1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (Việt Nam)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ringring208, 26/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ringring208

    ringring208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2016
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    kỳ thi thpt quốc gia quốc gia tại Nước Nhà là một sự kiện quan trọng của ngành Giáo dục đào tạo Nước Ta, được tổ chức bắt đầu vào thời điểm năm 2015. Là kỳ thi 2 trong 1, được gộp bởi hai kỳ thi là Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông & Kì thi cử sinh ĐH & Cao Đẳng, kỳ thi này xét cho thí sinh hai nguyện vọng: tốt nghiệp trung học phổ thông & tuyển sinh ĐH, CĐ, nhằm mục đích tiêu giảm tình trạng luyện thi, học tủ, học lệch & hạn chế giá cả. Ngày 26 tháng hai năm năm ngoái, Bộ Giáo dục Nước Nhà đã ban hành quy định thi của kỳ thi này.

    Để tham gia kỳ thi này, thí sinh phải thi tối thiểu 4 môn, trong số đó có 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn & Ngoại ngữ & ít nhất 1 môn tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, lịch sử vẻ vang & Địa lý. Hình thức thi & lịch thi theo phía dẫn hằng năm của cục Giáo dục đào tạo Nước Ta.

    >>>> xem điểm thi thpt quốc gia
    Yếu tố hoàn cảnh ra mắt kỳ thi
    Ở Việt Nam, trước khi hai kỳ thi tốt nghiệp phổ thông & tuyển sinh ĐH gộp làm một, thì tình trạng luyện thi đại học, học tủ, học lệch vẫn là một vấn đề nhức nhối & rất được sự chăm lo của dư luận. Nguyên Phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Nước Ta, Nguyễn Thiện Nhân khi còn đứng vững cũng phải nói lên rằng "Còn thi ĐH, còn lò luyện thi
    Dự định tổ chức một kỳ thi quốc gia chung tại Nước Ta đã từng được ấp ủ & lấy chủ kiến từ thời điểm năm 2009 & rất có thể tổ chức triển khai lần nguồn vào năm 2010, nhưng do chưa chuẩn bị sẵn sàng nên các nhà làm giáo dục và đào tạo Nước Ta đành phải hoãn lại, mặc dù 90% những nước trên nước ngoài đã tổ chức triển khai kỳ thi "2 trong 1" này.

    Tra cứu thông tin thí sinh thi thpt quốc gia năm 2017
    Mặc dù vậy, mầm mống cho việc tổ chức triển khai một kỳ thi quốc gia chung tại Việt Nam lại được nói đến từ năm năm trước, khi Bộ Giáo dục được cho phép sỹ tử thi tốt nghiệp với 4 môn, trong số đó Toán & Ngữ văn là 2 môn bắt buộc.Tháng 8 năm năm trước, khi tổ chức triển khai xong kỳ thi đại học, Bộ Giáo dục đào tạo Nước Ta đã tổ chức triển khai lấy chủ ý dân cư mạng về kỳ thi này. sau khi được đông đảo nhân dân và dân cư mạng ủng hộ, ngày 9 tháng 9 năm 2014, Bộ Giáo dục đào tạo Nước Ta chính thức chốt phương án thi vương quốc kể từ thời điểm năm năm ngoái và năm đầu tổ chức triển khai là từ thời điểm ngày 1 tháng 7 đến 4 tháng 7 năm năm ngoái.Quy chế của kỳ thi này được ra mắt ngày 26 tháng 2 năm năm ngoái.

    Phương thức tổ chức kỳ thi
    Là những trường tới trường, Cao Đẳng, các học viện chuyên nghành, Cục nhà trường thuộc bộ ANQP Nước Nhà và các sở giáo dục và đào tạo.

    với những sỹ tử mong muốn vừa xét tốt nghiệp, xét tuyển sinh ĐH, Cao Đẳng, hoặc chỉ mong muốn tuyển sinh vào những trường này, sỹ tử phải thi ở cụm thi do những trường ĐH chủ trì. Cụm thi này phải có tối thiểu thí sinh từ hai tỉnh trở lên & phải bảo đảm điều kiện ăn ở, đi lại của sỹ tử. với những sỹ tử chỉ có nhu cầu xét tốt nghiệp thì các em chỉ việc thi ở những cụm do Sở Giáo dục đào tạo chủ trì. Cục Nhà trường có quyền hạn như một Sở Giáo dục Tính từ lúc năm 2016, mỗi tỉnh thành tổ chức một cụm thi ĐH và một cụm thi tốt nghiệp.

Chia sẻ trang này