1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Cùng chào mừng Falko Goetz nào =D>
    Với cá tính mạnh như đồng chí này, hy vọng tuyển Việt Nam sẽ có một kỷ luật mới, mấy chú õng ẹo phải ra rìa!
    A_Nam_Dyt_Me_A_Nam thích bài này.
  2. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Em chỉ mong ông ấy chiến đấu thế nào để có thể gọi được 3 chú nhập tịch vào tuyển thôi.
    A_Nam_Dyt_Me_A_Nam thích bài này.
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    cần gọi thêm ít nhất Nguyễn Helio và Huỳnh Kesley
    A_Nam_Dyt_Me_A_Nam thích bài này.
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Văn Quyến và Quốc Vượng cũng cần phải được chắc suất [r23)]
    A_Nam_Dyt_Me_A_Nam thích bài này.
  5. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    495
    Nhiều gương mặt mới ở tuyển Olympic



    Hôm nay, LĐBĐ VN (VFF) sẽ tổ chức họp báo giới thiệu danh sách hai đội tuyển quốc gia và Olympic VN. Lần đầu tiên danh tính các tuyển thủ được tiết lộ công khai trước những giải đấu lớn!


    Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, 3 thủ môn được triệu tập gồm: Bùi Tấn Trường (Đồng Tháp), Dương Hồng Sơn (Hà Nội T&T), Nguyễn Mạnh Dũng (Thanh Hóa). Ở hàng phòng ngự không còn Văn Phong, Như Thành, Huy Hoàng… mà có xu hướng trẻ hóa gồm Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thành Long Giang (Navibank Sài Gòn), Trần Đình Đồng (Sông Lam Nghệ An), Võ Hoàng Quảng (SHB Đà Nẵng), Huỳnh Quang Thanh (Bình Dương), Nguyễn Minh Đức, Lê Phước Tứ (Sài Gòn Xuân Thành), Đoàn Việt Cường (Hoàng Anh Gia Lai).
    [​IMG]
    Thanh Hào, Đức Tài, Bửu Ngọc - những gương mặt mới của tuyển Olympic - Ảnh: Khả Hòa
    Ở tuyến giữa sẽ có 9 tiền vệ bao gồm: Nguyễn Trọng Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Phan Văn Tài Em (Navibank Sài Gòn), Nguyễn Minh Châu (Hải Phòng), Phan Thanh Hưng (SHB Đà Nẵng), Lê Tấn Tài (Khatoco Khánh Hòa), Phạm Thành Lương (Hà Nội ACB), Nguyễn Vũ Phong (Bình Dương), Nguyễn Văn Quyết, Võ Duy Nam (Hà Nội T&T).
    VFF sẽ ký hợp đồng với Goetz 2 năm
    Chiều qua 31.5, trao đổi với phóng viên Thanh Niên qua điện thoại, ông Henner Janzen - đại diện của HLV Goetz cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng đến VN và đang đợi lịch cụ thể từ VFF. Việc có mặt ở Hà Nội với HLV Goetz vào lúc này chỉ còn là vấn đề thời gian. Hợp đồng sẽ ký 2 năm để ông Goetz có thể kịp hiểu và giúp đỡ bóng đá VN đạt được những thành tích cao trước mắt. Nếu công việc tiến triển tốt, chúng tôi sẽ tái ký hợp đồng với thời hạn dài hơn”.
    Ở hàng công (gồm 5 cầu thủ) không ngạc nhiên khi Công Vinh (Hà Nội T&T) được gọi trở lại. Ngoài ra, còn có Quang Hải (Navibank Sài Gòn), Việt Thắng (Vissai Ninh Bình), Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa), Ngọc Anh (Sông Lam Nghệ An), trong đó Đình Tùng với 8 lần lập công và Việt Thắng 6 lần ghi bàn ở V-League.

    Trong đợt tập trung vào giữa tháng 6 tới, đội tuyển VN sẽ tạm vắng mặt 2 cầu thủ Trọng Hoàng và Văn Quyết mà theo giải thích của ông Phan Thanh Hùng - HLV tạm quyền đội tuyển Oympic VN: “Họ sẽ tập với chúng tôi ở Hà Nội trước vì đội Olympic sẽ thi đấu vòng loại Olympic London vào ngày 19.6 gặp Ả Rập Xê Út, sau đó hai cầu thủ được trả về tuyển để chuẩn bị cho trận gặp Macau”.

