1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện địa phương cục bộ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Lại chuyện địa phương cục bộ

    Lại chuyện địa phương cục bộ

    Thế là cái mục tiêu giữ ông Rít-đồ lại để làm bù nhìn cho đám quan chức địa phương cục bộ VFF giật dây ngày càng hiện rõ. Hàng tiền đạo VN hiện nay nói chung là đúng thực lực, nếu thiếu là thiếu những chú to khoẻ như Anh Đức hay Thanh Bình vào làm xe tăng ủi phá. Việc bổ xung thêm Phương Nam thật chẳng góp được cái gì. Chú Phương Nam này từ hồi vào đá cho ĐTVN chẳng ghi được bàn nào ra hồn. Phương Nam có lối đá giống hệt Công Vinh về cả kỹ thuật và sức bền nhưng thiếu sắc bén hơn Công Vinh. Hàng tiền đạo ĐTVN mà gồm CV và PN thì chỉ mong có thể ghi bàn ở trong 30 phút đầu nếu không thì hai chú này chỉ biết lẽo đẽo giữ chân hậu vệ đối phương trên sân nhà chứ chẳng biết làm gì hơn. Còn mấy tên Tô Vĩnh Lợi, Quý Sửu, Minh Thiện, Đình Luật, Được Em và Đức Cường thì thải là đúng. Tôi thấy lạ là tên Minh Đức và Huy Hoàng còn chưa bị cho đi nữa mặc dù đã biết trước là mấy tên này khó bị đi vì có hậu phương chi viện khá mạnh. Hai tên Minh Đức và Huy Hoàng này đá như CCC, cả nước ai cũng thấy trên TV thế mà không thấy trong danh sách bị tống đi. Hai chú Mạnh Dũng và Như Thành dư sức thay hai tên này. Thế mà bây giờ VFF đòi giữ lại mấy tên này cộng thêm mấy chú lùn sức yếu như Phương Nam, Trường Giang, Hoàng Thương. Nhìn vào cái bản danh sách của VFF thì có thể tiên đoán, VN sẽ tụt thêm ít nhất vài hạng nữa trong bảng tổng sắp của FIFA.


    Những dấu hỏi xung quanh bản danh sách ĐTVN
    01:09'' 08/12/2006 (GMT+7)

    (VietNamNet) - Bất chấp việc một số tờ báo đồng loạt đăng tin về bản danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup, nhưng TTK LĐBĐ VN Trần Quốc Tuấn lại từ chối xác nhận sự tồn tại của nó.

    Bản danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2007 gồm 30 tuyển thủ, nhưng bản danh sách này lại có một số khác biệt không nhỏ khi đối chiếu với thông tin do HLV trưởng Alfred Riedl cung cấp.


    Cụ thể, khi trả lời phỏng vấn báo chí tại Doha vào ngày 06/12 vừa qua, HLV Riedl cho biết trong đợt tập trung của ĐTVN để chuẩn bị cho King''s Cup và AFF Cup, nhà cầm quân người Áo sẽ chỉ giữ lại 13 tuyển thủ Olympic vừa dự ASIAD 15 và tạm thời trả về địa phương Tô Vĩnh Lợi, Quý Sửu, Minh Thiện, Đình Luật, Được Em và Đức Cường.

    Thay vào đó, HLV Riedl dự kiến sẽ gọi lại một loạt cựu binh như Minh Phương, Tài Em, Quang Huy, Như Thành, Phùng Văn Nhiên, Đặng Văn Thành, đồng thời gọi bổ sung 2 thủ môn Thế Anh, Dương Hồng Sơn, trung vệ Mạnh Dũng, tiền vệ Hữu Thắng và hậu vệ trái Mai Tiến Thành.

