1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kornet-E anti-tank missile (AT-14)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi sli0471, 26/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời, chúng em kiến nghị bác lekien nhiều rồi mà bác không đổi. Em cũng muốn đọc lắm nhưng toàn tiếng Nga ngố thế này làm sao đọc được
     /uploaded/spirou/678.gif
  2. lekien

    lekien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Bạn chẳng chịu dịch ra tiếng Anh gì cả
    USA: hypersonic projectile will pierce two tanks
    In the USA is tested the hypersonic kinetic antitank projectile, which will be able to radically increase the combat capabilities of promising American tanks. Projectile is equipped with ramjet engine with the supersonic combustion chamber (scramjet). Tests are carried out by the research center of weapon systems ARDEC (Armament Research Development and Engineering Center) in the arsenal Of pikatinni (state of New Jersey). The confronting in arsenal of the army OF THE USA standard kinetic antitank projectile M829A2 of caliber 120 mm with initial velocity 5 Mach pierces armor of the tank of enemy and strikes the fighting compartment, without leading in this case to the explosion of fire unit. During the operation "Desert Storm" it communicated that this ammunition could open armor of the immediately two tanks T -72, which stood side by side. However, such projectiles have an essential deficiency - rapid loss of the initial velocity as a result of air resistance. In contrast to the usual projectiles, active ramjet missile will be able to maintain speed of projectile in flight, considerably increasing its combat effectiveness. In this case it becomes possible to assuredly strike targets on the large distances, and also to use for dealing with the tanks of lighter instrument. In contrast to the usual rocket engines, there is no need for the reserve of oxidizer - fuel combustion occurs in the flow of the compressed heated flow of incident air. Selecting the profile of fuel combustion, it is possible to increase the firing distance not only direct laying, but also from the alternate positions. The prototype of projectile, which passes tests in Pikatinni, is equipped with engine with eight combustion chambers. Fuel- - gaseous ethylene. Construction is optimized for the flight with a velocity of 7 Mach with the acceleration to 10000g. in the future it is planned to bring acceleration limit to 60000g, which corresponds to the acceleration of projectile in the tank gun, and to ensure the heat resistance, sufficient for the flight at the hypersonic speed. Will have to pass to the solid fuel, which will make it possible to ensure the powered flight with a length of up to 4 km and more, and to also ensure safe storage of ammunition for elongation 20 and more than years.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Vào thế kỷ 15, Hồ Nguyên Trường đã cải tiến ống hoả hổ thành súng (bác). Súng được hiểu một cách thông dụng như là một ống bịt đáy, nhồi thuốc nổ và đậy thuốc nổ bằng đạn. Sức công phá được tích luỹ vào đạn-thay cho sức của khói thuốc nên công phá mạnh và xa.
    Để đạt được điều đó, ông đã tìm ra và quy định công thức chế thuốc nổ sao cho đủ mạnh và phương pháp luyện nòng súng. Quy định chặt chẽ đến bao nhiêu nhát chầy giã. Thép (hay gang) tốt nhất hồi đó là "sắt Tây Vực".
    Đạn đầu tiên được ghi lại trong các thử nghiệm là mũi tên. Nhưng Hồ nhận ra nhược điểm: mũi tên quay trong không khí, bị cản lại, mất sức phá.
    Từ thế kỷ 15 đến đầu thế kỷ 19, đạn pháo là một viên tròn vo (cầu). Hay là một hộp chứa đạn ria.
    Để công phá thành, người ta dùng viên gang cầu đặc. Đây là tiền thân của các loại đạn xuyên (nay là sabot) và khoan. Để chống công sự bán kiên cố và bộ binh, người ta dùng trái phá: đạn hình cầu nhồi thuốc nổ, ngòi nổ là dây cháy chậm được đốt cùng thuốc phóng trong nòng. Nòng súng ngắn vì thuốc nổ có tốc độ cháy rất nhanh, có cho nhiều thuốc thì nòng vỡ trước khi đạn ra khỏi nòng. Do đó, đạn có sơ tốc thấp và tầm bắn chỉ vài trăm met đến 1km-2km. Cũng có súng rất lớn bắn được 4km nhưng rất ít dùng và kém hiệu quả.
