1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm & Thủ thuật đối phó với "con vợ trẻ" ! (...Laptop...)

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi MichaelHai, 22/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MichaelHai

    MichaelHai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm & Thủ thuật đối phó với "con vợ trẻ" ! (...Laptop...)

    Nhận thấy những kinh nghiệm và thủ thuật để sử dụng hết hiệu năng của 1 chiếc Laptop (Con vợ trẻ ) là thật sự cần thiết. Theo điều tra sơ bộ thì có đến trên 90% trong số những người đã mua và sử dụng laptop đều không biết hết tính năng hoặc không thể sử dụng hết những tính năng siêu việt mà Laptop của mình mang lại. Chính vì thế em mong rằng khi lập ra 1 tôpic như này, ACE sẽ đóng góp 1 cách tích cực các bài viết về kinh nghiệm và thủ thuật sử dụng Laptop. Những bài viết và đánh giá hay sẽ được lưu lại để làm tài liệu cho newmember ! Thanks & Success !
  2. MichaelHai

    MichaelHai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Kết nối 2 laptop bằng wireless
    Bạn có nghĩ là bạn và đồng nghiệp của mình trong cơ quan có thể cùng nhau chia sẻ dữ liệu, chat hoặc chơi game với nhau một cách dễ dàng? Thật ra với 2 laptop có wireless và hệ điều hành Window XP là bạn có thể thực hiện điều này không cần thông qua một mạng nào cả.
    Phần lớn các máy laptop đều có kết nối không dây (wireless), chính vì vậy mà hai máy laptop trong cùng một cơ quan hoàn toàn có thể nối mạng với nhau để phối hợp làm việc mà không cần phải mua sắm thêm một thiết bị nào khác.
    Để giải quyết vấn đề, bạn cần tạo ra một kết nối pear to pear giữa 2 máy. Nhưng vì không có access point nên IP không tự động được cấp mà bạn phải tự gán. Vì vậy, bước đầu tiên là tự gán IP và các bước tiếp theo như sau:
    1. Tự gán IP cho 2 máy
    ở bước này bạn cần thực hiện trên cả 2 máy để cho chúng cùng lớp IP với nhau. Thực hiện như sau:
    - Vào cửa sổ tình trạng kết nối wireless bằng cách bấm đôi vào biểu tượng mạng bên phải màn hình.
    - Bấm vào Properties, một cửa sổ kế tiếp sẽ xuất hiện .
    - Bấm đôi vào dòng Internet Protocol (TCP/IP) và set IP cho cả 2 máy laptop. Bạn có thể gán tùy ý nhưng bắt buộc là cả 2 máy phải cùng lớp và cùng Subnet mask. Ví dụ cụ thể:
    Máy 1
    IP: 10.0.0.45
    Subnet mask: 255.255.255.0
    Máy 2
    IP: 10.0.0.46
    Subnet mask: 255.255.255.0
    Các dòng khác cứ để trống.
    Vậy là bạn đã thực hiện xong bước 1, bây giờ đến bước kết nối cho 2 máy.
    2. Tạo kết nối wireless giữa 2 máy
    Trong bước này bạn sẽ làm cho 2 máy phát và nhận sóng của nhau. Thực hiện như sau:
    - Bấm phải vào biểu tượng Wireless Network Connection dưới taskbar, chọn View Available Wireless Network. Bấm vào dòng Change the order of preferred networks trong hộp thoại xuất hiện .
    - Tiếp tục bấm nút Add để tạo một mạng mới .
    - Đặt tên cho mạng của mình ở dòng Network name.
    - Đặt mật khẩu để vào mạng ở dòng Network key. Chú ý bạn phải chọn vào dòng This is a computer to computer. Đến đây, bạn đã hoàn tất bước 2.
    3. Vào mạng
    - Bấm vào biểu tượng mạng Wireless bên phải màn hình. Chọn nút View wireless network.
    - Bấm vào Connect? Máy 1 bây giờ sẽ phát ra tín hiệu và chờ máy 2 kết nối. Nếu máy 2 dò mạng lúc này sẽ thấy mạng của máy 1. Máy 2 bấm Connect thì cả hai máy sẽ kết nối với nhau.
    4. ứng dụng
    Bây giờ bạn có thể share file để máy máy kia vào nhận, hoặc bạn có thể chat trực tiếp giữa 2 máy, send file trực tiếp bằng tiện ích Net meeting của Windows bằng cách vào Run, nhập lệnh conf để mở được tiện ích này, hoặc bạn có thể chơi game như trong mạng LAN.
  3. WeAreTheWorld

