1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỸ THUẬT: Cú đánh trái tay - MỘT TAY (topspin drive, not slice)

Chủ đề trong 'Tennis' bởi waww, 10/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. checkout_2k

    checkout_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, không ngờ cái topíc này sống lâu ra phết, lại còn được nhiều cao thủ tham gia. Nhớ ngày xưa có người đòi xoá vì "nó không tập trung" nhẩy !!!
  2. doiphudu00

    doiphudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Oánh backhand 1 tay theo tui thì ta nên đánh ngang với vùng thắt lưng, trước khi đánh người nên khom xuống để tạo sức bật khi vung vợt. Lực quả này chủ yếu là ở ngón tay cái ép thẳng vào vợt.Lực quả này chủ yếu là ở ngón tay cái ép thẳng vào vợt.Hơ hơ, kinh nghiệm của mình, có gì ko phải a e cứ chỉ giáo tận tình nhé.
  3. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    @ Bac doiphudu00 : Oa... chắc cú trái 1 tay của bác cứ gọi là kinh hồn bạt vía đây. Nhưng chỉ có một điều khó khăn của dân chơi trái một tay a e chúng mình là chọn điểm rơi khi vào bóng. Bác có cao kiến gì ko ?
  4. tieuphuonglieumang

    tieuphuonglieumang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bác doiphudu chắc có ngón tay cái khỏe nhất thế giới
    Theo Threat " Tennis hiện đại" thì lực sinh ra, đặc biệt, top spin của quả trái một tay là cử động nâng lên của đùi phải ( đối với người thuận tay phải), hông là chủ yếu.
    Hồi mới tập chơi BH 1 tay, tui cũng thử dùng ngón tay cái, sái cả tay
  5. doiphudu00

    doiphudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    uấy, e đánh trái bình thường lắm bác pharaoh với bác tieuphuong.... ah. . . Các bác nói quá lời rùi.
  6. doiphudu00

    doiphudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Theo e thì nên đánh bóng ở tầm ngang thắt lưng bác faraoh ah, đánh backhand thì khó linh hoạt và chuẩn xac bằng forehand được( e là tiêu biểu), điểm quan trọng là chân di chuyển để đưa người vào tư thế hợp lí khi xuất chiêu...
  7. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Chính xác ngang thắt lưng là mạnh nhất. Nhưng bộ chân di chuyển để đón được bóng tầm ngang thắt lưng thật là khó nó cứ chơi vơi như mình đứng trên thuyền thúng. Và còn nữa mở vợt làm sao cho sớm để đón được bóng sớm. Trái 1 tay đẹp thật nhưng khó thật .
  8. knightmare

    knightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    iem đánh bh 1 tay cũng lâu rùi, nhiều khi quả phải hỏng, toàn phải dùng tới quả trái để đỡ, tỷ lệ thành công nói chung cũng là 75 % . hai điều để đánh quả trái đẹp : bóng qua thấp và mạnh . Vì bóng thấp thì mình có thể hạ gối để tìm bóng đúng điểm (tầm ngang lưng) và bóng sang mạnh thì mình vụt lại cũng mạnh (hì hì, hi vọng nó ko xoáy)
    Cách cầm: cổ tay của em hầu như vuông góc với cán vợt, tay cầm số 4 (iem xem thì giống của Fed).
    Cái cần khắc phục là: chưa có spin. Để ý Fed khi bh, bóng chạm vợt thì vợt vẫn vuông góc với mặt sân, nhưng ngay lập tức sau khi bóng bay đi thì mặt vợt lại úp . cách nữa: khi bóng ở gàn trên lưới, độ spin cần thiết để bóng ko bay ra ngoài sân thì bóng phải tìm ở khoảng dưới của mặt vợt một chút. Vài kinh nghiệm thô thiển .

    quên nữa, chân bước vô cùng quan trọng, muốn đánh mạnh và chéo thì bước chân phải chéo lên .
    Được knightmare sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 09/01/2007
  9. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Theo E được biết hình như Fed đánh BH cầm số 1 . Chỉ có Henin là cầm số 4 giống A E mình thôi.
  10. moorinho

    moorinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Có thêm thông tin để cho mọi người tham khảo đây:
    Kiểu cầm Eastern Backhand
    Ưu điểm: Giống như kiểu Eastern forehand, kiểu cầm vợt thông dụng này cung cấp một sự ổn định rất tốt cho cổ tay. Bạn có thể cuộn banh cho xoáy một ít hay đánh xuyên qua nó để cho cú đánh chính xác hơn nhiều. Một số người chơi có thể cắt khi cầm kiểu Eastern, nhưng nếu không, một sự thay đổi kiểu cầm sang Continental là đủ dễ để thực hiện. Kiểu cầm này có thể sử dụng cho một cú kick serve và lao lên lưới để thực hiện quả volley một cách mềm mại.
    [​IMG]
    Từ kiểu Continental, dịch khớp ngón trỏ một cạnh theo ngược chiều kim đồng hồ (theo chiều kim đồng hồ đối với người thuận tay trái), sao cho nó nằm ở mặt trên cùng của cán vợt. Nếu bạn đóng một cây đinh vào gốc khớp ngón trỏ, nó sẽ đi thẳng qua tâm của cán vợt (đừng thử nó ở nhà).
    Yếu điểm: Trong khi xử lý banh thấp rất tốt, kiểu cầm Eastern backhand không lý tưởng để đánh những trái bóng topspin ngang tầm vai. Rất khó để xử lý những trái banh này, và nhiều khi người chơi phải cắt banh một cách phòng thủ. Bạn thấy điều này rất thường xuyên khi người chơi phải trả một quả kick serve mà nảy cao trong vùng đánh banh.
    Tay vợt chuyên nghiệp nào sử dụng: Roger Federer, Lisa Raymond
    [​IMG]
    Kiểu Extreme Eastern hay Semi-Western Backhand
    Câu trả lời của backhand cho kiểu Western forehand ( một số người xem kiểu này như semi-Western backhand), khớp gốc ngón trỏ di chuyển một cạnh ngược chiều kim đồng hồ từ kiểu Eastern backhand ( theo chiều kim đồng hồ đối với người thuận tay trái). Đây là kiểu cầm vợt nâng cao mà chỉ những người chơi thật khỏe mạnh và thành thạo mới có xu hướng sử dụng.
    Ưu điểm: Giống như kiểu Western forehand, đây là một sự chọn lựa rất phổ biến của các tay vợt đất nện. Nó đóng một cách tự nhiên mặt vợt nhiều hơn kiểu Eastern backhand thông thường và di chuyển vùng đánh lên cao hơn và xa hơn về phía trước của bạn, cho phép xử lý tốt hơn nhứng trái banh cao và trả chúng với topspin. Một số tay vợt chơi backhand mạnh mẽ nhất cầm vợt theo cách này.
    [​IMG]
    Yếu điểm: Các giới hạn của nó thì tương tự như cách cầm kiểu Western forehand. Nó không thích hợp lắm cho banh thấp và tại vì nó là kiểu cầm hơi thái quá, nên khó thực hiện sự chuyển nhanh để di chuyển lên lưới. Các tay vợt chơi kiểu cầm này thường có kiểu vung vợt kéo dài, trau chuốt và thích chơi cuối sân.
    Tay vợt chuyên nghiệp nào sử dụng: Gustavo Kuerten, Justine Henin-Hardenne
    [​IMG]
    Kiểu cầm extreme Eastern giúp quả trái tay của Henin-Hardenne là hủy diệt.

Chia sẻ trang này