1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ thuật số len lỏi sâu vào cả chuyện đánh đấm

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi skeletonnn, 27/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Kỹ thuật số len lỏi sâu vào cả chuyện đánh đấm

    Số hóa chiến trường (SHCT) thực chất là xây dựng được một mạng thông tin phủ được toàn bộ chiến trường, qua đó, thông tin giữa các đn vị và những người chỉ huy được truyền đi với tốc độ và độ chính xác cao, làm tăng thêm hiệu qu chiến đấu nói chung của các đn vị. Nhờ được tiếp cận hình chiến trường thống nhất, thời gian cần thiết cho việc lập kế hoạch tác chiến được rút ngắn, đồng thời giảm thiểu được thư ơ ng vong do bắn nhầm quân nhà. Ngoài ra, thực hiện SHCT còn làm tăng thêm độ trong suốt của chiến trường, nâng cao hiệu quả chỉ huy tác chiến, tăng cường khả năng tác chiến hiệp đồng và khả năng bảo đảm hậu cần.
    Hiện nay Mỹ, Anh, Pháp là ba nước dẫn đầu trong lĩnh vực thực hiện SHCT. Từ năm 1997, mỗi năm Mỹ đã chi 1,3 tỉ USD cho chương trình nghiên cứu phát triển SHCT từ năm 1996 tuy nhiên, tiến độ chậm do thiếu ngân sách. Dự kiến chi phí cho chương trình SHCT của Anh trong một vài năm tới lên đến 10 tỷ bảng Anh (16 tỷ USD). So với Mỹ và Anh, Pháp tỏ ra thận trọng hơn, đã lựa chọn gỉai pháp kết hợp đưa vào các hệ thống thiết bị mới và nâng cấp các thiết bị cũ. Cách làm này có thể không mang tính đột phá như của Mỹ và Anh song có ưu điểm là dễ thực hiện và chi phí thấp hơn, tuy cũng tạo ra khó khăn về khả năng tương thích giữa các hệ thống...
    Không thể phủ nhận vai trò của SHCT trong tác chiến, song phải thấy rằng đây là vấn đề vượt quá khả năng kinh tế của hầu hết các nước ngay cả với Mỹ, Anh, Pháp vì chi phí quá cao. Ngoài ra, quân đội các nước còn phi giải quyết một loạt các vấn đề như khả năng tương thích của hệ thống C4I giữa các quân chủng không thống nhất. Việc truyền phát thông tin chồng chéo dễ bị tiến công. Hầu hết các hệ thống thông tin quân sự và thông tin quốc gia của Mỹ, Anh, Pháp đan xen, liên kết với nhau. Mặc dù đây được coi là giải pháp kinh tế, song đối phương có thể lợi dụng sự giao thoa chồng chéo này để thực hiện đòn tiến công thông tin quân sự. Khoảng 95% thông tin của quân đội Mỹ được truyền qua mạng thông tin dân sự nên mức độ phụ thuộc vào hệ thống thông tin dân sự rất lớn. Đối phương có thể đột nhập mạng máy tính quân sự thông qua mạng máy tính dân sự thực hiện chiến tranh thông tin như sửa đổi dữ liệu trong hệ thống máy tính, làm ngưng trệ hệ thống điều khiển vũ khí và trung tâm chỉ huy tác chiến, tạo thông tin tình báo giả... hoặc đối phương có thể phá hủy mạng cấp điện cho các căn cứ quân sự nhằm gây gián đoạn hoặc làm tê liệt các hệ thống thông tin...



    Nếu biết ngày mai anh hết tiền................???
  2. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28

    Một chút về C4I
    Nếu biết ngày mai anh hết tiền................???
  3. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    C4I là viết tắt từ :
    Command , Control , Communication , Computer và Intelligence

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Một số hình ảnh cóp nhặt về sư đoàn 4 bộ binh Hoa kỳ, sư đoàn được coi là ứng dụng số hoá chiến trường cao nhất thế giới hiện nay.
    ABCS (Army Battlefield Command and Control Systems)
    FBCB2(Force XXI Battle Command-Brigade and Below)

