1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại chuyện ông vê ép ép! Đúng là 1 lũ ăn hại!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ptsondr, 02/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.689
    Lại chuyện ông vê ép ép! Đúng là 1 lũ ăn hại!

    Tuyển Việt Nam vất vả đường về

    Lý giải? hết vé trực tiếp từ Kuwait về Bangkok, thế là hơn 30 con người bị VFF đầy ở Dubai gần 3 giờ đồng hồ mới được lên máy bay, bay thêm 6 tiếng đến Suvarnabhumi. Chưa hết, họ còn phải quá cảnh ở Bangkok thêm 8 tiếng nữa mới có chỗ (??) để bay về Hà Nội và TP.HCM...

    Không chỉ các tuyển thủ mà chính ông HLV trưởng Calisto cũng phàn nàn liên tục với Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp, Phó đoàn Nguyễn Lân Trung về quãng đường và thời gian quá? vô lí mà ĐTQG phải hứng chịu khi trở về. ?oTại sao VFF không đặt vé khứ hồi luôn, mà đi một đằng, về lại một nẻo? ?" câu hỏi trên được các tuyển thủ liên tục ?oném? về phía các bác lãnh đội. Câu trả lời? hết vé nghe thật nực cười, bởi nó không thể giải tỏa hết sự bức xúc cả đội gặp phải suốt chuyến du đấu lần này, ngoại trừ khoản tiền thưởng nóng 500 triệu.

    Trên thực tế, 21h đêm qua (tất cả thời gian sau đây đều tính theo giờ Hà Nội) cả đội mới check-out khách sạn, ra sân bay Kuwait đi Dubai. Mất hơn 2 giờ quá cảnh ở đây, đến 1h30 sáng, đội đáp chuyến bay của Thais Airways về Bangkok, với thời gian bay tiêu chuẩn 6 tiếng. 7h30 phút sáng có mặt tại Suvarnabhumi, nhưng không hiểu VFF đặt vé kiểu gì mà tận 15h đội mới có chỗ ngồi trước khi chia làm hai mũi di chuyển về Hà Nội và Tp.HCM (??). Như vậy là họ phải quá cảnh tới gần 8 tiếng ở Bangkok. Thử tưởng tượng sau quãng đường dài mệt mỏi, sao VFF lại tra tấn VĐV của mình một cách không cần thiết đến thế. Bởi tính nhanh, thì mỗi ngày đường bay Hà Nội, Tp.HCM đi Bangkok ít nhất phải có 15 chuyến của các hãng hàng không khai thác, từ sáng đến đêm.

    Nhưng chưa hết, vé về Việt Nam chỉ điền nơi xuống là Hà Nội, còn ai bay từ Bangkok về Tp.HCM đề nghị nộp thêm 20 USD tiền túi để lãnh đội làm thủ tục đổi vé. Khi cầu thủ có mặt ở CLB chủ quản, sẽ là mấy giờ giờ địa phương? Cứ vừa tính vừa? bênh VFF, chiều khứ hồi chuyến du đấu Kuwait lần này đốt của các tuyển thủ tới 20 tiếng (?!). Hôm nay là thứ Ba, trong khi giải hạng Nhất vòng 14 đá vào thứ Sáu và sau đó một ngày là V-League. Chưa biết họ sẽ hồi phục như thế nào?
  2. tunguyentuan

    tunguyentuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề muôn thủa.
    Ấn tượng của tôi với các ngài VFF là khi DTVN thất bại ở giải đấu nào thì chỉ thấy cảnh cầu thủ lủi thủi tự động viên an ủi nhau, HLV thì bị trảm với các lí do :"chuên môn kém, ko hợp BDVN..."
    Còn khi thành công (như năm 2008) thì sau trận đấu có quá trời những bộ véton xuât hiện đua nhau tuyên bố :"do sự lãnh đạo đúng đắn của VFF, chúng ta đã đi đúng hướng dưới sự chỉ đạo của VFF...". thật là 1 lũ Lí Thông.
    Bọn Lí Thông VFF bây giờ ko thể theo nổi trình của ông "Tô", ông Đức , ông Thành ... nữa rồi. Cút mịa tụi mài về vườn hết đi, hãy dành chỗ cho những người thực sự vì BDVN.
    Cảm ơn ông "Tô ", ông Đức, ông Thành... các ông mới thực sự là những người làm rạng danh BDVN chứ không phải tụi Lí Thông VFF toi cơm kia.
  3. fire92