    Đầu thế kỷ 19, thép tốt hơn, có thể chịu được áp suất cao hơn, nên có thể làm nòng dài ra. Do đó, viên đạn cũng có thể dài ra tương ứng. Một phát minh quan trọng thời ấy là rãnh xoắn, nó làm đạn xoáy và không bị lộn trong không khí: ít tản mát và sức cản. Đạn trái phá bây giờ giống viên đạn ngayd nay: nhọn đầu.
    Đến cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, hầm hào đã hoàn toàn thay thế cho thành quách, xe tăng và boongke ra đời. Thép cũng rẻ, nhưng đặc biệt là hàng loạt thuốc nổ hiện đại xuất hiện. Chúng có sức mạnh dự trữ lớn và phụ gia để điều khiển tốc độ cháy. Do đó, thuốc phóng bây giờ cháy với tốc độ hợp lý trong nòng, và nòng súng có thể dài ngoẵng ra. Đạn bây giờ đã có loại sơ tốc đến 1km/s và thường đạt 500-600 m/s.
    Con người cũng thông minh hơn. Người ta duy trì kiểu dây cháy chậm như cũ, đạn khoan sâu vào boongke rồi mới nổ: đạn khoan. Cũng có thể dây cháy chậm được mũi kích nổ đốt cháy để có thời gian kích nổ đúng. Hiện đạn khoan này chỉ dùng cho pháo nhỏ (cối). Đạn khoan lớn nhất là đạn của thiết giáp hạm.
    Nếu mũi kích nổ kích tức thời viên đạn, đây là trái phá thông thường diệt bộ binh và chiến hào thô sơ. Đạn nổ trên mặt, tăng diện tích sát thương. Nay được gọi là APERS (đạn chống người). Mảnh sát thương cũng có thể là mũi tên. Có loại đạn bắn ra một hộp mũi tên không thuốc nổ như đạn ria trước đây.
    Dan trai pha
    Đạn xuyên phát triển rất mạnh. vì nó phải xuyên giáp tank không ngừng tiến bộ. Có 3 loại đạn xuyên chính:
    1-sabot-APFSDS
    2-ATGM
    3-HEAT (và cải tiến là HEAT-FS)
    1-sabot-APFSDS
    Sabot là đạn có thanh xuyên cứng. Để tăng sơ tốc và giảm sức cản, người ta làm sabot dưới cỡ: đạn bé hơn cỡ nòng, trượt trong nòng bằng áo (epoxy, nhôm, composite). Ra khỏi nòng, áp đạn văng đi, do đó đạn có đường kính nhỏ, nhẹ (để có sơ tốc lớn). Đây được gọi là phương án: đổi đường kính lấy chiều dài nòng.
    sabot cũng được bắn từ trực thăng hay máy bay, ở đây, không thể có đại bác lớn tăng tốc, tốc độ của đạn được duy trì bằng tên lửa nhỏ.
    Sabot cũng được làm băng hợp kim cững và tỷ khối lớn, tăng hiệu quả. Việc xuyên mạnh nhất đạt được với uranium nén: hợp kim volfram-tian-uran (3/4 titan) rất bền bọc ngoài, trong là lõi uran nén chặt cứng. Tỷ khối chung của viên đạn đạt được 18.5. Đạn cũng có sức bền lớn, ít gẫy khi gặp mục tiêu và rất cứng. Đạn này cũng bốc cháy phá huỷ bên trong mục tiêu(APFSDS-T).
