1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÝ SINH TRÙNG ẢNH HƯỞNG TỚI CÁ TÍNH CON NGƯỜI

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi thiendialoi, 24/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    KÝ SINH TRÙNG ẢNH HƯỞNG TỚI CÁ TÍNH CON NGƯỜI

    Một loại ký sinh trùng thường thấy ở mèo có khả năng ảnh hưởng đến cá tính của những người lây nhiễm, và thậm chí co thể góp phần hình thành nên cả lối sống và văn hóa của cả một cộng đồng.
    Ký sinh trùng T.Gondii có thể góp phần vào sự đa dạng văn hóa?
    Đó là kết luận của một cuộc nghiên cứu được thực hiện ở một số nước và được công bố kết quả trên tạp chí khoa học Proceedings ò the Royal Society vào đầu tháng 8 vừa qua. Theo nhà khoa học Kevin Lafferty ở trường đại học California, người lãnh đạo cuộc nghiên cứu này, loại ký sinh trùng Toxoplasma gondii (T.gondii), thường sống ký sinh ở mèo, có thể lây sang người và khiến cho những người bị lây nhiễm có xu hướng bị một số kích thích đến thần kinh chức năng và ảnh hưởng tới tính cách, qua đó có thể góp phần dẫn đến sự khác biệt giữa những nền văn hóa nếu có đủ số lượng người lây nhiễm.
    Nhà khoa học Kevin Lafferty cho biết, trong các cuộc khảo sát vừa qua, được tiến hành ở những nước khác nhau, ông đã phát hiện rằng tại những nơi có nhiều người nhiễm T.gondii, tỷ lện những người bị mắc các chứng rối loạn cảm xúc, thiếu tự tin, trầm cảm? và một số ảnh hưởng đến thần kinh chức năng khác cũng cao hơn nơi có tỷ lệ người lây nhiễm thấp hơn.
    Các nhà khoa học ước tính rằng có khoảng 3 tỷ người bị lây nhiễm ký sinh trùng T.gondii, chiếm khoảng một nửa dân số thế giới.
    Ký sinh trùng T.gondii tác động khác nhau và thường trái ngược nhau đối với phụ nữ và nam giới, nhưng đều gây ra ở cả hai giới một triệu trứng thần kinh mang tên?xu hướng tội lỗi?. Nhiều cuộc nghiên cứu khác cũng phát hiện sự liên quan giữa ký sinh trùng T.gondii và chứng bệnh tâm thần phân liệt. T.Gondii được cho là có thể làm hư hại cho những astrocytes, một loại tế bào trong não có vai trò ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình diễn biến của chứng bệnh tâm thần phân liệt.
    Theo nhà khoa học Lafferty, vai trò tác động của ký sinh trùng T.gondii đối với lối sống và văn hóa của cộng đồng không phải là hoàn toàn bất lợi. Ít ra thì chúng cũng đã góp phần vào sự đa dạng và phong phú về văn hóa của hành tinh mà chúng ta đang sống.
    Vũ Anh Tuấn
    Tri Thức Trẻ
    Số 185/ 10-9-2006

Chia sẻ trang này