1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lai hoá DNA ra cái gì?

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi cuacang79, 23/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuacang79

    cuacang79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    lai hoá DNA ra cái gì?

    các bác cho em hỏi sản phẩm của sự lai hoá giữa hai chuỗi DNA là cái gì? cám ơn các bác nhiều.
  2. metavana

    metavana Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    nếu 2 đoạn ngắn DNA mạch đơn có trình tự nucleotid bổ sung cho nhau (không cần phải bổ sung tuyệt đối, chỉ khoảng 90 % các nu bổ sung đc cho nhau) thì có thể bắt cặp lại với nhau thành mạch đôi
    trong bộ gen sv thường có các đoạn ko mã hóa cho bất cứ một protein nào (non coding) lặp đi lặp lại trên bộ gen và đặc trưng cho từng cá thể.
    vậy muốn tìm xem 2 người có quan hệ ht với nhau ko họ có thể lợi dụng các tc trên
    - họ sẽ trích các đoạn ko mã hóa trên, xử lý tách rời 2 mạch
    - đem hai đoạn mạch đơn này lai với nhau
    nếu khả năng lai càng cao thì khả năng 2 người có quan hệ ht càng cao.
    Ngoài ra còn nhiều ưd của hiện tượng lai hóa này, nó còn có tên là lai phân tử.
    Sản phẩm lai hóa là chuỗi DNA mạch đôi, tuy nhiên cũng có thể có vài nu của 2 mạch ko liên kết bổ sung đc, ko sao cả, chỉ cần 90% số Nu liên kết bổ sung là đc
  3. cuacang79

    cuacang79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    y mình muốn hỏi là khi 2 đoạn DNA liên kết bổ xung với nhau thi sản phẩm của nó tạo ra là những chất gì? chẳng hạn chuỗi DNA : ATTGCATTGCA lai hoá với chuỗi TAACGTAACGT thì sản phẩm phản ứng tạo ra sẽ là những chất gì? mình có hình vẽ để minh hoạ nhưng không post được lên
  4. metavana

    metavana Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    DNA mạch đôi
  5. weirdhobbit

    weirdhobbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Mình thích dùng từ "bắt cặp" (base pairing) hay "bắt cặp bổ sung" hơn, vừa đúng vừa dễ hình dung. Lai hóa nghe không được rõ nghĩa cho lắm.
    Nói cho rõ là "sản phẩm của sự bắt cặp bổ sung giữa hai phân tử (chuỗi) DNA mạch đơn là một phân tử (chuỗi) DNA mạch đôi"
  6. cuacang79

    cuacang79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hiển nhiên là khi bắt cặp bổ xung giữa hai chuỗi DNA đơn thì thành chuỗi đôi hay người ta còn gọi là chuỗi xoắn kép. Nhưng ý mình hỏi là sản phẩm của phản ứng sinh ra khi 2 chuỗi đơn bắt cặp với nhau tạo thành chuỗi đôi thì bao gồm những chất gì?
  7. allright

    allright Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Không rõ câu hỏi của bạn lắm.
    Tạm thời hiểu như thế này:
    -Thông thường thì A bắt cặp bổ sung với A'' tạo thành DNA mạch đôi A-A''.
    - Trong một điều kiện nào đó A có thể bắt cặp bổ sung với B trong đoạn B-B'' và tạo thành DNA mạch đôi A-B.
    Thông thường, đoạn DNA mạch đôi A-A'' (nếu đầy đủ các thành phần của một gene và gene hoạt động) sẽ có quá trình chuyển mã (transcription) thành RNA và dịch mã (Translation) để tổng hợp protein.
    Vậy nếu đoạn mạch đôi A-B đáp ứng đủ điều kiện thì cũng sẽ theo quá trình để cuối cùng là tổng hợp protein.
  8. cuacang79

    cuacang79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ý mình hỏi không phải là như vậy? mình muốn hỏi là ngoài sản phẩm tạo ra là chuỗi DNA kép thì còn có chất nào sinh ra nữa hay không
  9. weirdhobbit

    weirdhobbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, nói rõ thế ngay từ đầu có phải tốt không.
    Câu trả lời là không. Sự liên kết giữa hai mạch đơn trong chuỗi xoắn kép có bản chất là liên kết hydro, mà bản chất của liên kết hydro chỉ là lực hút tĩnh điện giữa 2 đầu phân cực của phân tử mà thôi.

Chia sẻ trang này