    Dan sabot
    3-HEAT (và cải tiến là HEAT-FS), High Explosive Anti-Tank fragmentation segmen
    Đạn xuyên chống tank và đạn xuyên chống tank phân đoạn. Đây là đạn bắn từ đại bác, tốc độ chủ yếu đạt được do liều phóng, cũng có thể được duy trì tốc độ bằng liều phản lực (tên lửa). Nét riêng là đầu đạn là khối chất nổ lõm. HEAT-FS có hai liều nổ, khi gặp mục tiêu, đầu đạn phía trước nhỏ hơn nổ trước, phá huỷ thiết bị bảo vệ ngoài giáp (lưới, vỏ mỏng, ERA) liều lõm chính nổ sau đó công phá giáp. Đạn này cũng có thể được bắn từ ống phống không giật. Như khẩu RPG-7V (B41) hay RPG-2 (B40). Đầu đạn được kích nổ bằng ngòi nổ điện nên thời điểm nổ rất chính xác.
    2-ATGM
    Anti tank giuded missle: tên lửa chống tank có điều khiển. Đạn có đầu phá lõm nhưng HEAT. Nhưng đạn được lái thủ công hay tự động, tự nhận mục tiêu hay đóng đèn chiếu, bằng dây hay sóng radio. Đạn được bắn từ nòng đại bác hay ống phóng không giật, trên xe, vác bay hay giá ba chân. Đạn này có sức xuyên lớn, tầm bắn rất xa nhưng dễ bắn chặn.
    Đạn khói thì dễ hiểu, thay cho thốc nổ trong đạn trái phá là thuốc tạo khói. Đạn khíi dùng để đánh dấu hay nguỵ trang. Người ra, người ta cũng dùng đạn vào nhiều mục đích: phát sáng, báo hiệu, rải truyền đơn, rải chất hoá học, mang đầu đạn hạt nhân, gây tiếng động. Đạn cũng có thể mang mìn (rải mìn).
    Do thuốc nổ và phụ gia tốt, cộng thêm thép tốt và phương trình phòng được thử nghiệm rất rẻ: máy tính, nên đạn bây giờ có sơ tốc rất lớn. Thuốc nổ đẩy thông thường là TNT hay TNX đúc hình ống. Phụ gia làm chận được tẩm nhiều lớp sao cho đạn cháy lúc nhanh lúc chậm hiệu quả nhất. Do đạn có sơ tốc lớn, rẵnh xoắn trở nên yếu và người ta bỏ đi. Do đó, vào khoảng những năm 60 thế kỷ tước, đạn ổn định bằng cánh đuôi tịnh hành trở lại. Nòng trơn có thêm một thuận lợi là bắn nhiều loại đạn khác nhau.
    Trên kia, các bác đưa ra một loại đạn mới. Sabot mới.
    SCRAMJET. Đây là đạn xuyên, thanh xuyên được tốc độ do tên lửa nhỏ. Người ta dùng cơ chế bức tường âm thanh trong ống phụt cua tên lửa, do đó ông tên lửa nhỏ có vận tốc thoát khí đến vài km/s. Duy trì được thanh xuyên vài km với tốc độ lớn.
    Hiện tại, chỉ một giải pháp thực hiện đuợc loại đạn này, nó lớn nên được tham gia thi tuyển trở thành đạn chống tên lửa của tầu biển. Có ước mơ dùng nó để diệt tank, nhưng tản mát và khối lượng lớn của súng vẫn là thách thức.
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Trên kia là bài trả lờn bác Trường Sơn. Để khỏi nhiều topic mà.
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chủ đề này trước đang đà hấp dẫn, bắt đầu có hơi hướng "chiến tranh nga mỹ" của mấy ông anti+ thế là bổ bê lâu quá. Kể ra, ATGM đang trở thành thứ đạn chính diệt tank nên nó phát trển mạnh mẽ. Hơn nữa, ATGM thích hợp với chiến tranh yếu đánh mạnh, nên số lượng chủnh loại và nước ản xuất tăng lên chóng mặt. Ta cũng không nên bỏ hoang cái ATGM này các bác nhỉ.
