1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KRASNOPOL KRASNOPOL-M. Giá mà Irag có nhỉ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Small_Dragon_new, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Small_Dragon_new

    Small_Dragon_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2001
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1
    KRASNOPOL KRASNOPOL-M. Giá mà Irag có nhỉ

    Các loại pháo KRASNOPOL KRASNOPOL-M có hệ thống điều khiển được sử dụng để chống lại các mục tiêu xe tăng và xe thiết giáp.Nó cũng có thể được dùng để phá hủy công sự và phản pháo.Ngoài ra ở các vùng ven biển và duyên hải nó còn đưọc dùng như tên lửa phóng thủ các tên lửa hạm được phóng đi từ tàu chiến.
    Mỗi hệ thống bao gồm tên lửa có điều khiển, tìm và xác định khoảng cách mục tiêu bằng tia laze. Thiết bị đồng bộ hóa 1A35, hệ thống phóng.
    Hệ thống KRASNOPOL KRASNOPOL-M sử dụng hệ thống dẫn đường laser bán tự động trong quỹ đạo bay sau của nó. Một khi mục tiêu đã được dò tìm bởi pháo thủ quan sát phía trước thì thông tin về toạ độ của mục tiêu được chuyển về đơn vị chỉ huy chiến đấu . Bạn nào cần nguồn thì email cho tớ, tớ sẽ gửi bản gốc cho).
    Dữ liệu của góc phương vị (góc cong) và góc nâng của súng được chuyển đổi thành vị trí ngắm bắn của súng và lính trinh sát phía trước được báo động. Tên lửa sau khi được phóng, ở giai đoạn đầu tên lửa thực hiện hành trình như một tên lửa đạn đạo bình thường. Ngay khi tên lửa tiếp cận mục tiêu, pháo thủ sử dụng máy ngắm bằng tia laze để theo dõi, tìm kiếm, xác định khoảng cách mục tiêu. Khoảng cách cho loại mục tiêu kiểu như xe tăng là 7.000 m. Đến giai đoạn giữa hành trình bay tên lửa hoạt động theo quán tính bay và thiết bị dò tìm được kích hoạt khi tên lửa tiếp cận mục tiêu. Nhờ có hệ thống ngắm bắn bằng laze dẫn hướng, nó sẽ xác định được mục tiêu và trong trường hợp cần thiết sẽ tự động điều chỉnh đường bay để hướng tới mục tiêu phía trước.
    Ngay trước lúc chạm nổ với mục tiêu, tên lửa sẽ ở vị trí phía trên của mục tiêu, ở một góc khoảng từ +35 đến +45 độ. Thiết bị tìm kiếm gắn ở mũi tên lửa có thể tìm được mục tiêu nhỏ như vết chân người ở độ cao 1000 m.
    Việc sử dụng tên lửa chống tăng loại này cho thấy xác xuất chính xác rất cao. Tới 0.9. Vì vậy giảm lượng tiêu hao đạn dưọc từ 10-15 lần, thời gian hoàn thành nhiệm vụ giảm 3-4 lần.
    Thông số cơ bản

