. Sau Phỏng Vấn


    Người phỏng vấn sẽ nói rằng bạn cần trải qua một kỳ khám sức khỏe (nếu như chưa có). Bạn sẽ ra sảnh ngòai, đến chỗ nhân viên nhận hồ sơ để lấy giấy khám sức khỏe. Họ sẽ chỉ định những địa điểm mà bạn có thể lựa chọn để đến khám.
    Bạn có thể đi khám ngay sau khi phỏng vấn.

    Nếu bạn không mắc bệnh truyền nhiễm, không mắc lao phổi, HIV, các bệnh lây lan qua đường ********. Hãy yên tâm rằng bạn chắc chắn sẽ có VISA một thời gian rất ngắn sau đó, dù cho bạn có cao thấp mập ốm quá độ.

    Khi có VISA, LSQ sẽ điện thọai cho bạn lên lấy. Thông thường họ không đòi xem giấy tờ tùy thân gì của bạn cả mà cứ thế giao cho bạn VISA (đã được dán vào rất xinh xắn trong hộ chiếu). Bạn cũng nên mang theo chứng minh nhân dân lên LSQ khi đi lấy VISA. Họ sẽ đưa bạn VISA cùng với tất cả các chừng từ mà họ còn đang giữ lại (thường là giấy khen hoặc bất cứ giấy tờ nào đó tùy theo họ lúc bạn phỏng vấn, mục đích giữ lại 1 ít giấy để làm gì thì... hổng ai biết).

    Có VISA đồng nghĩa với việc bạn có thể nhập cảnh bất cứ lúc nào vào Canada trong thời hạn VISA hiệu lực và hết hiệu lực, thậm chí bạn có thể đến Canada rất lâu trước khi bạn nhập học. Canada tạo điều kiện cho bạn có quyền đến Canada sớm hơn thời gian nhập học để bạn có thể thích nghi với khí hậu và văn hóa mới.

    Bạn có thể đặt vé máy bay và chuẩn bị hành lý cho chuyến đi. Hãy đọc thêm bài viết "Những Ngày Đầu Đến Xứ Lạnh" của nhóm SVDH Canada để biết thêm chi tiết. Chúc bạn thành công!
  2. vietes

    vietes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG NGÀY ĐẦU ĐẾN XỨ LẠNH
    1. Hành lý

