1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là người trẻ không thể thiếu đầu tư tài chính cá nhân để tạo thêm nguồn thu nhập

Chủ đề trong 'Thông tin thị trường - Mua bán rao vặt (Sài Gòn)' bởi maihan1712, 25/05/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maihan1712

    maihan1712 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2016
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đầu tư tài chính cá nhân là một định nghĩa sẽ bao hàm tất cả những hành động trong đó bao gồm sử dụng tiền, bắt “đồng tiền cái” sản sinh ra những đồng tiền khác. Hoạt động này gọi đầu tư tài chính, nhưng đã gọi là đầu tư thì cần phải có một cái đầu nhạy bén, linh hoạt. Đầu tư sẽ khiến bạn phải kiệt sức giai đoạn đầu nếu chưa quen với sản phẩm tài chính hay hình thức vận hành của loại hình đầu tư.

    Đầu tư tài chính cá nhân có những cách nào cho người mới bắt đầu
    Về những hình thức đầu tư tài chính cá nhân, chúng tôi sẽ chia thành 2 loại hình như sau:

    1. Hình thức truyền thống:
    • Gửi tiết kiệm ngân hàng kiểu lãi suất kép: đây là hình thức được đại đa số người Việt nghĩ đến đầu tiên và dễ dàng tham gia. Với việc gửi tiền vào ngân hàng, bạn sẽ được hưởng lãi suất hàng tháng và vẫn đảm bảo số vốn ban đầu. Tuy nhiên, hình thức này ngày càng thất thế do “lạm phát” xảy ra.

    • Mua vàng dự trữ trong dài hạn cũng là đầu tư tài chính cá nhân: nếu bạn có một số tiền nhàn rỗi thì bạn có thể mua vàng tích trữ. Mỗi một thời điểm có thể giá nó sẽ khác nhau, nhưng xuống rồi lại lên, lên lần sau lại vượt đỉnh lần trước đó là mô tả ngắn gọn nhất về hành trình của Vàng. Vị trí thứ nhất về độ thanh khoản chính là Vàng.
    [​IMG]
    • Đầu tư bất động sản mua chung hiểu nôm na là mua một miếng đất hay căn nhà hoặc căn hộ có tiềm năng sau đó chờ thời cơ bán để kiếm lời.
    1. Hình thức đầu tư tài chính cá nhân cận đại:
    • Tham gia chứng khoán cơ bản: bạn có thể tham gia thị trường này bằng cách đơn giản là mở một tài khoản tại một công ty chứng khoán uy tín. Sau đó, bạn dùng số tiền mình có sẵn để mua cổ phiếu của những công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán. Tiền nhiều mua nhiều, tiền ít mua ít. Trước tiên, hãy bắt đầu với những mã cổ phiếu của những doanh nghiệp lớn hoạt động uy tín trên thị trường.

    • Đầu tư vào các quỹ đầu tư: bạn muốn đầu tư tài chính nhưng bạn không có nhiều thời gian để học hỏi, tìm tòi nghiên cứu bởi bạn còn đang bận thời gian cho công việc giờ hành chính.Các quỹ đầu tư mở huy động tiền của các nhà đầu tư, sau đó bằng đội ngũ chuyên gia có sẵn của mình, sẽ tiến hành phân tích, đưa ra phương án tối ưu làm sao để vốn được an toàn nhất có thể mà vẫn mang lại được lợi nhuận cho các nhà đầu tư bỏ vốn.

Chia sẻ trang này