    Guided artillery projectiles (GAP) ở Nga được phát triển bởi KBP Instrument Design Bureau State Unitary Enterprise, Tula. Các bác đã trình bầy hai thứ là 152mm Krasnopol và Gran 120mm cho súng cối. Em đưa tên thứ ba nữa cho đủ bộ.
    The Kitolov Guided Artillery Weapon và Kitolov-2M, đạn chống tank cho pháo tầm xa 120 v1à 122mm.
    Đây là tên lửa chỉ thị mục tiêu laser bán tự động, Bắn mục tiêu trong vòng tròn đường kính 300 mét, chống gây nhiễu, bắn đồng thời nhiều pháo và nhiều mục tiêu, bắn khi không đủ phần tử bắn, tấn công nóc xe.
    Nhiều tên lửa bắn nối tiếp nhau các 20-25 giây, các tên lửa đến sau đang bay thì tên lửa đến trước bắt đầu tấn công. Với nhiều mục tiêu cố định, từng phát đạn diệt từng mục tiêu theo dữ liệu tryền từ đài quan sát laser.
    Đầu đạn nặng 23kg, đầu phá nặng 12,5kg, điểm xuyên 5,3. Tầm bắn 12km, xuyên 1,2 mét thép cán.
    Cái gì đây:
    NHững thắng lợi của AT-3 cuối 1972 đến 1973 ở Quảng Trị và Trung Đông đã làm thay đổi quan điểm của phương Tây về ATGM, gây ra một làn sóng thuỷ triều copy, chế tạo, mua bán AT-3 và các bản cải tiến.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 22/12/2004
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Trên đây là ba loại tên lửa bắn vào nóc xe với vận tốc lớn. Hiện tại, phương Tây chưa có APS nào đánh chặn được ATGM bắn từ nóc, họ chỉ có thể gây nhiễu làm lạc đường đạn nỳa. Với bộ chỉ thị chống nhiễu và khói, những đạn trên thật sự đáng sợ, chuwa có phương án nào chống được chúng, biến nhứng khẩn đại bác tầm xa bắn diện tích thành súng diệt tank bắn điểm xuyên giáp hạng nặng tầm 30km. Tomy Frank là người cổ động cho phong trào dùng pháo tầm xa diệt tank Mỹ, nhưng dự án đạn cho Crusader dừng lại, do quá tốn tiền cho phát triển hệ thống điện tử mà tiến bộ chậm. Thế là, khi Tomy Frank thắng lợi ở Iraq thì đứa con tinh thần của ông lại thu vó thua người Nga. Em biết một loại đạn pháo tầm xa của Đức-Pháp mới, nhưng thiếu thông tin quá, bác nào biết bốt lên xem với. Theo những gì em đọc được, đạn đó tự tìm mục tiêu (phương án này tuy jkhôg cần người chỉ thị, nhưng lại có xác suất trúng thấp). Một đặc điểm độc đáo là các đầu đạn truyền thông tin cho nhau, xếp những điểm "có khả năng là mục tiêu nhất", xếp thứ tự ưu tiên (xe hạng nặng đang chuyển động trước, diệt mục tiêu theo thứ tự ưu tiên và tránh cùng diệt chung mục tiêu. Quả là cực kỳ.
    Nhìn lại lịch sử phát triển ATGM chút.
    Có lẽ, kể công cho Đức một cái. Người Đức đã đẻ ra hầu hết các loại tên lửa có điều khiển, trước và trong WW2. Cấu trúc tên lửa gồm động cơ, lái lực đẩy bằng hướng dòng khí thải, con quay hồi chuyển để ổn định tự động, kể cả đầu đạn lõm Đức cũng áp dụng đại trà đầu tiên. Đầu đạn lõm kết hợp vào tên lửa có điều khiển cho phép vũ khí nhẹ bắn chính xác và tiêu diệt tank ở khoảng cách lớn. Điều này, trước đây chỉ có đại bác lớn mới thực hiện được. Nhưng những hạn chế về điện tử hồi đó, chưa cho phép AAM và ATGM Đức tham chiến rộng rãi. X-7, ATGM đầu tiên của thế giới tuy nhẹ hơn đại bác, nhưng hơn 200kg chưa thể vác vai được.
