1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.900
    Đã được thích:
    3.975
    Hay dở cứ đợi xem Goetz cầm quân thế nào, coi như trận vừa rồi là quá độ các bác ạ, không tính.

    Thua Quatar cũng được, nhưng để xem thua cách nào.

    Nói thẳng một câu là Đần đã chơi 4-4-2 rất nhiều rồi, và có những ưu điểm nhất định. Goetz chơi lại sơ đồ này liệu đã nhuyễn bằng Đần chưa?
  2. rezozero

    rezozero Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    4
    >:) Em kết câu này của bác quá đi mất [:D] , phải ghi rõ là huyền thoại bắt nạt bọn xứ cờ bạc nên khoe 1 rổ trứng trên báo , còn gặp phải thằng dầu mỡ nó a lê hấp diêm cho đêk làm j được chúng nó nên trò ngoáy đít cúp đuôi tắt điện [r2)]
  3. anhminh90

    anhminh90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em thấy được đá trận lượt về sân nhà cũng là lợi thế 1 chút. Ko biết VFF đã quyết định chính thức đá trận ngày 28 ở Mỹ Đình hẳn chưa hay lại chuyển sang Thống Nhất. Dân TPHCM cổ vũ trận Macao khá xung đó vì lâu lâu ĐT mới về đá giải chính thức
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đối thủ của Vịt đây, chắc đá tập nên chơi rất hời hợt


  5. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Lượt đi cố hòa 0-0 nên chắc ông Goet chơi với chiến thuật 9-1 rồi :D
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Góc nhìn: Qatar không phải thuốc thử Thư mục: Các ĐT Quốc Gia . Ngày gửi: Thứ năm, 21:57, 7/7/2011 . ... phản hồi

    • [​IMG]
    • [​IMG]

    Lịch sử cho thấy, chúng ta không phải lúc nào cũng chỉ tìm được các kết quả bất lợi trước các đối thủ được đánh giá cao hơn và kể cả với Qatar. Trận hòa 1-1 tại VCK Asian Cup 2007 là một đảm bảo.
    Chờ đợi HLV Falko Goetz bộc lộ tài năng thực sự 20:00, 7/7/2011
    Tuyển Việt Nam nghĩ tới kết quả hoà tại Qatar 14:36, 6/7/2011
    Nguyễn Thành Long Giang: Măng đã thành tre 13:52, 6/7/2011

    Về lý thuyết, Qatar sẽ là thuốc thử liều cao cho ĐT Việt Nam và là cơ hội để tân HLV Falko Goetz chứng minh năng lực huấn luyện, sau những trận… “đấu tập” với Macau, hay ĐT.LA, rồi Đồng Nai.

    Nhưng, suy nghĩ như thế là duy ý chí, khi ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để đi tới vòng bắt thăm chia bảng, cọ xát - học hỏi và tìm kiếm cơ hội, trước những nền bóng đá có đẳng cấp cao nhất châu lục.

    [​IMG]
    Chính vì thế, chiến thắng trước Qatar phải được nâng tầm lên là nhiệm vụ, chứ không phải thuốc thử. Tại sao không thể hướng tới những điều tốt đẹp, với những tín hiệu rất khả quan nhỉ?

    Xét về cơ chế vận hành của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Goetz, chúng ta nhìn thấy những điều mới mẻ, so với người tiền nhiệm Henrique Calisto. Đó là các phương án tiếp cận cầu môn khi có bóng.

    Việc đi săn với 2 mũi tên (ám chỉ bộ đôi tiền đạo đá song song nhau), cùng những cầu thủ chạy biên rất linh hoạt, giúp ĐT Việt Nam cải thiện đáng kể số lượng bàn thắng. Trước đây, với sơ đồ một trung phong cắm và chiến thuật phòng ngự chặt - tổ chức tấn công nhanh (như lời HLV Calisto), chúng ta chỉ có mỗi bài dồn bóng cho Việt Thắng, để trung phong này nhả lại cho tuyến 2 dứt điểm. Khi hàng tiền vệ, đặc biệt là những tiền vệ công, bị giảm thiểu khả năng dứt điểm tuyến 2, ĐT Việt Nam dễ dàng rơi vào bế tắc và hoảng loạn. Bài học AFF Suzuki Cup 2010 vẫn còn mới tinh đấy thôi.

    Trở lại với Qatar, một thuận lợi không nhỏ nữa là ĐT Việt Nam sẽ được chơi trận lượt về trên sân nhà. Vì thế, ngay từ lúc này, HLV Goetz, trợ lý và các học trò của ông hoàn toàn có thể đưa ra những phép tính hợp lý, trong làm chiến thuật chuẩn bị.

    Tự tin và hướng về phía trước!


    Nguồn: Tùy Phong - Thể Thao & Văn Hóa Online »


    Bố khỉ, thằng cha này phán như làm bố người ta í. Hãy nhớ mình là con người, và đừng tự làm mình hèn hạ.
  7. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    Qatar là thuốc độc liều cao cho Vn uống xem có chết ko ;))
  8. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Tôi không hiểu BHL người Việt , đứng đầu là ông Chung nghĩ gì khi tham vấn cho Goetz ? Việt Cường bị thẻ , buộc phải nghỉ thì đưa Q.Thanh qua cánh phải , còn cánh trái gọi Hoàng Quảng lên . Còn Ông Đình Đồng gọi lên làm gì nữa . Công cũng dở mà thủ củng yếu . Trình của Mã mà chịu còn chưa nổi mà đòi chọi với Qatar !? Hơn nữa , Tuyến tiền vệ với Minh Châu , Thành Lương , Tấn Tài , Duy Nam , Trọng Hoàng chưa đủ thiếu "thước tấc" hay sao mà gọi thêm Phùng Công Minh ?! Thật không thể hiểu nổi với tư duy như thế
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Toàn đỉnh cao trí tuệ dẫn dắt nên tầm nhìn cũng chỉ tới đó. Mai mốt tụi nó nhét thêm thằng Thành Trung, Mạnh Dũng của NĐ vào nữa là đá cho Lào và Campuchia cứ phải là trố mắt ra mà nhìn
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.900
    Đã được thích:
    3.975
    Tất cả mới chỉ là thông tin ban đầu mà các bác. Để xem sắp tới Goetz tuyển quân và đá với Quatar thế nào rồi tổng sỉ vả cũng chưa muộn.

Chia sẻ trang này