1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kosovo độc lập liệu có ảnh hưởng gì đến trật tự và hoà bình thế giới

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ak103vietnam, 19/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gerpard

    Gerpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Kosovo nó dám tự tuyên bố độc lập vì bọn Albani ở đó chiếm tới hơn 90% dân số của vùng. ở Việt Nam mình đi đâu cũng thấy nhan nhản người Kinh, mấy chú đóng khố, đeo xà rông ở Tây Nguyên có mà dám !!!
  2. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Ấy! Sao bác lại phát biểu làm mất đoàn kết như thế
    Vào đề kẻo bị cho là spam
    Kosovo độc lập thì gây ra một tiền lệ không hay chút nào. Nguời Serbi phản đối vì đó là cái nôi văn minh của họ, nghe cứ buồn cười
    Với tình hình thế này em không tin tưởng là DL không thể nào là HK, MC thứ ba đâu
  3. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    Abkhazia và Nam Ossetia đòi độc lập

    VIT - Hai khu vực li khai của Gruzia là Abkhazia và Nam Ossetia chuẩn bị yêu cầu Nga và những quốc gia thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc công nhận quyền độc lập của mình.

    Theo các phương tiện thông tin đại chúng của Nga và các nước phương Tây, tổng thống tự phong của khu vực Abkhazia là Sergei Bagapsh đã lớn tiếng rằng, lời tuyên bố của các nước phương tây về việc công nhận nền độc lập ở Kosovo đã rõ ràng và Abkhazia có quyền đòi công nhận nền độc lập của mình.

    Người đứng đầu Nam Ossetia là Eduard Kokoity cũng cho biết, Nam Ossetia và Abkhazia có đầy đủ lý do hơn Kosovo để được công nhận độc lập. Kosovo tuyên bố độc lập thì họ cũng có thể làm như vậy.
    Phần lớn các chính trị gia cho rằng, Nga sẽ có biện pháp đối với những lời tuyên bố tương tự của Abkhazia và Nam Ossetia và sẽ rất khéo léo trong việc giải quyết những ồn ào quanh vấn đề Kosovo.
    Abkhazia và Nam Ossetia đã tách khỏi Gruzia sau các cuộc xung đột vào những năm 1990. Nga hiện hậu thuẫn tài chính cho cả hai khu vực này, nơi đa số dân cư mang hộ chiếu Nga. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga cũng đang đóng quân tại đó.
  4. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Xin lỗi trước các bạn Thanh Hóa. Chẳng qua là nó làm nhớ đến cái thời tôi đi lính. Những chuyện chọc ghẹo nhau thế này vẫn thường xuyên xảy ra. Nhưng khi có chuyện thì lại khác hoàn toàn - tình anh em, đồng đội thắm thắm, thiết thiết lắm.
    Mấy câu về nước Cộng Hòa Nhân Dân Thanh Hóa nó thế này:
    ... ăn rau má, phá đường tàu- khu 4 đuổi ra- khu 3 đuổi vào - đuổi sang nước Lào- Lào không thèm nhận- biết thân biết phận - lập quốc gia riêng- thủ đô thiêng liêng ?" là vùng Nông Cống ?"bài ca truyền thống- dô tá dô tà?.
    Còn nước Cộng Hòa Thái Bình nữa chứ. Các bác cựu binh Thái Bình thì máu hơn nhiều ...
  5. tieungoctu

    tieungoctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tây Ban Nha là nước thuộc khối Nato nhưng lại phản đối rất quyết liệt vì họ co mấy phần đất tự trị, của người Bats, lại bao nhiêu năm chống ETA . Còn Thổ Nhĩ Kì nữa, mình chưa thấy đưa tin về phản ứng của người Thổ nhỉ, người Cuốc đòi lý khai cũng mạnh lắm...
    Nếu sau này Kosovo mà nhập vào Anbani thì sẽ có khối nước sốt vó vì viễn cảnh một Đại Anbani ngày trước.
  6. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Em còn trẻ người non dạ,bác cho em biết cái công hòa nhân dân Thái Bình đó nó như thế nào đi bác.