    Có thể đóng gói hành lý vào vali hoặc thùng cac-tông. Trọng lượng cho phép thông thường là 60 ký (chia đều ra 2 kiện hành lý). Những thứ chắc chắn xếp bên dưới, những thứ dễ vỡ và đồ điện tử (thuộc các hạng mục cho phép xuất ?" nhập cảnh) xếp bên trên. Đối với thực phẩm, Canada cấm nhập khẩu các sản phẩm làm từ thịt dưới mọi hình thức, nếu cảm thấy không thực sự cần thiết phải mang sản phẩm thịt thì bạn nên tuân thủ theo luật lệ này để tránh những phiền tóai rất dài hơi trong thủ tục nhập cảnh.
    Tiền bạc nên mang theo đúng quy định của Nhà nước. Bạn có thể may một túi vải nhỏ, cho tiền và các thứ quan trọng khác vào, sau đấy quàng vào cổ và giấu bên trong áo.
    Hành lý xách tay thường được quy định dưới 20 ký. Bạn tuyệt đối không nên tham lam nhồi nhét nhiều thứ vào hành lý xách tay. Hành trình bay từ VN đến Canada của bạn rất dài, bạn phải transit và làm thủ tục check-in nhiều lần. Với hành lý xách tay quá cồng kềnh, bạn rất mau mất sức và gặp nhiều phiền tóai trong vấn đề di chuyển.
    2. Đáp đất
    i) Bay
    Trên máy bay, đa số chúng ta bay hạng Economy nên không gian ngồi không thoải mái lắm, để tốt cho máu và tránh bị mỏi, làm một vài bài tập nho nhỏ như xoay cổ tay, cổ chân. Một số bạn có thể thấy thức ăn trên máy bay khó ăn, nhưng vì lý do ngại giao tiếp nên cố "chịu trận". Tốt nhất, hãy chọn món ăn nào có chữ "rice" trong menu để bảo đảm có cơm lót dạ trong khẩu phần. Rất khó ngủ khi đang bay, lý do chính thường là vì cảm xúc, nhưng nếu tranh thủ chợp mắt được thì cũng tốt. Khi gần đến Canada, nhiệt độ xuống thấp rất mau khiến bạn lạnh, khi nghe phi hành đoàn nói còn cách Canada 1 tiếng bay, hãy mặc áo ấm, thắt dây an toàn, và ngồi thẳng lên để không bị nhức mỏi hoặc sốc nhiệt khi đến nơi.
    ii) Thủ tục Hải quan
    Đến với đất nước Canada từ Việt Nam, thông thường bạn vào cửa khẩu Vancouver (nếu bạn học tập ở các tỉnh bang miền Tây Canada) hoặc Toronto (nếu bạn học tập tại các tỉnh bang miền Nam như Ontario, Quebec). Có nhiều hãng hàng không khai thác đường bay đến Canada, thông thường được IOM và CEC giới thiệu là Cathay Airways (vì thời gian quá cảnh tại HongKong nhanh chóng, điều kiện phục vụ hành khách và vận chuyển hàng hóa tương đối). Sau khi quyết định ngày bay đến Canada, bạn nên xem xét kỹ các điều sau:
    - Xem xét lộ trình bay
    - So sánh các hãng hàng không (về giá cả, phục vụ, thời gian quá cảnh). Thông thường, đa số các hãng có một khoản discount nhỏ dành cho VISA S1 đến Canada(VISA sinh viên).
    - Tính toán thời gian quá cảnh hợp lý, nhất là ở các sân bay cửa khẩu Canada. Vì bạn không làm chủ được thời gian xin Study Permit, bạn có thể bị trễ chuyến bay (nếu điểm đến của bạn không phải là Vancouver hay Toronto). Các hãng hàng không thường sắp cho bạn nối chuyến sau 2 giờ đồng hồ, đó là một khoản thời gian có thể chưa đủ cho mọi thủ tục Hải quan, tốt nhất là bạn nên có 3 tiếng ở cửa khẩu để được co giãn thời gian hơn trong vấn đề nối chuyến bay.
    Một điều cực kỳ quan trọng mà các nhân viên bán vé máy bay ở Việt Nam ít khi nhắc nhở các du học sinh đến Canada lần đầu tiên. Đó là hãng hàng không nào cũng chỉ có nhiệm vụ vận chuyển bạn và hành lý của bạn đến cửa khẩu mà thôi, nếu bay nối chuyến, bạn phải tự tìm lấy hành lý của mình trong băng truyền và di chuyển nó đến hãng hàng không nội địa Canada . Đã có rất nhiều trường hợp bị thất lạc hành lý do các bạn ấy hiểu nhầm rằng hành lý của mình sẽ được tự động vận chuyển đến điểm đến cuối cùng.
