1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỸ THUẬT: Cú đánh trái tay - HAI TAY

Chủ đề trong 'Tennis' bởi xipomos, 10/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, có vẻ như mình tìm được cách để xử lý bóng bổng trái 2 tay rồi tuy chưa ổn định lắm. Vấn đề là ở sự nghiêng người và cách nhảy vào bóng.
  2. datinall

    datinall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ kinh nghiệm cú này với...Gặp quả bổng trái tay, tôi toàn phải đè bóng bằng cổ tay, vừa yếu, vừa không ổn định lắm...đánh đôi toàn bị người đứng lưới đối diện hốt cú này, bực lắm
  3. BaTau

    BaTau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Mình tìm lại bài viết này nhưng các ảnh minh hoạ bj die hết rùi, bạn nào có post lại được ko? thank
  4. giaobong

    giaobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi người chơi tennis đề cảm thấy khó chịu với quả bổng ( tầm ngang vai đến đầu hay qua khỏi đầu). Vì có lẽ đó là một trong những quả khó nhất trong tennis. Ngay cả nhưng VĐV chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp cũng ngại.
    Giải pháp tốt nhát là: đừng để rơi vào trường hợp này.
    Nghĩa là khi đánh trả, mình đừng tiếp xúc bóng khi bóng ở cao như thế.
    Có 2 cách: Một là lùi về sau, để bóng rơi thấp xuống ngang tấm, lúc đó đánh sẽ có lực hơn. Cái này cũng tương đối hiệu quả nếu đôi phương không có xu hướng lên lưới. Nếu đối phương có hướng đánh lưới thì mình sử dụng cách 2 là: tiến về trước một bước, bóng vừa nhảy lên, đánh đờmi luôn (đối phương sẽ không kịp lên lưới)
    Trường hợp, bóng đi nhanh quá, không kịp bước lên hay lùi lại, bóng bay tới đầu. lúc này không còn cách nào khác là LOP
  5. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Cái này là mình hỏi cách đây hơn 1 năm rồi, giờ thì mình đã đánh quả này tương đối tốt. Mình thấy có 2 điểm lưu ý khi nhảy lên đánh bóng bên trái: cần có độ nghiêng người thích hợp về bên phải, và tốt nhất là căn sao cho đánh được bóng ở điểm cao nhất, không thì càng gần điểm cao nhất càng tốt. Để bóng rơi rồi là rất dễ hỏng ăn vì mình thì nhảy lên còn bóng thì rơi xuống -> rất dễ đánh hụt, lệch sweet spot.

Chia sẻ trang này