    Thế nhưng, trong bản danh sách vừa được báo chí công bố lại xuất hiện tên tuổi của một số cầu thủ không nằm trong kế hoạch của Riedl như Phương Nam, Trường Giang, Hoàng Thương, và thậm chí họ còn nằm trong nhóm 25 tuyển thủ chính thức sẽ tham dự King''s Cup diễn ra tại Thái Lan vào cuối tháng này (24-30/12).

    Không những thế, một số cầu thủ khác dù đã được chính HLV Riedl cho biết sẽ trả về địa phương như như Minh Thiện, Đình Luật, Được Em cũng tiếp tục có tên trong bản danh sách này, mặc dầu chỉ ở nhóm dự bị (Minh Thiện, Được Em). Trong khi đó, hậu vệ trái Mai Tiến Thành, người được HLV Riedl nêu đích danh để bổ sung cho một vị trí còn thiếu ở ĐTVN hiện nay, lại xuất hiện ở nhóm dự bị.

    Việc HLV Riedl muốn triệu tập Tiến Thành là điều có thể dự báo trước, bởi thực tế ở một loạt giải đấu mà ĐTVN và ĐT Olympic VN tham dự trong thời gian qua đã cho thấy cánh trái của hàng phòng ngự có lực lượng quá mỏng, khi Minh Thiện không phải là người cạnh tranh xứng đáng với Văn Biển, và Riedl gần như chỉ có một sự lựa chọn duy nhất cho vị trí này.

    Để làm rõ những thắc mắc xung quanh bản danh sách sơ bộ của ĐTVN dự AFF Cup, Thể thao VietNamNet đã liên hệ với TTK LĐBĐ VN Trần Quốc Tuấn, người chịu trách nhiệm cao nhất về chuyên môn hiện nay của VFF. Ông Tuấn cho biết: "Đúng là LĐBĐ ĐNA (AFF) yêu cầu chúng ta phải gửi bản đăng ký sơ bộ gồm 30 cầu thủ, nhưng hiện vẫn chưa tới hạn chót (12/12) nên tôi không thể nói gì về bản danh sách này. Hơn nữa, đến ngày 09/12 thì HLV Riedl và ĐT Olympic mới trở về nước cơ mà".

    Và khi được đề nghị xác nhận, VFF đã có bản danh sách ĐT hay chưa, ông Tuấn chỉ lắc đầu và mỉm cười đầy bí hiểm...