    Các loại pháo KRASNOPOL KRASNOPOL-M có hệ thống điều khiển được sử dụng để chống lại các mục tiêu xe tăng và xe thiết giáp.Nó cũng có thể được dùng để phá hủy công sự và phản pháo.Ngoài ra ở các vùng ven biển và duyên hải nó còn đưọc dùng như tên lửa phóng thủ các tên lửa hạm được phóng đi từ tàu chiến.
    Mỗi hệ thống bao gồm tên lửa có điều khiển, tìm và xác định khoảng cách mục tiêu bằng tia laze. Thiết bị đồng bộ hóa 1A35, hệ thống phóng.
    Hệ thống KRASNOPOL KRASNOPOL-M sử dụng hệ thống dẫn đường laser bán tự động trong quỹ đạo bay sau của nó. Một khi mục tiêu đã được dò tìm bởi pháo thủ quan sát phía trước thì thông tin về toạ độ của mục tiêu được chuyển về đơn vị chỉ huy chiến đấu . Bạn nào cần nguồn thì email cho tớ, tớ sẽ gửi bản gốc cho).
    Dữ liệu của góc phương vị (góc cong) và góc nâng của súng được chuyển đổi thành vị trí ngắm bắn của súng và lính trinh sát phía trước được báo động. Tên lửa sau khi được phóng, ở giai đoạn đầu tên lửa thực hiện hành trình như một tên lửa đạn đạo bình thường. Ngay khi tên lửa tiếp cận mục tiêu, pháo thủ sử dụng máy ngắm bằng tia laze để theo dõi, tìm kiếm, xác định khoảng cách mục tiêu. Khoảng cách cho loại mục tiêu kiểu như xe tăng là 7.000 m. Đến giai đoạn giữa hành trình bay tên lửa hoạt động theo quán tính bay và thiết bị dò tìm được kích hoạt khi tên lửa tiếp cận mục tiêu. Nhờ có hệ thống ngắm bắn bằng laze dẫn hướng, nó sẽ xác định được mục tiêu và trong trường hợp cần thiết sẽ tự động điều chỉnh đường bay để hướng tới mục tiêu phía trước.
    Ngay trước lúc chạm nổ với mục tiêu, tên lửa sẽ ở vị trí phía trên của mục tiêu, ở một góc khoảng từ +35 đến +45 độ. Thiết bị tìm kiếm gắn ở mũi tên lửa có thể tìm được mục tiêu nhỏ như vết chân người ở độ cao 1000 m.
    Việc sử dụng tên lửa chống tăng loại này cho thấy xác xuất chính xác rất cao. Tới 0.9. Vì vậy giảm lượng tiêu hao đạn dưọc từ 10-15 lần, thời gian hoàn thành nhiệm vụ giảm 3-4 lần.
    Thông số cơ bản

    KRASNOPOL KRASNOPOL-M
    Đường kính, mm 152 155
    - Trọng lượng, kg:
    cả tên lửa 50 43
    - Đầu nổ 20.5 20
    - Khối nổ 6.5 6
    Dài, m 1.3 0.955
    Tầm bắn ,m 3,000 ... 22,000 17,000
    Tầm dẫn hướng bằng lazer (cho mục tiêu là xe tăng),m
    7,000 7,000
    Khoảng nhiệt độ hoạt động, °C -40 ... +50 -40 ... +50
    Khả năng đánh trúng (Xác xuất trúng)
    0.9 0.9
    Hệ thống bắn phối hợp: MSTA-S(2319), D20,2S3M
    M109, G6,etc.(MSTA-SE-155)




    Đây là hình ảnh của nó với thiết bị dò tìm được gắn ở mũi


    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 28/03/2003
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Nhầm chỗ rồi,đây không phải nơi giới thiệu khí tài quân sự đâu.Em chuyển đến đúng chỗ đây
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Người Irak cần các thứ khác hơn, ví dụ như dân chúng phải biết đào hầm chống bom, đào hào chống tăng, và vị trí của lính phòng không khi máy bay địch bổ nhào là khẩu pháo của mình chứ không phải dưới hầm! Và đừng có ngồi khơi khơi trên xe khi máy bay địch làm chủ bầu trời!
  4. TenLuaVacvai