    3. Thời tiết ở Canada
    Canada là quốc gia mênh mông bát ngát ở cận cực Bắc. Nhiệt độ trong năm, đặc biệt là mùa đông xuống rất thấp, nhất là ở các vùng thuộc địa (territories). Ở 6 tỉnh bang chính, thời tiết có thể phân làm hai lọai: hàn đới ở các bang miền Tây Canada như Alberta, Saskatchewan, Manitoba. Các bang British Columbia (có thủ phủ là Victoria, thành phố lớn là Vancouver), Ontario, Quebec có khí hậu tương đối dễ chịu hơn ?" ôn đới hải dương. Vào mùa đông, nhiệt độ thường trực của đa số vùng của Canada thường xuống dưới 10 độ C (cùng với ?ođộ C? (thay vì độ F), Canada còn khác Hoa Kỳ ở đơn vị đo lường là litre (thay vì gallon), kilometer (thay vì mile)).
    Để đối phó với thời tiết, các bạn mới đến Canada lần đầu nên giữ ấm cẩn thận để tránh các lọai bệnh do khí hậu lạnh, sau đó có thể mua một áo lạnh tại Canada vì lọai quần áo ở đây có chất liệu giữ ấm thích hợp hơn mua tại Việt Nam. Đi kèm với áo lạnh là găng tay, mũ, giày đi tuyết. Có thể mặc lọai quần áo bó sát để giữ thân nhiệt ổn định, tuy nhiên đối với một hành trình dài thì ăn mặc thỏai mái là điều quan trọng không kém.
    4. Đi lại
    Phương tiện đi lại chính của đa số du học sinh là xe bus hoặc tàu điện ngầm. Xe bus ở Canada là một lọai xe dài, ghế ngồi thỏai mái, có những đặc điểm khác nhau về màu sắc hoặc giá cả tùy theo từng vùng. Ở Edmonton, giá vé một tuyến xe bus là 2 đồng, nếu mua 10 vé là 15 đồng, có ID sinh viên ?" học sinh thì giá vé là 24 đồng/thẻ (đi unlimited trong các ngày weekday suốt 1 tháng). Đối với lọai vé trả trực tiếp với người lái xe, sau khi trả tiền, bạn được issue một receipt có giá trị cho các lượt xe bus sau đấy trong thời gian 1 tiếng rưỡi mà không phải trả tiền.
    Các trạm xe bus đặt ở rất nhiều nơi trong thành phố, mỗi trạm đón một số tuyến xe với số hiệu rõ ràng cho các bạn xác định theo lộ trình đã có sẵn. Việc đi lại bằng xe bus và tàu điện ngầm ở Canada rất dễ dàng, thuận tiện, nhiều ưu đãi cho sinh viên ?" học sinh.
    5. Sử dụng tiền tệ và thanh tóan
    Canada sử dụng đơn vị tiền tệ đồng Đô-la Canada. Hai lọai hình thức tiền mặt là tiền giấy và đồng xu. Tuy nhiên, rất ít khi thấy tiền mặt lưu hành trên thị trường, lý do là người dân Canada đã quen thuộc với hình thức thanh tóan hiện đại thông qua thẻ tín dụng hoặc Interac (khấu trừ tiền trong tài khỏan thẻ có sẵn). Sự thanh tóan này có mặt ở mọi lĩnh vực thương mại, mua sắm và dịch vụ.
    Du học sinh đến Canada có thể làm các lọai thẻ kể trên ở các Ngân hàng .Hệ thống Canada Trust Bank là một hệ thống được nhiều du học sinh lựa chọn do có nhiều ưu đãi và dễ thực hiện thanh tóan hơn cho du sinh.
    6. Bảo hiểm y tế
    Để bảo đảm trong vấn đề sức khỏe, các bạn học sinh mới đến Canada, thong qua văn phòng tư vấn nhà trường, nên làm thẻ y tế với các cơ quan bảo hiểm của chính phủ để xin thẻ bảo hiểm y tế. Có nghĩa là trong trường hợp ốm đau, cơ quan bảo hiểm sẽ đứng ra thanh tóan chi phí điều trị, thuốc thang. Cùng với phúc lợi giáo dục cho người dân, y tế của Canada xếp vào lọai cao nhất thế giới. Trường hợp của người viết bài đã xin được thẻ bảo hiểm y tế miễn phí của tỉnh bang Alberta (mà đến giờ vẫn không rõ lý do).
    7. Thức ăn
    Thức ăn của Canada có thể khó ăn với khẩu vị người Việt Nam mới sang, nhất là các sản phẩm thức ăn nhanh. Tuy nhiên, hệ thống mall thực phẩm cực kỳ phong phú cho bạn nhiều lựa chọn khác nhau tùy theo sở thích. Nếu bạn muốn ăn đồ châu Á thì có thể dễ dàng tìm thấy các tiệm ăn Việt Nam hoặc trong các Chinatown (phố Tàu). Hoặc bạn cũng có thể mang sang một ít thực phẩm khô từ Việt Nam làm từ hải sản hoặc rau trái (như canh chua đóng gói, khô,v..v..)