    *
    T.A
  2. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Các tiến sĩ VFF tuy ngu về đường lối phát triển bóng đá nhưng cực kỳ cáo khoản moi tiền bỏ túi, lão Đần làm bù nhìn rõ từ lâu rồi. Đội tuyển chỉ nên hạng 2 Đông Nam Á có lợi hơn cho bọn nó.
    Lò bán độ lần này gọi lại 2 thằng thủ môn (Fu*k, off, thằng Thế Anh chắc vào Guiness kỷ lục thủ môn để lọt lưới từ cú sút cách 90m), thằng Hồng Sơn thì rõ rồi.
    2 thằng Huỷ Hoại, Minh Đứt ở đội tuyển vì bọn nó phải ở lại làm bù nhìn. Mạnh Dũng, Như Thàng thừa sức hiếp dâm 2 quỷ lùn này.
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    họ hàng con cháu của đám bán độ đã được kéo hết vào ĐT roài, kiểu này thì chúng tha hồ mà kiếm tiền. Tôi nghĩ mình nên kêu gọi tẩy chay ĐTVN đi, để cho đám địa phương cục bộ này biết mặt.
  4. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Như Thành lúc trước làm con chốt thí, tôi không nói hắn trong sạch 100% nhưng lúc đó Thể Công chỉ có Như Thành, Thanh Phương dù nó đeo băng đội trưởng cũng không thể một mình lôi kéo phe cánh bán độ. Dù sao thì Như Thành đã lãnh án vì bị tình nghi bán độ, cho cơ hội làm lại cuộc đời.
    Chẳng cần phải kêu gọi, đừng dại dột bỏ tiền ra mua vé. Xem qua Tivi thôi.
    Giờ cả lò bán độ đang ở trong đội tuyển, sắp đến sẽ có nhiều chuyện vui.
    Được farseer sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 09/12/2006
  5. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Bán độ hay ko chưa biết, danh sách chưa công bố chính thức. VN hay tung hoả mù quá.
  6. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Ông Đần này nên bị thay thôi. Lão này giờ cần tiền chữa bệnh nên bị đám pighead ở VFF xoay như con rối thế mà lão Đần này vẫn chối đây đẩy
    Riedl: "ĐTVN cần kinh nghiệm của Mạnh Dũng, Phương Nam"
    00:06'' 11/12/2006 (GMT+7)
    (VietNamNet) - HLV trưởng Alfred Riedl đã giải thích như vậy về lý do khiến nhà cầm quân người Áo quyết định gọi lại 2 cựu binh Mạnh Dũng, Phương Nam vào ĐTVN để chuẩn bị cho King''s Cup và AFF Cup.
    - Thưa HLV Riedl, xin ông cho biết lý do khiến ông gọi Mạnh Dũng, Phương Nam trở lại ĐTVN trong lần tập trung này? Chính ông từng nói rằng Mạnh Dũng là trung vệ giỏi nhưng có vấn đề về kỷ luật nên ông không muốn mất quá nhiều thời gian hơn bình thường chỉ để kiểm soát anh ta, còn Phương Nam đã không còn là tuyển thủ quốc gia từ rất lâu.
    HLV Riedl: Tôi biết Mạnh Dũng từng vi phạm kỷ luật nhưng cậu ấy là một hậu vệ giỏi, có kinh nghiệm thi đấu ở CLB cũng như ở đội tuyển, và tôi muốn cho Mạnh Dũng một cơ hội trở lại đội tuyển thi đấu, mà trước hết là King''s Cup và AFF Cup.
    Còn Phương Nam dù đã vắng mặt ở đội tuyển khá lâu và không còn trẻ, nhưng giống như Mạnh Dũng, Phương Nam cũng là người dày dạn kinh nghiệm, và tôi muốn các cầu thủ trẻ nhìn vào Phương Nam để học hỏi. Hiện tại, đội tuyển của chúng ta đã sẵn có sức trẻ, nên tôi muốn bổ sung bằng kinh nghiệm của những cựu binh như Phương Nam và Mạnh Dũng.
    Hơn nữa, sau những gì mà Phương Nam và Mạnh Dũng thể hiện ở CLB trong thời gian vừa qua, tôi cho rằng họ hoàn toàn xứng đáng có mặt ở đội tuyển. Tôi đã theo dõi họ thi đấu ở CLB và dựa vào phong độ thực tế của họ mà quyết định gọi lại đội tuyển.

    - Vậy ông có chịu sức ép nào từ phía LĐBĐ VN khi lên bản danh sách này hay không?
    HLV Riedl: Tôi có thể khẳng định ngay là hoàn toàn không có sức ép nào ở đây.


