1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là người Thành Nam bạn biết về Nam Định những gì?

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi haumit, 17/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hailoc

    hailoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

  2. hailoc

    hailoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

  3. hailoc

    hailoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

  4. hailoc

    hailoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

    Các tân khoa
  5. hailoc

    hailoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

    Các tân khoa
  6. hailoc

    hailoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

  7. hailoc

    hailoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Bác có nguồn ảnh ở đâu đẹp quá. Giá có thêm thông tin về trường thi Sơn Nam thì hay biết mấy !! có bao nhiêu kỳ thi đã được tổ chức tại đây? Thi vào những năm nào? Tên của các vị đã trúng vv. . . Mà đây là thi hội nhỉ?
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Bác có nguồn ảnh ở đâu đẹp quá. Giá có thêm thông tin về trường thi Sơn Nam thì hay biết mấy !! có bao nhiêu kỳ thi đã được tổ chức tại đây? Thi vào những năm nào? Tên của các vị đã trúng vv. . . Mà đây là thi hội nhỉ?
  10. hailoc

    hailoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Nước ta đời Lý (1075) mới có khoa cử. Đến năm 1244 chia nhất giáp thành 3 bậc: Bậc thứ nhất là trạng Nguyên, Bậc thứ nhì là bảng nhãn, bậc thứ ba là Thám hoa. Người xứ Bắc Kỳ đỗ đầu thì gọi là Kinh trạng nguyên, người Thanh, Nghệ đỗ đầu thì gọi là Trại trạng nguyên.
    Tới năm 1438 nhà Lê, 3 năm có một khoá gồm 3 kỳ: Thi Hương, Thi Hội , Thi Đình.
    Lệ thi này được giữ cho đến kỳ thi Hương cuối cùng năm Ất Mão (1915) ở trường Hà Nam (tức trường Nam Định hợp nhất với trường Hà Nội theo quyết định của vua Đồng khánh khi mới lên ngôi 1855). Từ năm 1855 thành Nam thì cùng với thành Hà và thi tại Nam Định. Cụ Tú Xương đã viết trong Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu (1897):
    Nhà nước ba năm mở một khoa
    Trường Nam thi lẫn với trường Hà

    Ở Trung kỳ, kỳ thi Hương cuối cùng ở trường Nghệ Tĩnh và Bình Định vào năm 1918. Trường Gia Định không còn nữa vì xứ Nam đã thuộc Pháp.

Chia sẻ trang này