1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

La Liga sẽ trở thành giải đấu của Real Madrid

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi sieunhancam, 01/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieunhancam

    sieunhancam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tranh tài tại giải VĐQG Catalan hay tới Pháp xin "đá ké" là một trong những kịch bản của Barcelona nếu xứ Catalan tuyên bố độc lập.
    Tự tổ chức giải VĐQG riêng bóng đá tỷ lệ cá cược


    Nếu xứ Catalan chính thức tách ra khỏi Tây Ban Nha, họ có quyền tổ chức giải VĐQG riêng. Dự kiến các CLB tham gia tranh tài sẽ gồm 2 "ông kẹ" Barcelona, Espanyol cùng với hàng loạt CLB bán chuyên nghiệp khác. Dĩ nhiên, không khó để dự đoán kết quả của mỗi mùa bóng bởi Barca quá mạnh so với phần còn lại.
    Tiếp tục tham dự La Liga
    [​IMG]
    Dĩ nhiên, đây là viễn cảnh được cả làng túc cầu thế giới mong đợi. Thật khó tưởng tượng giải VĐQG Tây Ban Nha sẽ ra sao nếu thiếu đi bóng dáng của gã khổng lồ xứ Catalan. Hay đơn giản hơn, nếu thiếu Barcelona, dường như La Liga sẽ trở thành giải đấu của Real Madrid và... những người bạn tỉ lệ cá cược.
    Tuy nhiên, theo luật pháp hiện hành của TBN thì Barcelona không thể gia nhập La Liga. Đích thân Chủ tịch LFP, ông Javier Tebas, đã ngao ngán tiết lộ trong một bài phỏng vấn gần đây là chỉ có Quốc hội mới có thể sửa luật để Barcelona có thể tiếp tục ở lại.
    Xin gia nhập một giải VĐQG khác

    Nếu không thể tới La Liga, Barcelona có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ 4 giải VĐQG hàng đầu khác, bao gồm Anh, Italia, Đức và Pháp. Khả năng Barcelona sẽ tới Premier League hoặc Ligue 1 là cao nhất, bởi giải vô địch của 2 quốc gia này đã có tiền lệ để đội bóng của 1 nước khác cùng tham gia tranh tài. Với Premier League là Cardiff City, Swansea City của Xứ Wales, còn Ligue 1 là nơi mà đội bóng công quốc Monaco vẫn đang thi thố tài nghệ.
    Bán cầu thủ, giải tán đội bong da ti le ca cuoc truc tuyen

    Nếu không thể tìm ra bất cứ một giải pháp nào khả dĩ, có thể Barcelona sẽ phải giải tán đội bóng. Lúc đó, những Neymar, Suarez, Pique và Messi sẽ phải tự tìm cho mình một CLB mới. Có thể sẽ là Real Madrid hay một đại gia "lắm tiền nhiều của" nào khác thuộc 4 nền bóng đá lớn nhất châu Âu.
    Dù vậy, khả năng này rất khó xảy ra bởi chẳng ai muốn một thương hiệu tỉ đô, kiếm tiền như nước lại kết thúc theo một cách "bi đát" như vậy.

Chia sẻ trang này