Kiss và các sự kiện Kiss được thành lập bởi Paul Stanley (Tên thật là Paul Eisen ,sinh ngày 20 tháng 1 năm 1950 tại Queens thuộc New York ,USA ,là Vocals kiêm rhythm guitar của nhóm) và Gene Simmons (Tên thật là Chaim Witz ,sinh ngày 25 tháng 8 năm 1949 ,tại Haifa ,Israel ,chơi Bass kiêm Vocals ) ...Sau đó Gene tuyển mộ được Peter Criss (tên thật là Peter Crisscoula ,sinh ngày 27 tháng 12 năm 1947 ,tại Brooklyn ,New York ,Drum kiêm Vocals của ban) và Ace Frehley (Tên thật là Paul Frehley ,sinh ngày 22 tháng 4 năm 1951 ,tại Bronx ,New York ,USA ,lead guitar kiêm vocals ) .Ở buổi biểu diễn thứ hai ỏ Khách sạn "Nhà ngoại giao" (Diplomat Hotel) ,Manhattan ,vào năm 1973 ,nhà sản xuất Bill Aucoin đã đề nghị ban nhạc ký kết hợp đồng ,và chỉ trong 2 tuần họ đã ký với hãng Casablanca Records .Chỉ trong vòng hơn một năm ,Kiss đã cho ra 3 album đầu tay với thành công tuy rằng khá ít ỏi . Mùa hè năm 1975 ,may mắn đã đến với họ bằng việc phát hành album Alive ,đặc biệt họ đã có được hit đầu tiên trên bảng xếp hạng ở US ,đó là cho ra đời một version khác của Rock And Roll All Nite ,leo lên vị trí số 12 vào tháng 11 năm đó .Danh tiếng của họ dựa nhiều vào các buổi diễn live show : trang điểm loè loẹt ,sặc sỡ ,cách ăn mặc có phần hơi kỳ lạ thái quá và trang trí cho sân khấu trở nên hóm hỉnh ,với những điệu Hard Rock,tất cả pha trộn lại mà lúc đó được gọi là "The Greatest Rock NRoll Show On Earth " .Những buổi diễn live đó đã gây ra một cơn sốt khiến cho đĩa của Kiss bán ra nhiều như sao trên trời ,và ngay sau đó Alive đã trở thành đĩa bạch kim đầu tiên của họ ở US .Thời điểm này còn cho họ thêm một hit nữa lọt vào Top 10 US ,một bản ballad ngọt ngào với tiếng vocal ấm áp của Peter Criss mà bạn có xem trong Kiss Unplugged :Beth ,Criss còn mang vể một giải dành cho sáng tác hay . Những Album tiếp ,Rock And Roll Over ,Love Gun ,Alive 2,đều được giải đĩa bạch kim ,đã khẳng định lại sự xuất hiện của Kiss như là kho thuốc súng .Năm 1977 ,một cuộc thăm dò dư luận của viên Gallup đầy thanh thế đã cho kết quả Kiss là ban nhạc có tính phổ biến nhất ở US .Thêm vào đó họ có thành công không thể ngờ ở lĩnh vực kinh tế :hàng hoá kiểu Kiss bao gồm các đồ đạc trang điểm ,mặt nạ ,đồ chơi kiểu Kiss . Hãng Marvel Comics sản xuất cả hai siêu nhân hoạt hình kiểu Kiss ,thậm chí cả một bộ phim ảo tưởng "Kiss Meet The Phantom Of The Park" .Số lượng người tham gia fan club của Kiss mang tên Kiss Army đã lên tới một con số có sáu chữ số ,kinh dị quá ..không biết bao giờ hà nội rock club mới có từng đấy người tham gia ,hy vọng là trong một ngày gần nhất . Vào tháng 9 năm 1978 ,tất cả bốn thành viên của Kiss đều cho ra album riêng vào cùng một ngày (vì ở Kiss có đặc điểm kỳ lạ là tất cả các thành viên đều có khả năng vocal rất tốt ) ,một sự kiện từ trước đến nay chưa từng thấy .Những album ra cùng ngày ngay sau đó đã có thành công nhất định : Một bài của Ace Frehley nhảy lên các top trong đó bao gồm cả Top 20 US .Trong album "New York Groove" của Gene có sự tham gia của nhiều tên tuổi danh tiếng lúc bấy giờ như Cher ,Donna Summer ,Bob Seger ,Janis Ian ...cũng nhảy lên top ở UK với Radioactive ,vị trí 41 .Sau khi phát hành album Dynasty vào năm 1979 ,với hit nổi tiếng trên toàn thế giới lúc đó là "I Was Made For Loving You" thì ban nhạc đã xuất hiện nhiều vết rạn nứt trong nội bộ . Peter Criss ra đi ,thay vào đó là tay trống Anton Fig ,người trước kia đã xuất hiện trong album solo của Frehley .Anton chơi trống cho Kiss cho tới khi phát hành album Unmasked và ngay sau đó được thay bởi Eric Carr (Sinh ngày 12 tháng 7 năm 1950 ,mất ngày 24 tháng 11 năm 1991 ) ,người lần đầu tiên ra mắt công chúng cùng Kiss trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 1980 .Với Album Music From The Elder ,Kiss đã thay thế nhạc kiểu Kiss truyền thống bằng các bản Ballad thu cùng dàn nhạc giao hưởng ,pha chút Ănglê của đội hợp xướng .