    WeAreTheWorld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    0
    Mình dùng điện thoại NOKIA, nên dùng phần mềm PCSuite, kết nối với LT qua Bluetooth, synchronous giữa điện thoại và LT, toàn bộ dữ liệu trên ĐT có thể browse được khi kết nối. Hơn nữa, contacts list được update vào my contacts trong outlook. Bởi vậy, vừa qua mất ĐT, toàn bộ danh bạ đã được lưa lại trong LT.
    Nhưng hiện nay LT đã bị vỡ, đi sửa thấy bảo HDD còn sống, nhưng chưa lấy lại được DL. HIX, trong khi đó chưa lấy ĐT mới nên chữa copy được DBạ.
  4. MichaelHai

    MichaelHai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Với máy tính xách tay, bên cạnh những yếu tố quan trọng để đánh giá là hiệu năng xử lý, khả năng di động, độ khỏe của pin, một yếu tố mà người dùng không thể bỏ qua khi lựa chọn mua một chiếc máy tính này là màn hình. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ để có thể chọn cho mình một chiếc máy tính xách tay có màn hình hiển thị sắc nét...

    Công nghệ màn hình được sử dụng phổ biến trong các dòng máy tính xách tay (MTXT) trên thị trường hiện nay là màn hình tinh thể lỏng (LCD - Liquid Crystal Display). Các màn hình được phân biệt khác nhau bởi kích thước màn hình và độ phân giải. Độ phân giải được xác định bằng các điểm chấm (pixel). Mỗi điểm chấm trên màn hình LCD được cấu thành bởi 3 điểm chấm phụ: điểm đỏ, điểm xanh lá cây và điểm xanh nước biển. 3 màu này được kết hợp với nhau để tạo thành màu hoàn chỉnh cần hiển thị.

    Độ phân giải là một ?othước đo? với khả năng hiển thị của màn hình. Ví dụ như một màn hình XGA 14.1? tiêu chuẩn sẽ có độ phân giải 1024 x 768. Trong đó, 1024 là số điểm chấm theo chiều ngang màn hình, 768 là số điểm chấm theo chiều dọc màn hình. Với một màn hình SXGA 14.1? tiêu chuẩn sẽ có độ phân giải 1280 x 1024. Nếu một hình ảnh ở trên màn XGA có kích thước 20 x 10 pixel, thì ở trên màn hình SXGA, nó sẽ có kích thước tương đối nhỏ hơn, mặc dù số điểm chấm được sử dụng để hiển thị là như nhau. Điều này giúp cho màn hình SXGA hiển thị được nhiều hình ảnh hơn, tạo nên cảm giác ?orộng hơn? so với màn hình XGA.
    Hầu hết các màn hình LCD hiện nay sử dụng công nghệ TFT (Thin-Film Transistor), hay còn gọi là công nghệ hiển thị chủ động (active matrix display). Tên gọi này để phân biệt với công nghệ hiển thị bị động (passive matrix display). Màn hình TFT sử dụng một bóng bán dẫn (transistor) riêng biệt tại mỗi điểm chấm phụ được kích hoạt bởi một dòng điện rất nhỏ, giúp cho tốc độ hiển thị màu tại mỗi điểm chấm phụ nhanh hơn. Do đó, với màn hình hiển thị chủ động, các thay đổi về màu sắc hay hình ảnh sẽ được hiển thị chân thực và nhanh hơn nhiều so với các màn hình bị động.
    Nếu một bóng bán dẫn bị nối tắt hoặc bị hở sẽ dẫn đến một điểm chấm đó không có khả năng hiển thị màu sắc bình thường, gọi là điểm chết (dead pixel). Một điểm chết có thể bị sáng, chỉ hiển thị một màu như màu đỏ, màu xanh, màu trắng hoặc bị mất hẳn chỉ nhìn thấy màu đen.
    Trong quá trình sản xuất, rất khó để có thể xác định một bóng bán dẫn bị hỏng hay không. Thường thì chỉ khi một màn hình đã được sản xuất ra hoàn chỉnh người ta mới xác định được màn hình đó có điểm chết hay không. Nếu các nhà sản xuất LCD buộc phải loại bỏ các màn hình có điểm chết, dù chỉ là một điểm, chi phí và tương ứng là giá cả của màn hình LCD có thể đã đội lên rất cao.
    Vậy tiêu chuẩn của số điểm chết được chấp nhận với mỗi màn hình bao nhiêu là vừa? Câu hỏi này phụ thuộc vào mỗi nhà sản xuất riêng biệt. Ví dụ như với Apple, không có một câu trả lời cụ thể cho việc bao nhiêu điểm chấm sẽ được bảo hành. Còn với Lenovo, số lượng điểm chấm được quy định tùy theo loại màn hình được sử dụng, nhìn chung rơi vào khoảng 5 ?" 6 chấm.
    Lời khuyên với người mua máy tính là cần tìm hiểu về thông tin bảo hành của mỗi hãng với chấm màn hình trước khi mua. Ngoài ra, việc bảo hành chấm màn hình còn tùy thuộc vào các nhà phân phối, cũng như của mỗi đại lý bán lẻ riêng biệt. Có được thông tin đầy đủ sẽ giúp người mua biết được khi nào thì có thể bảo hành màn hình, khi nào thì không thể.
  5. MichaelHai

