1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến bác này. Đá hay gì mà vẫn 3 nhót (suýt nữa là 4).
  2. chibitaro

    chibitaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    VN đá như Barca mỗi tội đập nhả được vài phát thì lại chuyền hỏng, nhưng cái này có lẽ tập nhiều thì cũng quen (nhiều chừng nào là đủ thì không biết). Vấn đề lớn hơn là phải có tiền đạo có tốc độ một chút, chưa bàn đến khả năng dứt điểm nhé, chứ chậm như rùa thì hậu vệ nó ép cho phải bật bóng về thôi.
  3. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Hôm qua không xem được, nhưng tớ đã nghĩ chú Vinh Còm chỉ giỏi thể hiện trước mấy thằng Ma cáo cóc biết đá bóng thôi. Gặp thằng Quạ khắc biết tay nhau. He he, y rằng!
  4. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Công Vinh đá cánh mới hiệu quả. Còn trung phong cắm thì phải để Việt Thắng hay Anh Đức. Các bác cứ cãi em, em đã bảo CV ko đá dc vị trí trung phong cắm mà
  5. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Nhìn chung, nếu ko xét về mặt tỉ số thì hôm qua VN đá rất hay. Cự ly các tuyến đảm bảo, thể lực tốt chứ không phải là yếu (nếu so với mặt bằng các ĐTVN trước đây). Chính vì vậy khi Qatar có bóng là có cầu thủ VN lao vào, kể cả trên phần sân nhà Qatar.
    Các đường phối hợp cũng rất sắc nét và thoáng. Xem rất sướng mắt.
    Nhiều bác chê CV nhưng nếu xét kỹ thì CV mới là người thích hợp trong lối chơi của tuyển VN hiện tại. Công Vinh ko cầm bóng lâu không phải là anh ta không có khả năng hay nhát bóng, mà là do yêu cầu chiến thuật của 4-5-1 nó thế. Tiền đạo cắm khi nhận bóng phải xử lý thật nhanh, cầm bóng không quá 3 nhịp, hoặc qua người, hoặc bật về tuyến sau rồi sau đó phải thật nhanh chạy chỗ để đưa đội bóng vận hành thật nhanh từ trạng thái phòng ngự sang tấn công. Công vinh đáp ứng yêu cầu này khà tốt do khả năng linh hoạt của anh ta. khi CV ra sân thì Ngọc Thanh vào sân đã làm cho thế công của VN lộn xộn ngay, vì sức ép của hàng phòng ngự Qatar là khá lớn, nên Ngọc Thanh chưa thích ứng được.

    Nếu xét về mặt chiến thuật, thì chiến thuật hôm qua của lão Gu -oét cũng là khá hay, Việt Nam cầm bóng chững chạc và phối hợp rất có ý đồ. Các pha chuyền cuối cùng đếu khá nguy hiểm chứ không lờn vờn như thời Tồ. Khả năng gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương cũng rất khá. Qatar đá với VN cũng vã mồ hôi hột chứ chả đùa.

    Nói chung với lão Gu-oét, chúng ta phải cho lão thời gian, nếu xét trên cách thay người dựa trên khả năng đọc tình huống thì lão làm rất tốt, Nếu Vn có những con người tốt hơn ở hàng phòng ngự thì trận đấu sẽ khác.

    Nói chung, tuyển VN dưới thời Gu-oet là rất có tiềm năng. Hãy chờ đợi để Gu-oét có thời gian tự tay kiếm quân thì sẽ khác.
  6. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    sân của Qatar hôm qua là cỏ tự nhiên hay cỏ nhân tạo vậy? Trông mặt cỏ êm quá


    mà hôm qua cả 2 đội đều đá với tốc độ nhanh, xem sướng cả mắt. Lâu lâu mới thấy đội VN dám chơi đôi công với 1 đội bóng mạnh
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    :)):)):)):)):)):)):)) =))=))=))=))=))=))
    ==============
    bác nào tổng hợp 1 bài tường thuật khách quan và chính xác trận này rồi truyền cho bàn dân thiên hạ thấy qua GNCS đi
    nhiều người bây h coi bóng đá theo cảm xúc của 1 người bị mấy thằng PTV che mắt.
    sẵn dịp làm 1 bài hịch chửi VFF.
    cứ chửi VFF là em khoái, ủng hộ 2 chân - 2 tay :P
    lâu rồi ko thấy bác TUANUSA
  8. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    chúng ta cần Nguyễn Hồng Sơn trở lại :P
  9. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Công Vinh đá tốt đó các bác ạ, hãy xem 1 cách khách quan nhất.