Đó là một album đột phá thể hiện nỗ lực của Kiss nhưng lại bán ra với số đĩa không được như mong muốn của họ.Frehley càng cảm thấy mình trở nên như bị làm tan giấc mộng với hướng đi của ban nhạc ,và cuối cùng cũng rời nhóm vào tháng 12 năm 1982. Bruce Kulick ,người đã đóng góp một phần trong album Alive 2 đồng thời cũng đã xuất hiện trong album solo của Stanley ,thế vị trí lead guitar thay Frehley trong album Killers ,sau đó lại bị thay bởi Vicent Cusano (về sau đổi thành Vinnie Vincent ) chơi lead trong album Creatures Of The Night .Tới năm 1983 tính đại chúng của ban nhạc trở nên yếu ớt nhợt nhạt và họ phải dùng tới những biện pháp quyết liệt .Kiểu trang điểm truyền thống mà đã từng che đậy khuôn mặt thật của họ trong suốt 10 năm được vứt bỏ trong MTV ở US .Vinnie Vincent xuất hiện chính thức trong Lick It Up ,một album mà cung cấp cho Kiss một xuất trong Top 10 hit ở UK .Sự sống lại của ban nhạc được tiếp tục với album Animalize. Sau đó Vincent được thay bởi Mark St.John (tên thật là Mark Norton) ,một người chơi nhạc kiểu mùa giải và là người trợ lý về guitar .Sự liên kết với Mark của ban không được lâu ,do anh ta mắc phải hội chứng Reiter .Bruce Kulick lại đuợc mời vào vị trí guitar lead trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 1984 ,và khi đó thì Bruce đã khẳng định được mình ,trở thành một thành viên không thể thiếu của ban nhạc .Một vài thành công còn đến với Kiss với album Asylum và album Crazy Nights .Crazy Nights cho Kiss một vị trí cao nhất tại bảng xếp hạng tại Anh ,bài "Crazy Crazy Nights" nhảy lên vị trí số 4 trong tháng 10 năm 1987 ,thêm vào đó là ca khúc "Reason To Live" cũng lọt vào top 40 tại Anh . Album "Hot In The Shade" cũng thành công trong đó bao gồm cả ca khúc "Forever" ,đạt vị trí số 8 vào tháng 2 năm 1990 .Sau đó một tên tuổi khá lớn ,đó là sản xuất Bob Ezrin (đã từng cộng tác với Pink Floyd trong Album The Wall) ,tham gia cùng Kiss trong album mới .Nhưng công việc đó bị đình trệ do Eric Carr bị ốm nặng vì bị ung thư .Eric mất ngay sau đó ,vào ngày 24 tháng 11 năm 1991 ,tại New York ở độ tuổi 41 .Để lại đằng sau sự đau thương ,Kiss đóng góp trong bộ phim "Bill Và chuyến đi ảo tưởng của Ted" với một hit hát lại của Argent "God Gave Rock NRoll To You " (số 4 tại Anh tháng 1 năm 1992 trong phần soundtrack của phim ,khi đó thay cho vị trí trống là Eric Singer (các bạn có thể thấy anh trong Unplugged của Kiss) ,Singer đã từng chơi trống cho Black Sabbath và Badlands .Album Revenge cũng đem lại cho họ vị trí cao nhất họ đạt được ở US . Album Kiss My Ass được phát hành năm 1994 với sự giúp đỡ của các tên tuổi : Lenny Kravitz ,Stevie Wonder ,Garth Brooks ,Lemonheads ,Faith No More ,Dinosaur Jr ,Raga Against The Machine ..vv .Sự quan tâm tới Kiss My Ass của công chúng đã dẫn tới một sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng với Kiss ,đó là chương trình MTV Kiss Unplugged .Trong đó thành phần ổn định với Paul Stanley ,Simmons ,cùng với tay trống Singer ,guitar lead Bruce Kulick ...đặc biệt là sự tham gia của hai cựu thành viên là Frehley và Criss ở phần cuối của chương trình và quay trở lại hẳn với ban nhạc trong chuyến lưu diễn có tính chất sum họp gia đình .Vì thế thành công của chuyến lưu diễn làm cho Kulick và Singer cảm thấy một cái gì đó khó chịu vì có thêm hai thành viên cũ và cả hai cùng rời ban nhạc .Sự tức giận của họ còn tăng lên khi album mới Carnival Of Souls ,chế giễu cả hai bọn họ .Vào năm 1997 Vincent kiện ban nhạc ,anh đưa ra dẫn chứng cho rằng Kiss đã chiếm dụng tiền bản quyền tác giả của anh. Một năm sau Psycho Circus đánh dấu sự trở về của hai cựu thành viên ,và đã có một hit nhảy lên vị trí số 3 ở US vào tháng 10 .Với một lịch sử kéo dài trong suôt 3 thập kỷ ,tác động của Kiss tới cả một ý thức của một thế hệ các fans ,đặc biệt là ở USA ,thực sự là rất lớn .Mới đây Kiss đã kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ban nhạc bằng một show rất lớn tại Sydney ,Australia ..với sự tham gia của cả một dàn nhạc giao hưởng ...với 4 thành viên như thuở ban đầu . (KASHMIR dịch và có bổ xung )