    Nếu như đội tuyển VN hầu hết lấy quân từ các đội V-League thì ở đội Olympic, cầu thủ của các CLB hạng nhất chiếm 1/3. Tuyệt đại đa số lần đầu tiên được khoác áo tuyển thủ. Thủ môn của đội Olympic sẽ gồm: Trần Anh Đức (Hà Nội), Trần Bửu Ngọc (Đồng Tháp), Nguyễn Tuấn Mạnh (Hoàng Anh Gia Lai). Hàng hậu vệ có 10 cầu thủ: Lâm Anh Quang, Phạm Văn Thuận, Phan Văn Nam (đều của Nam Định), Nguyễn Tiến Duy (Than Quảng Ninh), Nguyễn Doãn Bắc (TDC Bình Dương), Nguyễn Văn Việt (Quảng Nam), Âu Văn Hoàn (Sông Lam Nghệ An), Dương Thanh Hào, Nguyễn Văn Hậu (Đồng Tháp), Trần Tấn Đạt (Khatoco Khánh Hòa). 7 tiền vệ gồm: Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), Lê Hoàng Thiên (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Văn Quân (Hà Nội T&T), Ngô Hoàng Thịnh, Hoàng Văn Bình (Sông Lam Nghệ An), Đinh Kiên Trung (TP.HCM), Phạm Nguyên Sa (SHB Đà Nẵng). 3 tiền đạo có Hà Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng), Lê Đức Tài (Becamex Bình Dương), Trần Mạnh Dũng (Ninh Bình).
    A_Nam_Dyt_Me_A_Nam thích bài này.
  6. delpiero_alex

    delpiero_alex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    2
    Hè hè Falko Goetz chắc xem nốt trận ở vit_league nua chắc về nước lun, hix xem không thể ngửi được
    A_Nam_Dyt_Me_A_Nam thích bài này.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Goetz chắc là gà rùi, tiêu chí am hiểu bóng đá ĐNA của lão này bằng số 0 thôi, hôm qua VTV1 dẫn lời Goetz thắc mắc sau khi xem xong trận hoà phát - SLNA là "sao đội đầu bảng Vleage lại thua 9 cầu thủ của đội nứa dưới bảng xếp hạng?" :)):)):)), khi lão này ngộ ra mọi chuyện thì e là thân bại danh liệt rồi :))
    A_Nam_Dyt_Me_A_Nam thích bài này.
  8. delpiero_alex

    delpiero_alex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    2
    A_Nam_Dyt_Me_A_Nam thích bài này.
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Để xem 3 thứ kỷ luật, thể lực và tinh thần đồng độicủa ông Goetz có hiệu lực được cái nào hay là bay vào sọt rác chỉ sau vài tháng



    Falko Goetz: “Messi cũng chỉ như cầu thủ Việt Nam”

    (VOV) - Tân HLV của ĐTVN đã nhận định như vậy tại buổi họp báo sau lễ ký và ra mắt chính thức

    Chiều 6/6, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), trước sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng cục TDTT, lãnh đạo VFF, đại sứ Đức tại Việt Nam và đông đảo phóng viên truyền thông, Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn và HLV Falko Goetz đã cùng ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, kết thúc giai đoạn 3 tháng ĐTQG không có “thuyền trưởng”.
    Với bản lý lịch ấn tượng, gồm gần 500 trận thi đấu chuyên nghiệp tại các giải vô địch quốc gia Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, trong màu áo các đội bóng lớn như B.Leverkusen, Cologne, Hertha Berlin, Galatasaray, từng dẫn dắt các đội Hertha Berlin, 1860 Munich, ông F.Goetz được đánh giá là người phù hợp nhất cho vị trí HLV trưởng ĐTQG và Olympic Việt Nam (O.VN), như chính Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thừa nhận với báo chí.

