1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm thuyết trình ........Mọi người hãy vào đây chia sẻ kinh nghiệm!~!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quyetthangnbo, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyetthangnbo

    quyetthangnbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm thuyết trình ........Mọi người hãy vào đây chia sẻ kinh nghiệm!~!

    Chào mọi người .Em vào box tâm sự này nhiều nhưng chưa viết bài bao giờ cả , hôm nay gặp một vấn đề " hơi bị khó giải quyết " .Mọi người cứ nhiệt tình cho ý kiến nhé
    Vào vấn đề chính cái :
    Em đang tham gia một cuộc dự thi sáng tác mẫu logo ở trường , qua vòng sơ khảo .Tiếp đến còn một buổi thuyết trình trước hội đồng giám khảo nữa , nhưng em chưa thuyết trình bài dự thi kiểu này bao giờ.
    Mọi người có thể chỉ dạy cho em " vài chiêu " để làm thế nào để đạt hiệu quả cao nhất, gây ấn tượng nhất và quan trọng là ĐỂ MẪU LOGO MÌNH ĐẠT GIẢI NHÂT ........... tham quá nhỉ ???
    Cụ thể là phải chuẩn bị những gì , cách đi đứng , cách thuyết trình như thế nào ? Và phải chuẩn bị những phương án "phòng thủ " trước những câu hỏi của hội đồng thẩm định như thế nào ??
    Và cuói cùng là mình nên nói những gì và không nên nói những gì ?
    Rất mong được trao đổi !
  2. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Tự tin là điều quan trọng nhất. Nói ngắn gọn và có trọng điểm. chú ý nhấn giọng vào những từ, cụm từ quan trọng, muốn gây chú ý. Đặc biệt ko nói dài, vì chắc chắn ban giám khảo ko muốn nghe đâu.
    Về câu hỏi của BGK, bạn hãy xem kỹ phần chuẩn bị của mình: câu hỏi của BGK thường là : 1- những câu hỏi xoay quanh ý nghĩa logo, 2- những câu hỏi xoáy vào những thiếu xót của bài thi của bạn: bố cục, màu sắc, hình tượng còn điểm gì chưa hợp lý, quá đơn giản hay quá phức tạp...
    Dù thế nào, hãy nêu quan điểm của mình, có thể BGK sẽ bị thuyết phục. Trường hợp những ý kiến BGK quả thực ko thể cãi đc, tức là ko thể lái theo hướng mà bạn mong muốn, hãy cảm ơn và tiếp thu...
    chúc có kết quả tốt!
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc vàng: Đừng run!
    Nguyên tắc bạc: biết gì nói đó, càng tự nhiên càng tốt, đừng học thuộc lòng!
    Nguyên tắc ...kẽm: Làm cái power point cho ra hồn tí
    Bạn đã ra được cái logo rồi thì bạn hẳn biết ý nghĩa của nó, đừng lo, bạn hiểu rõ về nó như thế thì thế nào cũng trả lời được. Nhớ là phải biết chào hỏi thưa gửi, còn nữa là nhớ cám ơn khi được hỏi
  4. quyetthangnbo

    quyetthangnbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hai bác "CÁt Hạng Tư " và FJX đã chỉ bảo.
    Nhưng trong một buổi thuyết trình như thế thì nói trong bao lâu là vừa đủ em thích chất lượng hơn số lượng mà ........hehe
    Xin vote mỗi bác 6* nhé . Một sao để nợ hôm khác vì ttvn cho mỗi .........5 thôi .......
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    TamViet Group
    Enjoy it!
  6. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Dear bạn quyetthangnbo:
    Thuyết trình, hay từ tiếng Anh là presentation skill là một kỹ năng rất hay. Bạn có thể vào box tiếng Anh để đọc, bởi vì kỹ năng thuyết trình vô cùng dài không thể nói tóm gọn chỉ trong một hai dòng được. Còn nếu bạn không có thời gian, tôi xin nêu vài điều sau (xin nhớ đây chỉ là vài điều thôi) nhé:
    - Cách tổ chức bài thuyết trình:
    + Thời gian: bạn định nói bao lâu: theo tôi 10-15'' là đủ, BGK chỉ tập trung nhất trong vòng 90 giây đầu tiên bạn nói.
    + Mục đích bài nói của bạn là gì, những điểm nhấn nào bạn cần BGK biết và BGK không thể không biết. Phải nói nhé.
    +Mở đầu và kết thúc mỗi phần: Bạn phải nói rõ ràng bài nói chia làm mấy phần, nói về những ý nào, sau mỗi ý bạn lại tóm tắt lại để người đọc dễ hình dung.
    - Tác phong:
    + Ánh mắt: Đây là điều QUAN TRỌNG nhất để BGK tin vào bài nói của bạn. Ánh nhìn của bạn phải tự tin, thuyết phục và phải nhìn THẲNG vào tất cả thành viên BGK
    + Dáng đi đứng: Cần chú ý đến tay, đừng để tay bạn lóng ngóng, nên cầm theo một số note để cho khỏi run. Dáng đi đứng nên ở trước gương mà tập cho thuyết phục.
    - Giọng nói:
    + Phải rõ ràng, to vừa phải và tôc độ vừa phải. Cái này cũng phải tập và bấm giờ. Đừng nói quá nhanh, khoảng 3 trang giấy A4 cỡ chữ 12, cách dòng đôi trong 10'' là ổn.
    +Nên có nhấn mạnh: khi nói đến ý quan trọng nên dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt khán giả và nói chậm rãi, nhấn mạnh.
    Finally, một chút may mắn, chúc bạn thành công nhé!!!
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`, hay qua nhỉ, cái này cũng được coi là tâm sự ah
    Theo kinh nghiệm của bản thân thì thế này:
    + Đàng hoàng, tự tin, lịch sự. (đừng quá nghiêm trang lại trở thành căng thẳng)
    + Chuẩn bị trước là một khâu rất quan trọng, phải nói thật tự nhiên nhưng theo một khung đã dựng, một buổi thuyết trình như vậy thường có khoàng 10 phút cho bạn trình bày ý tưởng của mình, sau đó là hỏi đáp.
    + Cố gắng mở đầu thật ngắn gọn và rõ ràng, chào mọi người và nói rõ mục đích thuyết trình trong vòng một câu nói. Ví dụ "Kính chào ban giám khảo và toàn thể thính giả, tôi xin phép được trình bày về ý tưởng thiết kế logo của mình." Hít một hơi lấy khí thế rồi nói tiếp câu thứ hai, đồng thời mở power point lên: Buối thuyết trình của tôi bao gồm 3 phần chính là Ý tưởng chủ đạo của logo, lý do của ý tưởng thiết kế và đặc điểm ưu việt (quan trọng).
    + Luôn nhớ trong các phần bạn có thể thoại mái tán hươu tán vượn nhưng phải nhấn mạnh được những trọng điểm (đã được gạch đầu dòng trong power point). Điểm cần lưu ý là các trọng điểm phải luôn gắn bó với chủ đề của cuộc thi, bám sát ý nghĩa chủ đạo, khẳng định tính quảng bá và gần gũi.
    + Cuối cũng ,hít tiếp một hơi nữa đẻ chuản bị trả lỡi chất vấn
    Buck
  8. nguamom