    MichaelHai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nhận biết laptop loại hai, loại ba
    Tất cả những lô hàng nhập từ nhà sản xuất đều có thùng đựng máy được niên phong. Các lô hàng loại hai và loại ba luôn được các hãng ghi rõ bên ngoài thùng các tông: Refurbished hoặc Recon***ioned, nhưng khi đến tay người mua thì lại mất ghi chú.
    Laptop nhập khẩu "nguyên đai, nguyên kiện"
    Khi hàng nhập về và đến tay người mua, nhiều thùng hàng niêm phong không còn nguyên vẹn do các khâu kiểm tra hàng và những nguyên nhân khác. Nhưng điều đáng nói là hầu hết những thùng hàng loại hai (hàng Refurbished), loại ba (hàng Recon***ioned), đều bị giấu nhẹm, không cho người mua biết. Bao bì sản phẩm được làm lại, đựng trong những chiếc thùng các tông làm tại Việt Nam hoặc thùng của một laptop khác. Tất nhiên, không hề có ghi chú sản phẩm loại hai hay loại ba.
    Điều đầu tiên người mua máy có thể tự mình kiểm tra là phải có sự trùng khớp các thông tin trên thân máy và bên ngoài thùng các tông, như serial (Part Number, Service Tag), cấu hình máy... Nếu có sự khác biệt, nghĩa là chiếc thùng đó không phải của máy bên trong. Trong trường hợp này, người mua nên từ chối nhận hàng hoặc yêu cầu người bán giao thùng hàng có thông tin trùng với laptop.
    Nếu chưa thực sự an tâm, người mua có thể kiểm chứng số serial (Part Number, Service Tag) của máy trên website của nhà sản xuất laptop để biết thông tin về loại hàng. Mỗi chiếc laptop có một Part Number, Service Tag riêng, không trùng lắp với sản phẩm nào.
    Theo giới chuyên môn, một số hãng có quy ước riêng trong cách đánh số serial để nhận biết hàng loại hai, loại ba. Như Toshiba, họ thường thêm vào cuối dãy số Part Number (được ghi phía dưới máy tính) chữ B cho biết đó là hàng loại hai và chữ Z nếu là hàng loại ba.
    Ví dụ, sản phẩm hoàn thiện 100% (loại một) có Part Number là PSAFOU_01P009; nếu là hàng loại hai sẽ có Part Number là PSAFOU_01P009B; hàng loại ba sẽ là PSAFOU_01P009Z. Tuy nhiên, cách đánh Part Number của laptop Toshiba không đồng nhất cho tất cả các model. Từng model của Toshiba có cách ghi Part Number khác nhau để phân loại hàng. Một số dòng thường thấy có hàng loại hai của hãng này là Satellite, Satellite Pro, Tecra.
    Nhà sản xuất laptop HP quản lý hàng loại hai và loại ba bằng Part Number theo quy ước thống nhất cho tất cả các model. Khác với Toshiba, dãy số và chữ của Part Number sẽ có chữ R phía trước dấy # nếu đó là hàng loại hai.
    Ví dụ, sản phẩm loại một của HP có Part Number là RK573AA#ABA thì hàng loại hai của hãng này sẽ là RK573AAR#ABA.
    Cần tra cứu thông tin về sản phẩm định mua qua mạng trước
    Hãng Lenovo thì thêm ba chữ cái REF ở sau cùng để phân biệt đó là hàng loại hai. Ví dụ, sản phẩm loại một của Lenovo có Part Number là 2887W1F thì hàng loại hai sẽ là 288W1F-REF. Một số dòng Pavilion của HP và Presario của Compaq có nhiều sản phẩm là hàng loại hai.
    Riêng Dell không áp dụng cách ghi service tag như trên. Vì thế, người mua chỉ có thể kiểm chứng thông tin trên website của hãng, tại địa chỉ: http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support. Dòng Inspiron của Dell là một trong những dòng máy có nhiều sản phẩm loại hai.
    Không phải tất cả dòng máy của nhà sản xuất đều có hàng loại hai và loại ba, mà chỉ có ở một số model nhất định. Vì vậy, trước khi mua laptop, người dùng nên vào mạng để tìm thông tin về loại mình đang mua xem có hàng loại hai hay không.
    Bạn có thể tra cứu thông tin về phân loại sản phẩm xuất xưởng của các hãng Toshiba, Sony, IBM, HP, Lenovo tại địa chỉ: www.shopping.hp.com; www.toshibadirect.com; www.ibm.com; www.sony.com; www.directron.com/r512887w1fref.html.
    Laptop bày bán trên giá hay có lỗi về màn hình
    Tuy nhiên, biện pháp vừa nêu chỉ giúp người dùng kiểm tra sản phẩm thuộc loại hàng nào khi được nhà sản xuất đưa ra thị trường. Đối với trường hợp các thiết bị bị lỗi, hoặc đã qua sử dụng, được các công ty bán lẻ ở Việt Nam (thậm chí cả từ nước ngoài) tân trang, đóng thùng niêm phong rồi tung ra thị trường, cố ý lừa bịp khách hàng thì những biện pháp trên là vô hiệu.
    Thậm chí, một số công ty nhập hàng về đã thay đổi cấu hình máy cho phù hợp với nhu cầu và túi tiền của người dùng (cạnh tranh bằng giá và khuyến mãi), hoặc luộc lại những sản phẩm chính hãng xuất xưởng loại một nhưng đã qua sử dụng.
  6. MichaelHai

