1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ sư và bóng đá!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi small_porcupine, 10/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Còn gần 4 tiếng đồng hồ nữa là trận đấu đầu tiên của World Cup năm nay sẽ diễn ra.
    Thị trường cá cược đang rôm rả với kèo trên (bắt Đức) chấp từ 1 đến 1.5 trái.
    Xem ra kèo như thế này không phải là không có lý do. Dù cho trận mở màn những World Cup gần đây đều có tỷ số không cao (không quá chênh lệch), nhưng hy vọng năm nay tình hình sẽ khác .
    Tuyển Costa Rica không phải là đội bóng ở chiếu trên.
    Đức cũng không hẳn là đội mạnh nếu nhìn vào lực lượng ra quân kỳ này.
    Họ có địa lợi (World Cup tổ chức trên quê hương), nhân hòa (khán giả nhà tràn ngập sân) và cũng một ít thiên thời nữa đó chứ!
    Dẫu không đặt trọn niềm tin đội tuyển đỏ vàng đen sẽ đi đến đích, nhưng, một trận thắng mở màn, với cách biệt hai bàn sẽ không là quá khó với các cầu thủ của HLV Jurgen Klinsmann ?!
    Thủ quân Michael Ballack có thể không có trong đội hình xuất phát.
    Hy vọng được chứng kiến cái đầu kỳ diệu của Klose vậy ! .
    Cũng không hy vọng anh chàng Oliver Kahn có cơ hội vào thay thủ thành Lehmann vậy ! (hihi, không phải mình ghét bỏ gì Kahn dù anh chàng hay nhăn nhó và la ó trông đáng ghét - nhưng ...... thay thủ môn nghĩa là thủ môn chính chụp ..... ẹ quá hoặc bị chấn thương hoặc ..... dính thẻ ).
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Trái bóng đã lăn. Tỷ số 4/2 nghiêng về đôi chủ nhà. Không có bất ngờ lớn như vẫn thường diễn ra trong các kỳ WC trước ở những trận đấu giữa một bên là đội bóng nhiều tên tuổi với đội bóng chiếu dưới.
    Ngọc hẳn là em đã thắng trận độ này rồi. Mà thắng ai vậy? Với Ba Má, với chị Ba hàng chè ở chợ hay với Cô Tám bán giày thể thao đầu phố?
    Nói chung, trận cầu không mấy hấp dẫn, cả hai bên, theo ý kiến của người xem khó tính, đá dở...ẹ (dùng chữ của Ngọc).
    Coi TV đá banh một mình buồn, hét một mình không khoái mấy. Tốt nhất hoặc rủ bạn bè hoặc tới nhà bạn bè hoặc cùng ra quán cà phê coi thì mới đã. không hay cũng thành hay.
    Tuy nhiên, phải mua một đôi giày ba ta mềm để đi, ẩu có đạp vào lưng người ngồi phía trên trong lúc hứng thì họ cũng không thấy...đau.
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Trái bóng World Cup đã lăn.
    Lần đầu tiên đội chủ nhà ?ophải? đá trận khai mạc (trước đây là đội đương kim vô địch). Cũng gần như lần đầu tiên tỷ số trận khai mạc khá cao, những 4-2 . Một trận đấu, nếu xét về tính chuyên môn thì không cao, nhưng, với áp lực trận khai mạc, áp lực chưa biết ?ogiò cẳng? đối phương ra sao, v.v? cùng nỗ lực thi đấu của các cầu thủ, nhất là dàn cầu thủ trẻ của đội chủ nhà, có thể mỉm cười mà rằng: ?otrận đấu cũng đã mãn nhãn giới hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới?, ít ra là với 5 người nhà mình đã xem trận này .
    Costa Rita những kỳ World Cup gần đây luôn là ?oông anh? của bản đồ bóng đá vùng Bắc Trung Mỹ và Caribe, bên cạnh Mexico, Mỹ tuy rằng họ không thực sự mạnh và chưa có thành tích gì nổi bật tại các kỳ World Cup trước.
    Năm nay cũng vậy. Chỉ có một Paolo Wanchope được biết đến trong làng bóng đá châu Âu khi cầu thủ này từng thi đấu khá thành công trong màu áo Manchester City của xứ sở sương mù, và nay đang đá ở xứ sở bò tót Tây Ban Nha. Nhưng, bấy nhiêu đó cũng đủ xé toạc màn lưới thủ thành Lehmann những hai bàn-cho dù cả hai bàn thắng, nhất là bàn thứ hai đều bị nghi ngờ được ghi trong tư thế việt vị. Chớp lấy thời cơ và tận dụng nó, ấy chính là điểm đặc biệt ở một ?ongôi sao? .