    Việc dùng được vũ khí nhẹ chống tank từ khoảng cách xa cho phép máy bay tấn công tank hiệu quả cao. Trực thăng vũ trang, sau đó, đã cạnh tranh quyết liệt với tank tranh ngôi chúa sơn lâm.
    Sau chiến tranh, một thời gian dài, chỉ Nga một mình phát triển ATGM. Nha đưa ra hai bản ATGM-2(Falanga 3K11) và ATGM-1( Shmell - Bumblebee) từ cuối những năm 1950, một bản cho trực thăng tấn công. Những tên lửa đầy tiên này lái thủ công qua dây hay radio, xạ thủ trực tiếp quan sát mục tiêu và tên lửa, lái bằng joystick. Vì vậy, tốc độ của tên lửa không thể cao, dễ bị chặn lại. Lúc đó, tổ chiến đấu tên lửa phải mang theo RPG cho nững điều kiện khó bắn. Nhưng việc ra đời những thứ này đánh dấu quan trọng việc tham chiến của vũ khí điện tử trong lục quân. Giờ đây, thóng trị của những khối sắt thép lớn bắt đầu lung lay, những vũ khí nhẹ đã sánh đôi với đại bác lớn, trực thăng và xe nhẹ giờ đây đã có thể diệt tank hiêu quả. Nếu nhớ lại, WW2, để hạ tạn hạng trung và nặng, phải dùng đại bác nòng dài bắn trong tầm dưới 1km, đại bác phải được đặt trên xe lớn, tối thiểu là than xe tank hạng trung, thì nay, lần đầu tiên, một chiếc car nhẹ đổ bộ đường không có thể hạ tank tầm 2 km. Trực thăng MI-18 cũng là chiếc trực thăng tấn công đầu tiên bắn được đạn xuyên giáp dầy hạng nặng tầm 3km, mở đường cho các trực thăng tấn công nổi tiếng bây giờ. AT-2 cũng lần đầu tiên bắn và quên với phi công trên MI-24 (tên lửa lái bởi senor và máy tính trên máy bay). Đây là những tên lửa thế hệ đầu tiên, nguyen tắc giống X-7 của Đức, lái cho đến khi tên lửa huỷ. Kỹ thuật điện tử, kỹ thuật ổn định tự động trong lái tên lửa, nhiên liệu rắn (em đã trình bầy khá chi tiết về nhiên liệu rắn, kết quả một quá trình nghiê cứu phát triển lâu dài của người Mỹ từ trong WW2 đến nay), được người Nga sử dụng để biến X-7 từ thử nghiệm vào thực tế.
    Xem lại ảnh chiếc xe sử dụng tên lửa đầu tiên cái, tiền thân cuả những xe tank điện tử sau này.
