1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rezozero

    rezozero Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    4
    Lão Goetz sang Thuỵ Sĩ xem giò của bọn dầu mỡ rồi , chiều nay lại leo khán đài V Lit tìm hàng trận thép Hoà Fát và xi măng Vissai. Chắc chiến thuật trận tới sẽ là đổ bê tông [:D]
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Lão Goetz chắc được đỉnh cao trí tuệ nào rỉ tai là Hoà Phát có một con Vịt lạch bạch Thành Trung xứng đáng vào tuyển đây
  3. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    HLV Falko Goetz đơn độc10:39 11/7/2011 Xem thêm: Falko Goetz, Việt Nam


    Hôm nay (11/7), HLV Falko Goetz sẽ đi Thụy Sỹ dự khán trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Qatar gặp CLB Neuchatel.

    >> Vấn đề & Sự kiện: Vỡ òa
    >> Tìm sắc màu cho V-League
    >> Tuyển Việt Nam mong chờ sự trở lại của Phước Tứ
    >> HLV Falko Goetz sang châu Âu để “soi” Qatar

    Trận đấu này diễn ra vào ngày 12/7 và là cơ hội để ông thầy người Đức tìm kiếm thông tin về đối thủ mà đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán tại vòng loại thứ 2 World Cup 2014.

    Trở về từ Macau (Trung Quốc), HLV Falko Goetz không nói nhiều về cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ, thay vào đó, ông chỉ tuyên bố rằng, đội tuyển Việt Nam không e ngại đối thủ Qatar. Thậm chí, ông còn nhấn mạnh, đội tuyển Việt Nam sẽ có cách vượt qua đối thủ vốn được đánh giá cao hơn rất nhiều. Nhưng thực tế, niềm tin chiến thắng của HLV Falko Goetz dường như không nhận được sự đồng tình từ chính lãnh đạo VFF.


    [​IMG]


    Thế cho nên mới có chuyện, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ chỉ đạo, sẽ tạo điều kiện tốt cho đội tuyển quốc gia. Trong đó có phương án lùi một số vòng đấu của V-League để các cầu thủ thoát khỏi cuộc "hành xác". Ngay cả Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn cũng cho rằng "đây là một lịch thi đấu khắc nghiệt". Song, thay vì lịch thi đấu V-League được kéo dài ra để dung hòa lợi ích giữa đội tuyển và CLB, thì các tuyển thủ lại phải "nghiến răng" đá liên tiếp 3 trận/tuần trước khi hối hả lên tuyển.

    Với động thái này, có lẽ, VFF không tin đội tuyển Việt Nam sẽ làm nên chuyện trước Qatar? Ở một góc độ khác, cũng có thể mục tiêu giành HCV SEA Games 26 của đội U23 quốc gia đã choán đầy tâm trí của những người có trách nhiệm. Sự đầu tư cho đội tuyển quốc gia với vòng loại World Cup thế là đủ. Giờ phải tính đến giải đấu khu vực với "giấc mơ Vàng" kéo dài qua nửa thế kỷ. Vậy nên, việc đội tuyển quốc gia đã không nhận được sự ưu tiên và lợi ích của thầy trò HLV Falko Goetz cũng phải xếp dưới các giải đấu như V-League, hạng Nhất... cũng là điều dễ hiểu!

    Ngay cả việc để ông Goetz sang Thụy Sỹ "thám thính" ĐT Qatar có lẽ cũng chỉ là cách mà VFF muốn để dư luận thấy rằng, họ đã tạo tất cả những điều kiện tốt nhất cho ông thầy người Đức và đội tuyển quốc gia. Như thế, sẽ chẳng ai nói được VFF nếu như đội tuyển Việt Nam thất bại trước Qatar. Còn trong trường hợp thầy trò HLV Falko Goetz làm nên bất ngờ thì tất cả sẽ đổ xô vào chia sẻ chiến thắng và trong đó ai cũng thấy mình có công. Thậm chí không loại trừ có người còn rơi cả nước mắt, giống như hồi AFF Cup 2010.