    Được terahezt sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 20/02/2008
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Khà khà, Thái Bình có cái Cầu Bo, có nhà máy cháo có lò đúc muôi :D
    Đó là sản phẩm của thời ngăn sông cấm chợ những năm 80, mỗi tỉnh đúng như 1 nước thật, đi từ tỉnh này sang tỉnh kia còn khó khăn hơn từ ta sang Tàu, sang Kam, sang Lào bây giờ. Tàu, xe, máy bay liên tỉnh thì đầy rẫy công an thuế vụ, kiểm tra liên tục, trừ tư trang cá nhân còn thì về nguyên tắc là tịch thu hết để chống buôn bán ngoài quốc doanh. Các tỉnh đều được chia tách thế nào đó để mỗi tỉnh đều có 1 ít núi, 1 ít đồng bằng, tự trồng lấy lúa mà ăn, hàng hoá điều chuyển từ tỉnh này đến tỉnh khác rất hạn chế. Thanh Hoá và Thái Bình là 2 tỉnh có biểu hiện nặng nề nhất của tất cả các chính sách cực đoan thời bao cấp, ko chỉ ngăn sông cấm chợ thôi đâu, nên có nhiều chuyện cười ra nước mắt "hơn" các nơi khác.
    Quay lại Kosovo cho khỏi lạc đề :D Nhà em thấy vụ tách khỏi Serbia này có hậu quả trực tiếp từ tư tưởng ôm chân Mẽo của chính quyền Serbi hiện nay nhưng cũng có nguyên nhân sâu xa từ thời độc tài Tito trước đây. Tito, với tư tưởng Đại Serbia của mình, đã gom 1 đống nước bé tí xíu vốn xưa nay chuyên đánh lẫn nhau vào 1 rổ là nước Nam Tư. Dưới bàn tay sắt của Tito thì các mâu thuẫn dân tộc ko bùng phát được nhưng vẫn âm ỉ để đến khi Tito chết thì tự khắc nó phải bùng ra. Dân Anbani Kosovo cũng kém, lại ko được Anbani chính quốc ủng hộ mấy nên ra độc lập chậm hơn thằng khác chứ đúng lý ra cái nước Nam Tư phải vỡ tung ra từ lâu rồi. Nói chung tất tật các nước Trung Âu muôn đời chỉ là nơi để các cường quốc xâu xé thôi, ôm chân thằng nào cũng chết, ko ôm chân thằng nào thì phải có 1 tay đại anh hùng kiêm đại độc tài như Tito mới tập hợp được, chết nỗi nhân vật cỡ Tito ko có nhiều nên khi ông ta chết là lại tùm lum ngay.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  8. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, Titô là người Croatia bác ạ. Nam Tư đại Serbia là sau thế chiến thứ 1, Serbia thuộc phe thắng trận nên được thu gom các vùng đất của Áo và Ý (tức là Croatia và các nước khác bây giờ) lập nên nước Nam Tư lấy Serbia làm chủ. Serbia và Croatia vốn không ưa nhau, và Croatia sau này theo phe Phát xít Đức, lại càng bị người Serb ghét. Sau này Ti to lập nên nước Nam Tư mới với các nước bình đẳng. Nhờ có uy tín của Tito nên mâu thuẫn Croatia và Serbia mới thôi. Sau khi ông mất mới phát sinh hục hặc. Nhưng chỉ sau khi chế độ XHCN vốn chủ trương mọi dân tộc là anh em mất đi thì mới gây hấn như thế!
  9. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Thanh Nghệ chính là nơi Việt nhất của Việt Nam đấy! Mấy nơi khác bị Tàu hoá nhiều rồi. Các bác muốn biết văn hoá, tiếng nói người Việt cổ như thế nào thì cứ đến Thanh Nghệ tìm những làng người Kinh biệt lập nhất thì nó đấy!
  10. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    959
    VN phản đối Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập
    chắc các cụ nhà ta sợ Tây Nguyên lại làm loạn nữa
    http://vietnamnet.vn/thegioi/2008/02/769186/
    Hôm nay (18/2), Việt Nam, một thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ, cho biết, Việt Nam không tán thành việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập với Serbia.

    Người Serbia ở làng Strbce, Tây Nam Kosovo, tham gia phản đối Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập (ảnh minh họa)
    Đại sứ Việt Nam tại LHQ Lê Lương Minh "đã tái khẳng định chính sách của Việt Nam rằng việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập là không thực hiện đúng Nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an LHQ và sẽ chỉ làm cho tình hình ở Kosovo và khu vực Balkans thêm phức tạp".
    Đại sứ Lê Lương Minh đã kêu gọi đối thoại và đàm phán hòa bình, nói rằng cần tiến hành các biện pháp để ngăn chặn nguy cơ bạo lực chống lại dân thường và nhân viên LHQ tại Kosovo.
    Cùng ngày, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc ngày 17/02/2008 Kosovo tuyên bố độc lập, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng nêu rõ: Việt Nam ủng hộ việc giải quyết vấn đề Kosovo theo Nghị quyết 1244 ngày 10/6/1999 của Hội đồng Bảo an LHQ đã được sự đồng ý của các bên liên quan. Nghị quyết 1244 đòi hỏi giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Kosovo cần thực sự có sự tự quản cho Kosovo, đồng thời cần xem xét đầy đủ các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Liên bang Nam Tư (nay là Cộng hòa Serbia) và các nước khác trong khu vực.
    Theo ông Dũng, việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập là không thực hiện đúng Nghị quyết 1244 của HĐBA, làm căng thẳng thêm tình hình ở Kosovo và khu vực Balkans. Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế và tiếp tục phấn đấu với sự đóng góp của cộng đồng quốc tế, trong đó có LHQ, vì một giải pháp chính trị toàn diện, bền vững, đáp ứng mong đợi chung của các dân tộc ở khu vực Balkans và cộng đồng quốc tế.
    Được ngochai12a2 sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 20/02/2008

Chia sẻ trang này