    Ghi được những bốn bàn trong một trận, đây cũng là điều hơi hiếm của bóng đá Đức những kỳ World Cup những năm gần đây ?" dĩ nhiên trừ các trận mà đối thủ quá yếu như Ảrập Saudi (họ từng ghi 8 bàn vào lưới đội này ở một trận vòng bảng World Cup 2002). Và, thủng lưới hai bàn trong một trận, ấy cũng là một điểm ?.. đáng chú ý của tuyển Đức lần này .
    Nói thế không phải để chê, chỉ là một sự so sánh tương đối mà thôi ! .
    Và sự khác biệt ấy cũng dễ hiểu: các tuyển thủ Đức đang ở thời kỳ ?oKlinski?-tức tên thân mật của HLV Lurgen Klinsmann. Không ai không biết Klinski tóc vàng là tiền đạo xuất sắc của bóng đá Đức trong những năm 90.. Và nay, lối đá tấn công đã theo chân tiền đạo này, thổi vào lối chơi của tuyển Đức-vốn được mệnh danh đá ?ohiệu quả, an toàn tuy không đẹp mắt?.
    Lối đá của tuyển Đức hôm qua ?.. giống hệt lối đá trên sân cỏ Anh Quốc. Bóng từ hai biên vào (đặc biệt là biên trái với sự xuất sắc của anh chàng lính mới Lahm) tạo nhiều cơ hội ghi bàn cho các tuyển thủ Đức. Có vẻ như thiếu vắng người cầm trịch giữa sân nên Đức đá với chiến thuật như trên chăng?! Và cũng vì dâng cao, đá cánh, thiếu người thu hồi bóng sau những pha tấn công cầu môn thất bại mà tuyển Đức đã bộc lộ sơ hở vô cùng nguy hiểm của mình: tuyến sau không cản phá được các pha tấn công nhanh, chọc khe của tuyển Costa Rica. Và, hai bàn thủng lưới gần như là tất yếu ! .
    Tấn công và ?.. bị thủng lưới - ấy là điều thường thấy trong bóng đá tấn công, đặc biệt đối với các đối có hàng công xuất sắc như Hà Lan, Brazil. Thế cho nên mới có câu dành cho các đội bóng này: ?oTấn công là cách phòng thủ hay nhất?. Ngẫm ra không phải là không có lý .
    Lehmann có một chút ?okhớp? ở kỳ World Cup đầu tiên được bắt chính; đã để thủng lưới khá sớm (phút 12) và thủng lưới 2 bàn, nhưng cũng không thể chê anh bắt ?.. ẹ vì hai cơ hội mười mươi đồng thời ?okẻ đối diện? là Wanchope chứ chẳng phải anh chàng kém bản lĩnh nào .
    Klose đã ghi bàn (dẫu bằng chân chứ không phải bằng đầu ).
    Tuyển Đức đã thắng.

    Thế nhưng, để lần thứ 4 bước lên bục vinh quang sau 16 năm chờ đợi, Klinsmann cùng các học trò của ông còn khá nhiều điều để làm.
    Chờ xem trận tới, lỗ hổng ở hàng hậu vệ và khoảng trống giữa sân có được tuyển Đức khắc phục ở trận đấu tới không nhé! .
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 10/06/2006
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Anh-Paraguay: 8 giờ tối nay
    Vì muốn xem tuyển Anh với bộ tứ Lampard, Beckham, Gerrard, Joe Cole tấn công thế nào nên mình bắt Anh chấp mấy đứa nhỏ làm chung ?.. 2 trái; thêm một kèo nữa là ?.. hiệp một bắt Anh chấp ?.. 1.5 trái.
    Ngầu ghê chưa, hihi .
    Không phải không tin vào hàng công của tuyển Anh, cũng không phải chê Paraguay của Santa Cruz, nhưng mà, mình muốn xem hàng công đắt giá của tuyển Anh thể hiện mình ra sao ở kỳ World Cup mà họ được kỳ vọng rất nhiều để nâng cao cúp vàng sao chẵn tròn 40 năm chờ đợi ! .