    >> Vấn đề & Sự kiện: Vỡ òa
    >> Tìm sắc màu cho V-League
    >> Tuyển Việt Nam mong chờ sự trở lại của Phước Tứ
    >> HLV Falko Goetz sang châu Âu để “soi” Qatar
    tiếp tục sự nghiệp học hỏi, cọ xát là chính,:)). bố khỉ mấy lão Vờ Ộp Ộp, cứ làm như đội nhi đồng không bằng. anh Gót phen này không thượng cẳng chân, hạ cẳng tay tiếp thì có mà nổ não... =))

  4. red_anzn

    red_anzn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái lịch đá VL có thay đổi thì thua cũng đổ do cầu thủ phải đá nhiều trận nên mệt. Vì có cho thời gian nghỉ trước khi đá nhiều hơn khả năng có điểm trước Cata rất ít thế có lý do vẫn hay hơn. Mà sau mỗi lần vấp ngã có nguyên nhân và thay đổi vẫn tốt hơn. Các bác VL thật là mưu cao kế sâu.
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Đỉnh cao trí tuệ nào lại dùi ông Goetz đi xem Như Thành trong khi VN không thiếu các trung vệ tốt. Chắc mấy đỉnh cao trí tuệ này sợ ông Goetz mà coi trận Đà Nẵng - SLNA thì chắc sẽ gọi lại Hoàng Quảng, Phước Vĩnh, Hải Lâm thay cho Đình Đồng, Đình Luật


    HLV Goetz thất vọng khi nội binh lép vế
    Cập nhật lúc 19h48" , ngày 11/07/2011 - [​IMG]
    [​IMG]
    Công Vinh (áo đỏ) là tuyển thủ duy nhất lập công ở vòng 20 (VnMedia) - Từ bỏ trận cầu "đinh" giữa SHB.Đà Nẵng - SLNA, HLV Goetz quyết định ở lại Hàng Đẫy để tìm kiếm nhân tố chuẩn bị cho trận gặp Qatar. Tiếc rằng ý định của ông thầy người Đức bị phá sản hoàn toàn.

    Vốn là người chăm lên sân dự khán ở V-League, ông Goetz cùng cộng sự bất ngờ ở lại Hà Nội coi đá bóng. Sở dĩ ông thầy người Đức quyết định như vậy để tiện đặt vé máy bay trở về Thụy Sỹ, coi Qatar thi đấu vào ngày 12/7. Ở khía cạnh thứ 2, ông muốn kiểm tra phong độ của một số tuyển thủ quốc gia trong màu áo Vissai Ninh Bình. Đầu tiên là tiền đạo Việt Thắng - người vắng mặt trong trận gặp Ma Cao vừa qua, do án treo giò. Trước ánh mắt sát sao của BHL đội tuyển, Thắng "bế" thi đấu khá tốt và phần nào thể hiện được mình ở những pha chạm bóng hay phối hợp với đồng đội.

    Riêng trung vệ Như Thành - vốn được giới chuyên môn lẫn báo chí giới thiệu cho ông Goetz - lại thi đấu nhạt nhòa ở trên sân. Một phần nào đó, Thành "kếu" chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương nên chưa có được màn thể hiện ưng ý. Nhưng cách Thành tỏ ra thiếu sức mạnh và sự quyết đoán trong việc dẫn dắt hàng thủ, khiến HLV Falko Goetz khó có thể hài lòng. Ngay bàn thua oan nghiệt ở phút 90'+2, Như Thành cùng đồng đội đã không có cách nào ngăn cản chân sút Henry bật cao đánh đầu vào lưới đội nhà. Nhìn Như Thành chơi chưa tới 50% phong độ, thật khó để HLV Goetz tự tin điền Thành "kếu" vào danh sách tập trung lần này.