    TenLuaVacvai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    Ai da.... Bác Tiểu Long đã giới thiệu món hànghay quá.....Giá mà Iraqcó một ít xài đỡ nhẩy..... Dưng mà cái đầu tiên họ cần có là ( hoàm toàn đồng ý với Bác Calvary) một Bagdad tối om chớ hổng có hoa lệ như vầy dưới mưa bom, là hàng ngàn nông dân chỉa súng lên trời ( cho dù là CKC hay K44) mỗi khi bọn "*****" bay qua !
    Ngày xưa ông anh em ngoi ra khỏi hầm xem tên lửa đuổi máy bay.....kêu là đã lắm...........
    ĐẤT NƯỚC TÔI.....SÁNG CHẮN BÃO GIÔNG,CHIỀU NGĂN NẮNG LỬA.....
  5. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Theo em việc Bagdad hoa lệ hay tối om không quan trọng miễn là với mọi người nó ra sao. Hà Nội cần cho cả thế giới thế nguyên một dân tộc quyết chiến như thế nào, Bagdad cần cho thế giới thấy đừng hòng dọa họ như thế nào. Hà Nội làm gi có chuyện mấy người chết cả đám kéo nhau đi đưa ma dưới tầm bom (nó ném một cái cho chết à), cả Hà Nội là chiến trường quyết chiến, còn Bagdad vẫn là cái thành phố bình thường, chỉ nhuốm màu chiến tranh thôi. Tính chất khác nhau thì biểu hiện khác nhau.
    Còn việc giới thiệu vũ khí hiện đại như thế cho Iraq là không thực tế vì vũ khí Mỹ là hiện đại và nhiều kiểu nhất thế giới, chơi kỹ thuật cao với nó không lại đâu. Làm thế nào với những vũ khí thông thường, dễ dùng, dễ sửa mà đánh hiệu quả mới hay. Như RPG7 (một loại B-40,41) mà đánh được M1A2 mới ngon. Vừa rôi Mỹ xác nhận một chếc M1A2 bị bắn cháy (Mỹ thừa nhận!!!), đây là loại chắc chắn nhất thế giới đấy. Iraq dùng cái gì bắn, đây là quân Fadeyeen nghĩa là không có vũ khí xịn. Để coi.

    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly
  6. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Bọn Mỹ nó ném bom ban đêm là để đỡ bị thiệt hại. Nó giàu mạnh mà còn cẩn thận làm thế, còn bọn Irak thì bật đèn lên cho máy bay định vị mục tiêu!! Bật đèn hay không thì Mỹ vẫn ném bom. Đã vậy dân Irak còn chẳng buồn đào hầm, chắc là hy vọng bom Mỹ thông minh như Mỹ nói!
  7. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    theo tui nghĩ, cái mà Iraq vẫn còn thiếu bây giờ không phải là vũ khí loại này loại kia, kiểu này kiểu này kiểu nọ mà là chiến tranh nhân dân, như Bác Hồ đã kêu gọi năm xưa "toàn quốc kháng chiến". Thêm nữa đó là sự hòa hợp thống nhất một lòng của các dân tộc anh em, cũng như các đảng phái khác nhau. Nếu làm được điều đó thì đấy sẽ là vũ khí hiện đại nhất, mãnh mẽ nhất mà Iraq có để chào đón Liên quân.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  8. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy thế trận phòng không của Iraq còn nhiều điểm yếu,mật độ thưa thớt quá(như thế trận HN mình ngày xưa chú nào lọt vào chỉ có "nghẹo")đến đánh những loại máy bay của thế hệ thứ 3 còn khó nói chi hạ được những loại máy bay hiện đại như bây giờ.
    Member of BSC
    tuan_hvqs@yahoo.com
    You are not alone
    Iam here with you

  9. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Khổ wá , Iraq có muốn thế đâu , nhưng mà lôi đâu ra tên lửa bay h . VN trước kia con` được Liên Xo giúp , bây h có ai dám viện trợ cho Iraq đâu, lôi đâu ra cái trận địa pháo phòng ko giống VN ngày trước . Có lẽ cái trận địa phòng ko của Bắc VN ngày trước bây h vẫn là số 1 bác nhỉ , đã nước nào làm được nhu VN hồi ý đâu.
    ---------------------------------------------------------------------

    Vẫn mong chờ một ngày...ưu phiền như mây bay...bao điều u ám sẽ tan biến..
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Khi ta giúp tầu, 1950. Một vài ta mới có một súng(không phải quân tiền tuyến). Còn 1946 thì tệ hại.
    Việc người giúp ta là do ta đã đánh thắng. Chứ 1950, khi ***** sang Nga, Satalin có coi cụ là đại diện một nước hay dân tộc đâu. Chiến thắng bao gồm máu trả cho các thử nghiệm chiến thuật và vũ khí. Được đầu tư bằng vốn tinh thần (nói giọng Mỹ), chứ ít phục thuộc vào vũ khí lắm.

Chia sẻ trang này