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, thế là kết thúc hiệp 1, mình thua 1 chầu nước rồi .
    Công nhận xem tuyển Anh đá, không khác chi đang xem giải ngoại hạng Anh cả ! .
    Lâu lắm mới có dịp xem Becks đá bóng đây. Cả Michael Owen nữa ! Lần tham dự World Cup đầu tiên của Owen là năm 1998, khi đó anh được gọi là "thần đồng". Còn bây giờ, Owen đã là cha của một bé gái xinh xắn, nhưng vẫn còn được gọi "sát thủ có gương mặt thiên thần", hihi .
    Bà 8 bên lề tí cho đỡ mệt !
    Hết trận chắc ..... thua thêm chầu cơm trưa quá !
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Eriksson vẫn mãi là Eriksson từ khi nắm tuyển Anh đến nay.
    Tiếng gầm của những chú sư tử Anh vẫn là những tiếng gầm yếu ớt !!!!!
  7. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0



    Những cuộc đối đầu Đức - Argentina
    Đức và Argentina từng gặp nhau 16 lần, trong đó có 4 trận đấu tại các kỳ World Cup. Ưu thế hiện nghiêng về đội bóng Nam Mỹ với 7 chiến thắng. Đức thắng 5 trận và hai đội hòa nhau 4.
    [​IMG]

    Đức và Argentina là những đội bóng nhiều duyên nợ. Ảnh: Reuters
    Chỉ tính riêng ở World Cup, Đức thắng hai trận (chung kết năm 1990 và vòng bảng năm 1958), Argentina thắng trận chung kết năm 1986. Trận đấu năm 1966 của họ kết thúc với tỷ số hòa. Trận tứ kết ở World Cup năm nay sẽ là cuộc gặp gỡ thứ ba của hai đội trong vòng 16 tháng qua. Nếu tính từ trận chung kết World Cup 1990 khi Đức giành chiến thắng với tỷ số 1-0 bằng quả penalty của Andreas Brehmer, hai đội đã so tài 4 lần.
    Trong một trận giao hữu tại Dusseldorf hồi tháng 2/2005, Đức và Argentina đã hòa nhau 2-2. "Những cỗ xe tăng" dẫn trước 2 lần, nhưng Hernan Crespo đã hai lần san bằng thế trận. Cũng kết thúc với tỷ số 2-2 là cuộc đối đầu của họ bốn tháng sau ở Confederations Cup tại Đức. Đội chủ nhà lại vươn lên dẫn điểm hai lần khi Kevin Kuranyi và Gerald Asamoah ghi bàn. Nhưng rồi đến lượt Juan Riquelme và Esteban Cambiasso cân bằng tỷ số 2-2. Trong đội hình xuất phát khi đó, chỉ Juan Sorin, Esteban Cambiasso, Gabriel Heinze và Juan Riquelme là gần như chắc chắn sẽ khởi đầu trận đấu tại Berlin lần này trong danh sách chính thức. Còn bên Đức là Bastian Schweinsteiger, Per Mertesacker và Bernd Schneider. Tại Stuttgart tháng 4/2002 trong một trận đấu khởi động cho World Cup tại Nhật Bản và Hàn Quốc, hai đội đã thủ hòa sau khi Sorin ghi bàn cho Argentina. Còn một trận đấu nữa giữa hai đội kể từ sau World Cup 1990 là trận thắng của Argentina với tỷ số 2-1 tại Miami năm 1993.
    Tiền vệ người Đức, Torsten Frings, đã chơi trong cả ba trận đấu giữa hai đội trong thời gian từ năm 2002 đến 2005. Những cầu thủ khác của Đức hiện tại như Jens Lehmann, Mertesacker, Schweinsteiger và Schneider có mặt trong hai trận. Michael Ballack và Miroslav Klose mới chỉ tham gia một trận. Bên phía Argentina, Pablo Aimar và Javier Saviola cũng đều đã tham gia trận đấu vào năm 2002.
    Tình hình chấn thương
    Thủ quân Michael Ballack và tiền đạo Miroslav Klose hoàn toàn có thể khỏi hẳn chấn thương để sẵn sàng cho trận tứ kết. Ballack (đau mắt cá chân) và Klose (dây chằng) đã không thể tham dự buổi tập cùng đồng đội hôm thứ ba. Tuy nhiên, hôm qua, cả hai đều có mặt cùng các cầu thủ khác.
