1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nhiệm ẩu đả ngoài đường

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi trung_si, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống, khi có nhưng va chạm với nhau, điểu tất nhiên là chúng ta ai cũng muốn thương lượng hòa giải, tránh được cái gì thì nên tránh, nhưng nếu đối tượng không đồng ý mà có những hành động tấn công chúng ta thì, một điều quan trọng cần lưu ý trong khi thi đấu ngoài xã hội là:
    Chúng ta phải chiến đấu hết mình lúc đó, đây không phải là lúc chúng ta sợ đánh bị thương đối thủ mà mang tội.
    Khi chúng đã xác định tấn công ta trước là trong tâm lý của họ đã sẵn sàng gây ra mọi hậu quả, có thể là đánh trọng thương hoặc giết chết chúng ta. Vì vậy mà ta cũng cần tập trung ý chí mà chiến đấu, không phân tâm, không do dự. Nên nhớ trong đánh nhau thực tế không có chỗ cho sự do dự, thương cảm. Chỉ khi chúng ta làm chủ được tình hình thì mới nghĩ đến chuyện thương cảm.
    Đòn đánh phải dứt khoát, dùng toàn bộ sức mạnh của mình. Khi đánh phải xác định càng nhanh chóng họ gục đối thủ bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi (ví dụ: đối thủ nhặt vú khí ngoài đường tấn công chúng ta, người nhà đối thủ đến), phải nhanh chóng hạ gục chỉ bằng 1 đòn hoặc 1 loạt đòn tấn công liên hoàn,chỉ khi đối thủ gục xuống thì mới ngừng. Đây gọi là cách chiến đấu:Nhất Đả Tất Sát.
    Nếu đối thủ đông người thì phải vừa đánh vừa kếo dãn số người của họ, tuyệt đối không để họ dồn mình vào 1 góc. Lúc đó mình gần ai nhất thì phải đánh người đó trước,đã đánh là phải gục luôn.
    Khi dùng cước pháp tuyệt đối không được đá cao quá ngực,nếu đối thủ bắt được chân thì cực kì nguy hiểm. Mọi đòn tấn công đều phải dựa trên tấn vững chắc.
    Tât nhiên là chúng ta không ai muốn đánh nhau, nhưng đã phải đánh rồi thì cần rứt khoát. Nhờ vậy thì chính chúng ta mới có thể bảo vệ bản thân mình được.
  2. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý hoàn toàn với Cattuhan1983. Tớ chỉ muốn bổ túc một vài điểm.
    1. Đừng lo rằng bạn nhỏ con khi ra đòn không hiệu nghiệm. Các môn võ xã hội (dùng ngoài đường) hiện đại đều nhất loạt khuyên ta dùng đòn chân tấn công vào đùi, đầu gối và ống quyển địch thủ. Một địch thủ cao 1m80 nặng 80kg cũng không chịu nổi cú đạp vào gối từ một người 1m60 nặng 55kg. Khi dùng đòn tay với kẻ to cao hơn ta, nên nhắm vào vùng ngực và bụng. Đây là chỗ rất nhiều yếu huyệt. Cùng các bạn môn sinh Taekowndo : chớ đá cao, đấm cao khi chiến đấu thực sự, đấy là kinh nghiệm của tớ (sư phụ tớ là thầy Nguyễn Văn Đào vô địch VN 1968-69-70; hiện nay thầy ở Dallas, TX, đang bị stroke chưa khỏi). Trong võ đường tập đá cao thì ok nhưng dùng ngoài đời không áp phê.
    2. Tấn công ồ ạt (cái này gs Hùng Phong đã đề cập trong sách Tự Vệ Cận Chiến của ông), không vờn vờn đánh 1 cái nhảy ra, vờn tiếp v.v... Chỉ ngưng tấn công khi địch thủ ngay đơ cán cuốc (hoặc chính bạn ngay đơ cán cuốc )
    3. Khi bất khả kháng phải đến chỗ có thể gặp bọn côn đồ, nhớ mang GIẦY, đừng mang dép !!! Mặc áo thung, quần phải rộng rãi.
    4. Tập cho hai bàn tay của bạn có sức chịu đựng đụng chạm (impact) cao, vì nếu bạn chỉ đấm gió trong võ đường khi đấm thật (không có găng tay) vào mặt đối thủ bạn có thể gẫy hoặc trẹo tay.

Chia sẻ trang này