    [​IMG]
    AT-3 Malyutka là một tên lửa đặc biệt, là bản người sử dụng của một seri (AT-4 trên xe, AT-5 trên xe dùng nội địa, AT-6 trên trực thăng vũ trang). AT-3 ra đời 1961, máy móc điều khiển đủ nhỏ cho tổ bộ binh sử dụng, nó cho phép ra đời xe tank điện tử đầu tiên của thế giới, bắn chính xác tank hạng nặng ở tầm 2,5km với sức xuyên 520mm thép cán(sau nâng lên 3km ở Nga và 4km ở các bản copy ngoài Nga). Đáng ra, những thông tin này được các nhà quân sự chú ý, nhưng không, ngoài Nga, người ta hầu như không coi trọng và phát triển ATGM cho đến 1973. Năm 1972, trong những khó khăn Quảng Trị, NC đã tung đội quân này vào trận. Tiếp theo, Xinai, quân Ai Cập bố trí kết hợp AT-3 và RPG trên những mỏm đồi, sử dụng chiến thuật lực lượng phân tán hoả lực tập trung, đã đánh tiêu diệt hoàn toàn đoàn xe tank hùng mạnh của Israel, bắt sống tư lệnh. (AT-3 phải dùng kết hợp RPG, do chũng có quãng đường khỏi động lớn 300mét chưa hạ được xe). Những cải tiến hệ điều khiển đèn chiều nhiệt, đèn chiếu laser cho phép tên lửa lao vào mục tiêu tự động giai đoạn cuối, cho phép tên lửa có tốc độ cao, vượt qua những bảo vệ đơn giản.115 m/s-130 m/s là tốc độ AT-3, 186 m/s của AT-4, 208 m/s của AT-5, 450 m/s của AT-6 cho phép vượt. qua những vách chắn khá dầy thường được dùng bảo vệ tank chống RPG từ WW2. Tốc độ của AT-6 thì giờ đây, ngoài Nga, cũng chỉ Mỹ đánh chặn được, nhưng chỉ ở phía trước tank.
    Sau những chiến công của RPG và ATGM Nga năm 1972-1973, một cuộc cách mạng trong quan điểm về tank diễ ra, giờ đây, tank không còn là bà chúa mặc định của chiến trường nữa. Cả thế giới thi nhau copy và cải tiến ATGM. Ngộ nghĩ nhất là Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên, Đài Loan, Trung cộng đều dùng AT-3, em chỉ biết tên vài loại: North Korean Susong-Po, Taiwanese Kun Wu, Tầu khựa Hồng Tiễn Hongjian. Ít nhất 45 nước sử dụng và hơn chục nước ngoài các nước Liên Xô cũ chế tạo, cải tiến. Xuyên thép 500mm-925mm thép cán cho phép xuyên giáp tank hạng nặng nhất khi đó với xác suất tiêu diệt mục tiêu phát đầu trên 90%. Sau này, đầu đank tandem bvượt ERA cũng lần đầu tiên được Nga áp dụng. Ngày đó, các hệ chống ATGM và RPG chưa phát triển, AT-3,4,5,6 đã hoàn thiện kỹ thuật chống khói bụi. Cũng lần đầu tiên hoàn thiện kỹ thuật định tâm hồng ngoại cho phép bắn và quên thật sự. (tức là cả bệ phóng và người điều khiển bắn và quên, một số loại tên lửa chỉ bắn và quên với xạ thủ, còn bệ phóng vấn điều khiển tên lửa). AT-3 ban đầu cũng được trang bị màn hình huỳnh quang hồng ngoại và đèn pha hồng ngoại giúp xạ thủ lái tốt hơn, trước khi có đèn chiếu bám đường hồng ngoại laser. Một bản AT-5 đặc biệt rất nặng, đạt tầm băn 12km từ năm 1977, hồi đó, chưa có các phương tiện chống tên lửa, nó thật sự là ác quỷ của tank.