    nguamom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào mấy ''chiến sĩ'' ở chương trình Khởi Nghiệp trên VTV3 tối thứ 2 hàng tuần mà ''dzut'' kinh nghiệm đồng chí bạn ạ..
    Chúc thành công
  9. quyetthangnbo

    quyetthangnbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Bluethorn đã chỉ bảo .Rất nhiều ý kiến hay , nhất là tập nói trước gương và thời gian thuyết trình .Cái này ngày xưa , từng đọc trong " Đắc nhân tâm " , nhưng bây giờ bác nhắc đến mới nhớ .Thanks
    To Buck : thế này cũng tâm sự quá đấy chứ . Vì tâm sự đúng nghĩa của nó là trao chân tình mà Rất cám ơn Buck đã đóng góp ý kiến .Cầm note -------> ý kiến hay.
    Xin tặng 5* cho mỗi người.
  10. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng nhất để không run khi thuyết trình là: Tự ngồi tưởng tượng ra quang cảnh thuyết trình với đầy đủ hội đồng ban giám khảo và một đống ánh mắt dò xét ở dưới. Sau đó bình tĩnh mà run. Rồi ngồi viết bản thảo: Bạn có thể viết sơ lược theo kiểu gạch đầu dòng, hoặc viết đầy đủ tất cả những gì bạn sẽ nói. Sau đó thì mấy lần đầu đọc đi đọc lại, cố gắng luyện giọng đọc to, rõ ràng và không được run. Sau đó, bạn viết chúng lại theo kiểu những gạch đầu dòng ngắn gọn nhất. Tập lại. Cho đến khi bạn có thể tự đứng trước gương và nói một mạch trôi chảy. Nhưng dù sao thì nếu có thể chuẩn bị một cái Power Point vẫn là ổn nhất vì nó sẽ cứu bồ cho bạn rất nhiều khi đứng trước hội đồng. Ngoài ra nó còn làm tăng thiện cảm cho ban giám khảo dành cho phần thuyết trình của bạn nếu như bạn biết thiết kế những slides độc đáo, ấn tượng...
    Thời gian thuyết trình nếu bị hạn chế thì nên tập kỹ phần bấm thời gian. Còn nếu không hạn chế thì cũng chỉ nên thuyết trình trong vòng từ 15-20 phút. Đừng nói quá nhiều và quá dài làm người khác buồn ngủ. Một chút hóm hỉnh trong bài thuyết trình cũng tốt, nếu bạn tự tin vào sự hóm hỉnh của mình. Còn nếu không thì đừng áp dụng kẻo gây phản cảm.
    Nói thì nói vậy chứ. Tớ đã thuyết trình khá nhiều lần và khá nhiều kinh nghiệm. Nhưng mỗi khi tớ chuẩn bị trước, dù kỹ đến mấy, đến khi thuyết trình thực sự, trong lúc thuyết trình mình vẫn đôi khi phát hiện những sai sót gì đó, hoặc là có những ý tưởng mới gì đó. Khi đó là tuỳ thuộc vào bản lĩnh, sự tự tin và cách xử lý tình huống của mình đấy.
    À, khi mà lỡ có run quá, thì nên nhìn thẳng vào mắt những người bạn, của mình. Chú ý cử chỉ khi thuyết trình, phải tạo được sự tự tin. Đừng dựa người vào bất cứ đâu khi đang thuyết trình nhé.
    Chúc bạn may mắn.
    Được hnl_hn sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 04/12/2005

Chia sẻ trang này