    Ông Goetz còn thất vọng toàn tập khi cả 3 bàn thắng trên sân Hàng Đẫy đều không thuộc về một chân sút nội nào cả. Tính ra 25 bàn ở vòng đấu 20, chỉ có 9 cầu thủ nội điền tên trên bảng lập công. Đáng lo hơn, trong số các tuyển thủ chơi bóng ở vòng loại thứ nhất, duy nhất tiền đạo Công Vinh (HN.T&T) "đóng giày" ghi bàn trong số 9 cầu thủ trên. Số còn lại đã qua thời đỉnh cao hay chưa một lần được gọi lên tuyển thi đấu quốc tế.

    Sự vô duyên của các chân sút nội, lẫn sự thắng thế của tiền đạo ngoại chắc chắn ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2014. Thế nên, cất chuyến bay trở lại châu Âu, ông thầy trẻ này căng đầu với những tính toán chuẩn bị cho ngày tập trung tới đây. Có quá ít gương mặt ấn tượng và tạo dựng được niềm tin cho BHL ở vòng đấu 20 này. Có lẽ phải rất khó khăn, ông Goetz mới điền được những cái tên ưng ý bổ xung nhân sự cho cả 3 tuyến của tuyển Việt Nam vào ngày 17/7.


    Phan Long
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tui đánh giá trình Anh Tuấn cao gấp Trọng Hoàng vài lần nhưng số chú này đen như Ngọc Thanh là không sinh ra không phải gốc Nghệ nên giờ này vẫn ở trong dạng tiềm năng


    Vũ Anh Tuấn: “Hãy cho tôi một điểm tựa…”

    Thứ Ba, 12/07/2011 13:15


    (TT&VH) - Một cú đá phạt quỹ đạo hình “trái chuối”, bóng đi căng và lượn qua hàng rào V.HP để trung vệ Benjamin băng vào đệm lòng mở tỷ số. Pha bóng tương tự trong hiệp nhì, với đích đến của quả bóng là Evaldo, sau khi nó rời chân Anh Tuấn. Nhưng đỉnh cao của tiền vệ có cái chân trái cực ngoan này phải là cú đá phạt thành bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 40.
    Sau khi cố vượt qua một hậu vệ của V.HP, Tuấn bị cản phá trái phép với điểm phạm lỗi sát đường biên dọc theo hướng tấn công của HA.GL, cách khung thành đội khách tới gần 30m. Và rồi, Tuấn đã làm gì? Cú đá phạt theo kiểu lá vàng rơi, lưới của V.HP lại rung lên. Bàn thắng được tính cho Anh Tuấn, chứ không phải Marcelo, bởi đó là sự nhầm lẫn ban đầu.

    [​IMG]Tiền vệ Vũ Anh Tuấn
    Đáng ra đây đã là bàn thứ thứ 4 của Tuấn, nếu Evaldo không quá tham đệm bóng, khi nó đã đi qua vạch cầu môn từ cú đá phạt của Anh Tuấn ở trận hòa SLNA với tỷ số 2-2 cách đây không lâu. Trước đó, bàn thắng xứng đáng đưa vào sách giáo khoa của Anh Tuấn ở phút đấu bù cuối cùng đã đem về chiến thắng quý giá cho HA.GL trên sân của HP.HN…
    Rất nhiều các bàn thắng và đường chuyền thành bàn của Anh Tuấn ở mùa giải này đã đến khi anh được kéo về lại vị trí tiền vệ tổ chức sở trường, chơi phía trên Quý Sửu. Cùng với cái chân phải của Công Vinh trong những pha bóng chết, kèo trái của Anh Tuấn cũng được xem là hàng hiếm ở V-League và ĐT, khi đội bóng cần giải quyết những tình huống cố định.
    Ở đợt tập trung ĐT Việt Nam đầu tiên trong năm nay, Vũ Anh Tuấn đã hơi ngỡ ngàng khi không một ai nhắc tên anh. Đó là thời điểm mà tất cả đều đã thấy, ĐT Việt Nam của HLV Falko Goetz đang thiếu một chân chuyền thực sự sau sự rút lui của nhạc trưởng Minh Phương.