    Tôi bắt đầu thích ông Goetz này, chiến thuật ông ta rất hợp lý

    Nói thật, ở vị trí hv trái cả Việt Cường lẫn Văn Biển đều yếu trong khả năng tấn công nhưng Biển nổi bật hơn ở khả năng phòng thủ và bọc lót cặp trung vệ

    Cặp trung vệ thì thấp bé, thêm nnữa Chí Công cũng chẳng hiệu quả lắm. Nếu bổ sung Hoàng Helio thôi là hôm qua đủ bóp chặt tiền đạo bên Quảtar

    Thật tiếc khi 2 bàn thua sau của ta từ lỗi sơ đẳng của thủ môn, sau trận trên sân Thống Nhất gặp Macau,, tôi cũng đã từng nói Mạnh Dũng bắt còn non lắm.

    Về tiền vệ trụ thì Tấn Tài cùng Trọng Hoàng đá tốt, năng nổ, cánh trái có Văn Quyết.

    Ông Goetz này có chiến thuật rất hợp lý, nếu được tư vấn bổ sung vài vị trí như Hải Lâm - Phước Vĩnh - Hoàng Helio, thủ môn Hoàng La thì ta có thể bóp chết Quatar được

    Còn về Ngọc Thanh, Thanh phù hợp vai trò tiền đạo lùi trong sơ đồ 4-4-2, Vinh thì phù hợp trong vai trò dạt cánh sơ đồ 4-5-1, tuy nhiên nếu chọn 1 tiền đọa cắm thì nên để Vinh đá tiền vệ trái, cắm Ngọc Thanh, Quyết cánh phải. Tài Em nên cho nghỉ hưu, đẩy thằng Văn Hiếu Olympic lên đá trụ

    Nói chung chúng ta thua nhưng ko bi quan, trận Mỹ Đình sẽ làm 1 trận sống mái, đằng nào cũng bị loại, cho bọn Quatar tởn 1 trận nào. \m/
  10. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Sao tui không post bài được nhở?

    Các ông chê về lối đá của VN thì tui nghĩ là xem mà không dùng óc rồi, VN đá thế là được rồi, cuối cùng ta đã tìm được 1 lối đá hợp với người VN (dĩ nhiên là phải cải thiện thêm về thể lực), người nhỏ thì đá nhỏ, hôm qua không có mấy màn cầu hàng không để mất bóng lãng nhách, đá với Quatar to hơn thì mình chơi áp sát như Real đá với Bârc =)) nhưng không chặt chém. Vì có thế trận hợp lý nên thua mới không bị động kinh, chứ nếu mà thế trận bị nó hấp diêm hoàn toàn thì cả đội đã buông cmnr rồi ăn thêm mấy trái, nhưng xem thì thấy hiệp 2 chủ yếu ta xông lên hiếp nó, bàn thứ hai ai khôn ai ngu thì không nói rồi, bàn thứ nhất và bàn thứ hai thì ta cần phải học lại bài bóng chết, gôn lao ra mà éo chịu hét đẻ thằng hậu vệ nó tránh bóng cho gôn đấm ra. Tui nghĩ nếu VN cải thiện được hàng phòng ngự thì sẽ làm nên chuyện ít nhất ở tầm ĐNA thậm chí ở châu Á cũng đá ngang cơ được với thằng tq. Giờ tui mới thấy ông HLV này có tiềm năng, ai cũng nói đá bóng phải cao này cao kia, thế hôm qua cho đội hình toàn chú lùn ra sân cả đội được mỗi ông Chí Công trông có tí thịt mà vẫn không bị cóng, ít mất bóng như thế là được rồi. CV đá cũng không đến nỗi nhưng thực sự là chạy hơi tối, theo tui với lối đá này tiền đạo phải học Inzaghi phá bẫy việt vị, việt vị 4-5 lần mà ghi được 1 bàn cũng tốt, đằng này chú này núp núp dưới chân 2 thằng hậu vệ Quạ, không hiểu vai trò của tiền đạo trong sơ đồ ông HLV là làm tường bật lại sang 2 cánh hay để dứt điểm nữa!

Chia sẻ trang này