    Chấn thương ở háng của Luis Gonzalez bên phía Argentina đã hồi phục khá nhanh và anh hoàn toàn có thể góp mặt bên hành lang phải của đội bóng Nam Mỹ. Tuy hiên, Nicolas Burdisso chưa chắc sẽ ra sân vì đau đầu gối.
    Đội bóng 
    Đức từng lọt vào 7 trận chung kết trong số 16 lần tham dự World Cup và ba lần giành chức vô địch (1954, 1974 và 1990). Kể từ khi đăng quang năm 1954, Đức mới chỉ ba lần bị loại trước khi vào tới trận bán kết, đều bởi những đội bóng Đông Âu (1962, 1994 và 1998). "Những cỗ xe tăng" cũng đã chiến thắng 7 trong số 8 trận đấu gần đây nhất tại World Cup, trong đó có 4 trận ở giải năm nay. Họ cũng đã giữ sạch lưới trong ba trận liên tiếp.
    Hai vòng chung kết World Cup thành công nhất của Argentina là 1978 và 1986, khi họ giành chức vô địch. Có hai lần, họ đã bị loại ở tứ kết là các năm 1966 và 1998. Trong 5 trận đấu gần đây nhất ở World Cup, họ đều giành chiến thắng. Nhưng kỷ lục của đội bóng Nam Mỹ này là 7 trận thắng liên tiếp năm 1986.
    Cầu thủ
    Nếu Torsten Frings nhận thẻ vàng trong trận đấu này, và Đức giành quyền vào bán kết, anh sẽ bị treo giò. Miroslav Klose đã có tổng cộng 9 bàn thắng tại World Cup và nếu thêm một lần làm tung lưới đối phương, anh sẽ có tên trong danh sách 12 cầu thủ đã ghi được 10 bàn thắng ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Gerd Muller (14 bàn), Jurgen Klinsmann (11) và Helmut Rahn (10) là những cầu thủ Đức có tên trong danh sách này.
    Gabriel Heinze và Juan Pablo Sorin cũng sẽ rơi vào trường hợp như của Torsten Frings nếu anh nhận thêm một thẻ vàng nữa trong trận này, và Argentina giành chiến thắng. Hernan Crespo đã ghi bàn trong cả 4 trận đấu World Cup liên tiếp gần đây mà anh tham gia. Và anh là cầu thủ đầu tiên ghi được bàn thắng tại ba trận đấu khác nhau ở World Cup 2006. Thủ quân Roberto Ayala đã khoác áo đội tuyển lần thứ 104 ở trận gặp Mexico và hiện anh chỉ còn kém kỷ lục của Diego Simeone 2 trận.
    Phát hiện thú vị
    30/6, ngày diễn ra trận tứ kết Đức - Argentina được coi là một ngày rất "đỏ" với Đức. Trong 7 trận đấu tại những giải đấu lớn diễn ra vào ngày này, Đức đã chiến thắng 4 trận, và một trong số đó là chung kết Euro 1996 khi Đức hạ CH Czech bằng bàn thắng vàng của Oliver Bierhoff. Ở World Cup 1954, Đức chiến thắng trận bán kết trước Áo với tỷ số 6-1 cũng vào ngày 30/6. Ngày này năm 1974, họ cũng hạ Thụy Điển ở vòng hai. Thế nhưng, cách đây 4 năm, Đức đã thua Brazil 0-2 tại trận chung kết World Cup 2002.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Đức: Lehmann, Friedrich, Metzelder, Mertsacker, Lahm, Schneider, Frings, Ballack, Schweinsteiger; Podolski, Klose.
    Argentina: Abbondanzieri, Cufre, Ayala, Heinze, Sorin, Gonzalez, Mascherano, Riquelme, Rodriguez; Saviola, Crespo.
    Trọng tài: Lubos Michel (Slovakia)
    Lịch đấu tứ kết (giờ Hà Nội)


    Đức - Argentina (22h, 30/6)*Tỷ lệ cược: 2,7 - 2,8 - 2,5Italy - Ukraina (2h, 1/7)*Tỷ lệ cược: 1,61 - 3,1 - 5,5Anh - Bồ Đào Nha (22h, 1/7)*Tỷ lệ cược: 2,1 - 2,87 - 3,3Brazil - Pháp (2h, 2/7)*Tỷ lệ cược: 1,8 - 2,9 - 4,5
    Được imfp sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 30/06/2006

Chia sẻ trang này