    Ông tổ của các xe tank điện tử đây:
    [​IMG]
    Sau làn sóng trang bị AT-3, châu Âu, Mỹ ồ ạt thao Nga phát triển ATGM. Họ đã công nhận thứ đạn mà họ bỏ rơi 15 năm, với đặc tính dùng súng nhẹ bắn tank hạng nặng là vũ khí quan trọng, rồi là vũ khí chính diệt xe cộ. Trực thăng vũ trang và máy bay đã có đạn thật sự xuyên được giáp dầy tầm xa. Với tầm vài km, sức xuyên gầm mét thép cán, tốc độ bắn vài viên/phút, trực thăng và các xe tank điện tử mang ATGM đã có hoả lực mạnh hơn đại bác trên tank, vốn chỉ xuyên giáp dầy ở khoảng 1km. Họ đẩy tầm quan trọng của ATGM trong mắt họ lên: từ một chò chơi vô bổ của Nga đến đạn diệt tank chính. Những năm đầu 1980, ATGM đã gây ra một cuộc cách mạng trong lục quân: người ta gào lên, cái nhau khản cổ xem trực thăng tấn công hay tank là bà chúa của chiến trường trên bộ. Chỉ khổ các chính phủ, trước đây nghe các nhà kỹ thuật nhạo báng thứ đồ chơi lái dây Nga, nay thì phải lộn hầu bao mua cả trực thăng và tank cho vừa miệng các nhà kỹ thuật. Một nạn nhân của phong trào cãi nhau này là AT-10, máy bay chống tank Mỹ, sử dụng lần đầu 1976. Ban đầu, nó được thiết kế để bắn đạn DU mới ra đời, vào nóc tank. Nhưng hiệu quả rất kém, dù có cải tiến dùng DU thì súng bắn đạn xuyên tank trên máy bay cũng rất yếu. ATGM phương Tây ra đời, thế là ông cowboy bắn súng ngắn bi giờ phải lái diều. Ông không hợp nghề mới lắm: A-10 được thiết kế để bắn súng, nên trọng lượng trải dọc chiều dài cho ổn định khi bắn, lại rất kém nhào lộn khi dùng tên lửa bắn tank, so với các máy bay chống tank khác.
    Người Nga đem AT-8,10,11,12 làm đạn bắn từ đại bác, cho phép tầm bắn đại bác trên tank trúng và xuyên xe thiết giáp hạng nặng lên đến 4km. ATGM bắn từ nòng sử dụng lợi điểm cái ống phóng to tướng là nòng pháo, nên rẻ và khoẻ hơn. AT-7 và AT-13 là tên lửa cho bộ binh, bây giờ, một người lính nấp kín có thể hạ tank hạng nặng từ tầm 1km-2km bằng đạn vác vai.
    Cùng với Nga, hàng loạt các tên lửa khác ra đời, ở tất cả các khu vực. ATGM không những chứng minh rằng, ở các quân đội giầu mạnh, nó có tầm bắn và độ chính xác vượt xa đạn truyền thống, mà ở những nước ngèo, nó cho thấy khả năng dùng ít tiền phòng thủ trước những tập đoàn quân đầy sắt thép. Nó cho phép những du kích hạ gục cỗ xe hiện đại đắt đỏ. ât nhiều kiểu ATGM ra đời.
    Tên lửa nửa bắn và quên, bệ phóng có máy móc to khoẻ tự động định vị mục tiêu, lái đầu đạn bằng dây, radio (như AT-2), hay đèn chiếu hồng ngoại, đèn chiếu laser. Xạ thủ bắn và quên, còn bệ phóng lái.
    Tên lửa bắn và quên thật sự, với kỹ thuật định tâm hồng ngoại.
    Tên lửa vác vai đập nóc xe, hy vọng vượt qua hệ thống chống tên lửa trên xe tank Nga
    Tên lửa bắn từ đại bác tầm xa, súng cối, giàn phóng tên lửa nhiều nòng, biến pháo tầm xa bắn diện tích thành súng chống tank
    Tên lửa hạng nặng, bắn từ máy bay
    Tên lửa sử dụng radar, cho phép lái và quên mọi thời tiết.
    Tên lửa có đầu dò thông minh, tự tìm ra, phân loại, sắp xếp mục tiêu là tank, khi được bắn từ tầm rất xa đến, khi bắn thiếu thông tin về vị trí và chủng loại mục tiêu, có tầm rất xa.