    [​IMG]
    Tân HLV trưởng ĐTVN phát biểu tại Lễ ký hợp đồng Tại buổi họp báo ngay sau lễ ký hợp đồng với VFF, chính thức trở thành HLV trưởng ĐTQG và O.VN, ông F.Goetz thẳng thắn bày tỏ quan điểm: Bất kỳ HLV bóng đá nào cũng phải biết chịu sức ép, ở đâu cũng vậy. Bóng đá là môn thể thao không quá đòi hỏi chiều cao, thể hình, thể lực. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không khác gì các cầu thủ Việt Nam là mấy… Và tôi chắc chắn sẽ tìm cách truyền đạt triết lý bóng đá của tôi cho các cầu thủ. Triết lý bóng đá của tôi chính là chơi bóng đẹp mắt, chủ động tấn công, thay vì chờ đợi đối phương. 3 yếu tố quan trọng nhất trong triết lý bóng đá của tôi là: kỷ luật, thể lực và tinh thần đồng đội. Có thể thấy, triết lý bóng đá của HLV F.Goetz không khác gì cách tiếp cận bóng đá Việt Nam mà những người tiền nhiệm của ông, cụ thể là K.H.Weigang và H.Calisto, từng thể hiện.
    Vấn đề là vốn kiến thức về bóng đá khu vực, bóng đá Việt Nam của HLV Goetze chỉ là con số 0, như chính ông thừa nhận trong buổi họp báo. Chính vì vậy, ông Goetz tỏ ra thận trọng, từ chối trả lời về câu hỏi giành HCV SEA Games cùng đội tuyển U23 tại Indonesia vào cuối năm nay.
    “Tôi không thể nói về bản hợp đồng của mình, cũng như các điều khoản cụ thể trong đó. Nhưng tôi có đủ khát vọng để quyết tâm giành chiến thắng, trên cương vị là HLV trưởng ĐTQG, và tôi mong muốn các cầu thủ cũng có khát vọng như thế. Tuy nhiên, để chiến thắng, trước tiên chúng ta phải làm việc cật lực, cần sự hỗ trợ của các bên như VFF, các trợ lý HLV. Nếu có sự hỗ trợ đó chúng ta sẽ ngồi lại với nhau để nói về chiến thắng của mình.” – ông Goetz nói.
    Sự thận trọng của HLV Goetz còn được thể hiện ở việc ông “tế nhị” nhường quyền dẫn dắt các ĐTQG và O.VN ở các trận đầu vòng loại WC Brazil 2014 và Olympic London 2012 cho các HLV tạm quyền hiện nay, và sẽ chỉ chính thức bắt tay vào làm việc cùng BHL từ trận đấu giữa ĐTVN với Macao (Trung Quốc).
    Ông F.Goetz cũng thể hiện thái độ cởi mở, cầu thị với giới truyền thông Việt Nam khi nhấn mạnh yếu tố “sẵn sàng chơi đẹp” với báo chí, nhưng vẫn giữ “phong cách Đức”: phải có hẹn trước. Ồng Goetz bày tỏ: Tôi sẵn sàng cung cấp thông tin cho báo chí, sẵn sàng trả lời các câu hỏi của mọi người đặt ra, nhưng phải trên tinh thần chơi đẹp. Tôi sẵn sàng trả lời các câu hỏi của nhà báo khi có hẹn chính thức. Tôi cũng biết là báo chí đối với bóng đá, nhất là báo chí Việt Nam với bóng đá Việt Nam, có cách đánh giá rất nghiêm khắc. Nhưng, ở đâu cũng vậy.
    Một năm rưỡi sống hoàn toàn cách rời với bóng đá, ông Goetz khẳng định sẽ không dành thời gian cho những thú tiêu khiển cá nhân. Bởi bây giờ, tất cả thời gian phải dành cho bóng đá; bởi bây giờ, vai trò HLV ĐTVN buộc ông phải di chuyển nhiều hơn, quan sát nhiều trận đấu hơn, tìm kiếm nhiều cầu thủ hơn. Nhưng, ông Goetz cũng cho rằng: “Đó là cơ hội để tôi đi thăm thú, gặp gỡ con người và thắng cảnh Việt Nam”./.
    Việt Anh
  10. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Không bù cho lão Tồ đưa ra sân đúng 7 cầu thủ đá thủ hòa cho vui. Chính ra tờ giấy trắng như Goét hay, vài lần bị VFF vẩy mực lên lại trở thành tác phẩm nghệ thuật. Mọi điều hãy chờ ở phía trước.

Chia sẻ trang này