1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm xin tài trợ

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi huynhchi, 05/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Đây là suy nghĩ của mình, không biết có đúng không: bạn muốn xin tài trợ cho hoạt động ở bệnh viện tâm thần thì đối tượng đâu phải chỉ là những người trong bệnh viện đâu (ý mình muốn nói là cái vụ quảng bá thương hiệu cho công ty nào đó), bạn có phải mời 1 nhà báo hay nhà đài nào đó đến tham dự, hay làm công tác PR thật tốt. Như vậy đối tượng tác động đến sẽ rất nhiều: những người xem đài, xem báo, những nhân viên của bệnh viện, những người thân của các bệnh nhân, hoặc có khi chỉ là những người đi ngang qua bệnh viện...
    Mình nghĩ có xin tài trợ là do khả năng thuyết phục của mình và như anhtuanonline nói ở bài thứ 2, còn tùy thuộc mình xác định nhà tài trợ tiềm năng.
    Ví dụ một doanh nghiệp có giám đốc là 1 người có quê quán ở nơi mà bạn muốn thực hiện các hoạt động tình nguyện thì có khả năng họ sẽ tài trợ cho 1 hoạt động xã hội có ý nghĩa như của bạn đấy! Vài lời chia sẻ với bạn!
  2. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hồ sơ xin tài trợ bao gồm : Dự thảo dự án( mục đích, kế hoạch hoạt động) , Dự kiến chi phí, quyền lợi cho nhà tài trợ. ..
    Đối với các hoạt động từ thiện thì có thể xin người hảo tâm hoặc kêu gọi báo chí.
    Đối với các hoạt động khác thì nên xem xét kỹ mục tiêu để xác định đối tượng. Cũng như anh LeVietHungCorporation nói, học sinh mới vào lớp 10 thì chưa thể là đối tượng của Trí tri được. Vì thế cần phải đánh giá mục đích để có những đối tượng hợp lý, tìm ra cho mình một công ty để xin đầu tư , chứ ko phải bạ đâu xin đấy được :)
    Hoạt động của bạn huynhchi chắc cũng liên quan đến việc hướng nghiệp cho các học sinh miền Tây phải không ? Cố lên nhé .
    Chúc vui!
  3. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Mi_nhon nhé, mọi việc vẫn đang được tiến hành tốt đẹp!
  4. promotions

    promotions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay chúng tôi đang thực hiên chương trình tuyên truyền phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, ủng hộ quỹ phòng chống HIV/AIDS (truyền hình trực tiếp trên VTV1) và chúng tôi đang kêu gọi tài trợ. Vậy rất mong mọi người giúp đỡ chia sẻ để chương trình được thực với đúng ý nghĩa và đủ kinh phí
  5. minh2333

    minh2333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cau be 9 tuoi nang 100 kg tren muc DUNG QUEN HO - BAO PHU NU TPHCM da co blog rieng:

    http://blog.360.yahoo.com/chauvansang9tuoi

    Hay xem va dong vien cho chau chua benh
  6. tunganh72

    tunganh72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0


    MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ TÀI TRỢ

    I/ THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC/NHÓM XIN TÀI TRỢ
    1. Tên tổ chức/nhóm:
    2. Địa chỉ, số điện thoại liên lạc, số fax (nếu có):
    3. Mục đích, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức
    4. Tính pháp lý của tổ chức
    5. Năng lực của tổ chức/nhóm:
    *
    Năng lực con người
    *
    Khả năng tài chính
    6. Tài khoản ngân hàng (nếu có):
    7. Người chịu trách nhiệm chính về dự án:
    · Họ và tên:
    · Chức vụ:
    · Địa chỉ liên lạc và điện thoại:
    · Thông tin sơ lược về trách nhiệm, kinh nghiệm của người chịu trách nhiệm chính:

    II/ TỔ CHỨC/NHÓM ĐỒNG THỰC HIỆN (nếu có)
    1. Tên tổ chức/nhóm:
    2. Địa chỉ Số điện thoại, số fax (nếu có):
    3. Mô tả tóm tắt tổ chức/nhóm: (bao gồm năng lực con người, mục đích, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức/nhóm, khả năng chuyên môn của tổ chức có liên quan đến dự án.)

    III/ MÔ TẢ DỰ ÁN
    1. Tên dự án:
    2. Địa điểm tiến hành:
    3. Thời gian thực hiện:
    * Lưu ý: Quỹ chỉ tài trợ các dự án được thực hiện không quá 12 tháng.
    4. Thông tin cơ bản về tình hình và căn cứ xây dựng dự án: Phần này cần nêu rõ các thông số chung giới thiệu về địa phương.
    5. Phân tích vấn đề và giải pháp: Phần này là phần cực kỳ quan trọng trong việc nhìn nhận vấn đề, xác định mục tiêu, hình thành cách tiếp cận cho các giải pháp sẽ được tiến hành trong dự án.

    6. Mục đích của dự án:
    7. Mục tiêu cụ thể của dự án:
    8. Các hoạt động dự án:
    - Hoạt động 1: (tên hoạt động, kết quả mong muốn, mô tả hoạt động, các chỉ số theo dõi đánh giá, kinh phí)
    - Hoạt động 2:
    - Hoạt động 3:
    - ?
    BẢNG TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG
    (Tất cả các hoạt động sẽ được tổng hợp lại vào một bảng tổng như sau)
    Số TT

    Tên hoạt động

    Kết quả mong muốn

    Đối tượng hưởng lợi

    Làm ở đâu/Làm khi nào?

    Người chịu trách nhiệm

    Kinh phí
    1.

    2.

    9. Các kết quả dự kiến của dự án
    10. Tính bền vững của dự án và dự kiến theo dõi sau dự án
    11. Ngân sách của dự án

    · Ký tên và đóng dấu (nếu có) của người đại diện tổ chức/Nhóm đề xuất dự án
    · Ký tên, đóng dấu và xác nhận của chính quyền địa phương nơi sẽ thực hiện dự án
  7. chieubanme

    chieubanme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Theo minh xác định đúng đối tượng nhà tài trợ tiềm năng sẽ là bước sống còn ban đầu. Mình phải xem chương trình của mình có khán giả là ai từ đó xác định coi đám khán giả đó là khách hàng của những SP nào-> tìm ra những NTT tiềm năng.
    Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết này:
    Bí quyết vận động tài trợ trong thực hiện Event

Chia sẻ trang này