    MichaelHai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Biến USB trở thành bộ nhớ ngẫu nhiên, tăng tốc cùng windows Vista
    Bạn vẫn thường nghĩ rằng chiếc USB bạn đang dùng chỉ có chức năng lưu trữ dữ liệu đơn thuần, nhưng bạn có biết rằng chỉ một vài thao tác đơn giản, chiếc USB của bạn có thể tăng dung lượng cho bộ nhớ ngẫu nhiên RAM, và tăng tốc với windows Vista.
    Hiện nay, giá thành của những chiếc USB đã giảm đi rất nhiều. Một chiếc USB có dung lượng 1GB có giá vào khoảng 12 đô la, trong khi giá của một thanh RAM 1GB hiện nay vào khoảng 20 đô la đắt hơn khá nhiều.
    Nhưng chỉ với những chiếc USB như thể bạn có thể dễ dàng bổ sung dung lượng cho bộ nhớ ngẫu nhiên của mình trong windows Vista, giúp bạn tăng tốc độ xử lý cho chiếc máy của mình mà không cần phải nâng cấp thêm dung lượng RAM.
    Trước tiên bạn cắm chiếc USB của mình vào trong máy tính hoạt động dựa trên hệ điều hành Windows Vista, sau đó mở cửa sổ computer, click chuột phải phải ổ USB, nhấn Properties.
    [​IMG]
    Sau đó bạn chuyển sang cửa sổ Ready Boost. Tại đây, bạn chọn phần use devices, rồi dùng chuột chọn phần dung lượng bổ sung cho RAM, sau đó ấn apply để kết thúc.
    Bạn cần chú ý rằng, USB của bạn sử dụng phải có dung lượng tối thiểu là 512MB trở lên mới thực hiện được ứng dụng này.
    Các bạn sẽ thấy chiếc USB ngoài khả năng lưu trữ ra còn giúp bạn tăng tốc độ xử lý cho máy của mình rất nhiều khi hoạt động cùng hệ điều hành windows Vista.
    [nick]
    Được MichaelHai sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 26/01/2008
  7. kwuchungPHAM

    kwuchungPHAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    =============
    nếu bác chưa lấy được data từ LT, và nếu bác ở SG, cho tôi 1 cái hẹn, lấy data free cho bác gọi là làm quen
    Hưng 0908432702
  8. MichaelHai

