1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn này chắc cũng chả nên cơm cháo gì đâu, chờ xem biết liền!
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    có bột mới gột nên hồ, tay ko đòi bắt giặc xưa nay hiếm!
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Nếu phải đá với bộ khung do các ma cô VFF đưa ra thì ông Gốt nên chép nguyên xi bài phảt biểu của Bryan Robson để cuối năm nay gửi lại cho các ma cô sau khi đã từ chức


    Bóng đá Đông Nam Á: Bryan Robson phàn nàn10:59 13/6/2011

    Từ chức HLV trưởng ĐTQG Thái Lan và đội tuyển U23 sau 21 tháng làm việc, nhưng vị HLV người Anh không quên “ném” lại cho giới chức bóng đá nơi đây những lời phàn nàn. Lý do ông tuyên bố từ chức, đâu có đơn giản chỉ là “vì sức khỏe, vì gia đình”, mà từ sự phàn nàn của Robson, ra đi có lẽ là cách vẹn toàn nhất.

    Robson nói thẳng rằng lúc ông cầm quân, có nhiều người không chịu hợp tác để giúp ĐTQG cũng như đội tuyển U23 có được lực lượng tốt nhất, mạnh mẽ nhất. Nhiều đội bóng ở Thai-League đã không hợp tác, lịch thi đấu quá dày khiến thể lực của các tuyển thủ khi lên tập trung sa sút nghiêm trọng, thậm chí không “nuốt” nổi những giáo án bình thường mà ông đặt ra. Điều đó ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2010, ở vòng loại Asian Cup 2011. Robson cho biết ông đã tác động nhiều đến giới chức FAT, để điều chỉnh lịch thi đấu trong nước, nhưng bất thành.

    Vì lẽ đó, ông phải tự lo liệu mọi chuyện, và sự thể thì như ai cũng đã biết, Thái Lan văng khỏi AFF Cup 2010 ngay từ vòng bảng, lần đầu tiên sau 23 năm, họ không có mặt ở VCK Asian Cup. Robson cùng với Chủ tịch FAT - ông Worawi Makudi - bị chỉ trích thậm tệ trên các mặt báo ở Thái Lan. Cả 2 đối diện với làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ trong nước, rằng nếu họ từ chức sớm, có lẽ bóng đá Thái Lan mới phất lên nổi.

    [​IMG] Bóng đá Thái Lan giàu tiềm năng, nhưng theo Robson, chưa được khai thác theo cách hiệu quả nhất
    Robson cũng thừa nhận: “Tôi chưa từng chơi bóng, chưa từng huấn luyện ở Đông Nam Á, nên chưa thể hiểu được bóng đá nơi đây. Đấy cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi thất bại. Bóng đá về cơ bản hoàn toàn giống nhau trên khắp thế giới, tuân thủ cùng những quy tắc, đội hình chiến thuật… Nhưng điểm khác chính là văn hóa. Mỗi quốc gia, mỗi vùng có cách ứng xử và giai đoạn chuẩn bị đội bóng khác nhau”.

    Có một điều mà ông Robson khẳng định đã nhiều lần góp ý với giới chức FAT, đó là nên giảm thiểu số lượng ngoại binh ở Thai-League xuống, nên cho đăng ký 5 và sử dụng 3, chứ không nên cho đăng ký 7 và được sử dụng tới 5 ngoại binh ở mỗi CLB. “Điều đó sẽ tước mất cơ hội cho các cầu thủ trẻ chơi bóng. Họ không có cơ hội thi đấu, cạnh tranh thì có tài đến đâu cũng khó mà phát triển lên được. Đồng ý rằng nhiều cầu thủ trẻ được gọi lên đội tuyển, nhưng cơ hội thi đấu của họ trước đó quá ít, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của cả đội tuyển ở các giải đấu tham dự”, Robson nhấn mạnh.

    Vị HLV người Anh khen bóng đá Thái Lan có nhiều tài năng, tư duy chơi bóng cũng chuẩn mực và tính kỷ luật rất cao. Tuy nhiên, có quá nhiều yếu tố khác tác động vào khiến bóng đá Thái Lan không thể thể hiện tính đột phá hơn nữa. “Tôi rất tiếc khi phải tuyên bố từ chức. Nhưng khi mà tôi và bóng đá Thái Lan chưa thực sự hiểu nhau, thì rất khó để tiếp tục công việc. Bóng đá Thái Lan giàu tiềm năng, nhưng để khai thác hiệu quả nhất, còn phụ thuộc rất nhiều vào cách làm của giới chức bóng đá”, Robson nói.
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nhưng ông ta mới chân ướt chân ráo biết gì về các cầu thủ Vn đâu mà để ông ta tự chọn, cái này cần thời gian. Điều khó cản trở các hlv nước ngoài lần đầu đến với bóng đá VN chính là điều này.
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.884
    Đã được thích:
    121
    VN mình có bao h làm cái j bài bản đc đâu. Toàn ghép nối, chắp vá.
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.248
    Đã được thích:
    2.550
    NHưng mà công nhận tay này đẹp trai nhỉ :))
  7. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.884
    Đã được thích:
    121
    [​IMG]
    Bao giờ mới khá nổi, cái ảnh này còn khoang thiếu 1 chú đứng ở chỗ lối ra.
  8. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    428
    Chết cười, bác moi đâu ra tấm hình vãi đạn thật, Hạng Nhất hẳn hoi đấy nhé. Nhưng mà bác khoanh còn thiếu một chú đứng chỗ cánh cổng sắt [r23)]
  9. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    Chú Gót lên có vẻ thuận lợi!