    8. Tự bảo vệ mình
    Tuân thủ theo những quy tắc sau đây
    - Làm quen và hiểu biết về hang xóm, bạn cùng lớp, bạn cùng phòng, các hỗ trợ du sinh quốc tế ở trường.
    - Luôn để mắt đến tài sản của mình ở nơi công cộng.
    - Luôn mang theo một ít tiền mặt. Để hộ chiếu, những giấy tờ và vật dụng quan trọng ở nhà.
    - Khi ra ngòai, biết rằng mình đi về đâu và đi như thế nào.
    - Khi ra ngòai vào buổi tối, (nếu có thể) hãy đi với bạn bè.
    - Khi uống chất cồn, không lái xe
    - Nếu có ngừơi nào đấy quấy rầy bạn, đừng ngần ngại sẽ làm tổn thương họ bằng việc đề nghị họ dừng lại.
    - Trong trường hợp khẩn cấp, gọi số 911 (cảnh sát, cứu hỏa, cấp cứu y tế) từ bất cứ máy điện thọai có thể có.
    - Nhờ cảnh sát Canada giúp đỡ nếu cần ?" họ rất thân thiện và chuyên nghiệp
    - Theo dõi thường xuyên bảo hiểm y tế.
    9. Vấn đề con người
    i) Người Canada
    Người Canada đa phần là dân nhập cư, Canada cũng như Mỹ có thể gọi là đất nước của những người nhập cư với rất nhiều thành phần chủng tộc, tiêu biểu có người Hoa, người Ấn, người Việt Nam.
    Đa số người Canada hiền lành, thân thiện, dễ mến. Tuy nhiên, xã hội nào cũng có ít nhiều sự kì thị. Sự kì thị của một số rất ít người Canada có thể bằng hành động, lời nói rất nhỏ nhặt nhưng đôi khi khiến cho bạn buồn. Hãy vượt qua và chứng minh cho họ thấy bản lĩnh của bạn.
    ii) Các nhóm du học sinh Việt Nam tại Canada
    Số lượng học sinh sinh viên Việt Nam chọn đất nước Canada để học tập ngày càng đông đảo. Cho nên ở hầu khắp các thành phố của Canada đều có bóng dáng sinh viên Việt Nam. Hãy liên hệ với những người bạn đồng hương rất gần gũi về lứa tuổi, cảm xúc của bạn, để giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, trong cuộc sống xa xứ, và có những buổi họp mặt giao lưu vui vẻ cho đỡ nhớ nhà.
    Muốn tìm kiếm thông tin về các bạn bè Việt Nam du học ở Canada, bạn có thể vào box Du học Canada tại forum www.svduhoc.org hoặc tại www.ttvnol.com/canada.ttvn
    Các bạn cũng có thể liên hệ một trong những sinh viên Việt Nam dưới đây:
    - homesickvn@yahoo.com ở Montreal
    - minhanh_vu@yahoo.com ở Toronto
    - denonforanh@yahoo.com ở Edmonton
    9 điều trên đây khái quát cho bạn những bước chính cần làm để chuẩn bị đến Canada du học. Người viết bài nghĩ rằng bài viết không phải là kim chỉ nam để bảo đảm cho bạn có những tháng ngày đầu tiên suôn sẽ ở Canada, mà những mong bạn tránh khỏi bỡ ngỡ và phần nào khó khăn mà thôi. Vì thất bại và vụng dại trong những ngày này sẽ làm nên kinh nghiệm, giúp bạn trưởng thành hơn rất nhiều. Chúc bạn học tốt và có cuộc sống vui tươi, thú vị tại đất nước Canada xinh đẹp!
    NGUYỄN TRƯỜNG AN
  3. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    còn nhớ ngày nào chú còn vào box hỏi nhặng lên từ những việc như viết essay phỏng vấn đến hành lý mang đi. giờ thì có những 11 điều kinh nghiệm truyền lại cho thế hệ sau.
    Congrats ;)
  4. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Về đồ thì đừng có tham quần áo làm gì. Mang những đồ khó mua ở Ca thì sẽ giá trị hơn. Em hồi trước tham mang một đống quần áo. Vì em mua rồi mà chưa mặc để nhà thì đến khi mình về làm sao mặc được nữa(4/5 tủ em là chưa mặc bao giờ). Tính ra đống đồ đó phải trên dưới chục ngàn chứ ít. Tiếc của quá. Bao người lại thấy mình tham lam rồi.

