1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::: Kỷ nguyên mới của Bóng đá Việt Nam: Falko Goetz : kết thúc năm 2011 bằng trận thua Nhật Bản 0-1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ThangUS, 20/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Tôi vẫn cho việc xếp Đì Đùng thay Lương dị trong một trận đấu cần thủ chắc thì không phải là một quyết định quá tệ. Vấn đề là thằng này dở quá. Nếu muốn chắc chắn hơn thì lẽ ra nên đẩy Quang Thanh sang biên trái (Đình Luật biên phải), phía trên dùng Văn Biển. Hoặc kéo Công Vinh về cánh trái, cánh phải bỏ Lương dị ra để dùng Tấn Tài trám vào
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hơn nhau ở hiệu quả
    Xem xong trận Qatar - Việt Nam, có người bình luận “Việt Nam đá giống đội tuyển Nga quá”. Nghĩa là đá đẹp mắt, có kỹ thuật tốt, ưa thích tấn công nhưng… chỉ vậy thôi. Nói chung là biết chơi bóng nhưng không biết cách thắng.

    Lối chơi mà ông Falko Goezt áp dụng có thiên hướng đẹp mắt. Đập nhả rất nhanh, ưu thế kỹ thuật được phát huy tối đa nhưng càng đá lại càng thấy chúng ta thiếu nhiều thứ để có thể hoàn thành sứ mệnh “đá đẹp” đó. Hàng phòng ngự không ổn thì tiền vệ phải lui về. Mà khu trung tuyến nhường cho đối phương thì làm sao tấn công cho tốt được. Đấy là chưa nói, trên hàng công của ta, chỉ mỗi Lê Công Vinh có đẳng cấp nhưng anh quá lẻ loi. Nên tấn công nhiều mà lại có ít cơ hội ghi bàn.

    Muốn đá cho hiệu quả, phải chơi ăn ý. Mà để làm được điều này, lại cần có thời gian và cọ xát. Rất tiếc, trong kế hoạch của năm 2011 thì đội tuyển quốc gia chẳng có cơ hội để làm điều đó. Nếu không vượt qua Qatar thì xem như cả năm, đội tuyển chỉ tập trung đúng 3 tuần lễ mà thôi. Vậy thì lấy gì để có hiệu quả.

    Thế đấy. Cứ kêu gào đội tuyển phải nâng được đẳng cấp để còn vào tốp 10 châu Á mà cứ đá đẹp nhưng thiếu hiệu quả như vậy thì biết đến bao giờ?





    http://sggp.org.vn/thethao/2011/7/263547/
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Tôi đã nói rồi, ông Goetz này không chừng sẽ là Đần ver 2. Qua 3 trận đã đấu quả thấy đúng như thế, chạy hùng hục, ghi bàn bằng đầu với đội yếu và không đưa được banh vào vòng cấm với đội mạnh.

    Sự khác biệt tui nhận thấy là, ông Đần bắt mấy thằng chạy biên vắt giò lên cổ mà chạy chạy chạy. Còn ông Goetz này thì ko chỉ biên mà tất tật các vị trí đều hùng hục chạy, mất banh cũng chạy, có banh càng chạy. Mỗi lần được phạt là thúc hậu vệ cũng phải hùng hục chạy lên mà đón phạt. Có lẽ nhiều bác khoái xem ngoại hạng Anh rồi nên thấy đội tuyển đá vậy thì bảo là thanh thoát và thể lực dồi dào ?

    Tui thấy ông Tuấn ông ấy nói đúng bên GNSC, 1 đội bóng không có bài vở nào để đưa quả bóng vào vòng cấm đối phương nhiều lần trong 1 trận thì làm sao có thể thắng mà gọi là đá hay, chiến thuật tốt ?
  3. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Đây ! mời các bác xem lại ... Đá đẹp ! Hình như trái cuối hậu vệ VN cố tình làm tỷ số 3-0 thì phải !?

  4. red_anzn

    red_anzn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ai xem qua internet trận lượt đi mới thấy hàng tiền vệ Vn đá tốt thế nào và cách bố trí đội hình của HLV khi cho Đình Đồng đá tiền vệ cánh tra'i cùng Văn Biển đội bạn đã ko làm đc gì cánh đó, cả cách thay người vẫn tạo được đột biến và sự ổn định ở hàng phòng ngự vẫn giữ nguyên khi HLV chỉ có từng đó con người trong tay được lựa chọn từ những người nội. Cái ta còn thiếu là sự chủ động lựa chọn con người phù hợp với lối chơi của HLV và cần có thời gian truyền đạt ý phương hướng ghi bàn hiệu quả rõ ràng hơn, những bàn thua vừa rồi thật ra là những sai làm cá nhân ở hàng phòng ngự. Đúng là phải biết người biết ta, nhưng nhìn vào trận đấu vừa rồi mới thấy cái hay của HLV mà sẽ rút ra nhiều điều. Thứ nhất là ta có khả năng tấn công, đá trên sân bạn mà ta làm đội bạn lúng túng lui về phòng ngự đó là sự chủ động của ta, cần cải thiện lớn nhất là có phương án ghi bàn thật rõ ràng vì cầu thủ ta có kỹ thuật, cầm bóng rất chắc co độ lý, đó là có sức khoẻ về tâm lý rất tốt. Thứ hai là ta sẽ trưởng thành hơn từ những bàn thua vớ vẩn ở lỗi cá nhân, là người hâm mộ rất ức chế khi để thua nhưng bàn thua cá nhân, nhưng chẳng nhẽ ta ta cứ co cụm phòng ngự, bao giờ lớn được thà hơn ra cho ra biển với những sóng gió có thể là sai lầm đấy, những ta sẽ trưởng thành hơn và biết cách chống đỡ chứ ko bao bọc mãi bởi hàng tấn công. Hi vọng ở 1 tương lai ko quá xa chứ đừng nhìn vào kết quả trước mắt.
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Nói chung lúc nào cũng là triển vọng cho tương lai. Cách đây 5 năm cũng nói thế, giờ vẫn nói thế. Chỉ khác là hồi đó còn chọc được 1 quả sân khách. Giờ thua trắng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cho dù thua vì sai sót cá nhân hay sai sót tập thể, sai sót gì thì cũng là sai sót. Thất bại vẫn là thất bại. Tại sao ta lại sai sót cá nhân trong khi đối phương không mắc ? Thế hệ "triển vọng" Asian Cup 2007 và Olympic Bắc Kinh giờ người đã giải nghệ, người rơi rụng gần hết rồi mà vẫn cứ ca bài hi vọng vào tương lai.