    Kỹ thuật radar ngày càng hoàn thiện, radar cho phéo bắn mọi thời tiết, từ tầm rất xa, xác suất trúng đạn cao. Phương Tây chậm phát triển loại dẫn bắn này, các tên lửa của họ đắt, ít và to, nhưng người Nga cũng phải đau đầu chống lại, họ đi tiên phong chế ra hệ thống chống tên lửa ATGM hiệu quả cao sử dụng radar. Đến đây, Nga lại phải tự đối phó với mình, khi họ ở trên đỉnh ATGM, không có đối thủ. Lúc này, sự kiện Liên Xô đổ làm thiếu tiền trầm trọng. Ba chương trình ATGM mới chế taovới mục đích vượt quan hệ thống chông tên lửa: ATGM 14,15,16 phát triển khó khăn.
    AT14 là bản bộ binh, phóng từ giá 3 chân. Tên lửa vẫn sử dụng kỹ thuật đèn chiếu laser. Thu phát tín hiện được vi sử lỹ mạnh loại trừ sai từ đó chống sương bụi, chống nhiễu. AT-14 vượt quan hệ thống chống tên lửa bằng cách bắn nhiều đầu đạn một lúc. Nhưng hiện tại, chỉ hạn chế ở 2 đầu đạn một lúc với tên lửa AT-14 tầm ngắn (2,5km) và 4 đầu đạn một lúc với tên lửa AT-14 tầm xa (5,5km tối đa, 4km chắc chắn trúng). Nhờ vi sử lý mạnh, không bị nhiễu đèn chiếu laser, đo xa chính xác, AT-14 có khả năng tìm đường đi thông minh có mỗi đầu đạn khác nhau tham gia cú đánh cộng đồng.
    AT-16 là bản cho xe và trực thăng, được thiết kế để tương lai có khả năng cải tiến cho pháo 152mm. Đầu dò đa năng, tầm nhiệt có lọc bước sóng chống nhiễu trên đầu đạn, radar và laser trên bệ phóng, tấn công thoải mái số lượng đầu đạn một lúc tốc độ tên lửa khủng khiếp, chống nhiễu mọi thời tiết. Tầm xa nhất hiện nay cho các tên lửa lock trước khi phóng: 10km, hiệu quả 8km.
    AT-15, X tên lửa, tên lửa bí mật có tốc độ rất chậm (hơn 100m/s), dùng radar nhưng là radar trên đầu đạn, trong khi cỡ tên lửa vẫn nhỏ (dưới 150mm), nhẹ như AT-16 (60kg). Thông tin về no tuyệt mật, như AT-5 nội địa trước đây, không thông báo thông tin và không xuất khẩu. Thông tin ít ỏi được biết về nó không nhiều,nó có thể như các máy bay X của Mỹ: thứ đồ chế ra để thử nghiệm. Tầm bắn 6km, hoàn toàn bắn và quên, với một radar băng sóng mm khó hiểu, nhét được trên đầu đạn.
    Đối phó với Nga, Mỹ luôn cảm thấy thua thiệt thứ này. Ai bảo trước đây họ đã cười diều buộc dây Nga, bỏ xó 15 năm để Nga độc quyền phát triển. Ngày nay, quyết tâm vượt lên, tranh thủ Nga đang yếu, họ dự tính sử dụng kỹ thuật nhận dạng hình học, Mỹ đang đi tiên phong. Trong không chiến, những áp dụng nhận dạng hìng học được nghiên cứu áp dụng cho tên lửa AAM tầm nhiệt, chống đạn giả và nhiễu. Tên lử đầu tiên áp dụng nhận dạng hình học Mỹ là Maveric. Thật ra, tên lửa mới chỉ phân tích được độ chói khu vực, chống mục tiêu tĩnh nằm trong khu vực đó, ở tầm gần, tên lửa chống được cơ giới khi có thời gian bay ngắn, nhưng đây là một tiến bộ vượt bậch trong vi sử lý, mở ra mộ hướng gần gũi với người, hoàn toàn bắn và quên. Hiện tại, Maveric phân tích ánh sáng vẫn rất to và đắt, nhưng tương lại hướng này rất sáng sủa.

Chia sẻ trang này