    AFATDS(Advanced Field Artillery Tactical Data System)
    ASAS(All Source Analysis System)
    CSSCS(Combat Service Support Control System)
    AMDWS(Air and Missle Defense Workstation)
    Sống ở trên đời cần có một tấm chồng... (hê hê)... để làm gì em biết không...???!!!!
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Chiến tranh điện tử ( Electronic Warfare )
    Thường được gọi là tác chiến điện tử, thuật ngữ để chỉ các hoạt động nhằm hạn chế, làm mất hiệu lực , hoặc đánh lừa các phương tiện vô tuyến điện tử đối phương, bảo đảm cho các phương tiện vô tuyến điện tử của quân ta hoạt động có hiệu quả. Nội dung của TCĐT bao gồm các hoạt động trinh sát, gây nhiễu sóng rađa, thông tin liên lạc, đạo hàng, dẫn vũ khí và các hệ thống quan trắc quang điện tử.. TCĐT phân thành 3 thành phần khác nhau, hỗ trợ và bổ sung cho nhau:
    1. Hỗ trợ điện tử ( Electronic Support measure )
    2. Đối phó điện tử ( Electronic Countermeasure)
    3. Chống đối phó điện tử (Electronic Counter-counter measure)
    Ngày 14/4/1904, cuộc tác chiến điện tử đầu tiên được ứng dụng là phá rối hoạt động thông tin điện báo của đối phương. Đến cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, TCĐT đã phát triển một bước mới. Xe định vị đài phát sóng, một trong những thiết bị ESM đầu tiên được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là ở nước Đức. Phía đồng minh, trên cơ sở theo dõi các tần số sóng , Anh nắm được quy luật phóng bom V-1 của Đức và đề ra được biện pháp đối phó thích hợp. Loại thiết bị điện tử đó có bộ phản xạ vuông góc và gây nhiễu tiêu cực, dạng bằng kim loại lần đầu tiên được sử dụng để tạo mục tiêu giả, đánh lừa radar mặt đất cũng như trên máy bay của đối phương. Hiện nay khai niệm về hệ thống tác chiến điện tử bao gồm một tổng thể lớn các thiết bị kỹ thuật tham gia đồng bộ, từ các trạm mặt đất, trạm trên biển, trạm trên không và đối với một số nước là sự tham gia của các vệ tinh quân sự trên quỹ đạo.
    Cùng với học thuyết về đánh đòn phủ đầu, lợi dụng ưu thế tuyệt đối trên không, một số quốc gia có tiềm lực quốc phòng mạnh nhất đã tích cực triển khai hệ thống tác chiến điện tử trên không, đi kèm theo đội hình các phi cơ chiến đấu. Điển hình trong cuộc chiến 1991, lần đầu tiên khai niệm "áo giáp điện tử" 3 lớp xuất hiện trên chiến trường, bao gồm phương tiện tác chiến điện tử ngoài đội hình (E-3A, E-8A), trong đội hình (EF-111, EA-6B, F-4C, F-16) và trên từng máy bay
    Tham gia TCĐT trong chiến dịch còn có các loại máy bay không người lái, vệ tinh LACROSSE, bẫy điện tử TALD-40, tên lửa chống radar, tổ hợp trinh sát tấn công E-8A JSTAR.
    Chiến tranh điện tử hay tác chiến điện tử thực sự là phương tiện tăng đáng kể sức mạnh cho các đơn vị hoả lực, một trong ba nhân tố then chốt của chiến tranh công nghệ cao. Phương tiện tác chiến điện tử ngày càng được số hoá và tự động hoá ở mức cao hơn. Chiến trường điện tử, nơi diễn ra cuộc chiến tranh để giành và giữ quyền kiểm soát phổ điện tử sẽ ngày càng quyết liệt.
    Sống ở trên đời cần có một tấm chồng...... để làm gì em biết không...???!!!!
  6. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Cái này thì trong các cuốn sách luận về chiến tranh trong thời đại mới của Mỹ Nga Đức và các nước khác có bàn đến rất nhiều về chiến tranh trong thế kỷ 21 sẻ khác 20 như thế nào. Cuộc chiến tranh dựa trên nền tảng là nền kinh tế hậu công nghiệp khác cuộc chiến tranh dựa vào nền kinh tế công nghiệp ra sao . Em có đọc nhiều nhưng dạo này không có thời gian để đưa lên .