1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

‘Kong’ cán mốc nửa tỷ USD, đạo diễn gửi lời cảm ơn Việt Nam

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi BanhTrai1, 10/06/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BanhTrai1

    BanhTrai1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2017
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts sử dụng mạng xã hội Instagram để cập nhật thành tích bom tấn “Kong: Skull Island”, đồng thời gửi lời tri ân tới khán giả Việt Nam.

    Sáng 6/4, Jordan Vogt-Roberts viết: “Kong vừa vượt qua cột mốc doanh thu 500 triệu USD trên toàn cầu. Cảm ơn tất cả những ai đã tới rạp và ủng hộ bộ phim (đặc biệt là khán giả tại Việt Nam)”.

    Kèm theo tin vui, nhà làm phim 33 tuổi đăng tải bức hình hậu trường anh chụp cùng nam diễn viên John C. Reilly và một nhóm diễn viên quần chúng người Việt sắm vai thổ dân trên đảo Đầu lâu trong phim.

    [​IMG]
    Jordan Vogt-Roberts cảm ơn khán giả Việt Nam đã ủng hộ Kong: Skull Island. Ảnh: Instagram

    Đầu năm 2016, đoàn phim Kong: Skull Island có quãng thời gian ghi hình kéo dài hơn một tháng tại Quảng Bình, Ninh Bình và vịnh Hạ Long. Jordan Vogt-Roberts chính là người đã chủ động thuyết phục Warner Bros. và Legendary Pictures cho phép mình đưa toàn bộ đoàn làm phim, bao gồm cả các ngôi sao hàng đầu Hollywood, tới Việt Nam quay phim.

    Sự kiện tạo ra cơn sốt truyền thông tại quốc gia Đông Nam Á trong suốt hơn một năm qua. Ra rạp từ 10/3, tính đến hết ngày 2/4, Kong: Skull Island thu về 170 tỷ đồng từ 2 triệu lượt vé bán ra tại Việt Nam.

    Kong trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, vượt qua kỷ lục 146 tỷ đồng mà Fast & Furious 7 (2015) nắm giữ trong suốt hai năm qua.

    [​IMG]
    Hình ảnh đạo diễn Jordan Vogt-Roberts sau buổi giao lưu trực tuyến với độc giả Zing.vn sáng 13/3. Bức hình cũng được anh đăng tải lại trên trang Instagram cá nhân trong sáng 6/4. Ảnh: Hoàng Hà

    Sau khi tham dự buổi ra mắt Kong: Skull Island tại Bắc Mỹ, Jordan Vogt-Roberts đã lập tức bay tới Việt Nam và tham gia nhiều hoạt động quảng bá cho bom tấn. Anh không giấu ý định chuyển tới TP.HCM sinh sống trong cuối năm nay để có thể cộng tác với những tài năng trẻ người Việt trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

    Cũng trong thời gian này, nhà làm phim được bổ nhiệm làm Đại sứ du lịch Việt Nam - nhiệm kỳ 2017-2020 với 100% số phiếu thuận.

    Bên cạnh dự án bom tấn chuyển thể từ trò chơi Metal Gear Solid, Jordan Vogt-Roberts hiện còn muốn thực hiện một tác phẩm điện ảnh kinh phí thấp tại Việt Nam, với dàn diễn viên bao gồm cả người bản địa lẫn Hollywood.

    Kong: Skull Island có kinh phí sản xuất lên tới 185 triệu USD (chưa kể chi phí quảng bá, PR). Do đó, phim cần thu trên 450 triệu USD mới có thể hoàn vốn. Hiện tác phẩm đã có mặt ở tất cả các thị trường lớn trên thế giới. Warner Bros. cùng Legendary Pictures hy vọng có thể tiếp tục kiếm lãi sau khi phát hành bộ phim qua hệ thống VOD, băng đĩa…

    Sau Kong: Skull Island, vũ trụ phim quái vật của họ sẽ nối tiếp bằng Godzilla: King of Monsters (2019) và Kong vs. Godzilla (2020). Riêng kế hoạch về Kong 2 hiện vẫn chưa được đề cập.

Chia sẻ trang này