    fire92 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    15

    Ah! ra thế bây giờ mới biết , bàn đi bàn lại
    Chán chết đi được
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    944
    "Mất mùa là tại thiên tai
    Được mùa là tại thiên tài Đảng ta"
  5. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Vé quá cảnh rẻ được hoa hồng nhiều hơn thì phải?!
  6. KDT694

    KDT694 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đây chẳng phải lần đầu tiên, năm ngoái 2008 đội Olympíc đi thi đấu ở Tây Á, cũng 1 lần báo chí nêu về vấn đề này. Mà cũng là lần Ông Giáp Dũng làm trưởng đoàn. Trước khi đi Cô oét nếu ông Lâm không thôi thì bác DŨng cũng ở nhà. Không hiểu sao 1âm ông không lên tuyển bao h vẫn đc VFF đưa đi đối ngoại nhỉ?. Lại nói về ông Giáp Dũng, trước đây ở SG thì ông toàn nhận là trưởng đoàn bóng đá nữ, vì dễ có huy chương, được chia phần. Năm ngoái không tìm được trưởng đoàn bóng đá nam tham dự AF Cup 2008, sao không thấy ra làm. Sau khi VN vô đich 2008 thấy thơm thì lần này làm trưởng đoàn. Nếu có ông rồi thì có cần cả ông Lâm nữa không?
    Nếu nói về vấn đề này thì Cong Vênh là tỉnh nhất vì không bị dính mấy vụ Transit khi đi du đấu Tây Á. Vì năm ngoái hắn cũng chẳng đi thi đấu đủ các trận sân khách ở tây á. Trong khi Vũ Phong bị cày ải đều.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.292
    Đã được thích:
    18.689
    Bóng đá không dự vì VFF thiếu tiền !?
    (NLĐ) - Đại hội Thể thao trẻ châu Á lần thứ nhất (Asian Youth Games) sẽ khai mạc tại Singapore ngày 29-6 với 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.
    Đoàn VN góp mặt với 6/9 môn thể thao ở đại hội, nhưng lại không tham dự môn bóng đá dù đây chính là đại hội tích lũy điểm cũng như thành tích để các đội tuyển và các VĐV tham gia Olympic Youth Games 1 cũng diễn ra tại Singapore vào năm 2010.
    Ông Hoàng Mạnh Cường, Vụ phó Vụ Thể thao thành tích cao kiêm trưởng đoàn VN, cho biết: ?oViệc bóng đá VN không tham dự đại hội lần này cũng là một thiệt thòi cho đoàn bởi trong khu vực và châu lục, bóng đá VN đang gây được tiếng vang. Ở các đại hội thể thao, bóng đá luôn là môn thu hút sự quan tâm hơn cả?. Tổng cục TDTT trước đó đã gửi công văn tới VFF về việc cử đội tuyển tham dự nhưng lãnh đạo VFF xin rút vì lý do thiếu kinh phí.
    Lứa tuổi được phép tham dự môn bóng đá tại đại hội này từ 14 đến 17 tuổi. VFF hoàn toàn có thể thành lập được một đội tuyển dựa trên bộ khung của đội vô địch các giải trẻ U17 hoặc U15, hơn nữa kinh phí sang Singapore không đắt.
  8. bietkichdu

    bietkichdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Vé quá cảnh rẻ được hoa hồng nhiều hơn thì phải?!
    [/quote]
    Bác này nói như thánh phán.
    Chính xác là ở chổ đó.
    Vừa chia xong hôm vừa rồi.

Chia sẻ trang này