    HLV Falko Goetz đã lựa chọn trận sơ loại World Cup 2014 gặp Macao (Trung Quốc) để ra mắt người hâm mộ, nhưng trước giờ tập trung ông thầy người Đức lại phải đối diện với khó khăn lực lượng khi thủ thành Dương Hồng Sơn xin rút lui vì lý do gia đình… Quyết định này được thủ thành của Hà Nội T&T đưa ra hôm qua, lý do khiến Hồng Sơn đề nghị miễn tập trung là muốn có thời gian chăm sóc vợ vừa sinh con thứ 2, trong hoàn cảnh gia đình neo người. HLV Falko Goetz, cùng ê kíp trợ lý đã chấp thuận để thủ môn Dương Hồng Sơn không làm nhiệm vụ trong đợt tập trung ngày 15/6.

    Gương mặt được triệu tập bổ sung thay thế cho Hồng Sơn là Thanh Bình, cầu thủ đang có phong độ ấn tượng trong màu áo SHB Đà Nẵng. Trước khi Hồng Sơn rút khỏi đợt tập trung, HLV Falko Goetz cũng đã tăng cường thêm tiền đạo Ngọc Thanh thay vị trí Tấn Tài.

    [​IMG]
    Thủ môn Hồng Sơn không thể góp mặt vì lý do gia đình - Ảnh: Thục Linh
    Không có Hồng Sơn, HLV Falko Goetz buộc phải đặt niềm tin vào Tấn Trường và Mạnh Dũng, những người từng là phương án dự phòng dưới thời Calisto. Tấn Trường là cầu thủ từng được trao cơ hội thi đấu liên tục trong màu áo đội U23 Việt Nam tại SEA Games 25 (2009), ASIAD 16 (2010) và một số trận đấu quan trọng của ĐTQG, thủ thành của CS Đồng Tháp được xem như ứng cử viên sáng giá thế chỗ Hồng Sơn.

    Không chỉ khó ở vị trí “gác đền”, vị trí trung vệ của ĐT Việt Nam cũng phải đối diện với rất nhiều rủi ro. Cặp trung vệ Minh Đức - Phước Tứ vẫn có tên trong danh sách, nhưng cả 2 cầu thủ này đều chưa bình phục chấn thương. Theo kế hoạch, cặp trung vệ đang khoác áo Sài Gòn XT vẫn lên tập trung đúng hẹn, trước khi chờ kết luận cuối cùng từ bác sỹ.

    Trong tình thế cặp trung vệ dự phòng Anh Tuấn - Long Giang bị đặt dấu hỏi về phong độ, nhiều khả năng HLV Falko Goetz và BHL người Việt sẽ phải cân nhắc triệu tập thêm lực lượng nhằm tìm ra tấm lá chắn vững chắc nhất có thể trước khung thành ĐT Việt Nam.

    Ngoài 2 gương mặt kinh nghiệm đã được kiểm định là Như Thành (V. Ninh Bình), Huy Hoàng (SL Nghệ An). Cặp trung vệ Bật Hiếu - Đình Luật (V. Hải Phòng) cũng đang đạt phong độ ổn định ở 6 chặng đua lượt về V-League 2011.

    Chuẩn bị cho vòng sơ loại World Cup 2014, ngày mai (15/6) tân HLV Falko Goetz sẽ có mặt tại TP.HCM trực tiếp huấn luyện và lên đấu pháp. Ông thầy người Đức được bố trí 2-3 trận giao hữu với các CLB để lắp ghép đội hình, kiểm định lối chơi.

    Danh sách tập trung ĐT Việt Nam

    Thủ môn: Thanh Bình (SHB Đà Nẵng), Tấn Trường (CS Đồng Tháp), Mạnh Dũng (Thanh Hóa).

    Hậu vệ: Phước Tứ, Minh Đức (Sài Gòn XT), Anh Tuấn, Long Giang (Navibank SG), Quang Thanh (B. Bình Dương), Đình Đồng (SL Nghệ An), Việt Cường (HAGL), Hoàng Quãng (SHB Đà Nẵng).

    Tiền vệ: Thành Lương (Hà Nội ACB), Duy Nam (Hà Nội T&T), Minh Châu (V. Hải Phòng), Thanh Hưng (SHB Đà Nẵng), Vũ Phong (B. Bình Dương), Tài Em (Navibank SG).

    Tiền đạo: Việt Thắng (V. Ninh Bình), Công Vinh (Hà Nội T&T), Đình Tùng (Thanh Hóa), Ngọc Anh (SL Nghệ An), Quang Hải (Navibank SG), Ngọc Thanh (SHB Đà Nẵng).

    Quang Vinh
    Dân Trí
  10. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Mấy thằng bố láo đó chắc nghe danh đại ka Gót danh chấn giang hồ, oánh cầu thủ như thụi nên chờn không không dám lên tuyển chứ sao … :))
    Tầm lấc cấc như chú DHS lên tuyển chắc bố Gót bố ấy làm bao cát … :P


Chia sẻ trang này