    MichaelHai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Căn cứ vào Chipset -> Chọn mua Laptop đời mới nhất !
    Thực tế việc chọn mua một chiếc laptop cũng tương tự chọn mua một chiếc máy bàn. Nhiều người khi mua laptop hay quan tâm tới tốc độ của bộ vi xử lý và coi đấy là yếu tố kiên quyết khi chọn mua laptop, điều này thực tế lại rất không đúng và không phù hợp đặc biệt với những khách hàng chọn mua laptop sử dụng bộ vi xử lý của Intel.
    Vì để phù hợp với các chiêu kinh doanh của minh Intel tung ra các dòng chip khác nhau vào các phân khúc khác nhau, nên nó vô hình chung trở thành một ma trận rất dễ đánh lừa khách hàng không tỉnh táo. Cụ thể nếu bạn chọn mua 1 chiếc laptop có bộ Vi xử lý Intel Core 2 Duo và tưởng rằng đấy là cái máy đời mới nhất công nghệ mới nhất thì bạn hoàn toàn có thể bị mắc lừa.
    Ví dụ rất thực tế như sau: bạn mua laptop BVXL: Intel Core 2 Duo T5500 1.73Ghz, T7200 2.0Ghz T7400 2.2Ghz bạn nhìn tốc độ và ký hiệu của chip là khá cao, nhưng thực chất BVXL này lại là đời cũ trong khi những BVXL có ký hiệu T5250 1.5Ghz; T5450 1.6Ghz; T7100 1.8Ghz; T7300 2.0Ghz, nhìn ký hiệu là thấp hơn thì lại là BVXL đời mới nhất tương thích với nền tảng công nghệ Santarosa mới nhất.
    Tương tự người mua cũng rất dễ nhầm lẫn ở phân khúc BVXL giá rẻ Pentium Dual Core, T2060 T2080 T2130 với những tốc độ từ: 1.6Ghz-1.86Ghz, nhưng đây lại là những dòng chip đời cũ, và đời mới của nó thì lại là T2310 nhưng tốc độ lại chỉ có 1.46Ghz. Đương nhiên những máy tích hợp dòng chip đời cũ thì giá thường rẻ hơn và lại còn hấp dẫn vì nhìn qua thì thấy tốc độ của nó quá cao tới 1.6Ghz, người tiêu dùng sẽ dễ bị đánh lừa và mua phải hàng tồn kho hoặc ít nhất là không chọn mua được laptop đời mới nhất như mong muốn.
    Có một cách khác đấy là kiểm tra chipset từ mainboard này có thể cho phép bạn đoán biết được cơ bản các tính năng của thế hệ đó, tạp chí xin chỉ cho bạn một cách nhỏ để biết chiếc laptop của minh mua có phải đời mới hay đã sản xuất 2,3 năm thậm chí là 10 năm trước qua việc nhận biết chipset.
    -Chipset mới nhất hiện nay được sản xuất trong vòng 6 tháng trở lại đây: Intel 960 tới 965 trở lên.Và các chipset loại này bạn có thể biết được mainboard đấy chỉ tương thích với những BVXL đời mới nhất hỗ trợ công nghệ santarosa. Nó thường thể hiện đi kèm với VGA intel GMA X3100 ( nếu máy sử dụng card màn hình shared).
    - Chipset có ký hiệu Intel 945, 940..: vẫn hỗ trợ công nghệ Core 2 Duo, Core Duo nhưng là công nghệ đời đầu và sản xuất cách đây ít nhất là 1 năm. Nó thường thể hiện đi kèm với VGA intel GMA 950 hoặc 900 ( nếu máy sử dụng card màn hình shared).
    - Chipset Intel 865, 845, hỗ trợ cộng nghệ Pentium M, và đã ra đời khá lâu cách thời điểm bây giờ cũng phải 3 năm đến 5 năm, tức là từ nhưng năm 2002. Và những laptop loại này giờ chỉ là hàng secondhand hoặc hàng Refurbished.
    Để kiểm tra được chipset rất đơn giản, bạn thực hiện bước sau:
    Trong windows, bạn vào Start, vào run, gõ lệnh dxdiag chọn tab Display.
    Hy vọng bạn sẽ có thêm kinh nghiệm chọn mua laptop
    [nick]
    Được MichaelHai sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 26/01/2008
  9. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    bác vừa nói ko cần một mạng nào, bây giờ lại nói 2 láptop nối mạng với nhau ?
    Vậy ko cần LAN, ko cần line điện thoại, ko cần bất cứ mạng nào .....2 máy vẩn nối với nhau được ????
    Siêu nhân !
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Ý bác ấy nói là 2 laptop đấu nối trực tiếp với nhau, chứ không phải thông qua một cái mạng chung với các máy khác. Nếu tớ không nhầm thì thuật ngữ gọi là adhoc thì phải
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 29/01/2008

Chia sẻ trang này