    Mang ít đồ thôi, mang nhiều chỉ tổ mệt thân. Em nhớ hồi em đi em phải quản lí cả đồ của con em gái bé bỏng của em nữa. Tổng cộng 160 cân. Nặng gấp bốn gấp năm lần em. Con em của em thì lại nghịch như quỷ xứ, suốt ngày chạy tùm lum. Lúc nó ngủ thì ko sao chứ lúc nó thức thì em đừng hòng được ngủ. Xuống sân bay tưởng thoát lại phải đi tìm hành lí. Lần sau có đi đâu thì em cũng ko dại mang nhiều hành lí nữa.
    Mà nếu có kính thì ra sân bay nhớ đeo vào nhé. Trong hộ chiếu của em ảnh có đeo kính, nhưng ở ngoài em lại thường ko đeo. Hôm em đi gặp ko biết bao rắc rối với cái ảnh đó. Nó cứ sợ mình tráo người, hỏi lên hỏi xuống.

    Thức ăn thì nếu khéo thì vẫn mua gần đủ ở các cửa hàng Tây. Em sang hơn năm mà đặt chân lên china town đúng 3 lần. Thịt thà thì nên mua ở chợ tây, tuy đăt hơn nhưng đảm bảo hơn. Dạo này đang có bò điên, ko nên mua thịt bò xay hay ăn những thứ dính dáng đến bò xay. VÌ trong thịt xay có khi là thịt tổng hợp từ hàng nghìn con bò, nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. Mua thịt theo miếng an toàn hơn.
    Quần áo thì mặc nhiều lớp mỏng tốt hơn 1 lớp dày.
    Vé xe thì nhớ tính toán cẩn thận nhé. Nếu đi độ dưới 50 lượi thì đi vé lẻ rẻ hơn vé tháng.
    Mà sang thì nên lấy bằng lái xe đỡ phải kè kè hộ chiếu.
    Được bluesunflower_to_on_ca sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 23/01/2005
    Được bluesunflower_to_on_ca sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 23/01/2005
  5. vinacan

    vinacan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn! ... trong số các bạn ai có kinh nghiệm khi đi phỏng vấn thì giúp vina ... chuyện là có cháu gái, nó được học bổng sang học ở Quebec (lớp 11). Tên trường là Riverside Regional School ở đâu Jongquiere. Nó sắp đi phỏng vấn mà vina thì không biết đối với hs trung học, hoặc thường là đối với hs đi du học họ sẽ hỏi những gì, thế nên bạn nào biết những câu hỏi nào họ sẽ xoáy vào thì giúp với nghen. Cái nữa là nếu phải sống cùng một gia đình người bản địa thì có những nguyên tắc gì cháu phải tuân theo ... Cảm ơn các bạn trước nhé.

Chia sẻ trang này