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Thực ra tác chiến điện tử là mảng hoạt động tương đối độc lập, từ những năm 90 trở lại đây, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin , sự liên quan của TCĐT ngày càng sâu hơn vào sự vận hành của C4I , đặc biệt là khả năng đảm bảo độ ổn định của hệ thống xử lý , truyền tin.. đảm bảo mệnh lệnh và báo cáo được thông suốt từ trên xuống dưới và ngược lại, bản thân các hoạt động tác chiến điện tử hiện nay đều được sự hỗ trợ mạnh mẽ của công nghệ thông tin, bên cạnh đó TCĐT phải đảm bảo khả năng có thể phá huỷ hệ thống của đối phương trong điều kiện cho phép. Các khai niệm này năm trong một tổng thể khái niệm mới hiện nay là chiến tranh điện tử. Trên thực tế vấn đề này đã được nhiều nước quan tâm phát triển, tuy nhiên tuỳ theo tình hình và khả năng mà áp dụng đến đâu và áp dụng ở mức độ nào. Ở hiện nay, khả năng số hoá chiến trường, nôm na như tạo một mạng LAN giữa các đơn vị, giữa đơn vị với chỉ huy cấp trên và giữa các chỉ huy với nhau, còn hạn chế do điều kiện kinh tế và kỹ thuật, tuy nhiên đã triển khai ứng dụng thử nghiệm ở cấp lữ đoàn và trong công tác trinh sát, cảnh báo sớm, cũng như điều động lực lượng.
    Vấn đề này còn lắm quá, lại có mấy cái quan trọng nhưng bằng tiếng Anh và Nga , nên khi nào có người dịch xong xin post hầu chuyện các bác tiếp.
    Dưới đây là một ví dụ và mạng TCĐT trong 1 vùng tác chiến nhất định.
    Sống ở trên đời cần có một tấm chồng...... để làm gì em biết không...???!!!!
  8. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Các bác có thích bàn về sensor không ? Ta làm cái topic Mổ xẻ nữa nhỉ
  9. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Trinh sát điện tử: công tác đảm bảo thông tin chính xác cho vấn đề chỉ huy tác chiến trong điều kiện mới. Bao gồm sự tham gia của nhiều loại phương tiện, nhiều đơn vị tác chiến khác nhau như không quân, hải quân, lục quân, các đơn vị tác chiến điện tử độc lập...Sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật hiện đại cũng như các ứng dụng của thế hệ xử lý thông tin mới đem lại hiệu quả cao trong công tác trinh sát, đồng thời nâng cao tính xác thực của các thông tin thu thập được.
    Ví dụ về 1hệ thống xe trinh sát điện tử hiệu Syrano trang bị hệ thống quang điện khối cầu, hệ thống chỉ huy, kiểm soát, truyền thông và các thiết bị điều khiển thế hệ mới. Khung gầm xe cơ sở của Syrano do hãng Giat phát triển có khả năng cơ động trên mọi điều kiện địa hình do hai nhân viên điều khiển, tốc độ chạy trên đường đạt 60 km/h, vượt được qua đường hào rộng 0,4 mét.Trong khoang lái của xe Syrano trang bị 3 màn hình video bố trí một màn hình ở giữa, trước mặt người lái, hai màn hình ở hai bên, bảo đảm trường nhìn của lái xe lên tới 120 độ.
    Các thiết bị truyền thông của hệ thống xe Syrano có tính năng cao, bao gồm các máy thông tin liên lạc tần số Hz và thiết bị truyền tin hữu tuyến sợi quang, các máy truyền tin số hoá, máy hiển thị hình ảnh video?Các thiết bị này bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin cho kíp điều khiển xe và truyền dữ liệu về trung tâm chỉ huy, kiểm soát. Khối cầu quang điện có các thiết bị thu bắt như ca-mê-ra quan sát video, camera nhiệt, thiết bị đo xa la-de, tầm hoạt động 10 km. Các hệ thống thiết bị quan sát, điều khiển và truyền thông của xe Syrano đều có khả năng kháng nhiễu cao, hoạt động ngày-đêm.
    Xe trinh sát, phát hiện mục tiêu tự đông Syrano có thời gian triển khai từ trạng thái tĩnh sang ở trạng thái chiến đấu mất khoảng 20 phút.Khi phát hiện mục tiêu, các hệ thống khí tài trên xe tự động nhận dạng và định vị mục tiêu và người điều khiển sẽ truyền các thông tin về mục tiêu cho trung tâm chỉ huy để thông báo cho lực lượng tác chiến. Khả năng trinh sát, phát hiện mục tiêu của xe Syrano tới 10 km, sai số định vị dưới 10 mét; khả năng phát hiện mục tiêu vào ban đêm đạt cự ly 6 km. Toàn bộ hệ thống xe Syrano trang bị đầy đủ nặng 4 tấn. Để đến khi được trang bị chính thức cho lục quân Pháp, xe Syranô còn phải trải qua nhiều cuộc kiểm chứng công nghệ, đánh giá kỹ thuật và thử nghiệm trong điều kiện gần gióng chiến trường./.
    Sống ở trên đời cần có một tấm chồng...... để làm gì em biết không...???!!!!
  10. hangkhongmai

    hangkhongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào bít về cách bắt và thay đổi tín hiệu của đối phương trong tác chiến điện tử không?(Có thêm cách chống càng tốt)

Chia sẻ trang này