    - Với lực lượng như thế, ông dự đoán ĐTVN sẽ chơi như thế nào ở King''s Cup và AFF Cup sắp tới?
    HLV Riedl: Đội tuyển của chúng ta đã chơi không thật tốt tại Doha vừa qua. Hiện tại tôi có trong tay 25 cầu thủ, hầu hết trong số họ đều còn trẻ nhưng cũng có 2 cựu binh là Mạnh Dũng và Phương Nam.
    Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn tại King''s Cup và AFF Cup, mà trước mắt chính là King''s Cup tại Thái Lan. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt cho các cầu thủ của chúng ta rèn luyện lối chơi và kinh nghiệm thi đấu. Tôi hy vọng ở một kết quả tốt hơn những gì chúng ta đã làm tại ASIAD vừa qua.
    - Xin cảm ơn ông.
    *
    Tú Anh - thực hiễn
  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Còn đây là các bác Công An Nhân Dân gốc Nghệ nhà ta đòi xắp xếp đội hình ĐT VN thay ông Đần đây. Tôi hơi ngạc nhiên là sao đám pig head này sao không đuổi luôn ông Đần đi để chia nhau số tiền gần $20000 trả lương cho ông Đần.
    ĐTVN hướng tới AFF Cup: Trẻ ở nhà, già xung trận
    15:25'' 11/12/2006 (GMT+7)
    Tiến bộ nhiều và học hỏi cũng được nhiều sau khi trở về từ Doha, nhưng ngạc nhiên là không có nhiều gương mặt trẻ xuất hiện trong bài tính nhân sự chủ lực của HLV trưởng A.Riedl cho giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup).
    Trở về từ Doha, HLV phó Mai Đức Chung tỏ ra khá lạc quan với bản thu hoạch sáng màu của các gương mặt trẻ Olympic Việt Nam tại sân chơi ASIAD 15. Thế nhưng, cái màu sáng đầy chất trẻ đó dường như không đủ để A.Riedl mạnh dạn "xuất ngũ" những "cựu binh" ra khỏi "đoàn quân" của mình chuẩn bị cho trận chiến Đông Nam Á. Phải chăng đó là nghịch lý?

    [​IMG]
    Trong số các tuyển thủ Olympic thì chỉ có những tiền đạo như Công Vinh mới chắc chắn có chỗ ở đội hình chính thức của ĐTVN
    "Các cầu thủ, nhất là những bạn trẻ đã có nhiều tiến bộ trong quãng thời gian tập luyện, thi đấu vừa qua. Đặc biệt ở ASIAD 15, những cuộc đối đầu với những đối thủ rất mạnh như Hàn Quốc, Bahrain, đã giúp các cầu thủ của chúng ta học hỏi được rất nhiều từ chuyên môn đến kinh nghiệm khi thi đấu. Tôi cho rằng, đó là cái được lớn nhất của Olympic Việt Nam đúng như chúng ta kỳ vọng...", HLV phó Mai Đức Chung đã hồ hởi trả lời báo chí như vậy khi cùng đội Olympic Việt Nam trở về từ ASIAD.
    Tiến bộ nhiều và học hỏi cũng được nhiều như lời ông Chung nói, nhưng ngạc nhiên là không có nhiều gương mặt trở về từ Doha xuất hiện trong bài tính nhân sự chủ lực của HLV trưởng A.Riedl cho giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup).
    Tiếng là có tới 10 gương mặt trong độ tuổi U.23 vừa tham dự ASIAD 15 được A.Riedl gọi "nhập ngũ" đội tuyển quốc gia ở đợt tập trung vào ngày 15/12 tới đây, nhưng trên thực tế, cơ hội tìm suất đá chính của họ không nhiều. Đơn giản vì đội tuyển quốc gia sẽ không tiếp tục đi trên "con đường màu xanh" trẻ trung khi mà nhà cầm quân người Áo mở rộng cánh cửa đón chào sự trở lại ồ ạt của các "cựu binh", vốn luôn được ông lưu trong "bộ nhớ" của mình.
    Trong cuộc cạnh tranh suất vị trí chính thức ở đội hình tuyển quốc gia với các "cựu binh", cửa "sáng" nhất cho các cầu thủ Olympic là hàng tiền đạo với Công Vinh, Thanh Bình, Anh Đức. Thực ra kể từ sau SEA Games 23, 3 cầu thủ ở độ tuổi U-23 này, đặc biệt là cặp Công Vinh và Thanh Bình, gần như đã được "nâng cấp" thành tiền đạo chính trên mặt trận tấn công của đội tuyển quốc gia, chứ không riêng ở đội Olympic.
    Vậy nên, họ sẽ không gặp quá nhiều sức ép từ sự trở lại của một Đặng Phương Nam đã bước sang tuổi 30 và 4 năm nay chưa một lần khoác lên mình màu áo tuyển ở các giải quốc tế; hay một Đặng Văn Thành vốn nhiều "duyên phận" với băng ghế dự bị.