    Thua trận này, loại rồi thì tương lai nào đây ? Từ đây đến cuối năm sau chỉ còn giải vớ vẩn SEA Games, AFF Cup. Vòng loại Asian Cup 2015 thì tới 2014 mới đá. Tương lai nào ?
  6. red_anzn

    red_anzn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta chỉ biết trách cũng nên biết đưa ra cách giải quyết, tôi chả hiểu mấy ông lãnh đạo bóng đá ngồi đấy làm cái gì, HLV trưởng sang nước bạn, cầu thủ của mình của thẻ đỏ ko đc đá vẫn gọi lên tuyển, cầu thủ chấn thương vẫn gọi lên tuyển, cầu thủ ko thích đá cũng gọi lên tuyển, cầu thủ đá tốt cần thử nghiệm thì cho ở nhà. Người nước ngoài họ thiết kế sân vận động quốc gia thì chọn loại rẻ nhất vì bóng đá ta đâu giỏi cần nhiều chỗ ngồi cho khán giả, nhìn sang các nước trong cùng khu vực thì sân họ thường hơn gấp đôi chỗ ngồi. Thời gian rảnh thì cho các cầu thủ đá giao hữu để lấy kinh nghiệm, thử nghiệm đội hình thì cho chơi, chắc sợ tốn tiền, thời gian quan trọng thì cho cầu thủ đá 3 trận 1 tuần sau đó sang nước bạn đá giải. Đợi các sự đổi mới từ các câu lạc bộ như Hoàng Anh Gia Lai, tiền của liên đoàn để dành thưởng khi thắng trận, khi đội tuyển đc thưởng khi vô địch châu Á. VL lúc nào cũng đc nói là phát triển nhất Đông Nam Á, nhưng ghi gặp mấy câu lạc bộ trong khu vực thành tích thế nào. Cả cái hệ thống thi đấu quốc gia đến mấy chục đội tuyển hàng trăm cầu thủ thì lúc nào đi đá giải cũng thua vì mắc sai lầm cá nhân, khuyết vị trí đội hình. Năm này qua năm khác.. vẫn gặp các đội trong khu vực đông nam á... vẫn 1 kịch bản tương tự và chúng ta lại cùng bàn luận, mấy anh nhà báo đá thua là trách huấn luyện viên, cầu thủ và mấy ông lãnh đạo bóng đá ko có lỗi gì. Chung quy cũng là tiền, có của ăn của để thì ta rảnh rang vẽ vời, có tư duy, hướng này hướng nọ, ít tiền thì cứ ở đấy chờ sung rụng, nước ta còn nghèo ko nên hi vọng nhiều...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    anh phóng viên ko biết có xem trực tiếp trận lượt đi trên sân Catar cũng phán như đúng rồi: "ĐT Việt Nam có nên tiếp tục sử dụng lối chơi bóng dài và tạt cánh như trận lượt đi?", miễn bàn! http://www.tinthethao.com.vn/news/50/2E7712/Doi-tuyen-Viet-Nam-Thay-doi-nhu-the-nao
  7. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Mấy chục năm rồi mà vẫn thủ zâm tinh thần thế này thì bao giờ mới khá nổi. Nói mãi chán rồi
  8. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Nếu cách tiếp cận trận đấu vào ngày mai của ông Goezt như trận lượt đi VN sẽ thất bại.
    Vừa bé, vừa lùn và vừa yếu cứ thích đá nhanh chuyền dài lật cánh đánh đầu thì thôi rồi, chiến thuật này chỉ hợp lý khi VN gặp Macao hay Brunei mà thôi.
  9. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Mai có bác nào ra sân không ?
  10. red_anzn

    red_anzn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Việ Nam thắng là chuyện bình thường mà, thua mới là chuyện lạ :(, mấy trâạ vòng loại vớ vẩn ko thắng người ta cười người Việt Nam nhiều tố chẩt tốt ah, từ BHL đến cầu thủ toàn siêu sao mà.

Chia sẻ trang này