    Sẽ là hơi phi lý nếu sự bổ sung (dự tính có đến non chục tân binh) cho 2 trận lượt đi và về với Qatar tới đây, Anh Tuấn không được “đánh dấu chéo” trong sổ theo dõi của HLV Goetz, hay ít nhất cũng nhận được sự đề bạt của các trợ lý trên ĐT. Cựu tuyển thủ Olympic Việt Nam và ĐT Việt Nam cho biết, anh đang rất sẵn sàng trở lại.

    “Khát vọng cống hiến chưa bao giờ cạn và cảm giác chưa bao giờ tôi lại sung sức như lúc này”, cầu thủ sinh năm 1987, Vũ Anh Tuấn, nói như thể một lời nhắn nhủ.

    CCKM
  7. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Hôm qua định hốt bài này đắp lên nhưng làm biếng. Chú Anh Tuấn này có nền tảng kỷ thuật tốt nhất trong đám cầu thủ Đồng Tháp cùng lứa, chơi khá đầu óc và thực hiện được nhiều ý tưởng hay nhờ cái chân trái biết nghe lời. Chú này có một cái xui là cứ mỗi khi lên tuyển lại gặp chấn thương. Lần này không biết đám BHL nhà Vịt có cho chú cơ hội không.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.910
    Đã được thích:
    3.982
    Anh Tuấn không cao lắm (1m73) nhưng người khá dày. Xuất thân là tiền vệ trái, sau đó được đẩy vào giữa. Năm 2009 lẽ ra đi đá SG nhưng chấn thương nên Mạnh Dũng (nam định) đi thay.

    Hiếm hoi xem một lần, có cảm giác là cậu này chơi đơn giản nhưng khá hiệu quả, công thủ khá đều. Tuy nhiên báo chí kêu là bị chấn thương mãn tính nên hay gặp trục trặc. Cũng đáng được thử trên tuyển, nhưng ở vị trí tiền vệ giữa chứ đừng đẩy sang trái
  9. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Indonesia sa thải HLV Riedl

    HLV Alfred Riedl đã bị LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải hôm qua. Đây là một động thái khá bất ngờ, bởi trước đó HLV người Áo rất được lòng CĐV Indonesia.

    Đặc biệt là quyết định này chỉ được đưa ra 10 ngày trước khi đội tuyển Indonesia lên đường sang Turkmenistan để tham dự vòng loại World Cup 2014.

    Theo nhận định của tờ Jakarta Globe, đây có thể coi là một quyết định gây sốc, nhưng lại cần thiết nếu muốn cải tổ PSSI. Tổ chức điều hành bóng đá Indonesia vừa thay đổi lãnh đạo. Tân chủ tịch Djohar Arifin Husin ngay khi lên nhậm chức đã hứa hẹn về một cuộc “thanh lọc” trong nội bộ PSSI, tổ chức đã gây khá nhiều điều tiếng dưới thời cựu chủ tịch Nurdin Halid. Trong khi đó, việc bổ nhiệm ông Riedl, dù gây hiệu ứng rất tốt với bóng đá Indonesia, lại được xem như biểu hiện của sự quan liêu dưới thời Halid. Toàn bộ việc bổ nhiệm ông trước đây chỉ được thông qua bởi một người, cựu PCT Nirwan Bakrie.

    Ông Riedl đã dẫn dắt đội tuyển Indonesia đến trận chung kết AFF Cup 2010, và theo nhận định của báo chí nước này, “đã đoàn kết cả đất nước và mang lại hy vọng cho hàng triệu người”. Quyết định nặng tay của tân chủ tịch Husin chắc chắn sẽ còn gây tranh cãi trong thời gian tới. H.A
  10. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Vê ọt ẹp thế nào cũng tìm cách đá đít Falko Goetz để mời huyền thoại Rất Đần về với tuyển Vịt nhà mình cho coi

Chia sẻ trang này