    [​IMG]
    Minh Chuyên sẽ phải trở lại ghế dự bị khi Hữu Thắng có mặt ở ĐTVN - Ảnh: Hải Anh
    Trái ngược với hàng tiền đạo, ở tuyến giữa, các cầu thủ Olympic hoàn toàn "lép vế" trước sự xuất hiện của hàng loạt "cựu binh" như Minh Phương, Tài Em, Hữu Thắng? cũng như những "đàn anh" vừa cùng mình dự ASIAD như Hồng Minh, Bảo Khanh.
    Những cầu thủ trẻ như Vũ Phong, Đức Dương, Minh Chuyên sẽ phải trở lại băng ghế dự bị, nhường chỗ cho các "đàn anh" không chỉ giàu kinh nghiệm hơn mà còn được "tin dùng" hơn. Ngay cả Tấn Tài, gương mặt chơi khá ấn tượng ở ASIAD, cũng không "bảo hiểm" được vị trí tiền vệ phải của mình ở đội tuyển quốc gia nếu Tài Em hoàn toàn bình phục chấn thương.
    Tương tự như vậy, ở hàng hậu vệ, chỉ có "lính trẻ" Văn Biển nhiều hy vọng giữ chỗ nhất khi chỉ phải cạnh tranh với một Mai Tiến Thành cũng trẻ như mình bên hành lang cánh trái. Còn trung vệ Minh Đức và hậu vệ cánh phải Quang Thanh đứng trước nguy cơ phải "tạm biệt" đội hình chính khi mà "đối thủ" của họ là những "lính già" như Mạnh Dũng, Như Thành, Văn Nhiên và Huy Hoàng?
    Số cầu thủ trong độ tuổi U-23 có khả năng cạnh tranh suất đá chính với nhóm "cựu binh" chưa bằng số ngón tay trên một bàn tay. Những người còn lại chỉ lên tuyển đóng vai dự bị, làm nền cho các đàn anh. Với họ, viễn cảnh ở đội tuyển quốc gia sẽ lại là những ngày tháng dài khắc khoải chờ đợi một cơ hội được ra sân để chứng tỏ khả năng của mình.
    [​IMG]
    Ngay cả chơi nổi bật nhất ở ĐT Olympic tại ASIAD 15 như Tấn Tài cũng không có nhiều cơ hội được đá chính ở ĐTVN - Ảnh: Hải Anh
    Mà gần như chắc chắn cái cơ hội đó ở AFF Cup là hiếm hoi vô cùng. Bởi lẽ đây là "chiến trường" vốn không dành cho một nhà cầm quân cầu toàn như Riedl, sự thử nghiệm khi mà bất kỳ sai lầm nào cũng phải trả cái giá rất đắt và thất bại là một điều khó có thể được chấp nhận hay đồng cảm.
    Vẫn biết, đội tuyển quốc gia phải là một tập hợp của những cầu thủ xuất sắc nhất. Và cũng hiểu, A.Riedl kỳ vọng rất nhiều vào những cựu binh để tạo ra một sức bật mạnh mẽ cho đội tuyển trong cuộc chinh phục đấu trường Đông Nam Á.
    Thế nhưng, tìm sức sống mới, diện mạo mới cho một đội tuyển quốc gia từ những nhân tố cũ, thậm chí rất cũ, là một điều nghịch lý. Càng nghịch lý hơn khi nói cầu thủ trẻ được học hỏi nhiều, tiến bộ nhiều, nhưng lại không trao nhiều cơ hội và niềm tin cho họ ở "chiến trường".
    Trong khi đó, nhìn sang người Thái, cái đội hình Olympic vừa dừng bước ở tứ kết ASIAD 15 của ông thầy nội Chanwit sẽ đóng vai trò chủ lực của bóng đá Thái trong hành trình khẳng định lại ngôi vị bá chủ Đông Nam Á ở AFF Cup tới đây. Điều này giúp cho người Thái duy trì được tính ổn định nhân sự và đà thăng tiến của đội bóng, cũng như giúp cho họ có được một kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup nói riêng và tương lai nói chung, một cách liên tục và có tính kế thừa.
    Tất cả cho giấc mơ vàng Đông Nam Á, nhưng vàng hóa giấc mơ trên đỉnh đầu khu vực liệu có phải là tất cả đối với bóng đá Việt Nam để chúng ta có thể sẵn sàng hy sinh tương lai?
    (Theo CAND)
  8. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bọn pighead VFF không thay thế lão Đần
    1) đội tuyển quốc gia chỉ hạng 2 Đông Nam Á thôi, nếu giả sử chúng ta hạng 1, chắc chắn mọi sự chú ý kỳ vọng sẽ khác, ăn giựt thì không nên để nhiều thằng khác để ý, lôi thôi nó lật đổ mình
    2) 7000USD/tháng cho lão Đần, với số tiền này không dễ thuê HLV nước ngoài khác, và không dễ kiếm bù nhìn thứ 2 như lão Đần.
    3) Thành phần đội tuyển đã được phân chia ngầm giữa các phe pig head ở trong VFF. Bọn nó phải thoã thuận để chia chỗ.
  9. hongbangchu

    hongbangchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Việc gọi lại cựu binh cho đội tuyển là bình thường, nếu cựu binh được gọi đảm bảo yêu cầu đội hình. Hơn nữa, ỏ cấp độ đội tuyển thì việc thay thế các cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm bằng những cựu binh đủ phong độ là phương án nên được lựa chọn.
    Vấn đề là liệu những cầu thủ đã sang tuổi đầu 3 như Phương Nam thì có nên lên Tuyển đợt này không, kẻo lại như việc bố trí Bảo Khanh dưỡng thương ở DOHA.
    Như vậy, vai trò của Hội đồng HLV quốc gia cần được thể hiện trong việc chuẩn bị cho đội tuyển xuất quân sau thời gian khá dài im hơi lặng tiếng.
    Đối với vai trò của HLV trưởng, tôi thấy trong hoàn cảnh này, vẫn không thể không đề cao HLV trưởng nguời nuớc ngoài, nguyên nhân là vì các HLV người nước trong chẳng có được các uy cần thiết để chỉnh quân.
    Nhưng nếu HLV trưởng cụ thể là ông Rít thì có lẽ cần phải xem lại, ông Rít đã đến giới hạn rồi. Công bằng mà nói, nếu thay ông Rít bằng Sir Alex Ferguson hay thậm chí bằng cả ông Capenllo hoặc Morrinho thì đội tuyển VN vẫn ẹ như thường. Cái ẹ tất yếu của một nền bóng đá lo bán độ dàn xếp và giữ ghế kiểm tiền nhiều hơn là lo chăm chút cho cầu thủ trẻ phát triển.
    Nếu như Hoàng Anh Gia Lai không bị phá sản, không bị tố cáo tội rửa tiền ... thì có lẽ khoảng 10 năm nữa, may ra mới có được lứa cầu thủ tương đối cho ông Rít lựa chọn xây dựng đội hình ưng ý.
    Nhưng mà đến lúc đấy thì ông Rít có khi đã đi làm HLV trưởng cho đội ... Tây Thiên Cực Lạc rồi, và đến lúc đó có khi khối người trong anh em chúng ta đã hoàn toàn mất cảm giác với Bóng đá Việt Nam mất rồi.
    Mà giả sử lúc đó là Hoàng Anh Gia Lai phát huy hiệu quả, liệu các chú có nhao nhao lên là "cục bộ địa phương" nữa không nhỉ?
  10. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mọi việc mới chỉ bắt đầu thôi. Sau đợt tập huấn sẽ có kết quả ngay.

Chia sẻ trang này