1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãi suất tái chiết khấu là gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi traveltour, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traveltour

    traveltour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất tái chiết khấu là gì?

    Các bác cho em hỏi mấy câu sau:
    1. Lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn là gì?
    2. Thời gian qua FED liên tục cắt giảm lãi suất, đó là loại lãi suất gì?
    3. Tại sao FED cắt giảm lãi suất lại được coi là kích thích nền kinh tế Mỹ?
    4. Sự khác nhau giữa: hối phiếu, thương phiếu?
    Cám ơn.
  2. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    sau đây mình xin trả lời bạn theo những hiểu biết của mình đã đưọc học:
    thứ nhất về lại suất tái chiết khấu: ví dụ như thế này cho dễ hiểu: cty B cho cty A mua chịu, cty B sẽ phát hành một giất ghi nợ ( gọi là hối phiếu) chứng nhận khoản nợ mà cty A phải trả 100 triệu tói ngày 30/6, chẳng hạn là vậy. nhưng ngày 10/6 do cty B cần vốn để mở rộng hoạt động kinhd oanh nhưng ko có đủ nguồn tài chính, cty B đến ngân hnàg của mình là ngân hàng B để chíết khấu, số tiền mà cty B nhận đc sẽ là 100tr - lãi chiết khấu. một lần nữa, ngân hàng B cần vốn để trả lãi cho khách hàng, ngân hàng B sẽ đem tờ hối phiếu này tới ngân hàng trung ương, tại đây ngân hàng trung ương sẽ chiết khấu lần 2, và số tiền ngân hàng B sẽ nhận đc là 100tr- lãi suất tái chiết khấu>>> bạn đã hiểu rồi chứ
    FED cắt giảm lãi suất lại đưọc coi là kích thích nến kinh tế Mỹ,?
    như tất cả chúng ta đã biết, kinh tế nước Mỹ hiện nay đang lâm vào khủng hoảng kinh tế, hay còn gọi là rơi vào đáy của chu kỳ kinh doanh, kéo nền kinh tế thế giới cũng lâm vào khủng hoảng. trưóc tình hình đó, cuục dự trữ liên bang Mỹ, FED đã liên tục cắt giảm lãi suất, mình nhớ ko nhầm thì hiện nay là 2.25%.nôm na như thế này, cắt giảm lãi suất sẽ dẫn tới kích thích đầu tư, đầu tư càng nhiều thì kinh tế sẽ phục hồi>>> kích thích kinh tế phát triển hơn
    sự khác nhau giữa hối phiếu và thương phiếu:
    thực ra về vấn đề này, thương phiếu gồm có 2 loại là hối phiếu và lệnh phiếu. hối phiếu là do chủ nợ phát hành còn lệnh phiếu là do người mua chịu phát hành, tất cả chúng đều là chứng khoán nợ, chứng minh cho khảon nợ mà ngưòi vay( mua chịu) đã vay
    mình chỉ biết vậy, có gì thiếu sót mong các bạn bổ sung
    chúc vui
  3. hanuer

    hanuer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ trả lời những câu mình biết :
    1. Lãi suất tái chiết khấu là lãi suất mà FED đặt ra đối với các khoản cho các ngân hàng thành viên khác vay.
    3. FED cắt giảm lãi suất thì cầu tiền sẽ nhiều hơn, (tiền được vay nhiều hơn) => tiền đưa vào lưu thông nhiều => kích thích nền kinh tế. Điều này ngược lại với việc khi nền kinh tế quá nóng thì FED sẽ tăng lãi suất để giảm cầu tiền.
    4. Hối phiếu thuộc thương phiếu.
  4. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Được _arwen_ sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 10/06/2008
  5. traveltour

    traveltour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi là ở Mỹ các ngân hàng thương mại họ vay từ FED nhiều lắm à? Mình tưởng các NHTM huy động vốn chủ yếu từ dân cư và doanh nghiệp chứ. Ở VN tiền vay từ ngân hàng nhà nước của các NHTM chỉ chiếm 1 phần rất nhỏ. Vậy ở Mỹ các NHTM vay tiền từ FED nhiều hơn là huy động vốn từ các thành phần khác à?
    Được traveltour sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 10/06/2008
  6. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
  7. traveltour

    traveltour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn rồi, sẽ có 2x5* = 10*. Deal.
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc thêm cái này để hiểu nè. Cái bạn hỏi chính là cái này nè:
    The Fed Funds Target Rate is a short-term rate objective of the Federal Reserve Board. The actual Fed Funds Rate is the interest rate at which depository institutions lend balances at the Federal Reserve to other depository institutions overnight. The real rate changes daily but is usually close to the target rate desired by the Federal Reserve. Adjustments to the Fed Funds Target Rate are made by the Federal Open Market Committee (FOMC) usually at regularly scheduled meetings; but can also be adjusted at any time using emergency meetings.
    Các NHTM của Mỹ thường căn cứ vào FED Funds Target rate này để điều chỉnh lãi suất cho vay của họ.
    Ở VN thì NHTW cũng có mức lãi suất cơ bản dành cho các NHTM. Đây là mức lãi suất mà NHTW đặt ra làm mốc để các NHTM cho khách hàng vay + biên độ nhất định. Vì thế nếu NHTW cắt giảm lãi suất cơ bản -> tiền vào lưu thông nhiều hơn, v.v..
  9. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    FED cũng như Ngân hàng NNVN hiện nay điều tiết nền kinh tế = 2 công cụ chính là "Lượng tiền tệ trong lưu thông" và "Lãi suất tiền gửi Liên bang" (Federal funds rate), ngoài ra, sự an toàn của hệ thống được ổn định bởi "Chỉ tiêu dự trữ bắt buộc luật định".
    Các ngân hàng thương mại vay tiền của người dân và cho các dự án đầu tư vay lại để hưởng chênh lệch. Nhưng họ phải có 1 lượng dự trữ nhất định theo "Chỉ tiêu dự trữ bắt buộc luật định" và khi cho vay quá mức thì để đảm bảo lượng dự trữ này, các ngân hàng phải vay FED. FED dùng "Lãi suất tiền gửi Liên bang" để điều chỉnh sự nóng lạnh của nền kinh tế.
  10. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Cái này ở VN gọi là đóng thế thân cho NHNN.
    Thế nên hùi trước có bạn nói sắp tới ở VN sẽ có mưa bão các cuộc sáp nhập NH. Đấy là theo đúng luật chơi.
    Còn hồi trước đến jờ tớ vẫn nói: "Đây là VN, nên phải theo luật VN"

Chia sẻ trang này